(VNF) - Nhìn về bức tranh tài chính của Công ty Cổ phần VINACONEX 25, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong giai đoạn 2019 - 2021 lại thu về rất mỏng, trong khi đó, nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu đang ở mức cao.
Trụ sở của Công ty Cổ phần VINACONEX 25.
"Nội soi" năng lực tài chính của VINACONEX 25
Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần VINACONEX 25 chính thức hoạt động vào ngày 27/12/2004, do ông Nguyễn Văn Trung, chức vụ Tổng Giám đốc làm đại diện pháp lý của doanh nghiệp. Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần VINACONEX 25 là ông Nguyễn Xuân Đông.
Ngoài ông Nguyễn Xuân Đông, HĐQT của VINACONEX 25 còn có 4 thành viên khác là ông Nguyễn Văn Trung; Nguyễn Khắc Hải; Nguyễn Xuân Nhàn; Trường Văn Đức.
Trụ sở chính của Công ty này nằm ở số 89A Phan Đăng Lưu, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Hoạt động kinh doanh chính hiện tại của Công ty là xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng.
Về hoạt động kinh doanh giai đoạn từ 2019 - 2021, doanh thu thuần của VINACONEX 25 ghi nhận sự sụt giảm. Cụ thể, giai đoạn 2019 - 2020, doanh thu thuần của VINACONEX 25 giảm từ 1.015 tỷ đồng xuống còn 826 tỷ đồng. Sang năm 2021, doanh thu thuần của doanh nghiệp này tăng nhẹ nhưng không đáng kể lên 862 tỷ đồng.
Giai đoạn 2019 - 2021, lợi nhuận gộp của VINACONEX 25 có chiều hướng giảm, cụ thể, năm 2019 là 105 tỷ đồng, năm 2020 là 89 tỷ đồng, năm 2021 là 88 tỷ đồng.
Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong giai đoạn 2019 - 2021 lại thu về rất mỏng. Điển hình, lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 14 tỷ đồng. Sang năm 2020, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này giảm đi hơn một nửa chỉ còn 6 tỷ đồng. Đến năm 2021, lợi nhuận sau thuế của VINACONEX 25 có phần tăng nhẹ lên 7 tỷ đồng.
Cũng trong giai đoạn 2019 - 2021, tổng tài sản của VINACONEX 25 đã tăng từ 810 lên 995 tỷ đồng. Hàng tồn kho của giai đoạn này cũng tăng lên nhanh chóng từ 118 tỷ đồng lên 275 tỷ đồng. Đồng thời, các khoản phải thu tăng lên từ 528 tỷ đồng lên 616 tỷ đồng.
Cùng với đó, trong giai đoạn này, nợ phải trả của VINACONEX 25 cũng tăng từ 653 tỷ đồng lên 845 tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ phải trả của doanh nghiệp này chiếm phần lớn tổng vốn của VINACONEX 25 (tổng vốn năm 2021 đạt 995 tỷ đồng).
Đáng chú ý trong bức tranh về tổng nguồn vốn của doanh nghiệp này, giai đoạn 2019 - 2021, vốn chủ sở hữu ít biến động từ 156 tỷ đồng giảm xuống còn 150 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu tăng lên và ở mức cao như năm 2019 là 4,18 lần; năm 2020 là 4,84 lần; năm 2021 là 5,63 lần.
Xét về tỷ lệ nợ vay ngân hàng/ vốn chủ sở hữu giai đoạn 2019 - 2021 của VINACONEX 25, năm 2019 là 1,4 lần (nợ vay ngân hàng ở mức 229 tỷ đồng); năm 2020 là gần 2 lần (nợ vay ngân hàng ở mức 287 tỷ đồng tỷ đồng); năm 2021 là 1,7 lần (nợ vay ngân hàng ở mức 257 tỷ đồng).
