Tesla giúp khoản đầu tư 30 triệu USD của Panasonic biến thành 3,6 tỷ USD
Hữu Thắng -
27/06/2021 09:55 (GMT+7)
Tuy bán hết số cổ phiếu đầu tư vào Tesla để lấy 3,6 tỷ USD, nhưng Panasonic vẫn sẵn sàng dành một khoản lớn trong số này để đầu tư vào dự án pin mới nhất của Tesla.
Panasonic đã bán hết cổ phần tại Tesla sau khi đạt khoản lãi cực lớn
Theo Nikkei, Panasonic đã bán toàn bộ cổ phần của mình trong Tesla với giá 3,6 tỷ USD để huy động tiền mặt cho các thương vụ mua lại các công ty tiềm năng. Đồng thời, CEO của Panasonic là Yuki Kusumi cũng cho biết, công ty có kế hoạch đầu tư lớn vào việc sản xuất pin lithium-ion 4680 mới của Tesla nếu dây chuyền sản xuất nguyên mẫu suôn sẻ.
Panasonic nhấn mạnh, việc bán cổ phần là dựa theo nhu cầu "quản trị doanh nghiệp" và không liên quan đến mối quan hệ với Tesla. Mục đích là để xem xét cổ phiếu được nắm giữ và chiến lược huy động vốn, "nó không ảnh hưởng đến quan hệ đối tác với Tesla và chúng tôi tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp đã có".
Xét về tính thanh khoản, chắc chắn Panasonic đã có một khoản đầu tư lãi lớn sau khi công ty đã mua 1,4 triệu cổ phiếu Tesla với giá mỗi cổ phiếu 21,15 USD vào năm 2010 (gần 30 triệu USD theo tỷ giá hiện tại). Vào tháng 3/2020, cổ phần này của Panasonic ở Tesla có giá trị lên tới 731 triệu USD.
Cuối cùng, vào cuối tháng 3/2021, Panasonic bán hết cổ phần tại Tesla và thu về một khoản trị giá gần 3,6 tỷ USD (giá trị cổ phiếu của Tesla đã tăng gấp 6 lần trong giai đoạn này). Số tiền khổng lồ thu được sẽ giúp Panasonic chi trả cho thương vụ mua lại chuỗi cung ứng AI của Mỹ là Blue Yonder trị giá lên tới 7 tỷ USD.
Panasonic từng là nguồn cung ứng pin duy nhất cho Tesla, nhưng gần đây Tesla bắt đầu phát triển pin của riêng mình và làm việc với các nhà cung cấp khác bao gồm LG Chem và CATL của Trung Quốc. Đồng thời, Panasonic cũng cho biết họ sẽ giảm phụ thuộc vào Tesla và mở rộng cung cấp pin cho các nhà sản xuất xe điện khác trên toàn cầu.
Dù vậy, Panasonic đang có kế hoạch duy trì một phần quan trọng trong tương lai của Tesla. Theo đó, công ty đang thiết lập một dây chuyền sản xuất nguyên mẫu cho các cell pin lithium-ion 4680 mới của Tesla được tiết lộ trong sự kiện "Battery’s Day".
CEO Elon Musk của Tesla hy vọng nỗ lực này sẽ tạo ra các bộ pin rẻ hơn để giảm thiểu giá thành cho những chiếc xe điện trị giá 25.000 USD trong vòng ba năm tới. Nếu suôn sẻ, Panasonic sẽ đầu tư lớn vào dây chuyền sản xuất này cho Tesla và các nhà sản xuất xe ô tô điện khác.
(VNF) - Sở hữu nguồn tài nguyên đất hiếm khổng lồ, thứ được ví như “hỏa lực” chiến lược của thời đại công nghệ, Trung Quốc đang từng bước chuyển từ thế phòng thủ sang chủ động tấn công trong cuộc chiến thương mại với Mỹ.
