Vốn mạo hiểm cần một 'bệ phóng' từ trung tâm tài chính quốc tế
(VNF) - Phát triển trung tâm tài chính quốc tế chỉ có thể bền vững khi đi cùng một chiến lược phát triển hệ sinh thái đổi mới tài chính theo chiều sâu, trong đó vốn mạo hiểm không đứng ở bên lề, mà là một cấu phần nền của năng lực cạnh tranh tài chính quốc gia.
Vốn mạo hiểm ngày càng được xem là một cấu phần quan trọng của hệ sinh thái đổi mới, không chỉ vì cung cấp nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp tăng trưởng nhanh mà còn vì góp phần sàng lọc dự án, hỗ trợ quản trị, kết nối mạng lưới và thúc đẩy quá trình thương mại hóa sáng tạo. Vai trò này đặc biệt rõ trong những lĩnh vực có mức độ bất định cao, chu kỳ phát triển dài và khó tiếp cận các nguồn tài trợ truyền thống ở giai đoạn đầu. Các nghiên cứu cho thấy tác động của vốn mạo hiểm vượt ra ngoài chức năng cấp vốn thuần túy, khi sự hiện diện của nhà đầu tư mạo hiểm có thể rút ngắn quá trình phát triển của doanh nghiệp đổi mới, nâng cao năng lực tổ chức và tạo tín hiệu chất lượng cho thị trường.

Khác với nhiều lĩnh vực, đổi mới sáng tạo trong tài chính không chỉ phụ thuộc vào công nghệ hay nhu cầu thị trường, mà còn gắn chặt với hạ tầng dữ liệu, tiêu chuẩn tuân thủ, chất lượng pháp lý và khả năng kết nối với các định chế tài chính hiện hữu.
Theo báo cáo Fintech and the Future of Finance của World Bank năm 2023, sự phát triển của các mô hình tài chính mới luôn đi cùng với những yêu cầu mới về hạ tầng và quản lý, giám sát; trong khi theo báo cáo của BIS về triển khai open finance trên thế giới công bố tháng 3/2026, cho thấy khả năng chia sẻ dữ liệu theo chuẩn, cơ chế đồng thuận của khách hàng và hạ tầng API là những điều kiện quan trọng để hỗ trợ đổi mới tài chính. Vì vậy, vấn đề cần quan tâm không chỉ là có hình thành các doanh nghiệp tài chính mới hay không, mà là liệu môi trường thể chế và cấu trúc vốn có đủ khả năng giúp các sáng kiến đó được tài trợ, thử nghiệm và mở rộng thành các mô hình kinh doanh có sức lan tỏa hay không.

Vai trò của vốn mạo hiểm với đổi mới sáng tạo tài chính
Vốn mạo hiểm là hình thức đầu tư vốn cổ phần vào các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng cao nhưng đi kèm mức độ rủi ro lớn, thường tập trung ở giai đoạn đầu hoặc giai đoạn mở rộng sớm của doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy hệ sinh thái vốn mạo hiểm gắn với đổi mới sáng tạo tài chính chỉ vận hành hiệu quả khi hội tụ đồng thời nhiều điều kiện, thay vì chỉ dựa vào quy mô dòng vốn. Trên thực tế, những trung tâm tài chính có khả năng nuôi dưỡng đổi mới tài chính thường không phát triển theo cách thức vận hành đơn lẻ của từng chính sách, mà là cách tiếp cận theo hướng hệ sinh thái, trong đó khung pháp lý, công cụ đầu tư, cơ chế thử nghiệm, dữ liệu, nhân lực được thiết kế theo hướng bổ trợ lẫn nhau. Điều này phù hợp với cách tiếp cận hệ sinh thái đổi mới, theo đó đổi mới là kết quả của tương tác giữa Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu, nhà đầu tư và hạ tầng thị trường, thay vì là đầu ra của riêng doanh nghiệp công nghệ.
