Từng là hãng smartphone lớn nhất thế giới, Huawei tụt xuống vị trí số 6 do bị Mỹ cấm vận
Lê Anh -
28/01/2021 21:37 (GMT+7)
(VNF) - Ảnh hưởng bởi loạt lệnh trừng phạt của Mỹ, Huawei tụt từ vị trí thứ 1 trong quý II/2020 xuống vị trí thứ 6 trong quý IV/2020 trong danh sách các hãng sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới.
Từng là hãng smartphone lớn nhất thế giới, Huawei tụt xuống vị trí số 6 do bị Mỹ cấm vận.
Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei đã xuất xưởng 33 triệu điện thoại thông minh trên toàn cầu trong quý IV/2020, giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thị phần của Huawei hiện chỉ là 8%, đứng sau các đối thủ Trung Quốc như Oppo và Vivo và bị Apple và Samsung bỏ xa.
Đây là lần đầu tiên Huawei rớt khỏi nhóm 5 nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới trong vòng 6 năm qua.
Amber Liu, nhà phân tích của Canalys Research, cho biết: "Huawei suy thoái đáng kể ở hầu hết các thị trường do lệnh trừng phạt của Mỹ".
Trước đó, trong quý III/2020, Huawei đã xuất xưởng 51,7 triệu chiếc điện thoại thông minh, giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái.
Các số liệu này đánh dấu sự sụt giảm mạnh mẽ của Huawei so với quý II/ 2020 khi hãng này đứng đầu thế giới về số lượng điện thoại xuất xưởng.
Huawei Technologies được xem là một trong những “biểu tượng kinh tế” của Trung Quốc và là chìa khóa cho tham vọng của nước này trong việc phát triển các công nghệ thế hệ mới như mạng di động 5G, cung cấp dữ liệu với tốc độ siêu nhanh.
Chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald đã đưa Huawei vào "Danh sách thực thể" (Entity List) từ giữa tháng 5/2019 với cáo buộc Huawei là phương tiện hoạt động gián điệp, chuyển giao dữ liệu người dùng ở các nước cho Chính phủ Trung Quốc
Những cá nhân và tổ chức bị liệt vào danh sách này là vì được cho đã tham gia hoặc có khả năng cao tham gia vào các hoạt động gây đe dọa cho an ninh quốc gia hay các lợi ích về chính sách ngoại giao của Mỹ.
Huawei bắt đầu chứng kiến doanh số sụt giảm trong quý II/2020 trên thị trường quốc tế nhưng đã cố gắng ngăn chặn sự sụt giảm lớn ở Trung Quốc. Tuy nhiên, doanh số của Huawei tiếp đà sụt giảm trên thị trường quê nhà trong quý IV/2020.
Theo CINNO Research có trụ sở tại Thượng Hải, Huawei đã bán được 24,2 triệu điện thoại ở Trung Quốc trong quý IV/2020, giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái.
“Gã khổng lồ” công nghệ Trung Quốc Huawei hồi tháng 11/2020 cũng đã phải bán toàn bộ mảng kinh doanh điện thoại thông minh giá rẻ Honor trong bối cảnh chịu sức ép lớn từ các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Hiện có rất ít dấu hiệu cho thấy Washington sẵn sàng "hạ nhiệt" cuộc chiến với Huawei trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang rơi xuống mức xấu nhất trong nhiều thập niên.
(VNF) - CEO Nvidia Jensen Huang cho rằng Trung Quốc “không hề tụt hậu” trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và Huawei là “một trong những công ty công nghệ đáng gờm nhất thế giới”.
(VNF) - Kể từ thời điểm tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ hai vào tháng 1/2025, Tổng thống Donald Trump đã nhanh chóng khởi động một loạt chính sách thuế quan quyết liệt, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của chủ nghĩa thương mại bảo hộ.
(VNF) - Trước sức ép mạnh mẽ từ các hãng xe lớn và lo ngại về tăng trưởng kinh tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố sẽ sớm điều chỉnh chính sách thuế ôtô và linh kiện nhập khẩu, với mục tiêu giảm tác động tiêu cực tới ngành sản xuất trong nước và thúc đẩy tái cấu trúc chuỗi cung ứng về Mỹ.
(VNF) - Chỉ trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đẩy cuộc chiến thương mại với Trung Quốc lên cấp độ chưa từng có, với loạt thuế quan kỷ lục và chiến lược siết chặt toàn diện nhằm tái định hình trật tự thương mại toàn cầu.
(VNF) - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Trung Quốc đang có nguy cơ mất hàng triệu việc làm trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Bắc Kinh và Mỹ bắt nguồn từ thuế quan.
(VNF) - Cuỗi ngày 28/4, điện đã bắt đầu được khôi phục tại nhiều khu vực trên bán đảo Iberia vào cuối sau sự cố mất điện diện rộng khiến Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha gần như tê liệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông, hoạt động y tế và sinh hoạt thường nhật.
(VNF) - Trong phiên giao dịch hôm 28/4, chứng khoán Mỹ ghi nhận biến động nhẹ khi nhà đầu tư thận trọng chờ đợi các yếu tố có thể gây biến động mạnh vào cuối tuần.
(VNF) - Sau khi rời trụ sở các công ty khỏi Thung lũng Silicon, tỷ phú Elon Musk đã "dời đô" đến một vùng đất hẻo lánh để xây dựng đế chế kinh doanh của mình.
