Thủ tướng đề nghị tư nhân làm đường sắt, điện hạt nhân, sân bay
Tuệ Lâm -
02/11/2025 00:03 (GMT+7)
(VNF) - Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp tư nhân tích cực tham gia trong các lĩnh vực ưu tiên, trong đó có đường sắt, điện hạt nhân, sân bay, bến cảng...
Chiều 1/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, chủ trì phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo.
Tại phiên họp, Thủ tướng cho biết đối với đề xuất của các doanh nghiệp tư nhân về tham gia vào các dự án lớn, quan trọng quốc gia, trong đó có cả các dự án đường sắt, lĩnh vực quốc phòng… các bộ, các ngành đã chuẩn bị rất tích cực và làm việc với các doanh nghiệp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Đề nghị các doanh nghiệp tích cực tham gia phát triển nhà ở xã hội, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng nhanh chóng trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ để huy động nguồn lực của các doanh nghiệp để góp phần tăng nguồn cung, giảm giá thành nhà ở cho người dân.
Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp tích cực tham gia trong các lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng chiến lược, trong đó có đường sắt, điện hạt nhân, sân bay, bến cảng, phát triển dịch vụ y tế, giáo dục…
Yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ, giải pháp có tiến độ hoàn thành trong năm 2025, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện, trình cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn trong tháng 11/2025; nghị định hướng dẫn chính sách hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp vay vốn thực hiện dự án xanh, tuần hoàn, ứng dụng tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) thông qua các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách (hoàn thành trong tháng 11); nghị định về hoạt động quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (hoàn thành trong tháng 12); chương trình đào tạo bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành và chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiêu biểu, tiên phong (phấn đấu xong trong tháng 11); xây dựng, vận hành cổng đầu tư một cửa quốc gia.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, kết nối với trung tâm dữ liệu quốc gia và ban hành các quy định quản lý, vận hành và khai thác trong tháng 12/2025. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định hướng dẫn xác định dự án xanh, tuần hoàn, áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (trong tháng 12). Phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để trình nghị quyết của Quốc hội tháo gỡ các vướng mắc liên quan vấn đề đất đai.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương hoàn thiện Nghị định hướng dẫn chính sách hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp vay vốn thực hiện dự án xanh, tuần hoàn và ESG thông qua các ngân hàng thương mại trong tháng 11/2025.
Đối với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng đề nghị phát huy hiệu quả vai trò hỗ trợ doanh nghiệp, làm tốt công tác tư vấn, phản biện, hoàn thiện hệ thống văn bản liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp, là cầu nối, tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp nhằm xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, vững mạnh vì một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng; chủ động thu thập thông tin phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, hộ kinh doanh đối với việc triển khai Nghị quyết 68 nhằm tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh kịp thời, phù hợp.
Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước phải tạo điều kiện khi các doanh nghiệp đã sẵn sàng nhận các nhiệm vụ khó khăn, nếu vướng thì phải báo cáo, tránh tình trạng trả lời chung chung là "làm theo pháp luật".
Trong khi chi phí xây dựng một nhà máy điện hạt nhân tiêu chuẩn cần khoảng 6-9 tỷ USD, thời gian trên dưới 5 năm, thậm chí có dự án hơn 10 năm thì các nhà máy sử dụng công nghệ SMR chỉ tốn 2,1-3,6 tỷ USD với thời gian xây dựng 2-3 năm.
Trong khi chi phí xây dựng một nhà máy điện hạt nhân tiêu chuẩn cần khoảng 6-9 tỷ USD, thời gian trên dưới 5 năm, thậm chí có dự án hơn 10 năm thì các nhà máy sử dụng công nghệ SMR chỉ tốn 2,1-3,6 tỷ USD với thời gian xây dựng 2-3 năm.
(VNF) - Các dự án đô thị, nghỉ dưỡng có quy mô lớn như Làng Vân, Thuận Phước – Đà Nẵng, The Legend City Danang… được cho phép huy động vốn hàng chục nghìn tỷ đồng.