Nhân vật

Xếp hạng top tỷ phú giàu nhất Việt Nam năm 2023

(VNF) - Trong năm 2023, Việt Nam có 6 tỷ phú USD với tổng tài sản lên tới hơn 13 tỷ USD. Trong đó, tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam.

Xếp hạng top tỷ phú giàu nhất Việt Nam năm 2023

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam năm 2023.

Dựa trên danh sách tỷ phú Forbes, hết năm 2023, Việt Nam hiện có 6 tỷ phú USD. Mặc dù 6 đại diện của Việt Nam không thay đổi nhưng cùng với sự biến động của thị trường cổ phiếu, khối tài sản của các tỷ phú USD tại Việt Nam trong năm 2023 cũng có nhiều thay đổi.

Đứng đầu danh sách người giàu nhất Việt Nam tiếp tục là tỷ phú Phạm Nhật Vượng với khối tài sản 4,7 tỷ USD. Đồng thời, ông Phạm Nhật Vượng cũng xếp thứ 633 trong danh sách những người giàu nhất thế giới theo thống kê của Forbes.

Trong năm 2023, ông Phạm Nhật Vượng đã góp 50,8 triệu cổ phiếu VIC (tương đương 1,31% vốn điều lệ Vingroup) cho Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM), đơn vị vận hành hang taxi Xanh SM.

Cũng trong năm nay, hãng xe VinFast thành công lên sàn chứng khoán Nasdaq. Nhờ đó, có thời điểm, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng thứ 16 trong danh sách những người giàu nhất thế giới do Forbes tính toán. Ông hiện tại trực tiếp nắm giữ 691,27 triệu cổ phiếu Vingroup, chiếm tỷ lệ 17,87% vốn điều lệ tập đoàn.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vietjet, đứng ở vị trí thứ 2 với khối tài sản 2,4 tỷ USD. Kết thúc năm 2023, khối tài sản của bà Thảo đã tăng 100 triệu USD so với đầu năm.

Theo sát tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo là ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát với khối tài sản 2,3 tỷ USD. Tài sản của ông Trần Đình Long tăng 800 triệu USD so với năm ngoái nhờ cổ phiếu HPG hồi phục tới 55% thị giá.

Vị trí thứ 4 thuộc về ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Thaco cùng gia đình với khối tài sản 1,5 tỷ USD. Tiếp đó là ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank với 1,4 tỷ USD và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang với khoảng 1 tỷ USD.

Trước đó, ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Novaland cũng từng góp mặt trong danh sách những tỷ phú USD của Việt Nam do Forbes thống kê. Tuy nhiên, vào tháng 4/2023, tên của ông bị loại bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới do giá cổ phiếu lao dốc.

Tin mới lên