Tài chính quốc tế

Bảy nền kinh tế lớn nhất thế giới: Mỹ vẫn bỏ xa Trung Quốc

(VNF) - Bảy nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2017 theo dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Mỹ vẫn đứng số 1, Trung Quốc số 2, nhưng với khoảng cách khá xa.

Bảy nền kinh tế lớn nhất thế giới: Mỹ vẫn bỏ xa Trung Quốc

Trung Quốc vẫn chưa thể vượt Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới

Theo dự báo vừa được IMF công bố, 7 nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2017 không có nhiều xáo trộn so với những năm trước ngoài việc Pháp sẽ soán ngôi Anh quốc ở vị trí số 5.

Cụ thể danh sách 7 nền kinh tế lớn nhất thế giới 2017 như sau: 1. Mỹ với quy mô 19,4 ngàn tỷ USD; 2. Trung Quốc với 11,9 ngàn tỷ USD; 3. Nhật Bản - 4,9 ngàn tỷ USD; 4. Đức - 3,7 ngàn tỷ USD; 5. Pháp - 2,575 ngàn tỷ USD; 6. Anh - 2,565 ngàn tỷ USD và đứng cuối là Ấn Độ - 2,4 ngàn tỷ USD.

Anh bị đánh bật khỏi TOP 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới chủ yếu do gánh chịu hậu quả từ Brexit - nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). Đồng bảng Anh suy yếu dần, chi tiêu tiêu dùng tăng trưởng chậm lại và giá hàng hóa leo thang. Văn phòng Ngân sách Anh (OBR) ngày vừa phải hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2017 từ 2% xuống 1.5%. OBR cũng dự báo kinh tế Anh chỉ tăng trưởng 1,4% trong năm tới, và 1,3% trong năm 2019 và 2020. Thay cho Anh sẽ là sự trỗi dậy của nền kinh tế Pháp. 

Trung Quốc trước đây được dự báo sẽ vượt Mỹ về quy mô kinh trong năm 2018. Tuy nhiên, thực tế năm 2017 cho thấy, Trung Quốc còn phải mất nhiều năm nữa mới có thể soán ngôi nền kinh tế số 1 thế giới của Mỹ.

Ngoài Trung Quóc, nền kinh tế Ấn Độ cũng đang trỗi dậy mạnh mẽ và được dự báo sẽ sớm vượt qua cả Anh và Pháp trong năm 2019 để lọt vào TOP 5.

Tin mới lên