(VNF) - Kỳ vọng về một năm phục hồi mạnh mẽ của ngành hàng xa xỉ đang bị thử thách nghiêm trọng bởi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, làn sóng trả đũa về thuế quan giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang gây tổn thương đến tâm lý người tiêu dùng – yếu tố sống còn của ngành hàng xa xỉ toàn cầu.
(VNF) - Trong phiên giao dịch sáng ngày 28/4, giá vàng trên thị trường quốc tế giảm hơn 1%, khi đồng USD tiếp tục mạnh lên và hy vọng giảm bớt căng thẳng trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung làm giảm nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn. Các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã khiến vàng mất đi sức hấp dẫn như một kênh đầu tư an toàn.
(VNF) - Chính phủ Trung Quốc mới đây tuyên bố có đủ công cụ để bảo vệ việc làm và duy trì tăng trưởng kinh tế, bất chấp các mức thuế cao mà Mỹ áp đặt trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới leo thang.
(VNF) - Theo nhận định của các chuyên gia và doanh nghiệp, các nhà sản xuất Trung Quốc buộc phải tạm ngừng sản xuất và chuyển hướng tìm kiếm thị trường mới khi thuế quan Mỹ ngày càng tác động mạnh mẽ. Sự sụt giảm đơn hàng đang gây khó khăn cho các nhà máy và đe dọa đến tình hình việc làm.
(VNF) - Nhiều nhà xuất khẩu Trung Quốc gấp rút xây dựng cơ sở sản xuất tại Mỹ nhằm tránh những mức thuế quan tăng cao. Tuy nhiên, quá trình này bộc lộ không ít khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục leo thang.
(VNF) - Sau khi gặp gỡ các quan chức Trung Quốc tại Washington tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent bày tỏ lạc quan về khả năng đạt thỏa thuận thuế quan, cho rằng "có một con đường" để tiến tới đồng thuận.
(VNF) - Căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đang làm rung chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, đặt ra yêu cầu cấp bách về việc tái cấu trúc và thích ứng chiến lược đối với các quốc gia trong vùng ảnh hưởng. Với vị thế ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực, liệu Ấn Độ có thể khéo léo bước qua ranh giới mong manh giữa sức ép và cơ hội để xác lập một vai trò mới trong trật tự thương mại toàn cầu?
(VNF) - "Gã khổng lồ" thời trang nhanh Shein Group đã tăng giá các sản phẩm của mình tại Mỹ, từ váy áo đến đồ dùng nhà bếp, trước khi lệnh áp thuế đối với các bưu kiện nhỏ được thực thi. Đây là dấu hiệu ban đầu cho thấy tác động tiềm tàng của cuộc chiến thương mại đối với người tiêu dùng Mỹ.
(VNF) - Khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang trở lại, nhiều tập đoàn lớn của Mỹ như Boeing, Walmart hay Tesla đang phải điều chỉnh chiến lược để tồn tại tại thị trường Trung Quốc. Từ việc bị trả lại máy bay, bị triệu tập vì gây áp lực giá, đến việc bị đưa vào “tầm ngắm” chính trị, các công ty này đang phải tìm cách cân bằng giữa lợi ích thương mại và biến động địa chính trị ngày một khó lường.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện lập trường cứng rắn hơn với Tổng thống Nga Vladimir Putin khi nghi ngờ thiện chí chấm dứt chiến sự Ukraine của nhà lãnh đạo này. Ông Trump lưu ý rằng có thể cần áp dụng thêm lệnh trừng phạt đối với Nga.
(VNF) - Huawei đang tăng cường sản xuất chip AI Ascend 910C để “hạ bệ” H100 của Nvidia. Trong khi đó, Nvidia đang rót 500 tỷ USD vào các nhà máy ở Mỹ để bảo vệ “ngai vàng” của mình trong cuộc đua chip AI.
(VNF) - Trong bối cảnh vòng đàm phán thương mại song phương Nhật - Mỹ dự kiến diễn ra vào tuần tới, Chính phủ Nhật Bản đã công bố gói biện pháp kinh tế khẩn cấp nhằm đối phó với những tác động tiêu cực từ việc Mỹ tăng thuế nhập khẩu.
(VNF) - Bắc Kinh không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ sẵn sàng nhượng bộ sau khi những hành động của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu đã khiến quan hệ song phương xấu đi.
(VNF) - Trung Quốc đã âm thầm miễn thuế một số chất bán dẫn được sản xuất tại Mỹ nhằm bảo vệ các công ty công nghệ hàng đầu của nước này khỏi cuộc chiến thương mại đang leo thang với Mỹ.
(VNF) - Air India đang đàm phán với hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ để mua khoảng 10 máy bay phản lực 737 MAX sau khi khách hàng Trung Quốc bắt đầu từ chối nhận hàng, hãng tin Reuters dẫn 2 nguồn thạo tin cho hay.
(VNF) - CEO Nvidia Jensen Huang cho rằng Trung Quốc “không hề tụt hậu” trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và Huawei là “một trong những công ty công nghệ đáng gờm nhất thế giới”.
(VNF) - Dự án Vinhomes Golden Avenue của Vingroup tại Móng Cái (Quảng Ninh) có tổng diện tích 116ha, đang dần đưa vào khai thác và được rao bán với giá chỉ từ 5,6 tỷ/căn hộ.