Trường hợp Singapore cho thấy vai trò nổi bật của một cơ quan quản lý vừa thận trọng vừa chủ động thúc đẩy đổi mới. Trước hết, Cơ quan Tiền tệ Singapore (Monetary Authority of Singapore – MAS) đã triển khai Financial Sector Technology and Innovation (FSTI) từ tháng 6/2015 như một chương trình hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới trong khu vực tài chính. Tiếp đó, FinTech Regulatory Sandbox được đưa vào vận hành từ năm 2016 để cho phép thử nghiệm sản phẩm và dịch vụ tài chính mới trong môi trường có giới hạn rủi ro. Trên nền đó, MAS tiếp tục ra mắt Sandbox Express vào tháng 8/2019 nhằm rút ngắn thời gian thử nghiệm đối với một số mô hình đủ điều kiện, và sau đó bổ sung Sandbox Plus vào tháng 11/2021 để mở rộng hỗ trợ cho giai đoạn thử nghiệm và thương mại hóa sớm. Chuỗi công cụ này cho thấy Singapore không tiếp cận đổi mới tài chính như một vấn đề chính sách đơn lẻ, mà theo hướng xây dựng dần một cấu trúc hỗ trợ gồm tài trợ thử nghiệm, cơ chế sandbox và các điều kiện thúc đẩy phát triển hệ sinh thái.
Nếu Singapore nhấn mạnh sự phối hợp giữa thử nghiệm chính sách và hỗ trợ hệ sinh thái, thì Vương quốc Anh cho thấy tầm quan trọng của việc kết hợp giữa công cụ giám sát đổi mới với cơ chế khuyến khích vốn giai đoạn sớm. Về phía điều tiết, Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (Financial Conduct Authority – FCA) bắt đầu triển khai Regulatory Sandbox từ năm 2016, cho phép doanh nghiệp thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới với khách hàng thực trong môi trường kiểm soát.
Theo báo cáo tổng kết năm đầu của FCA, chỉ sau hai đợt thử nghiệm đầu tiên, cơ chế này đã thu hút 146 hồ sơ đăng ký, trong đó 50 doanh nghiệp được chấp nhận và 41 doanh nghiệp bước vào giai đoạn thử nghiệm, cho thấy sandbox không chỉ là một công cụ thiết kế trên giấy mà đã nhanh chóng trở thành kênh hỗ trợ thực nghiệm cho đổi mới tài chính.
Bên cạnh đó, Digital Sandbox được FCA thí điểm từ năm 2020 và được vận hành thường trực từ tháng 8/2023, cung cấp dữ liệu, công cụ thử nghiệm và không gian hợp tác cho doanh nghiệp ở giai đoạn giai đoạn thử nghiệm khả năng vận hành ban đầu. FCA cho biết gần 6 trên 10 doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia hai đợt thí điểm Digital Sandbox đã đạt được tiến triển tích cực như gọi vốn, thiết lập quan hệ đối tác, ra mắt sản phẩm hoặc được công nhận trong ngành.
Ở tầng vốn, Chính phủ Anh cũng duy trì các cơ chế khuyến khích đầu tư giai đoạn sớm thông qua EIS và Venture Capital Trusts; theo công bố của HM Treasury và HMRC năm 2023, các ưu đãi này được gia hạn đến ngày 6/4/2035. Chuỗi công cụ này cho thấy hệ sinh thái đổi mới tài chính của Anh không chỉ dựa vào sandbox, mà được xây dựng trên sự kết hợp giữa thử nghiệm có kiểm soát, hỗ trợ dữ liệu và cơ chế tài chính giúp hấp thụ rủi ro ở giai đoạn đầu của chu kỳ đổi mới.
Dubai là một trường hợp bổ trợ đáng chú ý vì cho thấy vai trò của cụm liên kết thể chế và thị trường trong việc phát hệ sinh thái đổi mới tài chính. Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC) không chỉ được tổ chức như một khu tài chính tự do, mà còn vận hành trên nền một hệ thống tư pháp độc lập bằng tiếng Anh theo thông luật, qua đó tạo ra mức độ chắc chắn pháp lý cao hơn cho các hoạt động tài chính và đầu tư.
Song song với đó, DIFC phát triển Innovation Hub như một cộng đồng đổi mới quy mô lớn và FinTech Hive như một nền tảng thúc đẩy kết nối giữa startup với ngân hàng, doanh nghiệp bảo hiểm, nhà đầu tư và các đối tác thị trường. Theo thông tin chính thức của DIFC năm 2025, Innovation Hub hiện quy tụ hơn 1.000 doanh nghiệp công nghệ và đổi mới, trong khi DIFC cũng nhấn mạnh đây là trung tâm fintech và đổi mới lớn nhất khu vực MENA. Điều đó cho thấy Dubai không tiếp cận đổi mới tài chính như tập hợp các doanh nghiệp riêng lẻ, mà như một hệ sinh thái được neo vào một trung tâm tài chính hiện hữu, nơi hạ tầng pháp lý, không gian thể chế và mạng lưới thị trường được thiết kế để hỗ trợ thử nghiệm, kết nối và mở rộng mô hình mới.
