Ông Putin đáp trả chỉ trích về sắc lệnh gây tranh cãi sau bầu cử Ukraine

Thành Đạt - 26/04/2019 07:19 (GMT+7)

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông hoàn toàn xuất phát từ mục đích nhân đạo khi công bố sắc lệnh đơn giản hóa thủ tục cấp hộ chiếu Nga cho người dân ở đông Ukraine.

VNF
Tổng thống Putin tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Kết quả bầu cử Ukraine

Phát biểu trước truyền thông tại thành phố Vladivostok sau cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 25/4, Tổng thống Putin cho biết kết quả cuộc bầu cử tổng thống Ukraine là bằng chứng cho thấy sự thất bại hoàn toàn trong các chính sách của đương kim Tổng thống Poroshenko.

“Tôi đánh giá như thế nào ư? Đó là sự thất bại trong chính sách của ông Poroshenko. Tôi chắc chắn chính quyền mới của Ukraine sẽ hiểu rõ điều đó. Và đúng là họ đã hiểu”, Tổng thống Putin nói.

“Hiện vẫn phải chờ xem bước tiếp theo của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky là gì. Hiểu là một chuyện, nhưng xây dựng một chính sách thực tế để đáp ứng nhu cầu của người dân lại là chuyện khác”, nhà lãnh đạo Nga cho biết.

Tổng thống Putin tin rằng mối quan hệ giữa Nga và Ukraine sẽ phụ thuộc vào chính sách của ban lãnh đạo mới tại Ukraine.

“Chúng tôi mong muốn và chúng tôi sẵn sàng khôi phục đầy đủ mối quan hệ với Ukraine, tuy nhiên chúng tôi không thể đơn phương làm chuyện đó”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Sắc lệnh gây tranh cãi

Ngày 24/4, Tổng thống Putin đã đã ký sắc lệnh đơn giản hóa thủ tục cấp hộ chiếu cho công dân vùng Donetsk và Lugansk. Điều này đồng nghĩa với việc công dân ở hai khu vực miền đông Ukraine bây giờ có thể dễ dàng hơn trong việc xin hộ chiếu trở thành công dân Nga.

Theo sắc lệnh mới, các công dân ở Donetsk và Lugansk muốn trở thành công dân của Nga chỉ cần nộp một số thủ tục và đơn xin cấp hộ chiếu sẽ được giải quyết trong vòng 3 tháng.

Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga “không muốn gây khó cho chính quyền mới của Ukraine", song việc công dân Donetsk và Lugansk bị ảnh hưởng quyền lợi là không thể chấp nhận được. Theo nhà lãnh đạo Nga, ông không có ý định “khiêu khích” chính quyền Ukraine bằng việc thông qua sắc lệnh này.

“Chúng tôi (Nga), bao gồm cả bản thân tôi, không muốn khiêu khích bất kỳ ai. Vấn đề liên quan tới hộ chiếu chỉ đơn thuần là vấn đề nhân đạo”, ông Putin nói.

Tổng thống sắp mãn nhiệm Poroshenko từng cáo buộc Nga có ý định sáp nhập các khu vực ở miền đông Ukraine vào lãnh thổ Nga như Nga từng làm với Crimea. Ukraine và một số nước cũng lên tiếng chỉ trích việc Nga thông qua sắc lệnh ngay sau khi Ukraine vừa kết thúc bầu cử. Ukraine cho rằng đây là hành động can thiệp vào công việc nội bộ.

Tuyên bố ngày 25/4 của Tổng thống đắc cử Zelensky cáo buộc Nga muốn "gây chiến chống lại Ukraine". Thông báo nói rằng Ukraine kỳ vọng cộng đồng quốc tế sẽ gia tăng thêm áp lực về kinh tế và ngoại giao lên Nga sau động thái của Moscow.

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố hành động của Nga “mang tính khiêu khích cao” và gây tổn hại cho “chủ quyền cũng như toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”. Trong khi đó, Liên minh châu Âu cũng cho rằng việc Nga công bố quyết định ngay sau cuộc bầu cử Ukraine là dấu hiệu cho thấy Moscow tấn công vào chủ quyền của Ukraine, làm xáo trộn tình hình tại Ukraine và làm nghiêm trọng thêm cuộc xung đột tại đông Ukraine.

