Tự hào nông sản Việt vươn ra thế giới
(VNF) - Huyện Cao Lãnh ở tỉnh Đồng Tháp được coi là “vương quốc của xoài”. Những trái xoài nơi đây từ lâu đã nổi tiếng bởi hương vị thơm ngon với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Điều này được minh chứng qua câu ca dao “Xoài nào ngon bằng xoài Cao Lãnh”.
- Đánh thức những miền đất: Màu xanh trên vùng đất thép 29/07/2025 04:04
“Xoài nào ngon bằng xoài Cao Lãnh”
Ai đã từng xuôi ngược Đồng bằng sông Cửu Long, ắt đã nghe nhiều về những miệt vườn trái cây trứ danh vùng đất Nam Bộ như Vườn trái cây Mỹ Khánh - TP. Cần Thơ, Vườn trái cây Cái Mơn tỉnh Bến Tre... Nhưng có lẽ Vườn xoài Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp chưa nhiều người biết tới đã bao giờ được tận mắt chiêm ngưỡng và thưởng thức Vườn xoài Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp với miệt vườn trĩu quả?
Cao Lãnh được xem là “vương quốc của xoài”, từ lâu đã là một thương hiệu nổi tiếng, uy tín đối với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Điều này được minh chứng cụ thể qua câu ca dao “Xoài nào ngon bằng xoài Cao Lãnh”.

Huyện Cao Lãnh và TP. Cao Lãnh có nhiều điều kiện thuận lợi để sớm trở thành vùng chuyên canh cây xoài lớn nhất của Đồng Tháp. Dường như ở Cao Lãnh nhà nào cũng trồng xoài. Xoài và du lịch được đánh giá là 2 ngành kinh tế chủ lực, mang lại giá trị kinh tế cao cho địa phương, đã giúp nhiều nông dân vươn lên làm giàu.
Cao Lãnh hiện có 2 loại xoài nổi tiếng là xoài Cát Chu và xoài cát. Quả xoài khi chín vỏ màu vàng nhạt, thịt quả màu vàng tươi, dày, chắc thịt, mịn, dẻo, ít xơ, thơm dịu, có vị ngọt đậm đà. Xoài Cao Lãnh là đặc sản nổi tiếng của cả nước. Mỗi khi nhắc đến Đồng Tháp, du khách không thể nào quên được xoài Cao Lãnh thơm ngon, ngọt. Người dân Đồng Tháp cũng vô cùng tự hào với đặc sản quê mình.

Xoài Cao Lãnh là một trong những nông sản đầu tiên của Đồng Tháp được tôn vinh bằng loạt chứng nhận, giải thưởng giá trị. Năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp tổ chức lễ công bố nhãn hiệu chứng nhận: “Xoài Cát Chu Cao Lãnh” và nhãn hiệu “Xoài Cao Lãnh”, do Cục Sở hữu trí tuệ (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp. Ngày 26/11/2019, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 5849/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00078 cho sản phẩm “Xoài Cao Lãnh” của Đồng Tháp, vùng trồng mang chỉ dẫn địa lý tập trung ở địa bàn huyện Cao Lãnh và TP. Cao Lãnh.
Năm 2019, lần đầu tiên trái xoài Đồng Tháp được xuất khẩu sang thị trường Mỹ, mở ra tiềm năng lớn cho ngành hàng xoài Đồng Tháp nói riêng và trái xoài Việt Nam nói chung. Ngoài Mỹ, trái xoài tươi Đồng Tháp còn được xuất sang thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, New Zealand, Trung Quốc.
Thương hiệu Xoài Cao Lãnh càng được khẳng định khi năm 2022, Đồng Tháp xuất khẩu lô xoài Cát chu Cao Lãnh sang thị trường châu Âu. Ngoài sản phẩm tươi, hiện nay nhiều doanh nghiệp, cơ sở trong tỉnh đang đẩy mạnh khâu chế biến xoài. Nổi bật nhất là xoài sấy dẻo, kế đến là rượu xoài, kem xoài, bánh phồng xoài...
Hiện nay, xoài Cao Lãnh đã có mặt tại các cửa hàng, hệ thống siêu thị trên toàn quốc, đặc biệt tại Hà Nội. Nhờ có tem nhãn, mã QR, người tiêu dùng có thể nhận biết xoài có xuất xứ từ Cao Lãnh. Với danh tiếng của mình, xoài Cao Lãnh được xuất khẩu sang nhiều nước.

Sản phẩm kinh tế chủ lực
Đến huyện Cao Lãnh mà không thưởng thức xoài thì thật đáng tiếc. Còn gì thú vị hơn khi đi thuyền dạo chơi trên sông Tiền đầy thi vị, vừa ngắm nhìn vườn xoài xanh mướt soi bóng nước lững lờ ở Cù lao Tân Thuận Đông, vừa chiêm ngưỡng công trình cầu Cao Lãnh - cầu dây văng tuyệt đẹp nối TP. Cao Lãnh và huyện Lấp Vò ở đôi bờ sông Tiền. Chính khung cảnh vườn quê cộng với phong cách phục vụ thân thiện, món ăn dân dã kiểu gia đình, không gian xanh yên tĩnh đã níu chân du khách.
Ngoài việc được tự do ghé thăm bất kỳ vườn xoài nào ở huyện Cao Lãnh để tham quan, chụp ảnh và cùng người dân trải nghiệm hái quả, du khách còn có dịp thưởng thức “cây nhà lá vườn, hái tận cây, ăn tận gốc”. Nhiều người hái xoài chín ngay tầm tay và say sưa chụp ảnh đăng Facebook.
Ăn tại vườn no nê, tôi còn mua về với mức giá ưu đãi, nhiều khi người bán còn xởi lởi cho thêm vài quả mà không tính thêm tiền. No bụng, nghỉ ngơi một chút rồi đi dạo quanh làng xóm dưới bóng cây che mát.
Đi giữa Vườn xoài Cao Lãnh mùa quả chín, hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành, sự mệt mỏi dường như tan biến bởi không khí mát mẻ, gió sông nhè nhẹ, bóng cây râm mát, sực nức mùi hương quả thơm nồng. Tiếng cười của các thiếu nữ Cao Lãnh duyên dáng trong tà áo bà ba xinh đẹp làm dịu đi cái nắng cháy giữa trưa hè, khiến tâm hồn thư thái biết chừng nào.
Không chỉ hấp dẫn du khách trong nước, xoài Cao Lãnh đã trở thành sản phẩm du lịch chủ lực của Đồng Tháp vươn ra thế giới, tạo điều kiện kết nối các doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trong lĩnh vực chế biến, xuất khẩu xoài. Đồng thời, những trái xoài cũng giúp quảng bá hình ảnh, sản phẩm đặc trưng, nét văn hóa ẩm thực và các món ăn dân gian của Đồng Tháp tới với du khách, thu hút đầu tư trong lĩnh vực văn hóa – du lịch.
Sân bay Đà Nẵng hết đất mở rộng, phát triển Cảng hàng không Chu Lai
Không khí thi công xuyên lễ tại loạt dự án cao tốc nghìn tỷ
(VNF) - Khi cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trên các công trường dự án cao tốc, hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài bám công trường, khẩn trương thi công để giữ vững tiến độ, góp phần đưa những dự án trọng điểm về đích đúng hẹn.






