Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính tiết lộ lý do được Samsung chọn làm đối tác chiến lược

Hoàng Lan - 23/12/2019 08:27 (GMT+7)

(VNF) - “Samsung là tập đoàn 400 tỷ USD, so với họ thì công ty chúng tôi vô cùng bé. Mặc dù đứng thứ 2 trong các doanh nghiệp công nghệ thông tin ở Việt Nam nhưng chúng tôi rất rất nhỏ bé. Vậy thì tại sao Samsung SDS lại cần CMC?”, Chủ tịch kiêm CEO CMC Nguyễn Trung Chính đặt vấn đề.

VNF
Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính.

Mới đây, chia sẻ với các doanh nhân Sao đỏ trong toạ đàm “Kết nối để trường tồn”, ông Nguyễn Trung Chính đã chia sẻ câu chuyện hợp tác giữa CMC và Samsung SDS với các doanh nhân Sao đỏ, như một ví dụ thực tế sống động về cách thức để doanh nghiệp Việt Nam kết nối với các nguồn lực nhằm bước ra toàn cầu.

Ông Nguyễn Trung Chính cho rằng quy mô của doanh nghiệp Việt Nam vô cùng bé, ngay như CMC, dù là doanh nghiệp công nghệ thông tin đứng thứ 2 ở Việt Nam nhưng so với quy mô 400 tỷ USD của Samsung thì “rất rất bé”: “Vậy thì tại sao họ lại cần CMC?”, Chủ tịch CMC đặt vấn đề.

Trước đó, vào tháng 5/2019, Samsung SDS và CMC đã ký thỏa thuận nguyên tắc về việc đầu tư chiến lược để tăng cường hợp tác toàn diện trong tất cả các lĩnh vực thế mạnh của hai bên.

Đến tháng 8/2019, Samsung SDS chi 850 tỷ đồng mua 25 triệu cổ phiếu CMC. Sau giao dịch, Samsung SDS trở thành cổ đông lớn nhất, sở hữu 25% vốn điều lệ CMC.

Theo ông Nguyễn Trung Chính, lý do quan trọng nhất khiến Samsung chọn CMC là vì “chúng tôi có ước mơ đủ lớn và có chung tầm nhìn, chiến lược với họ”.

Ước mơ lớn mà ông Chính nói đến chính là đưa CMC cán mốc doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2023.

Tầm nhìn của ông Chính là đưa CMC trở thành công ty toàn cầu. Ông Chính nhấn mạnh đây là điều “vô cùng quan trọng đối với họ (Samsung)”.

“Ông Chủ tịch Samsung SDS đánh giá cao tầm nhìn của chúng tôi, đến mức ông ta tặng tôi 1 tặng phẩm rất đặc biệt của Hàn Quốc là cái ấm trà. Ấm trà này đặc biệt vì khi chúng ta đổ nước 80% thì ấm trà đã được đầy còn khi đổ nước 100% thì nước tụt hết xuống”, ông Nguyễn Trung Chính kể lại và nói thêm: “Lời khuyên của ông Chủ tịch là nếu chỉ thực hiện được 70-80% tầm nhìn của chúng tôi đã là thành công rồi”.

Trước mắt, Samsung SDS sẽ cùng CMC phát triển các lĩnh vực như giải pháp nhà máy thông minh (Smart Factory), điện toán đám mây (Cloud) và an ninh mạng (Cyber Security), trong tương lai sẽ khai thác các lĩnh vực khác như chuỗi khối (Blockchain) và phân tích dữ liệu lớn (Big Data), thúc đẩy tăng trưởng để mở rộng phạm vi sang thị trường châu Á – Thái Bình Dương và phát triển kinh doanh toàn cầu.

Không chỉ có chung tầm nhìn, “chúng tôi còn có cùng cách tiếp cận” – Chủ tịch CMC tiết lộ lý do thứ 2 khiến Samsung SDS lựa chọn CMC. “Cách tiếp cận”, hiểu theo ý Chủ tịch CMC là chiến lược, là các bước đi, việc làm cụ thể để trở thành một công ty toàn cầu và cán mốc doanh thu 1 tỷ USD năm 2023.

Từ khoá chiến lược mà Chủ tịch CMC nhắc tới là “thích ứng”.

“Có rất nhiều công ty lớn nhưng lại chết. Vì vậy, vấn đề sống còn với doanh nghiệp là phải có chiến lược thích ứng. Chứ nếu chúng ta có chiến lược phát triển hoành tráng nhưng không tương xứng với năng lực, nguồn lực của mình thì đó là không phù hợp. Bây giờ, đôi khi nhỏ thắng lớn chính vì yếu tố là làm sao linh hoạt, thích ứng, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng”, ông Chính nói.

