Việt Nam sắp vượt Thái Lan: Bản đồ kinh tế ASEAN đang được vẽ lại?
(VNF) - Việt Nam đang tiến gần tới việc vượt Thái Lan về quy mô kinh tế tính theo GDP danh nghĩa ngay trong năm 2026, nhờ động lực tăng trưởng mạnh từ đầu tư hạ tầng. Nhìn lại chặng đường phát triển, GS. Trần Văn Thọ cho rằng dấu mốc này phản ánh bước tiến dài của kinh tế Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng trong thời gian tới.
Việt Nam trên đà đuổi kịp và vượt Thái Lan
Theo Nikkei Asia, Việt Nam đang trên đà đuổi kịp vượt Thái Lan về quy mô kinh tế tính theo GDP danh nghĩa ngay trong năm nay, nhờ vào chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn do nhà nước dẫn đầu, giúp thúc đẩy tăng trưởng.
Bức tranh kinh tế của ASEAN đang thay đổi khi sự bất ổn chính trị trong nước và căng thẳng biên giới với Campuchia gây áp lực lên nền kinh tế Thái Lan và làm chậm tốc độ tăng trưởng của nước này, tờ báo của Nhật Bản nhận định.
GDP thực tế của Việt Nam năm 2025 dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 8%, và Hà Nội đã đặt mục tiêu tăng trưởng hơn 10% vào năm 2026 và những năm tiếp theo. Mặc dù mục tiêu này được cho là tham vọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn khẳng định tăng trưởng hai chữ số là hoàn toàn khả thi, và đã nhắc lại quan điểm này tại một sự kiện kinh tế hồi tháng 12.
Nếu tốc độ tăng trưởng tiếp tục tăng như kế hoạch, GDP danh nghĩa của Việt Nam có thể đạt mức giữa 500 tỷ USD vào năm 2026 hoặc 2027, vượt qua Thái Lan và có khả năng trở thành nền kinh tế lớn thứ ba Đông Nam Á sau Indonesia. GDP bình quân đầu người cũng sẽ tăng lên trên 5.000 USD, tiến gần đến mức của Indonesia.

Động lực chính là phát triển cơ sở hạ tầng trên toàn quốc. Nikkei dẫn lời TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), kế hoạch đầu tư công đến năm 2026 dự kiến sẽ tăng khoảng 26%, có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thêm 1,6 điểm phần trăm.
Điều này được thể hiện qua các dự án như Sân bay Long Thành mới dự kiến khai trương năm 2026, trong khi dự án đường sắt lớn ở phía bắc đã bắt đầu xây dựng.
Dù vậy, cải cách pháp luật và cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà vẫn được xem là yếu tố then chốt để duy trì đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.
TS. Cấn Văn Lực cho biết, hơn 2.000 dự án đầu tư vẫn đang bị đình trệ do các vấn đề chưa được giải quyết.
Trong khi đó, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo GDP thực tế của Thái Lan sẽ chỉ tăng 1,5% vào năm 2026, giảm 0,5 điểm phần trăm so với năm trước.
Mức nợ hộ gia đình cao cũng đang gây áp lực lên tiêu dùng nội địa, ngành du lịch phục hồi chậm và thuế nhập khẩu của Mỹ đang gây thêm áp lực lên ngành sản xuất. Trong những năm gần đây, Suzuki Motor đã ngừng sản xuất xe bốn bánh tại Thái Lan, trong khi Honda Motor đã giảm sản lượng tại nước này.
Nhìn lại chặng đường phát triển từ 1993
Nhận định về GDP Việt Nam vượt Thái Lan gợi lại cho GS. Trần Văn Thọ - Giáo sư kinh tế tại trường Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản những phân tích ông từng nêu cách đây hơn 30 năm. Theo lời kể của GS. Trần Văn Thọ, năm 1995, ông có bài viết “Suy nghĩ về nguy cơ tụt hậu”, xuất phát từ chủ trương của Thủ tướng Võ Văn Kiệt vào năm 1994, khi “nguy cơ tụt hậu” được xác định là mối lo lớn nhất trong bốn nguy cơ đối với đất nước.

