Thực địa công trường Vành đai 4 - Thủ đô khu vực phía tây sau hơn 2 năm thi công

Ánh Dương - 12/03/2026 15:30 (GMT+7)

(VNF) - Được đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, tuyến đường song hành vành đai 4 vùng Thủ đô phía tây dài khoảng 22km, đi qua 2 huyện Hoài Đức và Đan Phượng (cũ) đang lộ rõ hình hài sau hơn hai năm khẩn trương thi công.

Tuyến đường vành đai 4 vùng Thủ đô dài 112,8km, đi qua nhiều quận, huyện (cũ) của Hà Nội như Hà Đông, Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín…

Sau hơn hai năm khởi công, hình hài của “siêu dự án” này đã dần hiện rõ. Tại khu vực phía tây Thủ đô, tuyến đường đi qua hai huyện Hoài Đức và Đan Phượng (cũ) với tổng chiều dài khoảng 22km.

Trong đó, đoạn qua Đan Phượng hơn 4,5km, còn lại khoảng 16km thuộc địa bàn Hoài Đức. Hạng mục có tiến độ rõ nét nhất hiện nay là hệ thống đường song hành.

Ghi nhận của VietnamFinance tại gói thầu số 9 đoạn qua Hoài Đức và Đan Phượng do Vinaconex thi công, công trình đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Trên công trường, đội ngũ kỹ sư, công nhân được huy động làm việc liên tục. 
Đường song hành đoạn qua Hoài Đức cơ bản đã được thảm nhựa, phương tiện và người dân có thể lưu thông trên nhiều đoạn. Nhà thầu đang hoàn thiện các hạng mục phụ trợ để bảo đảm kết nối toàn tuyến.
Tại khu vực xã Chương Hòa (trước đây thuộc xã Chương Liễu, huyện Hoài Đức), công nhân đang thi công hệ thống mương thoát nước. Theo các công nhân tại hiện trường, sau khi hoàn thành hạng mục này sẽ tiến hành lắp đặt cống.
Một số đoạn tuyến vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nền đường và rải đá răm.
Tại nút giao giữa đường Đắc Sở và đường Yên Thái (xã Sơn Đồng), các hạng mục thi công vẫn đang được gấp rút triển khai. Theo một kỹ sư trên công trường, tuyến đường đi qua Hoài Đức về cơ bản đã hoàn thiện phần lớn các hạng mục chính, chỉ còn một số đoạn tại khu vực nút giao đang tiếp tục hoàn thiện.
Dù vậy, ở một số vị trí, vật liệu xây dựng vẫn còn tập kết dọc tuyến và mặt đường chưa được thảm nhựa hoàn chỉnh.
Đoạn giao với Quốc lộ 32 vẫn đang trong quá trình thi công. Đây là nút giao khác mức với hệ thống cầu vượt chuyển hướng giữa hai tuyến đường và thuộc gói thầu riêng của dự án vành đai 4. Hiện khu vực này đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.
Một số nút giao khác cũng đang được triển khai, như điểm giao với tỉnh lộ 42, khu vực kênh Yên Sở (đã hoàn thành cầu, chờ thảm nhựa để kết nối với đường song hành), hay nút giao với đường La Phù. Tính chung trên địa bàn Hoài Đức, phần lớn tuyến đường song hành đã được thảm nhựa. Các đơn vị thi công hiện tập trung hoàn thiện công trình phụ trợ và kết nối với hệ thống giao thông hiện hữu. Công tác giải phóng mặt bằng tại đây đã hoàn thành 100%.
Tuyến vành đai 4 qua địa bàn Đan Phượng cũng đã cơ bản hoàn tất thảm nhựa và lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Dọc tuyến qua xã Ô Diên, hệ thống đèn chiếu sáng đã được lắp đặt, mặt đường song hành cũng đã hoàn thiện lớp thảm nhựa.
Tại nút giao với đường Đan Hoài (Đan Phượng), máy móc và công nhân đang khẩn trương thi công để hoàn thiện kết nối.
Hệ thống máy khoan cọc đang được tập trung để thi công đường dẫn cầu Hồng Hà để kết nối, song hành đường vành đai 4.
Nút giao giữa đường Tân Hội và vành đai 4 được thiết kế dạng trực thông và hiện đang bắt đầu được triển khai thi công. Nhìn chung, tuyến đường song hành qua địa bàn Đan Phượng đã cơ bản hoàn thiện, các hộ dân trong phạm vi hành lang dự án cũng đã được giải phóng mặt bằng. Các nút giao hiện tiếp tục được thi công để kết nối với hệ thống giao thông khu vực.

Liên quan đến tiến độ thực hiện dự án đường vành đai 4, vừa qua, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 877/QĐ-UBND điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thành phần 1.1 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; bao gồm hệ thống đường cao tốc, đường song hành, hạ tầng kỹ thuật và hành lang dự trữ đường sắt quốc gia) thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 Vùng Thủ đô.

Theo quyết định, thời gian thực hiện dự án thành phần 1.1 được điều chỉnh kéo dài đến hết quý II/2026. Trong đó, toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật dự kiến hoàn thành trong quý I/2026, các hạng mục công trình sẽ được nghiệm thu, đưa vào khai thác và bàn giao trong quý II/2026.

Việc điều chỉnh tiến độ được đưa ra do một số vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư, khiến dự án chưa thể hoàn thành theo kế hoạch ban đầu.