Những con số trên cho thấy VINACONEX 25 đang dùng đòn bẩy tài chính rất lớn để duy trì hoạt động kinh doanh. Việc sử dụng đòn bẩy tài chính để duy trì hoạt động kinh doanh đang đưa doanh nghiệp này đứng trước các rủi ro nhất định.
Năng lực đấu thầu của VINACONEX 25 ra sao?
Theo dữ liệu của VietnamFinance, tính từ năm 2014 đến nay, VINACONEX 25 đã tham dự 38 gói thầu, trong đó trúng 31 gói , trượt 4 gói và có 3 gói chưa có kết quả. Các gói thầu này chủ yếu ở các địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Dương, Trà Vinh.
VINACONEX 25 từng “so găng” với các đối thủ khác, với 32 nhà thầu trong 8 gói thầu, trong đó tỷ lệ thắng là 3 gói, thua 4 gói và 1 chưa có kết quả. Đồng thời, doanh nghiệp này đã từng liên danh với 6 nhà thầu trong 7 gói thầu, trúng thầu 6 gói, thua 1 gói.
Trong năm 2022, VINACONEX 25 đã tham gia 4 gói thầu. Cụ thể, gần đây nhất, gói thầu mà doanh nghiệp này tham dự nhưng chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu là gói “Thi công xây dựng hạng mục: Nền, mặt đường, công trình và san nền” do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ mời thầu.
Bên cạnh đó còn có gói thầu thuộc dự án “Khu dân cư - tái định cư đường dẫn vào cầu Kỳ Phú 12 (giai đoạn 3) mở rộng” với tổng mức đầu tư hơn 78 tỷ đồng.
Sau khi nộp hồ sơ dự thầu, doanh nghiệp này tham gia gói thầu với giá dự thầu hơn 50 tỷ đồng và giá dự thầu sau giảm giá là 47 tỷ đồng. Vai trò chính của doanh nghiệp trong gói thầu này là độc lập.
Trong năm, VINACONEX 25 đã trúng gói thầu “Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình” do Viện kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng mời thầu với giá trúng thầu là 14 tỷ đồng.
Ngoài ra, doanh nghiệp trên còn tham gia 2 gói thầu khác với vai trò độc lập là “Gói thầu số 6: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị” do Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP mời thầu và “Gói thầu số 4: Thi công xây dựng hạng mục Khu nhà ở CBCNV quản lý vận hành Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng (bao gồm cả bảo hiểm xây lắp công trình)” do Ban quản lý dự án Nhiệt Điện 3 - Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tổng Công Ty Phát Điện 1 mời thầu.
Như VietnamFinance thông tin trước đó, Cục Thuế TP. Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Vinaconex 25 (trụ sở tại số 89A Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng), do ông Nguyễn Văn Trung làm Tổng Giám đốc.
Theo đó, Vinaconex 25 bị Cục Thuế TP. Đà Nẵng xử phạt hành chính vì đã có các hành vi vi phạm kê khai sai dẫn đến xác định thiếu số tiền thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN phải nộp năm 2017, 2018 (tỷ lệ 20% trên số thuế truy thu).
Sau khi xác định được hành vi vi phạm, Cục Thuế TP. Đà Nẵng đã tiền hành xử phạt tiền 359 triệu đồng. Trong đó, các lỗi bị phạt gồm: phạt khai sai thuế GTGT 109 triệu đồng; phạt khai sai thuế TNDN 236 triệu đồng; phạt khai sai thuế TNCN 13 triệu đồng.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp này bị buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu do khai sai (GTGT, TNDN, TNCN) vào ngân sách nhà nước theo quy định với số tiền là 1,7 tỷ đồng (trong đó: thuế GTGT: 547 triệu đồng, thuế TNDN: 1,18 tỷ đồng, thuế TNCN: 66 triệu đồng).
