Triều Tiên đã thay nhiều vị trí trong bộ máy lãnh đạo cấp cao sau phiên họp quốc hội khóa mới diễn ra ngày 11/4, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn thông tin từ truyền thông quốc gia Triều Tiên cho hay.
Theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, sau phiên họp đầu tiên của quốc hội Triều Tiên khóa 14 diễn ra ngày 11/4, Chủ tịch Kim Jong-un đã được tái bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ.
KCNA bình luận: “Việc tái bổ nhiệm Lãnh tụ tối cao làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên là một sự kiện chính trị lớn mang ý nghĩa lịch sử quan trọng”.
Ông Kim lần đầu tiên đảm nhận chức Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên vào tháng 6/2016 khi ủy ban này được thành lập thông qua việc sửa đổi hiến pháp. Mặc dù mới chỉ 3 năm kể từ thời điểm đó, song nhiệm kỳ mới kéo dài 5 năm của ông Kim tại ủy ban này cũng bắt đầu cùng với quốc hội khóa mới.
Trong khi đó, bộ máy lãnh đạo cấp cao của Triều Tiên thay đổi nhiều nhân sự sau phiên họp quốc hội hôm qua. Thủ tướng Pak Pong-ju được thay thế bởi thành viên cấp cao của Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jae-ryong. Theo đó, ông Pak Pong-ju được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên.
Chủ tịch Đoàn chủ tịch Hội đồng nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam được thay thế bởi Phó Chủ tịch Ủy ban quốc vụ Choe Ryong-hae.
Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui, một trong những nhà đàm phán hàng đầu của Bình Nhưỡng với Mỹ, cũng nằm trong danh sách các quan chức "được bổ nhiệm trực tiếp" làm ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. "Việc bổ nhiệm trực tiếp" có nghĩa bà Choe trở thành thành viên của Ban chấp hành Trung ương Đảng mà không cần qua bước "thành viên dự khuyết".
Cả bà Choe Son-hui và các quan chức khác từng tham gia vào hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai hồi tháng 2 tại Hà Nội, trong đó có Ngoại trưởng Ri Yong-ho, nhà đàm phán cấp cao Kim Yong-chol, đều được bổ nhiệm làm thành viên Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên.
Phiên họp quốc hội khóa mới của Triều Tiên diễn ra trùng thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên rơi vào bế tắc.
Tại phiên họp toàn thể của Đảng Lao động Triều Tiên hôm 10/4, Chủ tịch Kim Jong-un đã kêu gọi các quan chức của đảng "giáng đòn mạnh" vào các thế lực thù địch bằng việc không khuất phục trước các lệnh trừng phạt. Trong khi đó, tại hội nghị thượng đỉnh hôm qua với người đồng cấp Hàn Quốc, một mặt khẳng định thiện chí nối lại các cuộc đàm phán, mặt khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh lại quan điểm duy trì các lệnh trừng phạt cho đến khi Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân.
(VNF) - Chuyên gia cho rằng Hà Nội đặt chỉ tiêu diện tích sống cao thì chủ đầu tư phải xây căn hộ rộng, giá thành bị đẩy lên cao. Trong bối cảnh giá căn hộ đang tăng cao, điều này sẽ khiến một bộ phận lớn người dân ở đô thị khó mua được nhà.
(VNF) - Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) đã thông báo chào bán các khoản nợ có tài sản bảo đảm (TSBĐ) của một số doanh nghiệp và cá nhân. Đáng chú ý trong danh sách này có một doanh nghiệp mang tên là Công ty TNHH Hoà Bình.
(VNF) - Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (MHT, UpCOM: MSR) mới đây đã ký kết Hợp đồng mua bán với Mitsubishi Materials Corporation (MMC) Group. Theo đó, MMC Group sẽ mua 100% H.C. Starck Holding (Đức) GmbH từ MHT với giá 134,5 triệu USD.
(VNF) - Khu đất này có diện tích khoảng 13.000m2 tại số 220 Trần Duy Hưng (Hà Nội), được giao cho Tập đoàn Bảo Việt để triển khai dự án Tháp Tài chính Quốc tế IFT từ năm 2005.
(VNF) - Hãng xe Nhật Bản Subaru sẽ chính thức dừng sản xuất xe tại Thái Lan từ ngày 30/12. Đáng chú ý, mẫu xe bán chạy nhất của Subaru Việt Nam là Forester hiện đang được nhập khẩu từ nước này.
(VNF) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, Luật Đất đai năm 2024 quy định rất rõ ràng, cụ thể, minh bạch, rõ trách nhiệm của các bên tham gia định giá đất đai. Luật đã giải quyết bài toán định giá đất phù hợp, sát với giá thị trường với phương pháp định giá theo vùng giá trị, thửa đất...
(VNF) - Mega Smart City (trước đây là Stella Mega City) - đại đô thị quy mô lớn tọa lạc tại trung tâm thành phố Cần Thơ sẽ được ứng dụng công nghệ vào dự án nhằm mang đến không gian sống hiện đại bậc nhất thủ phủ miền Tây, hướng đến sự đột phá mạnh mẽ về phong cách sống thông minh dành cho cộng đồng cư dân.
(VNF) - Trong bối cảnh chính trị đang thay đổi ở Đông Nam Á, những tòa shophouse (nhà phố thương mại) từ thời thuộc địa tại Singapore đang trở thành một trong những tài sản đắt giá nhất thế giới.
(VNF) - Khu đất này có diện tích khoảng 13.000m2 tại số 220 Trần Duy Hưng (Hà Nội), được giao cho Tập đoàn Bảo Việt để triển khai dự án Tháp Tài chính Quốc tế IFT từ năm 2005.