Tiêu điểm

Việt Nam sẽ tăng thời hạn visa lên 1 năm cho khách du lịch Mỹ

(VNF) - Việt Nam sẽ cấp visa 1 năm cho khách du lịch Mỹ trong thời gian tới và vấn đề này sẽ chỉ còn là thủ tục, theo xác nhận của một quan chức Bộ Công an.

Việt Nam sẽ tăng thời hạn visa lên 1 năm cho khách du lịch Mỹ

Trả lời về vấn đề visa tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam sáng 1/12, Đại tá Trần Văn Dự, Phó tổng cục trưởng Tổng cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho hay hiện nay Bộ Ngoại giao đang xem xét việc này nhưng việc thông qua "chỉ còn là vấn đề thời gian".

Việt Nam hiện đang áp dụng việc cấp visa cho khách du lịch từ Mỹ với thời hạn tối đa 3 tháng, mặc dù khách có thể xin gia hạn một lần hay nhiều lần. 

Trong năm 2014, Việt Nam đã đón 440 du khách Mỹ tới thăm, và tính đến tháng 7/2015, đã có 300 ngàn du khách Mỹ đã tới Việt Nam.

Tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ hồi tháng 6/2015, Tiểu nhóm công tác du lịch từng đưa ra báo cáo khá chi tiết về tình hình thu hút du khách quốc tế của Việt Nam, trong đó nói rằng cải thiện vấn đề visa là rất quan trọng.

Báo cáo cho rằng những khó khăn trong việc cấp thị thực nhập cảnh có thể mất lưu lượng khách du lịch cho những nước có chính sách nhập cảnh thuận lợi hơn, như Thái Lan, Campuchia, Indonesia, và Malaysia.

Các chuyên gia du lịch cho rằng du khách đến từ các thị trường tiềm năng ở xa thường có xu hướng kết hợp nhiều điểm đến khác nhau trong chuyến đi của họ. Ví dụ, du khách đến từ châu Âu và Mỹ khi đến thăm Campuchia, Thái Lan và Malaysia thường cũng muốn đến thăm Việt Nam. Tuy nhiên, thủ tục thị thực bất tiện có thể làm cho họ từ bỏ ý muốn đến thăm Việt Nam.

Nhóm này thậm chí kiến nghị rằng Việt Nam cần "lập tức mở rộng danh sách các nước được miễn thị thực bao gồm tất cả các nước thành viên Liên minh Châu Âu; các nước trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lượng Xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà chưa được miễn thị thực như Úc, Bru-nây, Canada, Chi-lê, Mê-xi-cô, New Zealand, Peru, Mỹ và cả Ấn Độ.

Trong năm 2014, Thái Lan đã đón 24,8 triệu lượt khách quốc tế và đã miễn thị thực và lệ phí thị thực cho công dân đến từ 61 quốc gia, trong đó 49 nướcnhận được miễn thị thực đơn phương.

Cùng thời điểm đó, Malaysia đã đón 27,4 triệu lượt khách quốc tế và miễn lệ phí thị thực cho 155 quốc gia bao gồm 85 quốc gia miễn thị thực đơn phương; Singapore đã đón 15,1 triệu lượt khách quốc tế và Singapore đã cấp miễn thị thực nhập cảnh cho công dân của 150 quốc gia trong đó 82 quốc gia được miễn thị thực đơn phương.

Tin mới lên