Trong bài viết năm đó, GS. Thọ đã đặt vấn đề Việt Nam tụt hậu so với ai, tụt hậu bao nhiêu năm và làm thế nào để rút ngắn khoảng cách. Dựa trên so sánh nhiều chỉ tiêu phát triển của Việt Nam và Thái Lan vào năm 1993 như GDP bình quân đầu người, thu nhập theo sức mua tương đương (PPP), tỷ lệ đầu tư/GDP, chỉ số phát triển nguồn nhân lực, mức độ công nghiệp hóa, tuổi thọ trung bình, ông tạm kết luận Việt Nam đi sau Thái Lan khoảng 25 năm.
GS. Trần Văn Thọ cho rằng, để rút ngắn khoảng cách với các quốc gia đi trước như Thái Lan, cải cách thể chế và các chiến lược phát triển phù hợp là yếu tố then chốt. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh tăng trưởng không nên chỉ chạy theo số lượng, mà cần đặc biệt coi trọng chất lượng, bao gồm phát triển công bằng và bảo vệ môi trường.
Theo GS. Thọ, dù GDP của Việt Nam dự kiến sẽ vượt Thái Lan trong năm tới, nhưng do dân số Việt Nam đông hơn (101 triệu người so với 72 triệu người năm 2024), GDP bình quân đầu người của Việt Nam vẫn sẽ thấp hơn Thái Lan trong vài năm nữa. Năm 2024, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt khoảng 4.700 USD, trong khi của Thái Lan là 7.987 USD. Tuy vậy, khoảng cách này đã thu hẹp rất đáng kể so với năm 1993, khi con số tương ứng chỉ là 250 USD và 2.000 USD.
Nhiều chỉ tiêu phát triển khác cũng cho thấy xu hướng tương tự. Chỉ số phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam năm 1990 chỉ đạt 0,472, thấp hơn nhiều so với Thái Lan (0,715), nhưng đến năm 2023, hai chỉ số này đã tiến rất gần nhau, lần lượt là 0,766 và 0,798. Tuổi thọ trung bình của người Việt từng thấp hơn Thái Lan 3,4 năm vào năm 1990, nhưng hiện nay mức chênh lệch chỉ còn khoảng 1,7 năm.
GS. Trần Văn Thọ nhấn mạnh rằng các con số trên chủ yếu mang tính tham khảo và cần được nhìn nhận trong bối cảnh rộng hơn về chất lượng phát triển. Ông cho rằng việc Việt Nam nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Thái Lan cũng có nguyên nhân từ việc Thái Lan tăng trưởng chậm lại trong nhiều năm do các yếu tố ngoài kinh tế.
Dù vậy, ông đánh giá cao những thành quả phát triển mà Việt Nam đạt được, đồng thời lưu ý rằng cải cách và chiến lược phát triển phù hợp vẫn là điều kiện then chốt để tăng trưởng trong thời gian tới diễn ra theo hướng chất lượng cao, hài hòa với xã hội và thiên nhiên.
Tốc độ tăng trưởng gần gấp đôi, GDP của Việt Nam sắp vượt Singapore?
- GDP tăng hơn 8% nhưng điện chỉ tăng 4,9%: Có phải là bất thường? 07/01/2026 09:00
- 'Tăng trưởng GDP giống như một cơn mưa, nhưng chỉ rơi vào mái nhà của các tỷ phú' 06/01/2026 05:47
- GDP Việt Nam 2025 tăng 8,02%, bình quân mỗi người 125 triệu đồng 05/01/2026 03:45
Tổng Bí thư: Đổi mới mô hình phát triển không rập khuôn máy móc theo mô hình nước ngoài
Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ việc đổi mới mô hình phát triển, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số phải xuất phát từ thực tiễn, đứng trên mảnh đất thực tiễn của Việt Nam, không rập khuôn máy móc theo mô hình nào của nước ngoài.
Tốc độ tăng trưởng gần gấp đôi, GDP của Việt Nam sắp vượt Singapore?
(VNF) - Việt Nam ghi nhận tăng trưởng kinh tế năm 2025 thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới. Tới năm 2035, GDP Việt Nam có thể vượt qua Thái Lan và Singapore.
GDP tăng hơn 8% nhưng điện chỉ tăng 4,9%: Có phải là bất thường?
