Việt Nam thành nước thu nhập cao: Tháo nút thắt thể chế và thích ứng biến đổi khí hậu
(VNF) - Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Tuy nhiên, để biến khát vọng này thành hiện thực, Việt Nam cần gỡ bỏ nút thắt thể chế và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Tháo bỏ nút thắt thể chế
Việt Nam đã đặt mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Mặc dù vẫn còn 20 năm nữa để Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu này, nhưng trên thế giới chỉ có ít quốc gia đã chuyển đổi thành công từ quốc gia thu nhập trung bình trở thành quốc gia thu nhập cao nhanh như vậy.
Do đó, tham vọng trở thành quốc gia có mức thu nhập cao vào năm 2045 của Việt Nam được coi là mục tiêu vô cùng thách thức.

Tuy nhiên, Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu trên nếu như tập trung cải cách thể chế hiệu quả và thúc đẩy tăng trưởng xanh. Đây là thông điệp mà WB gửi gắm trong hai báo cáo mang tên “Việt Nam 2045 - Đột phá thể chế cho một tương lai thu nhập cao” và “Việt Nam 2045 - Tăng trưởng xanh hơn: Con đường hướng tới tương lai bền vững”.
Cụ thể, Báo cáo “Việt Nam 2045 - Đột phá thể chế cho một tương lai thu nhập cao” nêu rõ, Việt Nam cần xây dựng các thể chế tạo thuận lợi cho thị trường vận hành hiệu quả hơn, hỗ trợ cạnh tranh và cải thiện hiệu suất của khu vực công, từ đó hướng với việc duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, những quốc gia có thể thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình đều nhờ liên tục nâng cấp chất lượng thể chế.
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Quốc gia của Văn phòng WB khu vực Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào, nhận định: “Những nỗ lực cải cách gần đây thể hiện quyết tâm của Việt Nam, song để đạt được mục tiêu đã đề ra, Việt Nam cần một ‘cú hích thể chế’ mang tính đột phá, nhằm phát huy tối đa tiềm năng của khu vực tư nhân trong thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm chất lượng cho người dân”.
Những cải cách ưu tiên bao gồm: nâng cao hiệu quả đầu tư công thông qua cải thiện toàn diện từ khâu lựa chọn dự án, triển khai đến giám sát thực hiện. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện khung pháp lý và các quy định đi kèm sẽ giúp tạo dựng môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch và tăng quyền tự chủ cho chính quyền địa phương, đồng thời củng cố trách nhiệm giải trình. Một bộ máy hành chính tinh gọn, với chế độ đãi ngộ cạnh tranh, quy trình pháp lý rõ ràng và giám sát độc lập, sẽ là nền tảng để Việt Nam đạt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.
Cũng đánh giá vai trò quan trọng của tháo gỡ nút thắt thể chế để chinh phục mục tiêu trở thành quốc gia có mức thu nhập cao vào năm 2045, ông Nguyễn Quốc Trường - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế tài chính (Bộ Tài chính) cho rằng, vấn đề cải thiện thể chế tại Việt Nam đã được nêu ra từ hơn 10 năm trước, tuy nhiên việc thực thi vẫn chưa hiệu quả.
“Việt Nam còn nhiều dư địa để cải cách thể chế trong thời gian tới và cải cách thể chế sẽ đem lại tương lai cho nền kinh tế Việt Nam”, ông Trường khẳng định.
Song song với cải cách thể chế, phát triển theo hướng xanh hóa nền kinh tế cũng là trụ cột chiến lược để Việt Nam đạt được mục tiêu phát triển bền vững và hướng tới thu nhập cao vào năm 2045.
Thích ứng với biến đổi khí hậu
Bên cạnh báo cáo trên, WB đồng thời cũng công bố báo cáo thứ hai với tiêu đề “Việt Nam 2045 - Tăng trưởng xanh hơn: Con đường hướng tới tương lai bền vững”, nhấn mạnh đầu tư vào thích ứng với biến đổi khí hậu là chìa khóa để giảm thiểu rủi ro từ các cú sốc thời tiết đối với nông nghiệp, doanh nghiệp và hạ tầng sản xuất tại Việt Nam. Do đó, mô hình phát triển xanh đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của Việt Nam.

Theo tính toán của WB, trong kịch bản mực nước biển dâng từ 75cm đến 100cm, gần một nửa Đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa chính của Việt Nam, có thể bị ngập vào giữa thế kỷ này. Khảo sát năm 2024 của WB cho thấy khoảng 75% số doanh nghiệp dệt may và sản phẩm điện tử, hai ngành xuất khẩu chủ lực, nằm ở khu vực thường xuyên hứng chịu nhiệt độ cao, đe dọa sinh kế của 1,3 triệu lao động.
Như vậy, nếu Việt Nam không có hành động quyết liệt và có những chiến lược thích ứng kịp thời, biến đổi khí hậu có thể khiến Việt Nam đánh mất 12,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2050. Điều này có thể làm lung lay và đe dọa nghiêm trọng đến mục tiêu hiện thực hóa tham vọng trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045 của Việt Nam.
