Tài chính

UBCKNN: ‘Thanh lọc TTCK là để đảm bảo lộ trình phát triển, không phải thay đổi chính sách’

(VNF) - Ông Bùi Hoàng Hải, Vụ trưởng Vụ Quản lý chào bán chứng khoán, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho rằng những động thái thanh lọc thị trường gần đây của cơ quan quản lý không phải thay đổi chính sách mà là để tăng cường quản lý giám sát, tăng cường xử phạt nghiêm minh để đảm bảo sự phát triển của thị trường chứng khoán (TTCK) đi theo đúng lộ trình, kế hoạch.

UBCKNN: ‘Thanh lọc TTCK là để đảm bảo lộ trình phát triển, không phải thay đổi chính sách’

Ông Bùi Hoàng Hải và bà Nguyễn Thị Hoạt tại Talkshow Phố Tài chính

Tại Talkshow Phố Tài chính, ông Bùi Hoàng Hải, Vụ trưởng Vụ Quản lý chào bán chứng khoán (UBCKNN) cho biết loạt động thái xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây không phải là những diễn biến mới mà đã có sự chuẩn bị trong một khoảng thời gian nhất định.

Theo ông, nhà đầu tư và công chúng có cảm giác hành động của cơ quan quản lý khá dồn dập. Tuy nhiên, nếu nhìn một cách tổng thể thì hoạt động quản lý giám sát và xử phạt của UBCKNN cũng như cơ quan quản lý khác trong năm vừa qua vẫn được thực hiện rất đều đặn và liên tục.

Ví dụ giai đoạn 2015 – 2021, UBCKNN đã thực hiện gần 500 cuộc thanh tra và kiểm tra, sau đó dựa trên cơ sở các kết quả thanh tra và kiểm tra, UBCK đã ban hành các quyết định xử phạt hành chính lên đến hơn 2.500 tổ chức và cá nhân.

“Các động thái gần đây của cơ quan quản lý là hoạt động thường xuyên và liên tục từ trước đến nay. Chúng ta không thể muốn khởi tố lúc nào thì khởi tố bởi vì để điều tra và có đủ căn cứ khởi tố những dấu hiệu bất thường trên thị trường cần rất nhiều thời gian”, ông Bùi Hoàng Hải cho biết.

Trước sự lo lắng của nhà đầu tư về việc xử lý các hành vi vi phạm sẽ ảnh hưởng đến sự sôi động của thị trường, ông Hải cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội để phát triển.

Cụ thể, ông dẫn chứng về những số liệu kinh tế tích cực sau quý I cho thấy sự hồi phục đáng kể của nền kinh tế như GDP tăng trên 5%, CPI ở mức khá thấp trong khi tỷ lệ lạm phát các nước phát triển đang neo cao. Thanh khoản bình quân trên thị trường chứng khoán vẫn cao hơn năm 2021 khoảng 18-20%.

Tổng sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì ở mức 52 tỷ USD, đứng khoảng thứ 2, thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Trong 4 tuần trở lại đây thì vốn của khối ngoại đổ vào thị trường đang có xu hướng tăng.

Trước những số liệu trên, ông Bùi Hoàng Hải cho rằng thị trường chứng khoán vẫn còn nhiều dấu hiệu lạc quan. Những động thái gần đây của cơ quan quản lý không phải để thay đổi chính sách mà là để tăng cường quản lý giám sát, tăng cường xử phạt nghiêm minh để đảm bảo sự phát triển của thị trường chứng khoán đi theo đúng lộ trình, kế hoạch.

Từ phía công ty chứng khoán, bà Nguyễn Thị Hoạt, Phó tổng giám đốc, Công ty Chứng khoán Techcombank (TCBS), cho rằng khi thực hiện các hoạt động thanh lọc và lành mạnh thị trường thì các bên tham gia đều sẽ có lợi và lòng tin của nhà đầu tư với thị trường cũng gia tăng.

Theo bà, trong ngắn hạn sẽ có một chút vấn đề về tâm lý, nhưng về dài hạn thì dòng tiền cũng như nhà đầu tư, tổ chức phát hành, đặc biệt là các đơn vị chuyên nghiệp vẫn sẵn sàng tham gia thị trường chứng khoán.

Về giải pháp để để tiếp tục phát triển thị trường cả về chất và lượng, ông Bùi Hoảng Hải cho biết đứng từ góc độ của cơ quan quản lý, thứ nhất là phải tăng cường quản lý giám sát thị trường và tăng cường xử phạt nghiêm minh để lấy lại lòng tin của các nhà đầu tư cũng như các doanh nghiệp trên thị trường.

Thứ hai là tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp ở mức độ tối đa đối với những đơn vị có tiềm năng phát triển, công bố thông tin minh bạch, tạo điều kiện tối đa cho những doanh nghiệp này được tiếp tục huy động vốn trên thị trường chứng khoán một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất.

Ngoài ra, phải tái cấu trúc thị trường chứng khoán, tái cấu trúc lại hệ thống các sở giao dịch để đảm bảo theo đúng quy định trong luật chứng khoán mới ban hành, tiếp tục đầu tư, đưa hệ thống mới vào vận hành để tăng quy mô giao dịch và đảm bảo chất lượng giao dịch trên thị trường.

Cuối cùng, ông Hải cho rằng cần phải tăng cường công bố thông tin, tăng cường đào tạo nhà đầu tư và tăng cường quản trị công ty trong các doanh nghiệp.

Về phía công ty chứng khoán, bà Nguyễn Thị Hoạt đề xuất cơ quan quản lý cho phép áp dụng cơ chế thử nghiệm Sandbox, áp dụng công nghệ mới như blockchain hay hợp đồng thông minh.

Talk show Phố Tài chính là chương trình truyền hình cung cấp cho các nhà đầu tư những thông tin chính thống, đa chiều và các kiến thức chuyên sâu về thị trường tài chính - chứng khoán. Chương trình được phát sóng vào lúc 18h30 thứ 2 hàng tuần trên VTV8 và phát lại trên các nền tảng mạng xã hội của Talkshow Phố Tài chính.
Tin mới lên