Xanh hóa nông nghiệp: Hành trình lớn từ những bước đi nhỏ

Thùy Dương - Chủ nhật, 16/11/2025 12:30 (GMT+7)

(VNF) - Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu giảm phát thải ngày càng trở nên cấp bách, “xanh hóa sản xuất” đang trở thành xu hướng tất yếu trong ngành nông nghiệp Việt Nam. Không chỉ là khẩu hiệu, quá trình này đang dần được cụ thể hóa bằng hàng loạt mô hình mới từ năng lượng tái tạo, công nghệ số cho đến nông nghiệp tuần hoàn...

Xanh hóa từ nhà máy đến trang trại

Tại Đồng Nai, ở Nhà máy Provimi Premix của Cargill Việt Nam toàn bộ khí thải được xử lý đạt hiệu quả 99%, nước thải được giám sát tự động và đạt quy chuẩn tiếp nhận của khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhà máy lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà diện tích 3.600 m², công suất 720 kWp – cung cấp khoảng 50% nhu cầu điện năng và giúp giảm hơn 200 tấn CO₂ mỗi năm. Ngoài ra, 85% xe nâng của nhà máy được chuyển đổi từ diesel sang điện, và quy trình đóng gói sản phẩm cũng được thay đổi từ bao 25 kg sang bao 1.000 kg để giảm lượng bao bì thải

Nhà máy có vốn đầu tư 28 triệu USD này là một ví dụ cho hướng đi xanh trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp – dinh dưỡng vật nuôi.

Một nhà máy thức ăn chăn nuôi của Cargill tại Việt Nam.

Trong khi đó, từ năm 2019, Cargill đã triển khai sáng kiến phát triển giải pháp bao bì bền vững. áng kiến này nằm trong lộ trình giảm phát thải khí nhà kính của tập đoàn, với mục tiêu đến năm 2025 cắt giảm 10% lượng phát thải từ hoạt động sản xuất, và đến năm 2030 giảm 30% lượng phát thải từ toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Nguyễn Bá Luân - Trưởng đại diện Cargill Việt Nam cho biết, chiến lược phát triển bền vững của tập đoàn dựa trên ba trụ cột: Sản phẩm – Con người – Hành tinh. Cargill đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số qua các nền tảng như Cargill Nutrition Cloud và Agriness, giúp người chăn nuôi tính toán khẩu phần, theo dõi dữ liệu sản xuất, giảm lãng phí và phát thải trong chuỗi cung ứng.

Cargill không phải là trường hợp riêng lẻ. Hàng loạt mô hình “xanh hóa” khác trên cả nước đang cho thấy ngành nông nghiệp Việt Nam đã bước vào giai đoạn chuyển đổi tư duy – từ sản xuất nhiều sang sản xuất bền vững.

Đầu năm 2025, tại Đồng bằng sông Cửu Long, chương trình canh tác lúa ít phát thải triển khai trên hơn 1.000 ha do Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI) và Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn thực hiện đã ghi nhận kết quả tích cực: chi phí giảm, năng suất ổn định, lượng khí nhà kính cắt giảm rõ rệt.

Trong cùng năm, tập đoàn BENEO khởi động dự án hợp tác tại ĐBSCL, hỗ trợ hơn 1.000 nông dân chuyển sang sản xuất lúa đạt chứng nhận SRP – Sustainable Rice Platform, với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính tới 48% và tiết kiệm 30% nước mà không ảnh hưởng năng suất.

Cũng trong quý III/2025, CT Group và Đại học Cần Thơ thành lập trung tâm UAV & Robotics cho nông nghiệp thông minh, ứng dụng máy bay không người lái, robot và AI vào gieo trồng, thu hoạch, đánh giá tín chỉ carbon và cảnh báo thiên tai. Mô hình này được kỳ vọng giúp nông dân vùng đồng bằng ứng phó với xâm nhập mặn, hạn hán và thiếu lao động.