(VNF) - Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 đạt hơn 8% trong khi sản lượng điện thương phẩm chỉ tăng 4,9% đã thu hút nhiều chú ý. Theo TS. Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế, sự “lệch pha” này không phải dấu hiệu bất thường mà phản ánh sự chuyển biến tích cực trong chất lượng tăng trưởng, khi nền kinh tế tạo ra nhiều giá trị gia tăng hơn trên mỗi đơn vị điện năng tiêu thụ.
Hộ kinh doanh tự ghi chép sổ sách hoặc giao bố mẹ, vợ chồng làm kế toán
(VNF) - Người đại diện hộ, cá nhân kinh doanh có thể tự ghi chép sổ sách hoặc có thể bố trí người thân như cha mẹ, vợ chồng, anh chị em ruột… làm kế toán hoặc thuê dịch vụ kế toán bên ngoài.
Tăng trưởng hai con số: TP. HCM đặt kỳ vọng vào ba động lực lớn
(VNF) - Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, TP. HCM xác định ba nhiệm vụ trọng tâm tập trung vào trung tâm tài chính quốc tế, đường sắt đô thị và khu thương mại tự do.
Điểm danh 4 dự án trọng điểm tại TP. HCM, tổng đầu tư 240.000 tỷ đồng
(VNF) - TP. HCM đang đẩy mạnh đầu tư công, đồng thời huy động nguồn lực xã hội để triển khai các công trình trọng điểm trong năm 2026 này.
TP. HCM: Nợ thuế tăng mạnh vì vướng mắc liên quan đến đất đai
(VNF) - Tính đến ngày 31/12/2025, tổng nợ thuế trên địa bàn là 92.011 tỷ đồng, tăng 40,1% so với cuối năm 2024. Nguyên nhân nợ thuế tăng chủ yếu do các khoản liên quan đến đất là 41.038 tỷ đồng, trong đó gần 40.000 tỷ đồng là khoản mà doanh nghiệp chưa đồng ý nộp vì còn nhiều vướng mắc về đơn giá, diện tích, tiền khấu trừ đền bù…
Việt Nam có 1,4 triệu thanh niên 'ba không'
(VNF) - Tỷ lệ thanh niên Việt Nam không có việc làm, không tham gia học tập, không đào tạo (ba không) là 1,4 triệu người, chiếm 10,2% tổng số thanh niên.
Cuộc đua tăng trưởng ở địa phương: Quảng Ninh, Hải Phòng tiếp tục dẫn đầu
(VNF) - Năm 2025, có 6/34 tỉnh, thành phố đạt tăng trưởng GRDP trên 10%, đứng đầu là Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Bắc Ninh, tăng trưởng từ 10,27% đến 11,89%. Ở nhóm cuối bảng, Vĩnh Long tăng trưởng thấp nhất, với chỉ 5,84%.
'Quốc hội cần dũng cảm quyết định những vấn đề khó, chưa có tiền lệ'
(VNF) - Tổng Bí thư cho rằng Quốc hội cần đi trước một bước về thể chế, dũng cảm quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa có tiền lệ.
Đằng sau tăng trưởng 8%: Đầu tư dẫn dắt, nhu cầu phục hồi, sản xuất khởi sắc
(VNF) - Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2025 được hình thành trên cơ sở sự kết hợp của nhiều động lực.
Luật Quản lý thuế sửa đổi: Bộ Tài chính soạn 7 nghị định, 10 thông tư hướng dẫn
(VNF) - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 2835/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành 46 luật, 6 nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10.
Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện pháp lý về trái phiếu, tiếp sức kinh tế tư nhân
(VNF) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan được giao nhiệm vụ khẩn trương ban hành hoặc trình ban hành trong quý I/2026 các văn bản hướng dẫn chi tiết các chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân về tiếp cận mặt bằng sản xuất, hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ công nghệ, chuyển đổi số,...
Vụ Trương Mỹ Lan: Trái chủ đã nhận bồi hoàn hơn 10.000 tỷ đồng
(VNF) - Ngày 5/1, Thi hành án dân sự (THADS) TP. HCM đã hoàn tất đợt chi trả thứ 7 (trong vụ Trương Mỹ Lan) với 697,3 tỷ đồng cho tổng cộng 42.491 trái chủ.