Đối với số tiền chậm nộp tiền thuế là 711 triệu đồng được tính đến hết ngày 12/07/2022, Vinaconex 25 có trách nhiệm tự xác định và nộp tiền chậm nộp kể từ ngày 13/07/2022 đến ngày liền kề trước ngày đã nộp vào NSNN.
Bên cạnh đó, việc kê khai giảm số lỗ 4,8 tỷ đồng của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, 2018 đã chuyển sang kỳ sau (năm 2019). Qua đó, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt, chậm nộp qua thanh tra là 2,8 tỷ đồng.
Ngày 12/7/2022, Vinaconex 25 đã nộp thuế GTGT thiếu và tiền chậm nộp tiền thuế GTGT vào NSNN với số tiền 328 triệu đồng (trong đó thuế GTGT là 208 triệu đồng và tiền chậm nộp thuế GTGT là 120 triệu đồng). Số tiền thuế truy thu, tiền phạt, chậm nộp qua thanh tra còn phải nộp NSNN là 2,5 tỷ đồng.
(VNF) - Trong kỷ nguyên tài sản số, tài chính xanh và đổi mới sáng tạo, cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia đang chuyển từ thu hút vốn sang kiến tạo thể chế. Với việc triển khai Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC), Đà Nẵng đứng trước cơ hội trở thành điểm đến của các dòng vốn thế hệ mới. Tuy nhiên, để hiện thực hóa khát vọng đó, Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. Đà Nẵng (VIFC-DN) cần đánh giá đúng thực trạng, nhận diện các khoảng trống để tiếp tục kiến tạo môi trường thể chế minh bạch, l
(VNF) - Cảng Đà Nẵng vẫn chưa đáp ứng điều kiện đại chúng khi VIMC chưa thoái bớt vốn, đứng trước nguy cơ phải hủy tư cách công ty đại chúng vào cuối năm.
(VNF) - Fahasa sẽ chốt danh sách cổ đông ngày 13/7 để tạm ứng cổ tức tiền mặt 8% và phát hành cổ phiếu thưởng 40%, nâng vốn điều lệ lên hơn 178,5 tỷ đồng.
(VNF) - Nguồn nhân lực chất lượng cao không phải là phần bổ sung của VIFC, mà là một trong những yếu tố quyết định năng lực vận hành, khả năng đổi mới và sức cạnh tranh dài hạn của trung tâm tài chính.
(VNF) - Nguồn nhân lực chất lượng cao hiện là một trong những "điểm nghẽn" trong lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) tại Đà Nẵng. Gỡ nút thắt này sẽ là điều kiện quan trọng để thành phố tham gia sâu hơn vào mạng lưới tài chính toàn cầu.
(VNF) - Vinhomes dự phát hành thêm 4,1 tỷ cổ phiếu mới, nâng vốn điều lệ lên hơn 80.000 tỷ đồng, là đợt cổ tức lớn nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam về số lượng.
(VNF) - Thị trường vốn Việt Nam hiện vẫn phụ thuộc khá lớn vào dòng tiền ngắn hạn truyền thống và nhà đầu tư cá nhân. Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Nguyễn Thu Bình, FRM, CIA - Giám đốc Quản trị rủi ro, Công ty Quản lý quỹ PVI, xung quanh vai trò của “bể chứa nguồn vốn” trung và dài hạn đang “chảy” trong nền kinh tế.
(VNF) - Cổ phiếu REE đã mất khoảng 21% giá trị chỉ trong ba tháng, rơi xuống vùng thấp nhất hơn một năm trong bối cảnh doanh nghiệp bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ lãnh đạo.
(VNF) - Để hội nhập quốc tế, cơ quan quản lý cần xây dựng một Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp chung dành cho các chuyên gia tài chính hành nghề tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC).
(VNF) - Các chuyên gia cho rằng Đà Nẵng không nên đặt mục tiêu trở thành một “Singapore thứ hai” hay “Dubai mới” khi xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Thay vào đó, thành phố cần định vị là trung tâm tài chính thế hệ mới, tập trung vào đổi mới sáng tạo, tài chính xanh, tài sản số và các lĩnh vực mà khu vực vẫn còn nhiều dư địa phát triển.