Tại Hà Nội, chính quyền đang mở rộng mô hình nông nghiệp tuần hoàn, khuyến khích hợp tác xã tái chế phụ phẩm cây trồng, chăn nuôi thành phân hữu cơ và năng lượng sinh học. Mục tiêu đến năm 2030 là thu hồi và tái sử dụng 80% rơm rạ, 50% phụ phẩm nông nghiệp và 60% chất thải chăn nuôi. Ngoài ra, thành phố cũng mở rộng mô hình trồng lúa phát thải thấp theo phương pháp SRI và hướng tới 15–20% diện tích canh tác hữu cơ.

Đáng chú ý, tháng 9/2025, Việt Nam khởi động dự án Agri-PV đầu tiên – mô hình kết hợp điện mặt trời với sản xuất nông nghiệp, hướng đến tăng thu nhập nông dân và giảm phát thải năng lượng. Dự án thử nghiệm ít nhất 10 mô hình tại các tỉnh phía Nam từ 2025–2027, đánh dấu bước chuyển từ “sản xuất nông nghiệp” sang “nông nghiệp năng lượng sạch”.

Lộ trình lớn từ những thay đổi nhỏ

Các mô hình trên cho thấy việc xanh hóa không chỉ là đầu tư công nghệ mà còn là thay đổi trong cách quản lý tài nguyên, tổ chức sản xuất và hợp tác giữa doanh nghiệp – nông dân – cơ quan quản lý. Tuy nhiên, trở ngại vẫn nằm ở vốn đầu tư lớn, trình độ kỹ thuật chưa đồng đều và việc nhân rộng mô hình cần có chính sách hỗ trợ cụ thể.

Chính khoảng cách lớn giữ mục tiêu và thực tế đã buộc các DN tiên phong phải thực hiện từng bước đi nhỏ nhất như xếp những viên gạch đầu tiên cho một trình trình lớn.

Các doanh nghiệp đã mở rộng khái niệm phát triển bền vững gắn liền với trách nhiệm xã hội

Song song với đổi mới sản xuất, nhiều doanh nghiệp nông nghiệp mở rộng cam kết phát triển bền vững ra ngoài phạm vi nhà máy. Tại Việt Nam, Quỹ Cargill Cares ẫ triển khai chương trình “Vươn Mình” tại Đắk Lắk đã hỗ trợ hơn 16.000 người dân, chủ yếu là phụ nữ dân tộc thiểu số, nâng cao kỹ năng chăn nuôi và quản lý tài chính hộ gia đình. Đây là ví dụ cho thấy doanh nghiệp đang tiến tới “phát triển bền vững 2.0” – kết hợp giữa hiệu quả kinh tế, trách nhiệm xã hội và giảm tác động môi trường.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã khẳng định, ngành nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới, nơi mà phát triển xanh, giảm phát thải và phát triển bền vững không chỉ là mục tiêu mà còn là nền tảng cho sự tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai. Ông nhấn mạnh rằng ngành nông nghiệp sẽ là trụ cột quan trọng cho nền kinh tế quốc gia, đặc biệt trong giai đoạn 2026–2030.

Đại diện doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi xanh trong nông nghiệp, Ông Thái Văn Chuyện, Tổng Giám đốc TTC AgriS cũng khẳng định: "Với nông nghiệp và FMCG, thương hiệu không chỉ gắn với chất lượng sản phẩm, mà còn với dấu chân carbon, hiệu quả tài nguyên và khả năng tuần hoàn. Doanh nghiệp nào biết xanh hóa chuỗi giá trị sớm sẽ nắm lợi thế, kẻ đến sau sẽ bị bỏ lại."

