Nhân vật

TS Vũ Viết Ngoạn, Tổ trưởng Tổ tư vấn của Thủ tướng nghỉ hưu

(VNF) – Thủ tướng vừa có quyết định cho TS Vũ Viết Ngoạn, Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/4/2019.

TS Vũ Viết Ngoạn, Tổ trưởng Tổ tư vấn của Thủ tướng nghỉ hưu

TS Vũ Viết Ngoạn nghỉ hưu

Ông Vũ Viết Ngoạn sinh năm 1958, có bằng tiến sĩ tài chính và là một lãnh đạo giàu kinh nghiệm trong ngành tài chính – ngân hàng. Từ năm 1993 – 1995, ông là Phó giám đốc Sở Giao dịch Vietcombank. Năm 1996, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc rồi thăng làm Tổng giám đốc Vietcombank vào năm 2000.

Sau 7 năm giữ cương vị điều hành ở cấp cao nhất của Vietcombank, ông chuyển sang làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội rồi làm Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (năm 2011).

Tháng 7/2017, ông Ngoạn được Thủ tướng cử làm Tổ trưởng Tổ tư vấn của Thủ tướng cùng với 15 thành viên khác.

Sự kiện cuối cùng mà ông Ngoạn xuất hiện với tư cách Tổ trưởng Tổ tư vấn là hội thảo “Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045” tổ chức hôm 20/3 vừa qua.

Tại buổi hội thảo này, ông Ngoạn đã thuyết minh về mô hình tăng trưởng mới trong giai đoạn 2021 – 2030, tạm gọi là mô hình tăng trưởng dựa vào đổi mới sáng tạo.

Được biết, ngoài quyết định cho ông Vũ Viết Ngoạn nghỉ hưu, Thủ tướng Chính phủ cũng có những quyết định khác về nhân sự.

Cụ thể, tại Công văn 364/TTg-TCCB, Thủ tướng Chính phủ đồng ý để ông Nguyễn Đình Công được kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam kể từ ngày 11/4/2019 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Tại Công văn 365/TTg-TCCB, Thủ tướng Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian công tác đến hết năm 2020 đối với ông Bùi Huy Hùng, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tin mới lên