Từ ba trường hợp trên, có thể thấy một hệ sinh thái vốn mạo hiểm gắn với đổi mới sáng tạo tài chính chỉ vận hành hiệu quả khi nhiều điều kiện được thiết kế đồng thời và bổ trợ lẫn nhau. Trước hết, cần có khung pháp lý đủ rõ cho quỹ đầu tư và công cụ đầu tư, nhằm giảm bất định pháp lý và tạo điều kiện để dòng vốn được tổ chức và triển khai trong nước một cách ổn định hơn.
Bên cạnh đó, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát giữ vai trò quan trọng vì cho phép doanh nghiệp kiểm định mô hình, nhận diện rủi ro và điều chỉnh sản phẩm trước khi mở rộng ra thị trường.

Kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy dữ liệu, API và hạ tầng số không thể được xem chỉ như điều kiện kỹ thuật, mà phải được đặt trong cấu trúc chính sách hỗ trợ đổi mới tài chính. Đồng thời, hệ sinh thái chỉ có thể phát triển theo chiều sâu khi tồn tại các cụm liên kết giữa quỹ đầu tư, startup, định chế tài chính, cơ quan quản lý và các tổ chức hỗ trợ, qua đó giảm chi phí phối hợp và rút ngắn quá trình thương mại hóa mô hình mới. Sau cùng, Nhà nước không chỉ đóng vai trò giám sát, mà còn giữ vai trò kiến tạo thị trường thông qua việc thiết kế khung thử nghiệm, hỗ trợ điều phối hệ sinh thái và giảm chi phí bất định cho khu vực tư nhân.
Trung tâm tài chính quốc tế - điểm tựa để vốn mạo hiểm phục vụ đổi mới tài chính
Đổi mới sáng tạo tài chính tại Việt Nam hiện đã tiến khá xa ở tầng số hóa và cải thiện vận hành các dịch vụ tài chính hiện hữu, nhưng năng lực hình thành và mở rộng các sản phẩm, dịch vụ và mô hình tài chính mới vẫn còn hạn chế. Do đó, trọng tâm chính sách trong giai đoạn tới không nên chỉ dừng ở việc thúc đẩy chuyển đổi số theo nghĩa nâng cao hiệu quả xử lý, mở rộng kênh phân phối hay cải thiện trải nghiệm người dùng. Quan trọng hơn, Việt Nam cần xây dựng một hạ tầng thể chế cho đổi mới tài chính, tức một tập hợp điều kiện cho phép các sáng kiến mới được thử nghiệm, điều chỉnh và phát triển thành mô hình kinh doanh có thể mở rộng. Theo nghĩa đó, chính sách không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ trong các sản phẩm sẵn có, mà phải tạo môi trường để các sản phẩm tài chính mới có thể hình thành một cách hợp pháp, an toàn và có khả năng kết nối với thị trường.
Trọng tâm của hạ tầng thể chế này trước hết nằm ở cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Việc Nghị định số 94/2025/NĐ-CP đã đặt nền tảng pháp lý ban đầu cho sandbox trong lĩnh vực ngân hàng là một bước tiến quan trọng, nhưng để cơ chế này tạo tác động thực chất đối với hệ sinh thái, cách tiếp cận tiếp theo không nên chỉ dừng ở việc cho phép thử nghiệm. Kinh nghiệm quốc tế đã cho thấy sandbox chỉ phát huy tác dụng khi đi cùng dữ liệu thử nghiệm, tiêu chuẩn kết nối, phản hồi sớm từ cơ quan quản lý và cơ chế phối hợp giữa startup với các định chế tài chính hiện hữu. Vì vậy, Việt Nam cần phát triển sandbox theo hướng trở thành một cấu phần của hạ tầng đổi mới tài chính, gắn với các yếu tố như định danh số, chia sẻ dữ liệu có kiểm soát, chuẩn kết nối mở và quy trình đánh giá sau thử nghiệm. Chỉ khi đó, đổi mới tài chính mới có thể vượt ra ngoài phạm vi số hóa vận hành để tiến sang giai đoạn hình thành sản phẩm và mô hình tài chính mới có khả năng thương mại hóa rộng hơn.

Để làm được điều này, việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế không nên được tiếp cận như một dự án hạ tầng hay một không gian tập trung định chế tài chính đơn thuần. Quan trọng hơn, đây cần được xem là một chiến lược phát triển năng lực đổi mới tài chính, trong đó vốn mạo hiểm, cơ chế thử nghiệm, hạ tầng dữ liệu, nguồn nhân lực và khả năng hấp thụ của thị trường cùng tạo thành nền tảng cạnh tranh dài hạn.
