Tổng thống Putin muốn 'hồi sinh' đàm phán 6 bên về hạt nhân Triều Tiên
Thành Đạt -
24/04/2019 09:09 (GMT+7)
Tổng thống Nga Vladimir Putin đang cân nhắc việc nối lại các cuộc đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên sau nhiều năm trì hoãn.
Tổng thống Putin (trái) và nhà lãnh đạo Kim Jong-un (Ảnh: Yonhap)
Đài NHK (Nhật Bản) dẫn lời một quan chức cấp cao của Nga cho biết Tổng thống Putin đang cân nhắc đề xuất nối lại đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên khi ông gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào ngày mai 25/4.
Nga được cho là đã thông báo với Mỹ và Trung Quốc về ý định của Tổng thống Putin trong việc đưa ra đề xuất này.
Đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên do Trung Quốc làm chủ tọa và bắt đầu từ năm 2003. Các bên tham gia đàm phán gồm Mỹ, Triều Tiên, Nhật Bản, Hàn Quốc và Nga.
Do Mỹ và Triều Tiên ngày càng mâu thuẫn về việc làm thế nào để kiểm chứng cam kết xóa bỏ chương trình phát triển hạt nhân của Bình Nhưỡng nên các cuộc đàm phán bị đình trệ từ tháng 12/2008.
Tổng thống Putin từng nói rằng vấn đề hạt nhân của Triều Tiên nên được thảo luận trong khuôn khổ đàm phán 6 bên. Nhà lãnh đạo Nga được cho là đang tìm cách để tăng cường sự đóng góp của Nga trong vấn đề này.
Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên tại thành phố Vladivostok ở vùng Viễn Đông Nga trong tuần này. Ông Kim Jong-un dự kiến sẽ đi tàu hỏa tới Vladivostok trong ngày hôm nay.
Ông Kim Jong-un duyệt đội danh dự trước khi lên đường tới Nga. (Ảnh: KCNA)
Hội nghị thượng đỉnh Nga - Triều có thể sẽ xoay quanh nhiều chủ đề, trong đó có phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và hợp tác kinh tế.
Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov ngày 23/4 chia sẻ với các phóng viên rằng “vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên” sẽ là chủ đề chính trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh Kim - Putin lần này.
“Trong vài tháng qua, tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã dần ổn định, phần lớn nhờ vào nỗ lực của Triều Tiên trong việc dừng các vụ thử tên lửa và đóng cửa khu thử hạt nhân của nước này. Nga mong muốn góp phần củng cố xu hướng tích cực đó”, trợ lý Điện Kremlin cho biết.
Ông Nobuo Shimotomai, giáo sư về chính trị Nga tại Đại học Kanagawa, cho rằng khuôn khổ đa phương do Tổng thống Putin đề xuất có thể giúp giải quyết tình trạng bế tắc hiện nay giữa Mỹ và Triều Tiên.
Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh lần hai hồi tháng 2 mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. Các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân giữa hai nước cũng không đạt tiến triển trong những tháng qua do mâu thuẫn về lập trường của hai bên.
Theo Giáo sư Shimotomai, cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Putin và ông Kim Jong-un là sự kiện diễn ra đúng thời điểm đối với tổng thống Nga. Ông Putin được cho là đang khao khát xoay trục sang châu Á.
“Sau khi Liên Xô sụp đổ, Tổng thống Boris Yeltsin đã ủng hộ Hàn Quốc như một đối tác của Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Putin mong muốn cách tiếp cận trung lập và cân bằng hơn đối với bán đảo Triều Tiên thông qua mối quan hệ với cả Hàn Quốc và Triều Tiên. Do vậy, hiện tại ông Putin đang có cơ hội tốt để giải quyết vấn đề này”, giáo sư Shimotomai nói.
Theo Giáo sư Shimotomai, khuôn khổ hợp tác đa phương là cơ hội để Nhật Bản có thể tham gia mạnh mẽ hơn vào vấn đề hạt nhân.
(VNF) - Ngày 26/3, chuỗi trà sữa Chagee của Trung Quốc đã nộp bản cáo bạch lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) lần đầu tiên, dự định niêm yết trên sàn Nasdaq.
(VNF) - Trong khi mọi sự chú ý đều đang đổ dồn vào giá vàng - đã tăng gần 15% từ đầu năm tới nay, thì giá đồng cũng đang tăng "phi mã" trước lo ngại về cuộc chiến thuế quan.
(VNF) - Công ty của tỷ phú Mỹ Elon Musk hiện không chỉ thua trong cuộc chiến doanh số mà còn thua cả sự thống trị về công nghệ. Đột phá mới về pin của BYD khiến hãng này không chỉ cạnh tranh với Tesla mà còn với sự thống trị kéo dài hàng thập kỷ của các loại xe động cơ đốt trong.
(VNF) - Tập đoàn Hyundai có trụ sở tại Hàn Quốc ngày 24/3 đã công bố khoản đầu tư 20 tỷ USD vào hoạt động sản xuất tại Mỹ, bao gồm một nhà máy thép trị giá 5 tỷ USD tại Louisiana.
(VNF) - Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã ký lệnh thực hiện các quy tắc mới nhằm tăng cường các biện pháp đối phó của Trung Quốc đối với các lệnh trừng phạt của nước ngoài, chính phủ Trung Quốc ra thông báo ngày 24/3.