Các chuyên gia nhận định, để quá trình xanh hóa đạt hiệu quả toàn diện, Việt Nam cần đồng bộ chính sách khuyến khích tín dụng xanh, hỗ trợ kỹ thuật, ưu đãi thuế cho doanh nghiệp đầu tư năng lượng sạch và hạ tầng xử lý chất thải. Đồng thời, việc kết nối dữ liệu giữa doanh nghiệp – nông dân – cơ quan quản lý là điều kiện tiên quyết để xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp carbon thấp.

Từ số hóa đến xanh hóa: AI mở đường cho doanh nghiệp Việt

Từ số hóa đến xanh hóa: AI mở đường cho doanh nghiệp Việt

Kinh tế xanh  - 7h
(VNF) - Bà Nguyễn Hương Quỳnh, CEO BambuUP nhận định: "AI đang dần được dân chủ hóa. Nó không còn là công nghệ xa xỉ của các tập đoàn lớn, mà là công cụ chiến lược cho mọi doanh nghiệp muốn tồn tại. Lãnh đạo doanh nghiệp cần thay đổi cách nhìn từ chi phí sang đầu tư cho tương lai”.
Biến sức ép thành đòn bẩy: Xanh hóa nâng sức cạnh tranh dệt may Việt tại EU

Biến sức ép thành đòn bẩy: Xanh hóa nâng sức cạnh tranh dệt may Việt tại EU

(VNF) - Ngành dệt may toàn cầu đang đứng trước sức ép chưa từng có từ yêu cầu xanh hóa sản xuất. Trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ ban hành hàng loạt chính sách mới về phát thải khí nhà kính, doanh nghiệp Việt Nam buộc phải hành động nếu muốn giữ vững thị phần xuất khẩu. Giảm phát thải không chỉ là trách nhiệm môi trường, mà còn trở thành đòn bẩy then chốt để gia tăng lợi thế cạnh tranh.

Đến 2030: Hà Nội thành trung tâm công nghệ cao, đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực

Đến 2030: Hà Nội thành trung tâm công nghệ cao, đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực

(VNF) - Hà Nội đang bước vào giai đoạn bứt phá trong phát triển khu công nghiệp (KCN) và khu công nghệ cao (KCNC). Thủ đô đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và xanh hóa hàng đầu khu vực vào năm 2030.

Thời trang xanh: Chấm dứt nghịch lý 'tạo cái đẹp nhưng để lại vết hằn môi trường'

Thời trang xanh: Chấm dứt nghịch lý 'tạo cái đẹp nhưng để lại vết hằn môi trường'

(VNF) - “Thời trang xanh” không còn là khẩu hiệu tiếp thị, mà đang trở thành lời giải cho một nghịch lý của ngành may mặc: tạo ra cái đẹp nhưng để lại những "vết hằn" cho môi trường. Khi ô nhiễm nước, rác thải dệt may và phát thải carbon nghiêm trọng, xu hướng “xanh hóa” được xem là con đường tất yếu để vừa giữ nhịp tăng trưởng kinh tế, vừa đáp ứng đòi hỏi bền vững của xã hội và thế hệ trẻ.

Ý kiến ( )
Chuyển đổi xanh ở Việt Nam: Công nghệ là động lực, văn hóa là sức mạnh mềm

Chuyển đổi xanh ở Việt Nam: Công nghệ là động lực, văn hóa là sức mạnh mềm

(VNF) - Theo PGS. TS. Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội - nếu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực trung tâm về kỹ thuật và thể chế, thì văn hóa chính là nguồn lực mềm dẫn dắt hành vi xã hội, định hình lối sống và lan tỏa chuyển đổi xanh trong đời sống cộng đồng.