Đáp lại, Tổng thống Putin hôm qua cho biết việc các nước chỉ trích sáng kiến nhân đạo mới của Nga trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ở đông Ukraine là điều “kỳ lạ”. Ông Putin viện dẫn các trường hợp của Ba Lan, Romania - những nước cũng có chính sách trao quyền công dân cho những người thuộc các sắc tộc ở những nước này nhưng sống ngoài lãnh thổ.

Tổng thống đắc cử Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Tass)

“Ba Lan cũng cấp hộ chiếu từ nhiều năm nay, khoảng 10 năm, từ năm 2009, nếu tôi không nhớ nhầm. Tương tự như việc Ba Lan cấp hộ chiếu, và Romania cũng vậy. Romania cũng cấp hộ chiếu cho người Hungary, Romania và Ba Lan. Liên quan tới vấn đề này, tôi có một câu hỏi: tại sao người Nga ở Ukraine lại gặp khó khăn so với người Romania, Ba Lan hay Hungary? Họ cũng giống như những người Ukraine - những người cảm thấy có mối liên kết không thể tách rời với Nga bởi nhiều lý do khác nhau như quan hệ huyết thống, kết hôn khác chủng tộc hay các yếu tố khác”, ông Putin nói.

Theo Tổng thống Putin, ông không thấy có gì bất thường ở đây.

“Các nước khác giáp biên giới với Ukraine đã làm điều này trong suốt nhiều năm? Tại sao Nga không thể làm tương tự như họ?”, ông Putin nói.

Thực thi thỏa thuận Minsk

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh một thực tế rằng người dân ở đông Ukraine thường bị cản trở các quyền con người cơ bản.

“Họ gặp vấn đề trong việc di chuyển khỏi Ukraine hay các nước thứ 3. Ở Nga, họ cũng gặp vấn đề này. Họ thường không thể mua được vé máy bay hay tàu. Điều này vượt quá giới hạn cho phép”, ông Putin nói.

Tổng thống Putin cho biết chính quyền Ukraine không có ý định thực thi các điều khoản của thỏa thuận Minsk.

“Họ không công nhận tình trạng đặc biệt của cộng hòa Lungansk và Donetsk. Trong khi đó, đây là vấn đề then chốt của thỏa thuận Minsk. Điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ không thực thi thỏa thuận này”, ông Putin nói, đồng thời cho biết tương lai của người dân ở các khu vực này vẫn chưa rõ ràng.

“Không có gì được cải thiện: không liên kết kinh tế, không quan hệ tài chính. Trong khi các vấn đề nhân đạo vẫn đang phát sinh”, Tổng thống Putin cho biết, nói thêm rằng Nga không thể khoanh tay đứng nhìn tình trạng này xảy ra tại đông Ukraine.

“Nếu những người chuẩn bị lên nắm quyền tại Ukraine tìm thấy động lực trong việc thực thi thỏa thuận Minsk, chúng tôi sẽ thúc đẩy tiến trình này theo mọi cách có thể”, ông Putin khẳng định.

Xem thêm >> Ông Putin ủng hộ Triều Tiên bình thường hóa quan hệ với Mỹ

Theo Dân Trí/TASS
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
'Đế chế' của Warren Buffett thừa tiền, không biết làm gì với 189 tỷ USD tiền mặt

'Đế chế' của Warren Buffett thừa tiền, không biết làm gì với 189 tỷ USD tiền mặt

(VNF) - Ngày 4/5 (giờ Mỹ), "đế chế" Berkshire Hathaway của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đã tổ chức buổi công bố kết quả kinh doanh và đại hội cổ đông, thu hút sự chú ý của đông đảo nhà đầu tư trên toàn thế giới.

'Ghế nóng' ngân hàng biến động, sếp lớn dồn dập đến và đi

'Ghế nóng' ngân hàng biến động, sếp lớn dồn dập đến và đi

(VNF) - Nhiều nhà băng thay đổi nhân sự cấp cao trong mùa đại hội ngân hàng năm nay. Việc này kỳ vọng mở ra những cơ hội mới, mang tới diện mạo mới cho ngành ngân hàng.

Ngân hàng đại hạ giá khoản nợ nghìn tỷ của đại gia điện gió

Ngân hàng đại hạ giá khoản nợ nghìn tỷ của đại gia điện gió

(VNF) - Khoản nợ hơn 1.200 tỷ đồng thế chấp bằng nhà máy điện gió đầu tiên của Việt Nam được ngân hàng hạ giá hơn 170 tỷ đồng. Còn khoản nợ hơn 500 tỷ đồng của một đại gia năng lượng khác cũng được giảm giá cả trăm tỷ đồng.

