Tài chính quốc tế

Tối hậu thư cho Tổng thống Mugabe: Rời Zimbabwe khi còn có thể

(VNF) - Sau khi loại bỏ ông Mugabe khỏi vị trí Chủ tịch đảng cầm quyền Zimbabwe ZANU-PF, đảng này còn ra tối hậu thư: Từ chức với hạn chót là trưa thứ Hai (20/11) hoặc bị phế truất.

Tối hậu thư cho Tổng thống  Mugabe: Rời Zimbabwe khi còn có thể

Tối hậu thư cho Tổng thống Mugabe

Đảng cầm quyền ở Zimbabwe đã chính thức loại bỏ ông Robert Mugab, 93 tuổi, khỏi vị trí lãnh đạo đảng và ra tối hậu thư: Hạn chót từ chức Tổng thống là tới trưa thứ Hai (20/11) hoặc sẽ bị phế truất. Qui trình phế truất Tổng thống 93 tuổi sẽ được tiến hành tại Quốc hội vào ngày kế tiếp trong trường hợp ông không chịu từ chức.

Đệ nhất phu nhân Grace Mugabe, 52 tuổi, người được ông Robert Mugabe dọn đường để trở thành người kế nhiệm mình ở vị trí Tổng thống, cũng bị đảng cầm quyền phế truất.


Ông Mugabe bị cảnh báo nên rời khỏi đất nước

Cựu Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa, người bị Tổng thống Mugabe sa thải gần đây, đã trở thành lãnh đạo đảng cầm quyền. Trong phát biểu đầu tiên khi trở thành lãnh đạo đảng cầm quyền, ông Mutsvangwa cảnh báo ông Mugabe đang hết thời gian thương lượng thoái vị và nên rời khỏi đất nước Zimbabwe khi còn có thể.

Đảng cầm quyền ở Zimbabwe còn cho biết bà Grace Mugabe, vợ ông Mugabe sẽ bị cấm hoạt động chính trị suốt đời. Thậm chí bà Grace và một số người khác còn có thể bị truy tố.

Xem thêm: Ảnh hiện trường phi công Việt tử nạn tại Anh

Cảnh báo này của đảng cầm quyền khiến nhiều người lo ngại số phận Tổng thống 93 tuổi Mugabe, người nắm quyền suốt 37 năm ở Zimbabwe và Đệ nhất Phu nhân có thể sẽ không được "hạ cánh an toàn" nếu tiếp tục không nhượng bộ.


Ông Mugabe gặp quan chức quân đội sau khi bị phế truất khỏi ghế Chủ tịch đảng cầm quyền

Trong khi đó, Tổng thống Mugabe tỏ ra khá cứng rắn dù đang bị quản thúc tại gia. Ngày 19/11 sau khi bị phế truất khỏi vị trí lãnh đạo đảng cầm quyền, ông Mugabe đã gặp các sĩ quan cấp cao quân đội Zimbabwe để bàn về sự ra đi của ông. 


Người dân biểu tình đòi phế truất ông Mugabe

Tuy nhiên, ông Mugabe tuyên bố không từ bỏ quyền lực ngay cả khi sự ủng hộ dành cho ông từ đảng cầm quyền ZANU-PF, binh lính và người dân không còn. Vợ chồng ông Mugabe thậm chí đã bắt đầu tuyệt thực.

Trung Quốc nói về chuyến thăm của tướng quân đội Zimbabwe 

Tin mới lên