Tài chính quốc tế

Trước thềm đàm phán, Trung Quốc nói Mỹ đừng mong đợi quá nhiều

(VNF) - Trước cuộc gặp gỡ của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nhằm giải quyết căng thẳng thương mại, Thời báo Hoàn cầu, tờ báo được quản lý bởi Nhân dân nhật báo (cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc) đã có một thông điệp gửi đến phái đoàn Mỹ: Đừng hy vọng Trung Quốc sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu.

Trước thềm đàm phán, Trung Quốc nói Mỹ đừng mong đợi quá nhiều

Trước thềm đàm phán, Trung Quốc nói Mỹ đừng mong đợi quá nhiều

"Washington tốt hơn hết là không nên nghĩ rằng cuộc chiến thương mại mà Mỹ khơi ngòi có thể buộc Bắc Kinh phải đáp ứng bất cứ điều gì mà phái đoàn Mỹ đưa ra. Cuộc đối thoại phải được thực hiện trên cơ sở bình đẳng và phái đoàn Mỹ phải đến với sự chân thành", Thời báo Hoàn cầu cho biết vào thứ Tư.

Màn đàm phán nhằm giải quyết những căng thẳng thương mại giữa hai nước được dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Năm và thứ Sáu tuần này tại Bắc Kinh.

Hoa Kỳ đã gửi một phái đoàn cấp cao đến Bắc Kinh, bao gồm Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross, Đại diện Thương mại Robert Lighthizer và Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Larry Kudlow, Global Times cho biết.

Trung Quốc cũng sắp xếp một số quan chức để gặp phái đoàn từ Mỹ, bao gồm Chủ tịch Tập Cận Bình, Phó Chủ tịch Vương Kỳ Sơn và cố vấn kinh tế hàng đầu Lưu Hạc, tờ Wall Street Journal đưa tin.

"Thành phần của phái đoàn Hoa Kỳ cho thấy tầm quan trọng của thương mại Trung Quốc-Hoa Kỳ. Chúng tôi hy vọng điều này cũng được thể hiện ở mức độ linh hoạt của phái đoàn Mỹ trong quá trình đàm phán. Trung Quốc sẽ không từ bỏ nguyên tắc của mình bất chấp mọi sức ép".

Hoa Kỳ, dưới thời Tổng thống Donald Trump, đã nhiều lần tuyên bố hành động của Trung Quốc là không công bằng và đổ lỗi cho nước này trong việc làm xấu đi cán cân thương mại giữa hai nước. Trump cũng cáo buộc Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ từ các công ty Mỹ.

Trung Quốc trong vài tuần qua đã nhắc lại cam kết mở cửa nền kinh tế, bao gồm việc nới lỏng các quy định về đầu tư cho các công ty ô tô nước ngoài và tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên những động thái này không phải là để làm "hài lòng" phía Hoa Kỳ, theo một bài xã luận trên tờ Trung Quốc nhật báo.

"Trung Quốc đang mở cửa bởi vì đó là việc cần thiết cho sự phát triển", Trung Quốc nhật báo cho biết và nói thêm rằng Hoa Kỳ nên sẵn sàng "cho và nhận" trong các cuộc đàm phán sắp tới.

Tin mới lên