'Kinh tế tuần hoàn mở đường cho tăng trưởng hai con số'

'Kinh tế tuần hoàn mở đường cho tăng trưởng hai con số'

(VNF) - Ông Phạm Đại Dương, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nhấn mạnh để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026–2030, Việt Nam cần một cú hích đổi mới mô hình tăng trưởng, trong đó kinh tế tuần hoàn giữ vai trò then chốt, gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

UNDP: 'Tăng trưởng nhanh sẽ không bền vững nếu thiếu kinh tế tuần hoàn'

UNDP: 'Tăng trưởng nhanh sẽ không bền vững nếu thiếu kinh tế tuần hoàn'

(VNF) - UNDP cho rằng tăng trưởng cao sẽ khó duy trì bền vững nếu nền kinh tế vẫn vận hành chủ yếu theo mô hình tuyến tính. Trước sức ép ngày càng lớn từ cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm và biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn cần được thúc đẩy như một hướng đi chiến lược, giúp Việt Nam vừa giữ nhịp tăng trưởng nhanh, vừa nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và sức chống chịu của nền kinh tế trong dài hạn.

Dự án xanh, tuần hoàn sẽ được hỗ trợ lãi suất 2% từ năm 2026

Dự án xanh, tuần hoàn sẽ được hỗ trợ lãi suất 2% từ năm 2026

(VNF) - Theo Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - NHNN, Nghị định hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh và cá nhân thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn, áp dụng tiêu chuẩn ESG dự kiến sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2026.

'Việt Nam cần 670 – 700 tỷ USD cho tăng trưởng xanh đến 2050'

'Việt Nam cần 670 – 700 tỷ USD cho tăng trưởng xanh đến 2050'

(VNF) - Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh, để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh và phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Việt Nam cần khoảng 670 – 700 tỷ USD vốn đầu tư dài hạn, đòi hỏi phải huy động và đa dạng hóa mạnh mẽ các nguồn lực tài chính ngoài ngân sách, đặc biệt từ tín dụng xanh, thị trường vốn và khu vực tư nhân.

'Nghiên cứu lập Quỹ khẩn cấp quốc gia để ứng phó với các rủi ro'

'Nghiên cứu lập Quỹ khẩn cấp quốc gia để ứng phó với các rủi ro'

(VNF) -TS Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Việt Nam khẳng định. trong bối cảnh nhu cầu vốn cho chuyển đổi xanh, đổi mới công nghệ ngày càng lớn, Việt Nam cần duy trì tốc độ tăng vốn đầu tư khoảng 10% mỗi năm, đồng thời nghiên cứu thành lập Quỹ khẩn cấp quốc gia để ứng phó với các rủi ro.

'Việt Nam có tiềm năng trở thành trung tâm đầu tư tác động của khu vực'

'Việt Nam có tiềm năng trở thành trung tâm đầu tư tác động của khu vực'

(VNF) - Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel cho rằng, Việt Nam đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh mẽ thị trường đầu tư tác động, từ tốc độ tăng trưởng kinh tế, cam kết chính sách về phát triển bền vững đến hệ sinh thái doanh nghiệp tạo tác động ngày càng trưởng thành.

Doanh nghiệp nhựa đầu tiên phát hành lô trái phiếu xanh

Doanh nghiệp nhựa đầu tiên phát hành lô trái phiếu xanh

(VNF) - Nhựa Bình Thuận phát hành 260 tỷ đồng trái phiếu xanh kỳ hạn 7 năm, được GuarantCo bảo lãnh thanh toán, tài trợ dự án nhà máy nhựa Hưng Yên và pallet tái chế.

Canada huy động 12,5 triệu USD vốn tư nhân đầu tư phát triển bền vững ở Việt Nam

Canada huy động 12,5 triệu USD vốn tư nhân đầu tư phát triển bền vững ở Việt Nam

(VNF) - Giới chuyên gia khẳng định, Việt Nam đang ở thời điểm then chốt để trở thành trung tâm đầu tư tác động của khu vực ASEAN, với 17,5 triệu đô la Canada (tương đương 12,5 triệu USD) vốn tư nhân đã được huy động thông qua Dự án Sẵn sàng cho Đầu tư Tác động tại Việt Nam (IIRV) do Quỹ Đầu tư Tác động (IIX) thực hiện.