(VNF) - Bộ trưởng ngoại giao Bỉ Maxime Prévot cho biết việc nhắm mục tiêu vào Big Tech có thể là một trong những lựa chọn của Liên minh châu Âu (EU) để đáp trả các đòn thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
(VNF) - Tập đoàn máy bay thương mại Trung Quốc (COMAC), nhà sản xuất máy bay hàng đầu của Trung Quốc, đã công bố kế hoạch đầy tham vọng nhằm tăng năng lực sản xuất C919 lên 75 máy bay mỗi năm, củng cố đáng kể vị thế của mình so với các đối thủ cạnh tranh toàn cầu.
(VNF) - Trung Quốc cho biết họ đã sẵn sàng cho mọi "cú sốc bất ngờ" trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt mức thuế quan cao hơn lên nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
(VNF) - Quyết định được chờ đợi nhất tuần qua thuộc về Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, với việc giữ nguyên lãi suất cho vay ở mức 4,25%-4,5% để chờ thêm tín hiệu từ nền kinh tế. Giá vàng tiếp tục tăng nóng cũng trở thành điểm đáng chú ý trong tuần.
(VNF) - Khi được hỏi bà có suy nghĩ gì trước việc tỷ phú Bill Gates cho rằng ly hôn là "sai lầm mà ông hối hận nhất", bà Melinda - vợ cũ của Bill Gates, thẳng thắn chia sẻ rằng đối với bà, cuộc hôn nhân tan vỡ là "một nỗi đau lớn".
(VNF) - Trung Quốc vừa công bố một thiết bị cắt cáp nhỏ gọn, đặt sâu dưới biển, có khả năng cắt đứt các đường dây điện hoặc thông tin liên lạc dưới nước kiên cố nhất thế giới, theo SCMP.
(VNF) - Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã cam kết đầu tư 1,4 nghìn tỷ USD trong 10 năm vào Mỹ sau khi các quan chức cấp cao của UAE gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần này, thông báo ngày 21/3 của Nhà Trắng nêu rõ.
(VNF) - Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cho rằng, rằng việc châu Âu tịch thu gần 200 tỷ euro (216 tỷ USD) tài sản bị đóng băng của Nga sẽ là "một hành động chiến tranh".
(VNF) - Trong bối cảnh chính phủ đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ, đi kèm với việc nguồn cung đất ở thu hẹp, thị trường bất động sản Trung Quốc đang cho thấy một số dấu hiệu nóng lên ngay trong quý đầu năm 2025.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/1 tuyên bố những người bị phát hiện làm hỏng xe Tesla có thể phải ngồi tù tới 20 năm, đồng thời cảnh báo rằng chính phủ đang "truy tìm" họ.
(VNF) - Tập đoàn CK Hutchison Holdings Ltd. của tỷ phú Lý Gia Thành cảnh báo về môi trường kinh doanh toàn cầu đang xấu đi do căng thẳng địa chính trị và thương mại khi kế hoạch bán cảng tại Kênh đào Panama khiến Trung Quốc tức giận.
(VNF) - Tesla đang thu hồi gần như toàn bộ xe Cybertruck tại Mỹ để khắc phục lỗi tấm ốp thép bên ngoài có thể tách ra khi đang lái. Đây là đợt thu hồi thứ 8 đối với mẫu SUV này kể từ tháng 1/2024.
(VNF) - Được sự ủng hộ của sinh viên và các nhà giáo dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/3 đã ký một sắc lệnh hành pháp giải thể Bộ Giáo dục liên bang, thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử.
(VNF) - Các nhà nghiên cứu từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) dự đoán vị thế thống trị của nước này đối với nguồn cung cấp đất hiếm trên thế giới có thể sắp kết thúc.
(VNF) - Đế chế kinh doanh của ông trùm Hồng Kông Lý Gia Thành đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi CK Hutchison Holdings quyết định bán cảng tại Kênh đào Panama cho một liên doanh do công ty Mỹ BlackRock đứng đầu, động thái đã khiến Bắc Kinh tức giận. Cổ phiếu của công ty đã giảm mạnh trong những phiên gần đây.
(VNF) - Tỷ phú công nghệ Elon Musk, cố vấn thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết mạng sống của ông đang bị đe dọa vì sự tham gia sâu rộng của ông vào chính quyền, và một số người có thể muốn ông chết vì ông đang "ngăn chặn hành vi gian lận của họ".
(VNF) - Trong bối cảnh sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine đang dần hạn chế, các đồng minh châu Âu của Ukraine đang cân nhắc liệu có nên tịch thu 300 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Nga và sử dụng số tiền này để hỗ trợ Ukraine hay không.
(VNF) - Tỷ phú người Hong Kong Lý Gia Thành đang "mắc kẹt" giữa cuộc chiến địa chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ sau khi công bố thỏa thuận bán cảng tại Kênh đào Panama cho công ty Mỹ.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay loại "thẻ vàng" thị thực trị giá 5 triệu USD mà ông đề xuất sẽ giúp nước Mỹ trả hết nợ quốc gia, đồng thời cung cấp cho các công ty hàng đầu phương thức để thu hút những lao động nhập cư chất lượng. “Nó sẽ được bán chạy như tôm tươi”, ông Trump nói trong cuộc họp nội các đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai.
(VNF) - Ngày 26/3, chuỗi trà sữa Chagee của Trung Quốc đã nộp bản cáo bạch lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) lần đầu tiên, dự định niêm yết trên sàn Nasdaq.
(VNF) - Đường Vành đai 2.5 là một trong những tuyến đường quy hoạch quan trọng của Hà Nội, nằm giữa Vành đai 2 và Vành đai 3, có vai trò kết nối các khu vực nội đô với nhau, giảm tải giao thông và thúc đẩy phát triển đô thị.