Xúc phạm lãnh đạo DN trên mạng xã hội, nhiều cá nhân nhận án phạt

Tiểu An - 24/01/2025 15:35 (GMT+7)

(VNF) - Mới đây, ông N.Q.D và bà N.T.N bị xử phạt hành chính vì đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo Công ty Cổ phần VietJet. Hành vi này vi phạm Luật An ninh mạng và gây tổn hại nghiêm trọng đến doanh nghiệp.

Ngày 20/1, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC và Quyết định số 05/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với ông N.Q.D và bà N.T.N vì đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội Facebook, xúc phạm uy tín và danh dự một lãnh đạo Công ty Cổ phần VietJet. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều 16 Luật An ninh mạng.

Theo Quyết định, các cá nhân này bị xử phạt theo Điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội yêu cầu ông N.Q.D và bà N.T.N gỡ bỏ thông tin vi phạm. Cả hai đã nhận thức rõ hành vi vi phạm và thực hiện nghiêm túc việc gỡ bỏ nội dung vi phạm, đồng thời chấp hành quyết định xử phạt hành chính.

Ông N.Q.D và bà N.T.N bị xử phạt hành chính vì đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo Công ty Cổ phần VietJet.

Trước đó, tài khoản Facebook Thang Dang cũng đã đăng tải thông tin sai sự thật về ông Dương Công Minh, Chủ tịch Sacombank, gây ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu của ngân hàng này.

Cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra và yêu cầu xử phạt các hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống, và xúc phạm uy tín của cá nhân, tổ chức.

Theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP, cá nhân vi phạm có thể bị phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng và phải gỡ bỏ các thông tin vi phạm. Trong trường hợp hành vi này nghiêm trọng, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất lên tới 7 năm tù.

Đây là một lời cảnh báo đối với các cá nhân sử dụng mạng xã hội không đúng mục đích, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người khác và làm xáo trộn thị trường chứng khoán.

Ông Dương Công Minh - Chủ tịch của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.

Vào giữa tháng 10 năm 2024, một hình ảnh với nội dung "Đơn kiến nghị và phản ánh khẩn cấp về rủi ro nghiêm trọng dẫn đến mất an toàn hoạt động và nguy cơ sụp đổ hệ thống Eximbank" đã lan truyền trên mạng xã hội. Sau đó, Eximbank đã phát đi thông cáo phủ nhận việc phát tán văn bản này.

Tuy nhiên, thông tin sai lệch đã gây hoang mang cho nhà đầu tư, đặc biệt là những người đang nắm giữ cổ phiếu của ngân hàng này. Thị giá cổ phiếu Eximbank (EIB) đã giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 14/10/2024, với khối lượng giao dịch đạt kỷ lục gần 42,7 triệu cổ phiếu.

Ngoài Eximbank, các doanh nghiệp khác như Gelex (GEX), Hoàng Huy (TCH, HHS) cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các tin đồn, làm giảm mạnh giá trị cổ phiếu của họ.

Trước đó, vào năm 2022, Vingroup cũng là nạn nhân của những tin đồn thất thiệt. Thời điểm vướng tin đồn về lãnh đạo, chỉ trong một phiên giao dịch, theo thống kê của Forbes, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã giảm mất gần 300 triệu USD, còn cá nhân tung tin đồn chỉ bị phạt 7,5 triệu đồng.

Cùng chuyên mục
Tin khác
Ngày vía Thần tài: Giá vàng nhẫn có nơi 'chém' tới 9,2 triệu đồng

Ngày vía Thần tài: Giá vàng nhẫn có nơi 'chém' tới 9,2 triệu đồng

(VNF) - Trong không khí sôi động của ngày vía Thần Tài, khảo sát thị trường cho thấy giá vàng nhẫn trơn dao động từ 8,77 triệu đồng đến 8,85 triệu đồng mỗi chỉ, nhưng tại một số điểm, giá lên tới 9,2 triệu đồng.