(VNF) - Khởi nghiệp vào đúng thời điểm suy thoái kinh tế, 2 lần phải thế chấp nhà để duy trì công ty, giờ đây ReliaQuest của ông Brian Murphy được định giá 3,4 tỷ USD và đang chuẩn bị phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).
(VNF) - Chiếc túi Birkin nguyên bản được chế tác dành riêng cho nữ diễn viên Jane Birkin và là nguyên mẫu của dòng túi biểu tượng nhà Hermès sẽ được đưa ra đấu giá vào tháng 7 tại Paris, Pháp. Dù mức định giá chưa được công bố, giới chuyên gia nhận định đây có thể là một trong những chiếc túi có giá trị cao nhất từng xuất hiện trên thị trường toàn cầu, thu hút sự quan tâm của giới đầu tư, nhà sưu tập xa xỉ và tín đồ thời trang.
(VNF) - Chiếc Tesla Model S màu đỏ đỗ bên ngoài Nhà Trắng từng là biểu tượng cho mối quan hệ khắng khít giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk hiện trở thành “vật chứng” cho một màn đoạn tuyệt chính trị gây chấn động. Cổ phiếu Tesla bay hơi 150 tỷ USD vốn hóa trong một ngày, còn Nhà Trắng thì đang xem xét lại loạt hợp đồng liên bang béo bở với “đế chế” của ông Musk.
(VNF) - Trung Quốc đã cấp giấy phép xuất khẩu tạm thời cho các nhà cung cấp đất hiếm của ba hãng sản xuất ô tô hàng đầu Mỹ, hãng tin Reuters dẫn hai nguồn tin thân cận cho hay. Động thái được đưa ra trong bối cảnh những gián đoạn trong chuỗi cung ứng bắt đầu xuất hiện do các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt của Bắc Kinh đối với các nguyên liệu chiến lược này.
(VNF) - Tỷ phú Elon Musk mới đây đã phát đi tín hiệu rằng ông sẽ hành động nhằm xoa dịu căng thẳng với Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi những bất đồng giữa hai người bùng nổ thành một cuộc khẩu chiến công khai ngày 5/6.
(VNF) - Cú lao dốc mạnh của cổ phiếu Tesla đã khiến tài sản của tỷ phú Elon Musk giảm tới 34 tỷ USD, sau khi cuộc khẩu chiến giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump bùng phát trên mạng xã hội.
(VNF) - Khoảng 22 tỷ USD hợp đồng chính phủ của SpaceX đang bị đe dọa sau khi Tổng thống Trump dọa cắt hợp đồng chính phủ với các công ty của ông Elon Musk. Chương trình không gian của Mỹ cũng đứng trước rủi ro trì hoãn.
(VNF) - Mối quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk đã từng cất cánh như một trong những tên lửa SpaceX: được tăng áp, bay vút lên cao... rồi bất ngờ “phát nổ”.
(VNF) - Trong bối cảnh Tesla kinh doanh khó khăn, ban giám đốc Tesla đang xem xét một gói lương mới cho CEO Elon Musk. Tuy nhiên, họ lại vấp phải một câu hỏi nan giải: “Nên trả lương cho người giàu nhất thế giới như thế nào?”
(VNF) - Tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng hủy bỏ các hợp đồng chính phủ với những công ty do tỷ phú Elon Musk điều hành đã thổi bay 152 tỷ vốn hóa của Tesla.
(VNF) - Trong cuộc điện đàm kéo dài 90 phút ngày 5/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã đạt tiến triển với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về vấn đề đất hiếm – lĩnh vực nhạy cảm trong căng thẳng thương mại song phương.
(VNF) - Các nhà ngoại giao, nhà sản xuất ô tô và lãnh đạo doanh nghiệp từ Ấn Độ, Nhật Bản và châu Âu đang khẩn trương tìm cách gặp gỡ các quan chức Trung Quốc nhằm thúc đẩy quy trình phê duyệt xuất khẩu nam châm đất hiếm, theo nguồn tin của Reuters. Việc thiếu hụt nguồn cung đang đe dọa làm gián đoạn chuỗi sản xuất toàn cầu.