Sai phạm ở siêu dự án Đại Ninh 3.600 ha khiến nhiều quan chức bị bắt

Sai phạm ở siêu dự án Đại Ninh 3.600 ha khiến nhiều quan chức bị bắt

Từng bị đề nghị thu hồi, dự án khu đô thị Đại Ninh sau đó được tiếp tục thực hiện khi Thanh tra Chính phủ sửa đổi kết luận thanh tra. Đây là ‘siêu’ dự án khiến nhiều lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng vướng vòng lao lý.

Huawei đã trở lại, ‘lợi hại’ được bao lâu?

Huawei đã trở lại, ‘lợi hại’ được bao lâu?

(VNF) - Kết quả quý I xuất sắc của Huawei đã chứng minh được rằng “ông lớn” công nghệ hàng đầu Trung Quốc đã lấy lại được phong độ của mình. Tuy nhiên, Huawei đang vướng phải rất nhiều trở ngại, đặc biệt là việc tiếp cận công nghệ và nghiên cứu quan trọng.

Tỷ phú Trần Bá Dương đánh cược vào HNG, rời HSBC ông Phạm Hồng Hải làm CEO OCB

Tỷ phú Trần Bá Dương đánh cược vào HNG, rời HSBC ông Phạm Hồng Hải làm CEO OCB

(VNF) - Tỷ phú Trần Bá Dương tiếp tục đặt cược vào lĩnh vực nông nghiệp, ông Phạm Hồng Hải làm CEO Ngân hàng Phương Đông, Lý Hải trở thành đạo diễn nghìn tỷ thứ 2 của Việt Nam, cựu Chủ tịch ACB Trần Mộng Hùng qua đời… là những tin tức doanh nhân nổi bật tuần qua.

'Nền kinh tế phụ nữ' ngày càng phát triển ở Trung Quốc

'Nền kinh tế phụ nữ' ngày càng phát triển ở Trung Quốc

(VNF) - Việc “nền kinh tế phụ nữ” ngày càng phát triển ở Trung Quốc đang dẫn đến việc phụ nữ trong độ tuổi lao động đóng vai trò dẫn đầu trong chi tiêu cá nhân và mua sắm của gia đình, có khả năng tạo thành một động lực mới trong cơ cấu nền kinh tế thứ 2 thế giới.

BIDGROUP bị cưỡng chế thuế hơn 560 tỷ, đến hạn thanh toán 530 tỷ đồng trái phiếu

BIDGROUP bị cưỡng chế thuế hơn 560 tỷ, đến hạn thanh toán 530 tỷ đồng trái phiếu

(VNF) - BIDGROUP bị cưỡng chế thuế với số tiền khổng lồ lên đến 561,5 tỷ đồng, nợ phải trả hơn 2.600 tỷ đồng. Trong năm 2024, đến hạn thanh toán gốc 2 lô trái phiếu với tổng giá trị phát hành 530 tỷ đồng.

Ba lần hủy đấu thầu vàng: Đến lúc cần 'thuốc mới' cho bệnh cũ

Ba lần hủy đấu thầu vàng: Đến lúc cần 'thuốc mới' cho bệnh cũ

(VNF) - Trong 4 lần ra thông báo đấu thầu vàng miếng SJC thì có tới 3 lần, NHNN phải hủy do không đủ số lượng doanh nghiệp dự thầu. Nhiều chuyên gia nhận định đấu thầu chỉ là giải pháp tình thế và thị trường vàng cần nhiều hơn một giải pháp.

CADIVI: Doanh thu gần 2.500 tỷ, vay nợ hơn 2.900 tỷ đồng

CADIVI: Doanh thu gần 2.500 tỷ, vay nợ hơn 2.900 tỷ đồng

(VNF) - Trong quý I/2024, CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) gây ấn tượng khi doanh thu đạt 2.485,7 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Thế nhưng, điều gây bất ngờ đó là tiền mặt tại công ty chỉ còn hơn 240 triệu đồng.

Hình ảnh Cao tốc Vân Phong - Nha Trang 12.000 tỷ tăng tốc về đích trước 6 tháng

Hình ảnh Cao tốc Vân Phong - Nha Trang 12.000 tỷ tăng tốc về đích trước 6 tháng

(VNF) - Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang có tổng vốn đầu tư 11.808 tỷ đồng sau hơn 1 năm thi công đã đạt 50% giá trị hợp đồng. Hiện các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án trước 6 tháng.