Tài sản 160 tỷ USD, tỷ phú Bill Gates đang tiêu tiền như thế nào?
Bảo Anh -
11/01/2025 13:00 (GMT+7)
(VNF) - Sở hữu khối tài sản ròng lên tới gần 160 tỷ USD, nhà đồng sáng lập Microsoft, tỷ phú Bill Gates đang có kế hoạch thoát ra khỏi top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới thông qua việc trao đi phần lớn tài sản của mình.
Theo Bloomberg Billionaires Index, tỷ phú Bill Gates là 1 trong số 10 người giàu nhất thế giới với giá trị tài sản ròng gần 160 tỷ USD, được liệt kê vào nhóm “tinh hoa của tinh hoa”.
Trong những năm qua, ông Gates đã thực hiện một vài giao dịch có giá trị lớn, chẳng hạn như xuống tiền mua một biệt thự tại Medina, Washington; có thêm một máy bay riêng; và sở hữu một bộ sưu tập xe hơi sang trọng. Những thú vui này trên thực tế chỉ chiếm một phần nhỏ trong khối tài sản khổng lồ của ông.
Khoản chi lớn nhất của tỷ phú Bill Gates là những khoản quyên góp tiền cho các hoạt động từ thiện thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates. Trước đó, ông Gates cũng đã ký Giving Pledge – cam kết cho đi ít nhất 1 nửa giá trị tài sản của mình được chính ông và vợ cũ Melinda French Gates khởi xướng vào năm 2010 cùng với tỷ phú Warren Buffett.
Những khoản chi “điên rồ” hiếm hoi
Tỷ phú Bill Gates từng giữ ngôi vị người giàu nhất thế giới trong một khoảng thời gian dài cho đến khi bị tỷ phú Jeff Bezos vượt qua vào năm 2018. Đến nay, ông đang nằm ở vị trí số 8 theo bảng xếp hạng tỷ phú thế giới Bloomberg Billionaires Index, nhưng vẫn là một trong số rất ít những người sở hữu tài sản trên 100 tỷ USD toàn cầu.
Với hàng trăm tỷ USD trong tay, ông Gates đã đầu tư vào nhiều loại cổ phiếu và tài sản khác nhau và đã thành lập một quỹ đầu tư trị giá 1 tỷ USD, Breakthrough Energy, cùng với 20 nhà đầu tư khác.
Mặc dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, ông Gates trước đây từng chia sẻ rằng khi trở thành tỷ phú ở tuổi 31 (tỷ phú trẻ nhất trong lịch sử vào thời điểm bấy giờ), ông rất tiết kiệm và không hề tiêu xài hoang phí ngay lập tức. Ông chỉ có duy nhất 2 lần xuống tiền “điên rồ” khi quyết định mua một chiếc Porsche và một máy bay phản lực riêng.
Chiếc Porsche 911 của tỷ phú Gates
Sau khi thành lập Microsoft, món đồ xa xỉ đầu tiên mà tỷ phú Gates mua cho mình là một chiếc Porsche 911 vào năm 1979. Thời điểm này thậm chí còn trước cả khi các sản phẩm đình đám của Microsoft như Windows và Word xuất hiện trên thị trường. Sau đó, Gates đã bán chiếc Porsche và sau này, chiếc xe được đấu giá ở mức 80.000 USD.
Sở hữu nhiều bất động sản xa hoa khắp nước Mỹ
Ngoài bộ sưu tập các siêu xe và máy bay, ông Gates cũng bỏ ra hàng triệu USD cho khu điền trang tại Medina, Washington có tên là Xanadu 2.0. Bất động sản này ít nhất phải bao gồm 12 lô đất trải dài, với tổng diện tích khoảng 10,5 mẫu Anh (42.492m2) được ông Gates mua với tổng giá trị là 34 triệu USD từ năm 1988 đến năm 2009. Năm 2023, thuế tài sản của tỷ phú Gates tại Medina lên tới 1,3 triệu USD.
Khu đất này của ông Gates bao gồm một hồ bơi dài 60 foot (18,3m), nằm trong tòa nhà riêng rộng 3.900 foot vuông (362,3m2), với hệ thống âm thanh dưới nước. Có thông tin cho rằng ông Gates thậm chí còn trả tiền để nhập cát từ St. Lucia, Caribe để trang trí khu vực bờ xung quanh ngôi nhà của mình.
Ông Gates còn có một thư viện rộng 2.100 foot vuông (195,1m2), nơi lưu giữ bản thảo Leonardo da Vinci thế kỷ XVI mà ông Gates đã mua đấu giá với giá 30 triệu USD vào năm 1994. Ngôi nhà cũng trưng bày một số bức tranh nổi tiếng, bao gồm bức tranh của Winslow Homer được mua với giá 36 triệu USD vào năm 1988.