(VNF) - Trong bối cảnh Trung Quốc siết chặt các quy định xuất khẩu khoáng sản, chuỗi cung ứng sản xuất vũ khí của Lầu Năm Góc đứng trước nguy cơ đứt gãy.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký ban hành một tuyên bố áp đặt các biện pháp kiểm soát nhập cảnh đối với công dân của 19 quốc gia, trong đó có 12 nước bị cấm hoàn toàn nhập cảnh vào Mỹ. Đây là động thái mới nhất trong nỗ lực siết chặt an ninh quốc gia của chính quyền Mỹ.
(VNF) - Chính phủ Anh tuyên bố sẵn sàng khởi kiện cựu chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá Chelsea, ông Roman Abramovich, nếu vị tỷ phú này không chuyển 2,5 tỷ bảng Anh (3,4 tỷ USD) cho Ukraine từ thương vụ bán Chelsea năm 2022.
(VNF) - Giữa cuộc đối đầu thương mại gay gắt, Trung Quốc đã tận dụng quyền kiểm soát đất hiếm của mình trở thành vũ khí sắc bén nhất khiến Mỹ phải hạ nhiệt và tìm cách tháo gỡ căng thẳng.
(VNF) - Đất hiếm Trung Quốc được dùng để sản xuất nhiều linh kiện quan trọng cho ô tô. Trong bối cảnh Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm, ngành sản xuất ô tô Mỹ có thể bị gián đoạn hoặc giảm sản lượng.
(VNF) - Ngày 3/6, vốn hóa thị trường của Nvidia đạt 3.450 tỷ USD. Vượt qua Microsoft, Nvidia trở lại “ngôi vương” công ty đại chúng có giá trị nhất thế giới.
(VNF) - Ngành công nghiệp thú cưng tại Trung Quốc ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng, trở thành “mỏ vàng” mới của thị trường tiêu dùng. Sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị IoT và nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao tạo ra bước ngoặt mới cho ngành “pet tech” tại quốc gia đông dân nhất thế giới.
(VNF) - Thị trường khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu chứng kiến một bước chuyển mình lớn khi Trung Quốc dần chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu trước Nhật Bản, quốc gia nhập khẩu LNG hàng đầu thế giới trong nhiều thập kỷ. Xu hướng này không chỉ tạo ra cạnh tranh gay gắt với doanh nghiệp Nhật mà còn đặt ra nhiều thách thức trong bối cảnh toàn cầu đang dịch chuyển sang năng lượng sạch.
(VNF) - Ngày 3/6,ứng viên Đảng Dân chủ Lee Jae-myung chính thức giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc lần thứ 21. Hành trình của ông là một câu chuyện hiếm thấy: từ một thiếu niên lao động trong nhà máy đến vị trí cao nhất trong nền chính trị Hàn Quốc.
(VNF) - Giữa lúc chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị thách thức tại tòa án, Washington chuẩn bị gửi “tối hậu thư” yêu cầu các đối tác thương mại đưa ra đề xuất tốt nhất trước ngày 4/6. Động thái này cho thấy nỗ lực cấp tốc của Mỹ nhằm chốt thỏa thuận trong bối cảnh căng thẳng pháp lý chưa hạ nhiệt.
(VNF) - Sở hữu nguồn tài nguyên đất hiếm khổng lồ, thứ được ví như “hỏa lực” chiến lược của thời đại công nghệ, Trung Quốc đang từng bước chuyển từ thế phòng thủ sang chủ động tấn công trong cuộc chiến thương mại với Mỹ.
(VNF) - Sau thời gian tạm dừng để điều chỉnh thiết kế và công năng, 2 tòa tháp CT1 và CT2 thuộc dự án Đà Nẵng Times Square đã chính thức tái khởi động. Diện mạo mới với chức năng căn hộ chung cư thay cho condotel kỳ vọng sẽ đưa dự án trở thành điểm nhấn mới trên trục ven biển Đà Nẵng.