(VNF) - Chuỗi rút vốn kéo dài của các quỹ cổ phiếu tiếp tục nối dài sang tháng thứ 31, với tổng giá trị rút ròng lũy kế gần 70.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh đó, dòng tiền tổ chức vẫn phân hóa mạnh, ưu tiên giải ngân vào nhóm ngân hàng, công nghệ và các cổ phiếu đầu ngành.
(VNF) - VN-Index tiếp tục giằng co mạnh với trạng thái phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành. Dòng tiền vẫn chọn lọc, tập trung chủ yếu ở nhóm vốn hóa lớn, trong đó bộ ba thuộc Vingroup tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ chỉ số.
(VNF) - Có một nghịch lý trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam là tỷ lệ
sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài gần như bằng 0. Trong tương lai, mô hình
trung tâm tài chính quốc tế (IFC) được kỳ vọng sẽ là “cửa ngõ” mở đường đón
dòng vốn ngoại cho kênh dẫn vốn quan trọng này.
(VNF) - Thông tin MoMo có thể bán tới 50% cổ phần không chỉ làm nóng thị trường M&A mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về sức hút của kỳ lân fintech này đối với dòng vốn ngoại, cũng như giá trị thực sự mà các nhà đầu tư đang theo đuổi phía sau một ứng dụng thanh toán.
(VNF) - Cơ quan thuế đã có những hướng dẫn việc tuân thủ sử dụng hoá đơn điện tử, trong đó lưu ý người nộp thuế về “kích hoạt” cảnh báo hệ số K khi phát hiện rủi ro.
(VNF) - Việc phát triển nguồn nhân lực phục vụ Trung tâm Tài chính Quốc tế không chỉ dựa vào nỗ lực của các cơ sở đào tạo mà cần được đặt trong một chiến lược tổng thể ở cấp quốc gia.
(VNF) - TS Nguyễn Thị Mỹ Linh cho rằng, thành công của một trung tâm tài chính quốc tế giờ đây không chỉ được đo bằng quy mô dòng vốn hay giá trị giao dịch, mà bởi khả năng tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng lợi thế cạnh tranh dài hạn.
(VNF) - Để kéo các định chế tài chính toàn cầu về với IFC Việt Nam, điều quan trọng không nằm ở những dự án hào nhoáng, mà là định hướng của chính sách, khả năng kiểm soát ngoại hối, dòng vốn, khả năng chuyển đổi tiền tệ cũng như xếp hạng tín nhiệm quốc gia, bên cạnh đó là một hệ sinh thái hoàn chỉnh.
(VNF) - Các trung tâm tài chính quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp hạ tầng giao dịch, phát triển các công cụ tài chính carbon, tăng tính thanh khoản và thúc đẩy minh bạch thông tin.
(VNF) - Trong kỷ nguyên tài sản số, tài chính xanh và đổi mới sáng tạo, cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia đang chuyển từ thu hút vốn sang kiến tạo thể chế. Với việc triển khai Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC), Đà Nẵng đứng trước cơ hội trở thành điểm đến của các dòng vốn thế hệ mới. Tuy nhiên, để hiện thực hóa khát vọng đó, Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. Đà Nẵng (VIFC-DN) cần đánh giá đúng thực trạng, nhận diện các khoảng trống để tiếp tục kiến tạo môi trường thể chế minh bạch, l
(VNF) - Trước thời điểm diễn ra Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026, không gian trưng bày quy hoạch tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thu hút đông đảo đại biểu đến tham quan. Hệ thống sa bàn kết hợp công nghệ 3D Mapping mang đến góc nhìn trực quan về định hướng phát triển Hà Nội trong giai đoạn mới.