Tỷ giá về dưới 25.000 đồng/USD, DN giảm bớt nỗi lo lỗ nghìn tỷ

Khánh Tú - 03/09/2024 15:30 (GMT+7)

(VNF) - Theo nhận định của nhiều chuyên gia, việc đồng USD suy yếu cũng như tỷ giá USD/VND hạ nhiệt sẽ là yếu tố hỗ trợ đáng kể cho tăng trưởng kết quả kinh doanh trong quý III và quý IV/2024 của nhiều doanh nghiệp.

Tỷ giá hạ nhiệt

Trong những ngày đầu tháng 9, tỷ giá USD/VND đứng yên, không có gì thay đổi so với cuối tuần trước do trùng với đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Hiện tại tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước hiện đang niêm yết ở mức 24.224 VND/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá VND/USD được niêm yết trong khoảng từ 24.520 – 25.020. Còn trên thị trường tự do, tỷ giá sáng 3/9 hiện đang ở mức 25.240 - 25.320 VND/USD.

Cũng trong phiên sáng 3/9, chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) được giao dịch ở mức 101,57, giảm 0,1% so với cùng thời điểm ngày hôm trước, kéo dài chuỗi ngày suy yếu của đồng bạc xanh.

Trước đó, trong tháng 8, sự suy yếu của đồng USD đã giúp giảm bớt đáng kể áp lực lên tỷ giá USD/VND. Có thời điểm, chỉ số USD Index giảm về mức hơn 100,7 điểm, mức thấp nhất trong vòng hơn 1 năm trở lại đây. Nhờ đó, vào thời điểm cuối tháng 8, giá USD các ngân hàng mua vào đã giảm hơn 2,5% kể từ mức đỉnh và chỉ tăng hơn 2,3% so với đầu năm nay. Trên thị trường tự do, giá USD cũng giảm mạnh và chỉ tăng 2% so với đầu năm 2024.

Áp lực lên tỷ giá USD/VND đã dần hạ nhiệt.

Ông Phùng Xuân Minh, Chủ tịch HĐQT Saigon Ratings nhận định: “Trong 6 tháng đầu năm 2024, tỷ giá trên thị trường có xu hướng tăng, do có sự chênh lệch lãi suất giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam. Ngoài ra, do nhu cầu nhập khẩu nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xuất khẩu, trong 06 tháng đầu năm 2024, đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023, nên đã tạo áp lực lớn lên tỷ giá hối đoái trong ngắn hạn. Tuy nhiên, từ đầu tháng 7 đến nay, tỷ giá có chiều hướng đi xuống, trong bối cảnh Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nhiều khả năng sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9/2024”.

Theo ông Minh, tỷ giá dự kiến sẽ không biến động mạnh trong các tháng còn lại của năm 2024, do cán cân thương mại được dự báo sẽ tiếp tục thặng dư, lượng kiều hối dồi dào, dòng vốn FDI có nhiều tín hiệu lạc quan và đặc biệt là FED bắt đầu đưa ra nhiều tín hiệu về một giai đoạn nới lỏng tiền tệ.

Đồng quan điểm, nhiều công ty chứng khoán cũng dự báo áp lực lên tỷ giá USD/VND từ nay đến cuối năm sẽ dần hạ nhiệt và không còn căng thẳng như hồi đầu năm. Chứng khoán MB (MBS) cho rằng tác động tích cực từ động thái xoay trục chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng như sự phục hồi tích cực của nhiều yếu tố vĩ mô trong nước sẽ là những yếu tố hỗ trợ cho tỷ giá trong giai đoạn cuối năm 2024.

Trong quý IV, các chuyên gia MBS dự báo tỷ giá sẽ dao động trong khoảng 24.800 – 25.000 đồng/USD. Còn công ty chứng khoán VNDirect dự báo tỷ giá USD/VND liên ngân hàng về dưới 25.000 đồng/USD sẽ xảy ra sớm hơn trong kịch bản tích cực.

Doanh nghiệp hưởng lợi

Những diễn biến tích cực trên thị trường tiền tệ được cho là tin vui đối với nhiều doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp có khoản vay ngoại tệ lớn.

Trong báo cáo mới nhất của Công ty CP Chứng khoán BSC, việc giá USD giảm sẽ giảm bớt gánh nặng thua lỗ cho các doanh nghiệp có các khoản nợ vay bằng đồng USD. Trước đó, theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024, tỷ giá USD/VND là yếu tố ăn mòn lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp.

Tính đến ngày 30/6, các doanh nghiệp vay nợ bằng USD lớn như Novaland, VietnamAirlines, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, CTCP Đầu tư Thế giới Di động,… đều ghi nhận khoản lỗ lớn vì tỷ giá. Cá biệt, VietnamAirline gánh lỗ tỷ giá lên tới 1.224 tỷ đồng với khoản vay USD quy đổi ra 6.117 tỷ đồng.

Ngoài ra còn có Novaland với khoản vay USD khoảng 17.927 tỷ đồng lỗ tỷ giá trong nửa đầu năm lên tới 834 tỷ đồng; Thế giới Di động vay 6.132 tỷ đồng lỗ 146 tỷ đồng; Thép Hòa Phát vay 747 tỷ đồng lỗ 229 tỷ đồng,…

VietnamAirlines là một trong những doanh nghiệp gánh lỗ tỷ giá lớn trong nửa tháng đầu năm 2024.

Các chuyên gia của BSC cho rằng, yếu tố chi phí lãi vay giảm sẽ tiếp tục là động lực hỗ trợ cho tăng trưởng kết quả kinh doanh trong quý III và quý IV/2024, với bối cảnh chi phí lỗ tỷ giá sẽ suy giảm trong điều kiện tỷ giá hạ nhiệt.