Về vấn đề này, bà Sherman cho biết Việt Nam cần lồng ghép quản lý rủi ro khí hậu vào mọi lĩnh vực kinh tế, khuyến khích doanh nghiệp và người dân hành động.
Về giải pháp, WB đề xuất cắt giảm phát thải khí nhà kính để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, với khu vực tư nhân dẫn đầu chuyển đổi năng lượng, tận dụng công nghệ tái tạo giá rẻ hơn, để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong công nghiệp.
Phát triển năng lượng tái tạo từ biển, đặc biệt là điện gió ngoài khơi cũng có tiềm năng to lớn trong việc góp phần giảm phát thải khí nhà kính. Theo số liệu của WB, điện gió ngoài khơi của nước ta có công suất ước tính khoảng 475 gigawatt. Điều này sẽ giúp Việt Nam giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tăng khả năng hấp thụ carbon, góp phần vào tăng trưởng xanh.
Ngoài ra, các biện pháp bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái ven biển như rừng ngập mặn, thảm cỏ biển và rạn san hô cũng đóng một vai trò thiết yếu. Không chỉ làm tăng khả năng chống chịu của các vùng ven biển trước tác động của biến đổi khí hậu, các hệ sinh thái này còn góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm phát thải, nhờ khả năng hấp thụ và lưu trữ carbon tự nhiên.
Báo cáo Việt Nam 2045 - Tăng trưởng Xanh hơn: Con đường Hướng tới Tương lai Bền vững
- Việt Nam tăng trưởng xanh: 'Nước đang phát triển, chiến lược phải khéo léo' 03/02/2025 11:00
- Tăng trưởng xanh tại Việt Nam: Còn khoảng trống lớn giữa chính sách và thực thi 21/10/2024 07:50
- Tăng trưởng xanh: Con đường sống còn của doanh nghiệp 23/09/2023 02:22
Thủ tướng: Chấp nhận 'mất học phí' để xử lý hàng nghìn dự án tồn đọng
(VNF) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nói không hợp thức hóa cái sai nhưng cần chính sách giải quyết hàng nghìn dự án tồn đọng và "chấp nhận mất mát, coi đây là học phí".
Bắc Bling đạt 200 triệu view: 'Thương vụ nghệ thuật' giúp Hòa Minzy bội thu
(VNF) - Sau 81 ngày phát hành, MV Bắc Bling của Hòa Minzy chính thức vượt mốc 200 triệu lượt xem trên YouTube nhanh nhất lịch sử nhạc Việt. Thành tích ấn tượng này được cho là đã mang về cho nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh hàng tỷ đồng. Nhưng những gì Hòa Minzy nhận được còn nhiều hơn thế.
Việt - Mỹ lên lịch đàm phán thuế quan lần 3 vào đầu tháng 6/2025
(VNF) - Việt Nam và Mỹ đã đạt tiến bộ tích cực, xác định các nhóm vấn đề đạt được đồng thuận hoặc quan điểm đã gần nhau. Phiên đàm phán tiếp theo dự kiến vào đầu tháng 6.
Đại biểu Quốc hội hối thúc sớm đánh thuế đất bỏ hoang
(VNF) - Đại biểu Nguyễn Quốc Hận cho, rằng với diện tích đất hoang hóa lớn như hiện nay, cần đánh thuế để tiết kiệm đất đai, tăng thu cho ngân sách.
Hà Nội: Khởi tố Bí thư phường Hoàng Liệt vì nhận hối lộ hơn 1 tỷ đồng
(VNF) - Ông Nguyễn Xuân Chinh, Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Liệt, bị cáo buộc liên tục nhận hối lộ hơn 1 tỷ đồng để bỏ qua các vi phạm trật tự đô thị, trong đó có bãi xe 4.000 m2 hoạt động không phép.
Bài dự thi Đánh thức những miền đất: Sức sống mạnh mẽ trên vùng đất Ninh Thuận nắng gió
(VNF) - Hai tác phẩm "Thức giấc trên vùng nắng gió" và "Hương vị của nắng" của tác giả Tô Công Vinh khắc họa sinh động hành trình hồi sinh mạnh mẽ của vùng đất Ninh Thuận – nơi từng được biết đến với khí hậu khắc nghiệt, đất đai khô cằn và nhiễm mặn.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần
(VNF) - Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đức Lương đã từ trần hồi 22 giờ 51 phút ngày 20/5/2025, tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi.
PowerChina muốn tham gia dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng 8,3 tỷ USD
(VNF) - Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc (PowerChina) muốn được hợp tác cùng 4 doanh nghiệp Việt Nam tham gia triển khai tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.
Nhà báo Đinh Văn Tịnh được bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nhịp sống Thị trường
(VNF) - Ngày 21/5/2025, tại Hà Nội, Hội Thẩm định giá Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Nhà báo Đinh Văn Tịnh giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Nhịp sống Thị trường.
Bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ mới diễn ra sớm vào 15/3/2026
(VNF) - Quốc hội chính thức thông qua nghị quyết rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, đồng thời ấn định ngày bầu cử khóa mới là 15/3/2026 sớm hơn thông lệ gần ba tháng.
Thông tin mới nhất về tuyến đường sắt 8,3 tỷ USD kết nối với Trung Quốc
(VNF) - Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng có chiều dài gần 419 km, tổng mức đầu tư khoảng hơn 8,3 tỷ USD.
Thủ tướng nói gì về đề xuất xây đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam của VinSpeed?
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất xây đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam Vinspeed và báo cáo cấp có thẩm quyền.
ĐBQH: Bỏ tử hình với tội tham ô, nhận hối lộ sẽ ‘hy sinh đời bố củng cố đời con’
(VNF) - Đại biểu Phạm Văn Hoà cảnh báo việc bỏ án tử hình với tội tham ô, nhận hối lộ có thể làm suy yếu sức răn đe, dẫn đến tình trạng người phạm tội chỉ cần nộp lại tài sản để thoát án tạo ra hệ lụy “hy sinh đời bố, củng cố đời con”.
Bộ trưởng Bộ Tài chính: 'Nhiều DN phát hành trái phiếu rất lớn rồi vỡ nợ'
(VNF) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết nhiều doanh nghiệp lợi dụng phát hành trái phiếu riêng lẻ huy động số tiền rất lớn rồi vỡ nợ, cuối cùng Nhà nước phải chịu trách nhiệm.
Thủ tướng đồng ý lập hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways
(VNF) - Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways của Công ty TNHH Hàng không Mặt trời Phú Quốc.
Xây dựng 1 trung tâm tài chính quốc tế nhưng hoạt động ở 2 thành phố
(VNF) - Việt Nam định hướng sẽ phát triển 1 trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, nhưng hoạt động ở 2 thành phố là Đà Nẵng và TP. HCM.
Thủ tướng yêu cầu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025
(VNF) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2025 (mục tiêu trước đây là 95%).
ĐBQH đề xuất người từ 16 tuổi được góp vốn lập doanh nghiệp
(VNF) - Đại biểu Phan Đức Hiếu đề nghị cá nhân từ 16 tuổi trở lên được góp vốn lập doanh nghiệp thay vì đủ 18 tuổi như hiện hành.
Đề xuất trao quyền NHNN cho vay đặc biệt 0%, không tài sản bảo đảm
(VNF) - Quyền quyết định cho vay không tài sản, lãi suất đặc biệt 0%/năm có thể được chuyển từ Thủ tướng sang Ngân hàng Nhà nước.
Tán thành giao chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội không thông qua đấu thầu
(VNF) - Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cơ bản nhất trí cơ chế đặc thù về việc giao chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội không thông qua đấu thầu.
Phó trưởng phòng ở Quảng Nam nghỉ hưu trước tuổi, nhận hỗ trợ 3,2 tỷ đồng
(VNF) - Một Phó trưởng phòng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam nghỉ hưu trước tuổi 6 năm 11 tháng, được nhận hơn 3,2 tỷ đồng tiền hỗ trợ.
Việt - Mỹ đàm phán phiên thứ hai về Hiệp định Thương mại đối ứng
(VNF) - Từ ngày 19 đến 22/5/2025, tại Washington D.C., Việt Nam và Mỹ tiến hành phiên đàm phán thứ hai về Hiệp định song phương Thương mại đối ứng.
Thùy Tiên: Hành trình từ Hoa hậu Quốc tế tới vòng lao lý
(VNF) - Trước khi bị khởi tố, Thùy Tiên là người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang Miss Grand International. Cô có sự nghiệp và khối tài sản đáng nể khi là chủ tịch công ty vốn điều lệ 8 tỷ, thu nhập hàng chục tỷ, mua cổ phần Miss Grand International.
Chính phủ: 'Phân định rõ trách nhiệm pháp nhân và cá nhân trong điều tra, xử lý sai phạm'
(VNF) - Chính phủ yêu cầu Bộ Công an phân định rõ trách nhiệm giữa pháp nhân và cá nhân trong xử lý vi phạm.
Thủ tướng: Chấp nhận 'mất học phí' để xử lý hàng nghìn dự án tồn đọng
(VNF) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nói không hợp thức hóa cái sai nhưng cần chính sách giải quyết hàng nghìn dự án tồn đọng và "chấp nhận mất mát, coi đây là học phí".
Cận cảnh khu đất vàng khiến 2 cựu Chủ tịch Khánh Hòa vướng lao lý
(VNF) - Khu đất hơn 20.100m2 tại số 28E Trần Phú, TP. Nha Trang từng được giao cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang thực hiện dự án Nha Trang Golden Gate. Do liên quan đến vụ án sai phạm nghiêm trọng trong quản lý tài sản công, dự án rơi vào tình trạng dang dở, hoang hóa.