Từ góc độ chính sách, điều này hàm ý rằng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế cần được gắn trực tiếp với việc hình thành một cụm hệ sinh thái đổi mới tài chính có khả năng vận hành thực chất. Trong cụm đó, quỹ đầu tư, startup tài chính, ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, doanh nghiệp công nghệ, cơ quan quản lý, trường đại học và các trung tâm nghiên cứu không tồn tại như các chủ thể rời rạc, mà cần được kết nối trong cùng một không gian thể chế và hạ tầng. Khi đó, Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ là nơi tập trung giao dịch và dịch vụ tài chính, mà còn là nơi các sáng kiến tài chính mới có thể được tài trợ, thử nghiệm, hiệu chỉnh và thương mại hóa nhanh hơn so với phần còn lại của nền kinh tế. Đây cũng là cách tiếp cận giúp trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam không chỉ mạnh về quy mô, mà còn có khả năng tạo ra lợi thế cạnh tranh dựa trên đổi mới.
Trên cơ sở đó, lộ trình chính sách nên được triển khai theo hai tầng có liên kết với nhau. Trong ngắn hạn, ưu tiên lớn nhất là giảm bất định của môi trường pháp lý, hoàn thiện các điều kiện nền cho vốn mạo hiểm, vận hành hiệu quả cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và tạo tín hiệu chính sách rõ ràng đối với nhà đầu tư và doanh nghiệp đổi mới tài chính. Trong trung hạn, trọng tâm cần chuyển sang xây dựng năng lực hấp thụ của thị trường, phát triển các cụm đổi mới tài chính gắn với định hướng IFC, mở rộng kết nối giữa các định chế tài chính với doanh nghiệp công nghệ và củng cố các điều kiện để sản phẩm, dịch vụ và mô hình tài chính mới có thể được mở rộng.
Theo nghĩa đó, phát triển trung tâm tài chính quốc tế chỉ có thể bền vững khi đi cùng một chiến lược phát triển hệ sinh thái đổi mới tài chính theo chiều sâu, trong đó vốn mạo hiểm không đứng ở bên lề, mà là một cấu phần nền của năng lực cạnh tranh tài chính quốc gia.
Trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh triển khai các hoạt động của trung tâm tài chính quốc tế theo định hướng đã được Quốc hội thông qua, Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance phối hợp với Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng (VIFC-DN) và Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) tổ chức hội thảo “VIFC-DN: Kiến tạo thể chế - Định hình dòng vốn thế hệ mới” vào 08h30 ngày 30/6/2026 tại Khách sạn Novotel, thành phố Đà Nẵng.
Hội thảo quy tụ các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp và nhà đầu tư nhằm thảo luận các cơ chế đột phá để phát triển VIFC-DN, thu hút các dòng vốn thế hệ mới trong các lĩnh vực tài chính số, tài chính thương mại và tài chính xanh.
Chứng khoán TCI trước thềm ĐHĐCĐ: 'Thay máu' HĐQT, tính huy động hơn 1.000 tỷ
Cảng Đà Nẵng tiếp tục không đáp ứng đủ điều kiện đại chúng
(VNF) - Cảng Đà Nẵng vẫn chưa đáp ứng điều kiện đại chúng khi VIMC chưa thoái bớt vốn, đứng trước nguy cơ phải hủy tư cách công ty đại chúng vào cuối năm.
Phát triển IFC Đà Nẵng: Gỡ nút thắt nhân lực chất lượng cao
(VNF) - Nguồn nhân lực chất lượng cao hiện là một trong những "điểm nghẽn" trong lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) tại Đà Nẵng. Gỡ nút thắt này sẽ là điều kiện quan trọng để thành phố tham gia sâu hơn vào mạng lưới tài chính toàn cầu.
Dự án chung cư kéo dài 20 năm: UDICO muốn nâng tầng, tăng vốn đầu tư
(VNF) - UDICO bất ngờ bổ sung tờ trình điều chỉnh Dự án khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K vào chương trình ĐHCĐ thường niên 2026.
Vinhomes chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100%, phát hành thêm 4,1 tỷ đơn vị
(VNF) - Vinhomes dự phát hành thêm 4,1 tỷ cổ phiếu mới, nâng vốn điều lệ lên hơn 80.000 tỷ đồng, là đợt cổ tức lớn nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam về số lượng.
