KienlongBank triển khai Basel III, nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro
(VNF) - Vừa qua, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) đã tổ chức lễ triển khai dự án Basel III nhằm nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro với sự tư vấn của KPMG.
Ngày 27/9/1988, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Nước ngoài (tiền thân của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex – ngày nay) được thành lập, trực thuộc Bộ Xây dựng. Mục tiêu ban đầu là đáp ứng yêu cầu quản lý lực lượng lao động của ngành xây dựng Việt Nam làm việc tại nước ngoài.
Vinaconex sau đó đã có những bước phát triển nhanh chóng. Đến ngày 1/12/2006, Vinaconex hoàn thành chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần do nhà nước giữ cổ phần chi phối, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó xây lắp và đầu tư bất động sản là 2 lĩnh vực nòng cốt.
Tháng 9/2008, cổ phiếu của Vinaconex (VCG) niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Sau khi các cổ đông đại diện vốn nhà nước hoàn tất việc thoái vốn vào năm 2018, Vinaconex trở thành doanh nghiệp không còn vốn Nhà nước, chuyển niêm yết cổ phiếu VCG từ HNX sang Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HoSE).
Đại diện Vinaconex chia sẻ, niêm yết trên HoSE là cột mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của đơn vị, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, thu hút thêm nguồn vốn chiến lược, dài hạn để tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển dự án, mang lại lợi ích cho cổ đông, nhà đầu tư và người lao động, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.
Cũng trong giai đoạn này, doanh nghiệp xác định xây dựng, bất động sản và đầu tư tài chính sẽ là 3 trụ cột chính trong chặng đường tăng trưởng tiếp theo. Vinaconex tiếp tục đặt mục tiêu vươn tầm top 3 nhà đầu tư bất động sản lớn nhất Việt Nam, từng bước trở thành tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư kinh doanh bất động sản.
“Đã gần 4 năm kể từ thời điểm chuyển đổi hình thức sở hữu, một khoảng thời gian không dài nhưng là chặng đường phát triển của Tổng công ty Vinaconex. Với chiến lược phát triển đúng đắn và sự phối hợp nhịp nhàng, Vinaconex luôn khẳng định vị trí là một trong những doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững qua các năm, tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động”, đại diện Vinconex nhận định.
Kết thúc năm 2021, trong bối cảnh kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, Vinaconex vẫn “lội ngược dòng”, với lợi nhuận sau thuế đạt 520 tỷ đồng. Bước sang 6 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận sau thuế của Vinaconex đạt 719,64 tỷ đồng, hoàn thành hơn 50% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2022.
Tỷ lệ chi trả cổ tức cũng được duy trì ổn định, tăng trưởng hàng năm. Riêng trong năm 2021, Vinaconex chi trả cổ tức với tỷ lệ 28% bao gồm 18% tiền mặt và 10% cổ phiếu. Đây là mức cổ tức cao nhất của Vinaconex kể từ khi niêm yết đến nay.
Trên lĩnh vực xây dựng, thương hiệu Vinaconex ngày càng được khẳng định, khi gắn liền với những dự án hạ tầng trọng điểm quy mô hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng.
Điển hình như dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, các gói thầu thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông, dự án xây dựng trụ sở Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội; Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1; dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 – Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài; Cung thiếu nhi Hà Nội; bệnh viện da khoa tỉnh Nam Định; bệnh viện K Trung ương cơ sở 1,2; nhà máy Thủy điện Yaly mở rộng…
Vinaconex cho biết, ngoài quy mô “khủng”, khối lượng thi công khổng lồ, đây còn là những dự án đòi hỏi yêu cầu chất lượng thi công với yếu tố kỹ - mỹ thuật được đặt lên hàng đầu. Doanh nghiệp cho biết luôn nỗ lực tăng cường thiết bị máy móc, cải tiến kỹ thuật công nghệ, chạy đua với thời gian… để hoàn thành dự án. Nhiều dự án hoàn thành vượt tiến độ được giao.
Thương hiệu Vinaconex tiếp tục chinh phục các chủ đầu tư nước ngoài thông qua các công trình lớn như: dự án Mikazuki Spa & Hotel Resort (Đà Nẵng) của chủ đầu tư Nhật Bản – Tập đoàn Mikazuki; dự án lọc hóa dầu Long Sơn, Bà Rịa – Vũng Tàu; dự án Cheng Long (Bình Dương); nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2; dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên...
Trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, Vinaconex sở hữu quỹ đất lên đến hơn 2.000ha và đang tiếp tục mở rộng. Doanh nghiệp định hướng kiến tạo nên các dự án mang tầm vóc khu vực và thế giới, nhưng vẫn đậm dấu ấn tinh hoa văn hoá Việt Nam.
