Vụ tham ô tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng: Số tiền bị chiếm đoạt lên tới 136 tỷ
Khánh Hồng -
03/03/2023 15:07 (GMT+7)
(VNF) - Ngoài số tiền bòn rút từ tài khoản của Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng với chiêu thức đưa séc ngân hàng để hiệu trưởng ký khống, Lâm Thị Hồng Tâm còn trực tiếp thu tiền học phí của sinh viên nhưng không nộp vào quỹ tiền mặt của trường… Số tiền tham ô được xác định lên đến 136 tỷ đồng, vượt xa còn số 86 tỷ đồng tại thời điểm vụ việc mới bị phát giác.
Đối tượng Lê Thị Hồng Tâm.
Ngày 3/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Đà Nẵng cho biết số tiền tham ô xảy ra tại Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng được xác định lên đến 136 tỷ đồng.
Cụ thể, ngoài số tiền bòn rút từ tài khoản của Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng với chiêu thức đưa séc ngân hàng để cựu hiệu trưởng ký khống, Lâm Thị Hồng Tâm (SN 1973, thủ quỹ trường) còn trực tiếp thu tiền học phí của sinh viên nhưng không nộp vào quỹ tiền mặt của trường hoặc đề nghị sinh viên chuyển tiền học phí vào tài khoản ngân hàng của Tâm để chiếm dụng.
Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Phạm Thị Huỳnh Như (SN 1987, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Như chính là người phụ nữ đã dựng màn kịch "hùn vốn" để chiếm đoạt của nữ thủ quỹ Lâm Thị Hồng Tâm hàng chục tỷ đồng.
Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, Tâm đã chuyển hơn 65 tỷ đồng trong số tiền bòn rút từ tài khoản của Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng đến 2 tài khoản mang tên N.K.D tại hai ngân hàng và một số tài khoản khác. Số tiền này tiếp tục chuyển qua nhiều tài khoản trung gian và cuối cùng được chuyển về tài khoản của Phạm Thị Huỳnh Như.
Phạm Thị Huỳnh Như tại cơ quan công an.
Cùng với việc bắt giữ Phạm Thị Huỳnh Như, Công an TP. Đà Nẵng đã triệu tập một số cá nhân có liên quan để đấu tranh.
Theo cơ quan điều tra, trước đây Như từng làm môi giới bất động sản, nhân viên spa và nhiều công việc khác. Như có quen biết một người đàn ông tên L.T.Hùng.
Đầu năm 2021, sau khi làm quen với Tâm qua mạng xã hội, Như rủ Hùng đi uống cà phê cùng Tâm. Tại buổi gặp mặt, Hùng có kể về việc làm ăn tại Lào. Còn N.K.D là cháu của Như, được Như mượn tài khoản với lý do để thực hiện giao dịch làm ăn với các đối tác. Cả hai đều không biết và không tham gia thực hiện hành vi lừa đảo với Như.
Như khai nhận, sau buổi gặp mặt này, biết Lâm Thị Hồng Tâm là thủ quỹ của Trường đại học Bách khoa và nắm giữ số tiền lớn nên nảy sinh ý định lừa đảo.
Để thực hiện toan tính này, đối tượng mua sim rác, lập tài khoản Zalo lấy tên và hình đại diện là L.T.Hùng và một số tài khoản Zalo khác. Tiếp đó, Như mạo danh Hùng thăm hỏi, rủ rê Tâm góp vốn làm ăn. Như cố ý chỉ nhắn tin trao đổi công việc qua Zalo chứ không gọi điện, không gặp nhau trực tiếp.
2 chiếc ô tô của Phạm Thị Huỳnh Như bị kê biên.
Với "mồi nhử" là lợi nhuận 100 triệu đồng từ việc góp vốn mua bán lô gỗ đầu tiên, Như đã khiến Tâm "sập bẫy" và trượt dài trên con đường phạm tội.
Khi Tâm không còn muốn hùn vốn để kinh doanh gỗ và đòi rút tiền về, Như tiếp tục mạo danh Hùng, sử dụng chiêu thức khá phổ biến của các đối tượng lừa đảo qua mạng, bịa ra chuyện thắng bạc tương đương 90 tỷ đồng ở Malaysia để dẫn dắt, dụ dỗ nhằm bòn rút sạch tiền của Lâm Thị Hồng Tâm, khiến Tâm phải bán cả nhà, cầm cố cả chiếc ô tô mà chồng đang chạy Grab lấy tiền chuyển vào tài khoản N.K.D theo dẫn dụ của Như.
Số tiền chiếm đoạt được từ Lâm Thị Hồng Tâm, Như đã sử dụng để mua nhiều lô đất, mua ô tô Mercedes để đi lại và tiêu xài cá nhân.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Đà Nẵng, đến nay, cơ quan chức năng đã phong tỏa giao dịch, kê biên số tài sản trị giá trị giá trên 25 tỷ đồng từ Phạm Thị Huỳnh Như và nhiều bất động sản, vàng, sổ tiết kiệm, tiền trong tài khoản ngân hàng trị giá hàng chục tỷ đồng từ các bị can khác. Tổng số tài sản đã kê biên, phong tỏa, tạm giữ lên đến khoảng 100 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án tham ô xảy ra tại Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Quang Huy (SN 1989, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính) và Lâm Thị Hồng Tâm (SN 1973, thủ quỹ) về tội "Tham ô tài sản”.
Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Đà Nẵng cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đoàn Quang Vinh (SN 1962) – cựu hiệu trưởng Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
(VNF) - Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nhận định hệ thống ngân hàng không thể mở rộng mãi, việc tăng cung tín dụng quá mức cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số nhưng lạm phát cao thì con số tăng trưởng đó sẽ không còn nhiều ý nghĩa.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình theo quy định để tổ chức khai thác thương mại cảng hàng không quốc tế Long Thành vào đầu năm 2026.
(VNF) - Thủ tướng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu đề xuất của CT Group về dự án đường sắt TP. HCM - Cần Thơ - Cà Mau và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định pháp luật.
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết kỳ họp thứ 10 đã hoàn thành toàn bộ chương trình, thông qua 51 luật và 39 nghị quyết quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
(VNF) - Ở những bản làng miền Tây Nghệ An, việc nâng cao dân trí không chỉ là mở mang tri thức mà còn trực tiếp tạo ra cơ hội thoát nghèo bền vững. Từ lớp học đến công tác tuyên truyền, từ đào tạo nghề đến hỗ trợ kỹ thuật, tri thức đang mở ra con đường mới cho đồng bào dân tộc thiểu số.
(VNF) - Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện cho Hà Nội triển khai các dự án lớn, mang tính cấp bách và chiến lược.
(VNF) - Quốc hội đã thông qua nghị quyết tạo điều kiện để tư nhân đầu tư điện hạt nhân mô đun nhỏ, đồng thời bổ sung nhiều cơ chế thuận lợi thúc đẩy điện gió ngoài khơi và các dự án năng lượng giai đoạn 2026-2030.
(VNF) - Cán bộ phải kê khai cung cấp, bổ sung thông tin liên quan và giải trình khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên để phục vụ xác minh
(VNF) - Đèo Cả vừa đề nghị UBND Hà Nội thẩm định chủ trương đầu tư Đại lộ cảnh quan sông Hồng, đồng thời kiến nghị chọn phương án hướng tuyến ngoài đê giúp giảm khoảng 25% chi phí GPMB và hạn chế tác động đến khu dân cư hiện hữu.
(VNF) - Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được vay đặc biệt với lãi suất 0%, không có tài sản bảo đảm từ NHNN khi số tiền trong quỹ dự phòng nghiệp vụ không đủ để trả tiền bảo hiểm.
(VNF) - Các nước trên thế giới có nhiều quy định nghiêm ngặt về các quỹ từ thiện, nhằm giảm thiểu rủi ro đạo đức và tài chính từ các nguồn tiền khổng lồ này.
(VNF) - Nhà nước sẽ hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh con tại các địa phương có mức sinh thấp và ưu tiên các gia đình sinh đủ 2 con trong việc tiếp cận nhà ở xã hội.
(VNF) - Quốc hội thông qua Luật Thuế TNCN sửa đổi, nâng mức miễn thuế lên 500 triệu đồng/năm và áp thuế 0,1% với mỗi lần bán vàng miếng, cùng các điều chỉnh về biểu thuế, giảm trừ gia cảnh và cách tính thuế cho hộ kinh doanh từ năm 2026.
(VNF) - Theo cơ quan cảnh sát điều tra, thống kê doanh thu của Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng.
(VNF) - Quy mô nền kinh tế của Hải Phòng đứng thứ 3 toàn quốc, ước đạt xấp xỉ 30 tỷ USD, chỉ dứng sau Hà Nội (khoảng 63 tỷ USD), TP. HCM (khoảng 118 tỷ USD), và cao gấp đôi tỉnh Quảng Ninh (14,69 tỷ USD).
(VNF) - Việt Nam đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút” để hoàn thành mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông quan trọng trong năm 2025. Theo Bộ Xây dựng, dự kiến đến hết năm nay, cả nước sẽ đưa vào khai thác 3.803km đường cao tốc, gồm 3.345km tuyến chính và 458km đường dẫn.
(VNF) - Thu ngân sách nhà nước của TP. HCM ước đạt khoảng 746.438 tỷ đồng. Con số này bằng 109,6% so với cùng kỳ năm ngoái; đạt 111,4% dự toán Trung ương giao
(VNF) - Báo cáo thẩm tra nêu rõ một số cán bộ, công chức vẫn để xảy ra vi phạm nghiêm trọng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp “núp bóng” thực hiện hành vi trục lợi.
(VNF) - Năm 2025 có 40 người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó có 18 người bị cách chức, theo báo cáo của Chính phủ.
Khi dòng tiền đóng góp ngày càng lớn, minh bạch tài chính không còn là lựa chọn mà trở thành nghĩa vụ bắt buộc của mọi cá nhân và tổ chức vận hành quỹ, dự án từ thiện.
(VNF) - Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội song hành thách thức, từ xung đột địa chính trị, rủi ro an ninh phi truyền thống đến những điểm nghẽn nội tại kéo dài hơn một thập kỷ. Mục tiêu tăng trưởng hai con số chỉ khả thi khi nền kinh tế thực sự đổi mới tư duy, chuyển sang mô hình tăng trưởng bền vững hơn và dám tạo ra những cách làm đột phá.
(VNF) - Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nhận định hệ thống ngân hàng không thể mở rộng mãi, việc tăng cung tín dụng quá mức cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số nhưng lạm phát cao thì con số tăng trưởng đó sẽ không còn nhiều ý nghĩa.