Dinh thự Xanadu 2.0 tại Medina, Washington
Bên cạnh Xanadu 2.0, ông Gates cũng có bất động sản ở Florida và Montana, chẳng hạn như khu điền trang rộng 20 mẫu Anh (8ha) ở Wellington, Florida. Khu đất sở hữu ít nhất 2 biệt thự, 1 biệt thự rộng 6.668 foot vuông (619,5m2) và biệt thự còn lại rộng 5.716 foot vuông (531,03m2). Ông đã mua các bất động sản này trong 3 năm với giá khoảng 35 triệu USD.
Tại Montana, ông Gates có thêm một bất động sản với ngôi nhà chính rộng 6.993 feet vuông (649,7m2) và có 8 phòng tắm đầy đủ tiện nghi, 8 phòng ngủ, 1 phòng xông hơi khô và 1 rạp hát tại nhà.
Ngoài ra, ông Gates là chủ sở hữu đất nông nghiệp tư nhân lớn nhất cả nước, với diện tích khổng lồ lên tới 275.000 mẫu Anh (111.288ha). Ông đã từng phải đối mặt với rất nhiều câu hỏi xoay quanh mục đích của ông đối với mảnh đất này.
Không chỉ có các điền trang kể trên, ông Gates cũng sở hữu hàng loạt các bất động sản khác tại California như Rancho Paseana được mua với giá 18 triệu USD, ngôi nhà bên bờ biển ở Del Mar được mua với 43 triệu USD hay ngôi nhà 6 phòng ngủ tại khuôn viên của Vintage Club và thêm 1 ngôi nhà tại khuôn viên Santaluz Club.
Nhà từ thiện hào phóng bậc nhất nước Mỹ
Ngoài các khoản chi vào bất động sản, đầu tư hay để phục vụ các sở thích cá nhân, ông Gates là một tỷ phú nổi tiếng với các hoạt động từ thiện. Ông cùng vợ cũ Melinda từng giành rất nhiều tâm huyết và tiền bạc cho các dự án chăm sóc sức khỏe.
Năm 2003, cả 2 đã thành lập công ty sinh học tổng hợp sản xuất tiền chất cho thuốc sốt rét, Amyris. Tháng 11/2017, ông Gates đầu tư 50 triệu USD để nghiên cứu bệnh Alzheimer. Năm 2018, ông tiếp tục bỏ thêm 30 triệu USD vào Diagnostics Accelerator, một quỹ từ thiện mạo hiểm được ra đời nhằm mục đích chẩn đoán bệnh Alzheimer sớm hơn.
Ông Gates và vợ cũ cũng đã cam kết tài trợ khoảng 2 tỷ USD để chống lại bệnh sốt rét, quyên góp hơn 50 triệu USD để chống lại bệnh Ebola và cam kết tài trợ 38 triệu USD cho một công ty dược phẩm Nhật Bản đang nỗ lực tạo ra vắc-xin bại liệt giá rẻ.
Tỷ phú Bill Gates
Trong thời kỳ đại dịch, Quỹ từ thiện của ông Gates và bà Melinda đã cam kết tài trợ 1,6 tỷ USD trong 5 năm cho Gavi, Liên minh Vắc-xin, để cung cấp vắc-xin cho các quốc gia nghèo nhất thế giới.
Quỹ này cho biết đã thực hiện thanh toán 77,6 tỷ USD tiền tài trợ từ khi thành lập cho đến quý IV/2023. Tổng số tiền tỷ phú Gates đóng góp cho quỹ trong khoảng thời gian này là 59,5 tỷ USD.
Tỷ phú Bill Gates thường được biết đến là một trong những nhà từ thiện hào phóng nhất nước Mỹ. Ông đã tuyên thệ sẽ trao tặng phần lớn khối tài sản của mình thông qua Giving Pledge, và vào tháng 7/2022, ông lại tiếp tục khẳng định kế hoạch trao tặng tài sản cho các quỹ từ thiện, đồng thời cho biết bản thân muốn thoát khỏi danh sách những người giàu nhất thế giới thông qua việc quyên góp này.
(VNF) - Trong khi nhiều gia đình tìm cách bảo vệ con khỏi va đập, những nhân vật đứng ở đỉnh cao quyền lực và tài chính như John Roberts, Rockefeller hay Warren Buffett lại chủ động chuẩn bị cho con khả năng chịu đựng bất công, xui rủi, hiểu lầm và bất hạnh. Với họ, đây là chiến lược giáo dục nhằm xây dựng nội lực cho thế hệ sau khi không còn được che chở.