Nổi bật là dự án khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cát Bà – Amatina có tổng diện tích hơn 172 ha; tổ hợp văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp Green Diamond 93 Láng Hạ (Hà Nội); khu đô thị Đại lộ Hòa Bình, Móng Cái – Quảng Ninh; khu đô thị Thiên Ân; khu đô thị Kim Văn Kim Lũ; khu nghỉ dưỡng Tam Kỳ (Quảng Nam); khu du lịch Tuy Hòa (Phú Yên)…
Vinconex cũng tạo dấu ấn trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng bất động sản công nghiệp với dự án Nhà máy Thủy điện Đakba (Quảng Ngãi); khu công nghiệp công nghệ cao 2 – khu công nghệ cao Hòa Lạc; bến cảng tổng hợp Vạn Ninh - Quảng Ninh…
Trên lĩnh vực đầu tư tài chính, Vinaconex nắm giữ nhóm các công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mang lại tỷ suất lợi nhuận ổn định như năng lượng, nước sạch, giáo dục, xuất khẩu lao động… Tổng công ty tiếp tục thực hiện mua bán – sáp nhập (M&A) nhằm mở rộng quy mô, gia tăng vị thế đối với các lĩnh vực này.
Không chỉ tạo lập vị trí vững chắc tại thị trường trong nước, Vinconex còn không ngừng gia tăng năng lực cạnh tranh để tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh quốc tế. Hiện đơn vị đã có mối quan hệ hợp tác với nhiều công ty, tập đoàn lớn tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới trong nhiều lĩnh vực.
Riêng 3 năm trở lại đây, doanh nghiệp có những hợp tác ngày càng chặt chẽ với nhiều đối tác đến từ các quốc gia có nền khoa học và công nghệ tiên tiến như các nước châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc… Thương hiệu và năng lực thi công của Vinaconex được nhiều chủ đầu tư nước ngoài đánh giá cao qua các dự án đã triển khai.
“Trước giờ chưa có dự án nào chúng tôi giao cho tổng thầu Việt Nam, cho đến khi hợp tác với Vinaconex. Tôi thấy Vinaconex hoàn toàn đủ năng lực đáp ứng những yêu cầu của chúng tôi đề ra. Doanh nghiệp đã hoàn thành một dự án chất lượng với giá thành rất hợp lý”, ông Odaka Yoshimune – Chủ tịch Công ty TNHH ODK Mikazuki Việt Nam bày tỏ.
Mới đây, đại diện Vinaconex đã có chuyến công tác tới Hàn Quốc để thắt chặt mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài với các đối tác – những công ty hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng bất động sản tại xứ kim chi – như Hyundai Engineering (HEC), Doosan Enerbility… Theo Vinaconex, đây là cú hích để doanh nghiệp mở rộng nền tảng kinh doanh quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư kinh doanh bất động sản.
“Vinaconex không ngủ quên trên chiến thắng, vì ngày mai cuộc chinh phục mới sẽ lại bắt đầu. Người ta chỉ đến đích khi có khát khao và ở Vinaconex đơn giản là nơi khát vọng vươn cao, nơi khát vọng không bao giờ ngừng lại”, đại diện thương hiệu nhấn mạnh.
(VNF) - Vừa qua, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) đã tổ chức lễ triển khai dự án Basel III nhằm nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro với sự tư vấn của KPMG.
(VNF) - Kết thúc năm 2023, Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (Vạn Hương Investoco)- chủ đầu tư dự án khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng) báo lỗ gần 62 tỷ đồng.
(VNF) - Theo truyền thông nhà nước Iran, Tổng thống Ebrahim Raisi được cho là đã tử vong sau vụ rơi máy bay trực thăng.
(VNF) - “Việt Nam là quốc gia ưu tiên hàng đầu của chúng tôi vì các bạn có tiềm năng và nhu cầu chuyển đổi kỹ thuật số”, đại diện công ty phần mềm TPIsoftware của Đài Loan nói và cho biết, thị trường chuyển đổi số Việt Nam có tiềm năng mang lại lợi tức đầu tư cao.
(VNF) - Sáng 20/5, Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7 tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.
(VNF) - Ngành thuế và hải quan đã thực hiện khoanh nợ đối với 704.431 người nộp thuế với tổng số tiền thuế nợ được khoanh là 28.380 tỷ đồng, sau 3 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 94.
(VNF) - Trung Quốc đã phát tín hiệu sẽ trả đũa các rào cản thương mại do Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đưa ra khi nước này tiến hành cuộc điều tra chống bán phá giá đối với hóa chất nhập khẩu.
(VNF) - Chỉ tính riêng tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP. HCM, có ít nhất khoảng 18.000 căn hộ tái định cư bị bỏ hoang, không người đến ở, tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng ngân sách nhà nước mỗi năm.
Sáng 20/5/2024, trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, các Đại biểu Quốc hội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
(VNF) - Cảng Đoạn Xá là doanh nghiệp hiếm hoi trên sàn không vay nợ và rủng rỉnh tiền để đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh.
(VNF) - Mã Pì Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km đi qua 3 xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Từ lâu, nơi đây được coi là đệ nhất danh đèo của Việt Nam, là một trong "tứ đại đỉnh đèo" bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Pha Đin. Cùng ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của tuyến đường đèo này qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thanh Hải.