“Với việc áp lực tỷ giá dự báo hạ nhiệt khi Fed tiến hành cắt giảm lãi suất, tăng trưởng lợi nhuận nửa cuối năm của nhiều doanh nghiệp sẽ được tiếp tục được hỗ trợ chủ yếu từ chi phí lãi vay giảm, giảm lỗ tỷ giá, tiết giảm chi phí bán hàng và quản lý, chi phí lãi vay giảm mạnh tuy nhiên bù trừ với phần lỗ tỷ giá và chi phí tài chính khác”, các chuyên gia của BSC nhận định.

Song, ông Phùng Xuân Minh cho rằng các doanh nghiệp vẫn cần dự phòng cho những yếu tố rủi bất ngờ trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu hiện nay vẫn đang phục hồi chậm và vẫn còn nhiều cuộc xung đột đang diễn ra. Bên cạnh đó, nhu cầu ngoại tệ tại cuối quý III và đầu quý IV nhiều khả năng sẽ tăng cao do hoạt động nhập khẩu máy móc, nguyên liệu phục vụ các đơn hàng xuất khẩu cuối năm và làm tăng tỷ giá.

Chuyên gia phân tích từ VDSC cũng nhận định vẫn còn những áp lực nhất định về cung – cầu ngoại tệ trong thời gian tới dưới tác động của các yếu tố trong lẫn ngoài nước và con đường ổn định tỷ giá có thể sẽ còn một nhịp gập ghềnh phía trước.

Cùng chuyên mục
Xuất khẩu da giày 27 tỷ USD: Vẫn chưa khai thác hết lợi thế các FTA

Xuất khẩu da giày 27 tỷ USD: Vẫn chưa khai thác hết lợi thế các FTA

(VNF) - Theo ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương, doanh nghiệp da giày Việt Nam vẫn chưa tận dụng hết lợi thế và dư địa của các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mang lại

170 mã chứng khoán bị cắt margin trong quý IV/2024

170 mã chứng khoán bị cắt margin trong quý IV/2024

(VNF) - Danh sách chứng khoán bị HNX và HoSE cắt margin có 170 mã, gồm 165 cổ phiếu và 5 chứng chỉ quỹ.

Eximbank ủng hộ 10 tỷ đồng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

Eximbank ủng hộ 10 tỷ đồng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

(VNF) - Eximbank đã đóng góp 10 tỷ đồng vào chương trình "Mái ấm cho đồng bào tôi" do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì. Chương trình đặt mục tiêu xóa bỏ hơn 153.000 căn nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc trước năm 2025, giúp đỡ các hộ nghèo và cận nghèo có nơi ở ổn định, an toàn và bền vững.

Kinh tế tư nhân khó chưa từng có: 'Đẩy mạnh cải cách thể chế'

Kinh tế tư nhân khó chưa từng có: 'Đẩy mạnh cải cách thể chế'

(VNF) - Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đang phải đối diện với những khó khăn chưa từng có khi lần đầu tiên trong nhiều tháng liên tiếp số doanh nghiệp mới thành lập xấp xỉ số doanh nghiệp rời đi.

Siêu bão Milton có thể khiến các công ty bảo hiểm thiệt hại 100 tỷ USD

Siêu bão Milton có thể khiến các công ty bảo hiểm thiệt hại 100 tỷ USD

(VNF) - Theo các chuyên gia, cơn bão Milton có thể gây ra thiệt hại lên tới 100 tỷ USD cho ngành bảo hiểm toàn cầu và làm đảo lộn thị trường bảo hiểm nhà ở Florida.

Quảng Nam thoát tăng trưởng kinh tế âm

Quảng Nam thoát tăng trưởng kinh tế âm

(VNF) - Trong khi quý I/2024, Quảng Nam ghi nhận tình trạng tăng trưởng âm 11,2%, thì quý III lại có màu sắc tốt hơn với mức tăng trưởng đạt 12,7%.

Bắt tay Tổng công ty 319, Đại Phong trúng gói thầu 253 tỷ tại Hà Nội

Bắt tay Tổng công ty 319, Đại Phong trúng gói thầu 253 tỷ tại Hà Nội

(VNF) - Việc được các chủ đầu tư “chọn mặt gửi vàng” tại nhiều gói thầu có giá trị khủng giúp Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong của ông Trần Quang Đại ghi nhận doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

EVN  lỗ hơn 21.800 tỷ đồng, giá điện sẽ có đợt tăng mới?

EVN lỗ hơn 21.800 tỷ đồng, giá điện sẽ có đợt tăng mới?

(VNF) - Theo báo cáo của Bộ Công Thương, năm 2023 Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ghi nhận số lỗ hơn 21.800 tỷ đồng, tương đương khoảng 872 triệu USD.

Hawee M&E bị phạt 2,3 tỷ, truy thu 11 tỷ tiền thuế

Hawee M&E bị phạt 2,3 tỷ, truy thu 11 tỷ tiền thuế

(VNF) - Cục thuế thành phố Hà Nội quyết định truy thu thuế hơn 11 tỷ đồng đối với Hawee M&E do loạt tồn tại trong việc kê khai, nộp thuế.

Bà Năm 'trà': Bước ngoặt tuổi 60, quyết định khởi nghiệp khi nằm viện

Bà Năm 'trà': Bước ngoặt tuổi 60, quyết định khởi nghiệp khi nằm viện

(VNF) - “Cuộc đời tôi, từ khi sinh ra, đến lúc trưởng thành, lấy chồng nuôi con và lập nghiệp đã trải qua đủ mùi cay đắng với đủ tên gọi gắn liền những quãng đời gian truân, khổ ải của mình”, bà Năm “trà” bộc bạch.