(VNF) - Sự xuất hiện ngày càng nhiều lãnh đạo người Việt tại các ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Việt Nam cho thấy xu hướng nội địa hóa nhân sự cấp cao và khẳng định năng lực của đội ngũ banker Việt trong môi trường tài chính quốc tế.
(VNF) - Citi Việt Nam vừa thông báo bổ nhiệm bà Ngô Thị Hồng Minh giữ chức Tổng giám đốc Citibank N.A., chi nhánh TP HCM, đánh dấu lần đầu tiên một người Việt đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất kể từ khi ngân hàng này hoạt động tại Việt Nam.
(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Giang trở thành người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam.
(VNF) - Tin vui và đầy tự hào từ Hoa Kỳ khi 1 giáo sư người Việt làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo quốc gia Hoa Kỳ (US National Academy of Inventors – NAI).
Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup - nhà đầu tư của VinSpeed, khẳng định VinSpeed sẵn sàng triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tinh thần phụng sự và cống hiến nhưng nguồn lực của doanh nghiệp không phải là vô hạn nếu phải gồng gánh thêm nhiều chi phí khác.
(VNF) - Nhờ cổ phiếu Vingroup và hệ sinh thái VinFast tăng giá mạnh, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đạt 21,1 tỷ USD, đưa ông vươn lên vị trí 111 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes.
(VNF) - Hà Siêu Hân, cô giáo tiểu học tại Bắc Kinh và cũng là ái nữ của tỷ phú Macau Hà Hồng Sân, gây chú ý với công chúng không chỉ bởi sự tận tâm trong giảng dạy mà còn bởi khối tài sản lên tới hơn 700 triệu HKD (hơn 2.000 tỷ đồng)
(VNF) - Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG), nói về 3 vị ân nhân, trong đó có một vị từng là tỷ phú USD của Việt Nam.
(VNF) - Với những chiêu trò tinh vi, nữ CEO Bất động sản Nhật Nam, bà Vũ Thị Thúy, đã khiến hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy, ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư.
(VNF) - Chia sẻ của các tỷ phú, doanh nhân từng trải qua nhiều mối quan hệ, sóng gió trên thương trường cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về phép thử của lòng người ở một thời điểm: xung đột về lợi ích, tiền bạc, quyền lực hay danh vọng.
(VNF) - Theo ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Nhà sáng lập và Chủ tịch Saigon Books: “Người sống tử tế chưa chắc đã trở thành doanh nhân thành công. Nhưng doanh nhân thành công nhất định phải là người tử tế.”
(VNF) - Đầu tháng 11, giới doanh nhân Việt Nam chứng kiến nhiều sự kiện đáng chú ý: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty hàng không vũ trụ VinSpace, CEO Cà Mèn Nguyễn Đức Nhật Thuận qua đời ở tuổi 34, Giám đốc O2 Việt Nam Hồ Đồng Tháp xin án treo trong vụ đánh bạc Pullman, còn doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị bắt vì sản xuất kem chống nắng giả.
(VNF) - Đây là đề xuất của doanh nhân Phạm Hồng Điệp – Chủ tịch Công ty CP Shinec sau chuyến làm việc tại Australia nhằm chuẩn bị cho làn sóng đầu tư quốc tế khi Việt Nam vận hành hai trung tâm Tài chính quốc tế trong năm 2026 với Shinec
(VNF) - Chiều 4/11, tại điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin đã đích thân trao Huân chương Hữu nghị cho bà Thái Hương, Anh hùng lao động Việt Nam, nhà sáng lập, Chủ tịch hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á.
(VNF) - Với kinh nghiệm nhiều thập kỷ điều hành doanh nghiệp và từng tham gia hàng loạt dự án lớn, vị doanh nhân kín tiếng cho rằng giới trẻ muốn thành công nên đi làm để “rèn năng lực thật” trước khi nghĩ đến khởi nghiệp – bởi “không kỹ năng, đam mê chỉ đốt tiền”.
Sáng 4/11, ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
(VNF) - Trong khi nhiều gia đình tìm cách bảo vệ con khỏi va đập, những nhân vật đứng ở đỉnh cao quyền lực và tài chính như John Roberts, Rockefeller hay Warren Buffett lại chủ động chuẩn bị cho con khả năng chịu đựng bất công, xui rủi, hiểu lầm và bất hạnh. Với họ, đây là chiến lược giáo dục nhằm xây dựng nội lực cho thế hệ sau khi không còn được che chở.