Ngoài 2 lý do chủ quan nêu trên, còn có 2 lý do khách quan khiến Samsung SDS lựa chọn CMC, đó là vị thế của Việt Nam trong khu vực và chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

“Samsung và Hàn Quốc đánh giá rất cao Việt Nam. Họ đánh giá chậm nhất trong 10 năm tới, Việt Nam sẽ trở thành trung tâm của khu vực châu Á cả về phát triển kinh tế và năng lực cạnh tranh. Cùng với đó, họ đánh giá cao nhân lực của Việt Nam”, ông Nguyễn Trung Chính chia sẻ.

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Mùa nào thức nấy: Cổ phiếu ngành nào ‘sáng cửa’ giai đoạn này?

Mùa nào thức nấy: Cổ phiếu ngành nào ‘sáng cửa’ giai đoạn này?

(VNF) - Ngay cả khi tin rằng sự phục hồi của lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết là động lực chính thúc đẩy đà tăng của TTCK ở thời điểm hiện tại, thì việc lựa chọn nhóm ngành để đầu tư cũng rất quan trọng, bởi sự phục hồi là khác nhau giữa các nhóm ngành.

EU quyết hạ bệ 'đế chế khí đốt' của Nga, lại vướng rào cản Hungary

EU quyết hạ bệ 'đế chế khí đốt' của Nga, lại vướng rào cản Hungary

(VNF) - Hungary lên tiếng phản đối các biện pháp “có thể có tác động tiêu cực đến thị trường khí đốt của Liên minh châu âu (EU)”, một lập trường được cho là có thể ngăn cản nỗ lực của EU nhằm siết chặt doanh thu từ khí đốt của Nga.

'Nữ hoàng' cá tra rót hơn 150 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu bất động sản

'Nữ hoàng' cá tra rót hơn 150 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu bất động sản

(VNF) - Tại báo cáo tài chính quý I, VHC ghi nhận đầu tư vào 3 cổ phiếu bất động sản là NLG, DXS và KBC, trong đó VHC đã giảm giá trị sở hữu tại 2 mã NLG và KBC so với thời điểm cuối năm.

Hàng chục tỷ cổ phiếu đổ ra thị trường: Đo sức hấp thụ và rủi ro pha loãng, giảm giá

Hàng chục tỷ cổ phiếu đổ ra thị trường: Đo sức hấp thụ và rủi ro pha loãng, giảm giá

(VNF) - Với loạt kế hoạch tăng vốn "khủng", hàng chục tỷ cổ phiếu mới được phát hành thêm sẽ đổ bộ thị trường chứng khoán trong giai đoạn 2024-2025 làm dấy lên sự lo ngại về rủi ro pha loãng, giảm giá cổ phiếu cũng như khả năng hấp thụ của thị trường chứng khoán.

Phó Thủ tướng: Không giới hạn năng lượng tái tạo thay thế các nguồn năng lượng khác

Phó Thủ tướng: Không giới hạn năng lượng tái tạo thay thế các nguồn năng lượng khác

(VNF) - Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về nội dung dự thảo Nghị định quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA).

Loạt doanh nhân ở Quảng Nam bị tạm hoãn xuất cảnh ra nước ngoài

Loạt doanh nhân ở Quảng Nam bị tạm hoãn xuất cảnh ra nước ngoài

(VNF) - Cục thuế tỉnh Quảng Nam đã có thông báo gửi đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất nhập cảnh đối với loạt doanh nhân.

'Gã khổng lồ' Alibaba: Doanh thu vượt trội, lợi nhuận vẫn giảm gần 90%

'Gã khổng lồ' Alibaba: Doanh thu vượt trội, lợi nhuận vẫn giảm gần 90%

(VNF) - Alibaba mới đây đã công bố doanh thu vượt trội trong quý I/2024, nhưng lợi nhuận ròng của gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc lại sụt giảm.

Phát hành thêm 900 tỷ đồng, Khu đô thị mới Trung Minh tăng dư nợ trái phiếu lên 2.800 tỷ đồng

Phát hành thêm 900 tỷ đồng, Khu đô thị mới Trung Minh tăng dư nợ trái phiếu lên 2.800 tỷ đồng

(VNF) - Công ty Khu đô thị mới Trung Minh mới phát hành thành công 900 tỷ đồng trái phiếu. Được biết, tại 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của công ty này chỉ hơn 156 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả gấp 27,5 lần vốn chủ sở hữu.

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường quản lý thuốc lá điện tử

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường quản lý thuốc lá điện tử

(VNF) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 47/CĐ-TTg ngày 13/5/2024 về tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Quảng Ninh: Rà soát loạt dự án cây xanh theo yêu cầu của Bộ Công an

Quảng Ninh: Rà soát loạt dự án cây xanh theo yêu cầu của Bộ Công an

(VNF) - Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an đã yêu cầu Quảng Ninh rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh/chỉnh trang đô thị từ 2019 - 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.