GDP Việt Nam 2025 tăng 8,02%, bình quân mỗi người 125 triệu đồng
(VNF) - Cục Thống kê cho biết GDP Việt Nam năm 2025 tăng trưởng khá với mức tăng ước đạt 8,02% so với năm trước. Quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2025 ước đạt 12.847,6 nghìn tỷ đồng, tương đương 514 tỷ USD, tăng 38 tỷ USD so với năm 2024.
'Trùm' sữa giả Hiup: 'Sữa không đạt chuẩn nhưng không độc, vẫn cho con dùng'
(VNF) - "Ông chủ" Z Holding Hoàng Quang Thịnh khai rằng các con và người nhà đều dùng sữa HIUP do công ty sản xuất; sản phẩm chỉ thiếu, sai thành phần nhưng không độc hại.
Chủ tịch Z Holding cùng đồng phạm hầu tòa vụ bán hàng triệu hộp sữa giả
(VNF) - Ông Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch Công ty Z Holding) cùng nhiều lãnh đạo, nhân viên của công ty này bị tòa án đưa ra xét xử với cáo buộc bán 4,5 triệu lon sữa giả, trong đó có nhãn hiệu HIUP, với tổng doanh thu 2.400 tỷ.
Hà Nội cùng TP.HCM lập kỷ lục thu ngân sách trong 2025
(VNF) - Năm 2025 ghi dấu mốc lịch sử khi hai đầu tàu kinh tế của cả nước là Hà Nội và TP.HCM đồng loạt lập kỷ lục mới về thu ngân sách nhà nước.
'Còn lúng túng trong triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam'
(VNF) - Thường trực Chính phủ đánh giá Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan còn lúng túng trong việc triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.
Công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 dài kỷ lục
(VNF) - Theo phương án được Bộ Nội vụ thông báo, Tết Nguyên đán Bính Ngọ tới đây sẽ mang lại kỳ nghỉ liền mạch 9 ngày cho khối cơ quan nhà nước, được đánh giá là một trong những kỳ nghỉ dài nhất từ trước đến nay.
Chủ cơ sở yến sào và tiệm vàng chuyển tiền lậu nghìn tỷ xuyên biên giới
(VNF) - Ngày 6/1, TAND TP. HCM sẽ đưa ra xét xử Phạm Văn Nhân (46 tuổi, chủ cơ sở Yến Sào Kingfood), Đỗ Viết Đại (55 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long) cùng 13 bị cáo khác liên quan đến các đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô đặc biệt lớn, lên tới hàng nghìn tỷ đồng và hàng chục triệu USD.
Sau sắp xếp bộ máy, hơn 7.300 trụ sở công dôi dư cần được xử lý
(VNF) - Bộ Tài chính cho biết, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền 2 cấp, có hơn 7.300 cơ sở nhà đất công dôi dư cần tiếp tục xử lý.
Người bán hàng online lúng túng xuất hoá đơn, kê khai và quyết toán thuế: Cục Thuế nói gì?
(VNF) - Cục Thuế cho biết, hiện đã tham mưu trình Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành, hoàn thiện khung pháp lý về quản lý thuế thương mại điện tử và nền tảng số.
Hà Nội di dời nhà máy khỏi nội đô thế nào?
42 cơ sở sản xuất công nghiệp và 15 trụ sở cơ quan, đơn vị sẽ được di dời khỏi nội đô Hà Nội, theo nghị quyết của HĐND thành phố.
Tổng Bí thư: Đổi mới mô hình phát triển không rập khuôn máy móc theo mô hình nước ngoài
Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ việc đổi mới mô hình phát triển, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số phải xuất phát từ thực tiễn, đứng trên mảnh đất thực tiễn của Việt Nam, không rập khuôn máy móc theo mô hình nào của nước ngoài.
Ô đất bám đường lớn, view hồ được Hà Nội xây 450 căn hộ cho người thu nhập thấp
(VNF) - Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại ô quy hoạch A4/HH5, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội có tổng mức đầu tư khoảng 812 tỷ đồng, với khoảng 450 căn hộ cho người thu nhập thấp.




























