Một triệu tỷ đầu tư vào nền kinh tế: Khi DN bảo hiểm là 'nhà đầu tư tổ chức' dài hạn
(VNF) - Thị trường vốn Việt Nam hiện vẫn phụ thuộc khá lớn vào dòng tiền ngắn hạn truyền thống và nhà đầu tư cá nhân. Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Nguyễn Thu Bình, FRM, CIA - Giám đốc Quản trị rủi ro, Công ty Quản lý quỹ PVI, xung quanh vai trò của “bể chứa nguồn vốn” trung và dài hạn đang “chảy” trong nền kinh tế.
Cổ phiếu REE về đáy hơn một năm giữa lúc bà Mai Thanh rút lui dần
(VNF) - Cổ phiếu REE đã mất khoảng 21% giá trị chỉ trong ba tháng, rơi xuống vùng thấp nhất hơn một năm trong bối cảnh doanh nghiệp bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ lãnh đạo.
Bộ quy tắc đạo đức hành nghề tài chính cho VIFC: Từ mô hình quốc tế đến thực trạng Việt Nam
(VNF) - Để hội nhập quốc tế, cơ quan quản lý cần xây dựng một Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp chung dành cho các chuyên gia tài chính hành nghề tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC).
Định vị khác biệt cho IFC Đà Nẵng: Không nên là 'Singapore thứ hai' hay 'Dubai mới'
(VNF) - Các chuyên gia cho rằng Đà Nẵng không nên đặt mục tiêu trở thành một “Singapore thứ hai” hay “Dubai mới” khi xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Thay vào đó, thành phố cần định vị là trung tâm tài chính thế hệ mới, tập trung vào đổi mới sáng tạo, tài chính xanh, tài sản số và các lĩnh vực mà khu vực vẫn còn nhiều dư địa phát triển.
Gần 70.000 tỷ đồng rời TTCK sau 31 tháng các quỹ cổ phiếu rút ròng
(VNF) - Chuỗi rút vốn kéo dài của các quỹ cổ phiếu tiếp tục nối dài sang tháng thứ 31, với tổng giá trị rút ròng lũy kế gần 70.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh đó, dòng tiền tổ chức vẫn phân hóa mạnh, ưu tiên giải ngân vào nhóm ngân hàng, công nghệ và các cổ phiếu đầu ngành.
Cổ phiếu LPB lao dốc sau chuỗi 9 phiên tăng nóng
(VNF) - VN-Index tiếp tục giằng co mạnh với trạng thái phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành. Dòng tiền vẫn chọn lọc, tập trung chủ yếu ở nhóm vốn hóa lớn, trong đó bộ ba thuộc Vingroup tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ chỉ số.
Trái phiếu doanh nghiệp: 'Cửa' đón vốn ngoại vào Việt Nam qua IFC
(VNF) - Có một nghịch lý trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam là tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài gần như bằng 0. Trong tương lai, mô hình trung tâm tài chính quốc tế (IFC) được kỳ vọng sẽ là “cửa ngõ” mở đường đón dòng vốn ngoại cho kênh dẫn vốn quan trọng này.
Liệu kỳ lân MoMo có bị khối ngoại ‘nuốt chửng’?
(VNF) - Thông tin MoMo có thể bán tới 50% cổ phần không chỉ làm nóng thị trường M&A mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về sức hút của kỳ lân fintech này đối với dòng vốn ngoại, cũng như giá trị thực sự mà các nhà đầu tư đang theo đuổi phía sau một ứng dụng thanh toán.
‘Kích hoạt’ cảnh báo hệ số K đối với những hành vi bất thường về hoá đơn điện tử
(VNF) - Cơ quan thuế đã có những hướng dẫn việc tuân thủ sử dụng hoá đơn điện tử, trong đó lưu ý người nộp thuế về “kích hoạt” cảnh báo hệ số K khi phát hiện rủi ro.
Đào tạo nhân lực cho VIFC: Không thể theo tư duy cũ
(VNF) - Việc phát triển nguồn nhân lực phục vụ Trung tâm Tài chính Quốc tế không chỉ dựa vào nỗ lực của các cơ sở đào tạo mà cần được đặt trong một chiến lược tổng thể ở cấp quốc gia.
Thành công của trung tâm tài chính quốc tế được đo bằng gì?
(VNF) - TS Nguyễn Thị Mỹ Linh cho rằng, thành công của một trung tâm tài chính quốc tế giờ đây không chỉ được đo bằng quy mô dòng vốn hay giá trị giao dịch, mà bởi khả năng tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng lợi thế cạnh tranh dài hạn.
SSI, VietinBank và Visa ra mắt thẻ đồng thương hiệu, chủ thẻ được tặng cổ phiếu CTG
(VNF) - SSI, VietinBank và Visa ra mắt thẻ đồng thương hiệu ProfitX, chủ thẻ được tặng cổ phiếu CTG, giảm phí giao dịch và lãi suất margin.
VIFC: Làm sao để hút định chế tài chính toàn cầu?
(VNF) - Để kéo các định chế tài chính toàn cầu về với IFC Việt Nam, điều quan trọng không nằm ở những dự án hào nhoáng, mà là định hướng của chính sách, khả năng kiểm soát ngoại hối, dòng vốn, khả năng chuyển đổi tiền tệ cũng như xếp hạng tín nhiệm quốc gia, bên cạnh đó là một hệ sinh thái hoàn chỉnh.
NCTS muốn nâng cổ tức lên 100%, đón cơ hội ở sân bay Gia Bình
(VNF) - NCTS dự kiến nâng tỷ lệ cổ tức năm 2026 lên 100%, đồng thời tìm kiếm cơ hội tại Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các khu vực lân cận.
Cách nào tạo cú hích cho thị trường carbon từ nền tảng Trung tâm tài chính quốc tế?
(VNF) - Các trung tâm tài chính quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp hạ tầng giao dịch, phát triển các công cụ tài chính carbon, tăng tính thanh khoản và thúc đẩy minh bạch thông tin.
Lộc Trời, Angimex và những ‘ông lớn’ buôn gạo hụt hơi trên đường đua
(VNF) - Đằng sau bức tranh tăng trưởng của ngành gạo là sự phân hóa ngày càng rõ nét giữa các doanh nghiệp. Trong khi một số đơn vị tận dụng được lợi thế chuỗi giá trị để duy trì hiệu quả kinh doanh, nhiều tên tuổi từng dẫn dắt thị trường như Lộc Trời, Angimex hay HKB lại đang hụt hơi vì gánh nặng tài chính và những khó khăn kéo dài trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Vốn chủ sở hữu âm 73 tỷ đồng, Vật liệu Xây dựng Bến Tre nguy cơ mất tư cách công ty đại chúng
(VNF) - Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre (UPCoM: VXB) vừa có văn bản báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc không còn đáp ứng điều kiện của một công ty đại chúng do vốn chủ sở hữu âm hơn 73 tỷ đồng.
Cảnh báo Bitcoin có thể rớt giá về mức 59.000 USD
(VNF) - Wintermute cảnh báo Bitcoin đang đối mặt với áp lực giảm giá trong bối cảnh thanh khoản thị trường suy yếu, dòng tiền ETF chưa có dấu hiệu cải thiện.
Có lãi liên tiếp 2 năm, vì sao kỳ lân MoMo chọn bán 50% cổ phần thay vì IPO?
(VNF) - Sau hai năm liên tiếp ghi nhận lợi nhuận và khép lại giai đoạn "đốt tiền", MoMo bất ngờ hoãn lại kế hoạch IPO, niêm yết từng ấp ủ, thay vào đó là khả năng bán 50% cổ phần.
Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam không phải là 'Dubai tiếp theo'
(VNF) - Theo VinaCapital, VIFC được định vị là kênh thu hút dòng vốn quốc tế phục vụ nhu cầu phát triển của nền kinh tế, thay vì trở thành trung tâm quản lý tài sản toàn cầu như mô hình Dubai. Với nhu cầu vốn đầu tư ước tính khoảng 1,5 nghìn tỷ USD, VIFC được kỳ vọng sẽ đóng vai trò kết nối dòng vốn ngoại với các dự án hạ tầng và công nghiệp trọng điểm của Việt Nam.
Cảng Đà Nẵng tiếp tục không đáp ứng đủ điều kiện đại chúng
(VNF) - Cảng Đà Nẵng vẫn chưa đáp ứng điều kiện đại chúng khi VIMC chưa thoái bớt vốn, đứng trước nguy cơ phải hủy tư cách công ty đại chúng vào cuối năm.
Công trường nút giao Phạm Tu - Đường 70 thi công trở lại sau 12 năm ách tắc
(VNF) -Sau nhiều năm đình trệ vì vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự án nút giao Phạm Tu - đường 70 tại Hà Nội đang được tái khởi động với không khí thi công khẩn trương.
































































