Vì sao Đức muốn 'ly hôn' với Trung Quốc?
(VNF) - Trong suốt 2 thập kỷ, Đức và Trung Quốc từng được xem là một “cặp đôi kinh tế hoàn hảo”, cùng hưởng lợi lớn từ làn sóng toàn cầu hóa thương mại. Đức cung cấp máy móc, thiết bị công nghiệp mà Trung Quốc cần để sản xuất hàng tiêu dùng cho phần còn lại của thế giới. Nhưng trật tự đó đang đảo chiều. Trung Quốc ngày nay dường như không còn cần Đức như trước, trong khi Berlin lại muốn chấm dứt mối quan hệ phụ thuộc này.
- Mỹ lại thách thức 'lằn ranh đỏ' của Trung Quốc? 18/12/2025 01:30
Từ hợp tác sang phòng thủ
Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, giới doanh nghiệp và chính trị gia Đức công khai đặt câu hỏi về mô hình thương mại tự do không giới hạn – nền tảng từng đưa nước này trở thành một cường quốc công nghiệp.
Các nhà sản xuất Đức ngày càng kêu gọi được bảo hộ trước các đối thủ Trung Quốc, những doanh nghiệp có sản phẩm rẻ hơn, sản xuất nhanh hơn và chất lượng ngày càng cao.

Tháng trước, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố Berlin sẽ bảo vệ ngành thép trong nước trước sự cạnh tranh từ Trung Quốc. Chính phủ của ông đã siết chặt lệnh cấm sử dụng linh kiện Trung Quốc trong các mạng dữ liệu di động, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với các điều khoản “mua hàng châu Âu” trong các gói thầu công.
Trong cuộc họp đầu tiên diễn ra vào tháng 11, Hội đồng An ninh Quốc gia mới thành lập dưới thời ông Merz đã thảo luận về những rủi ro chiến lược xuất phát từ sự thống trị của Trung Quốc đối với một số khoáng sản quan trọng. Theo một quan chức Đức, hội đồng hiện đang nghiên cứu các biện pháp nhằm đa dạng hóa nguồn cung.
Thực tế, sự xa cách giữa Đức và Trung Quốc không phải là diễn biến đột ngột. Nhờ chi phí sản xuất thấp, đồng nhân dân tệ yếu và các khoản trợ cấp nhà nước, các nhà sản xuất Trung Quốc ngày càng vươn lên dẫn đầu trong những lĩnh vực mà doanh nghiệp Đức từng thống trị, không chỉ tại Trung Quốc mà còn ở nhiều thị trường khác, bao gồm cả châu Âu.
Tuy nhiên, thời điểm của sự chuyển hướng này lại gắn chặt với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo các nhà kinh tế và lãnh đạo doanh nghiệp, một làn sóng hàng hóa Trung Quốc giá rẻ từ hóa chất đến linh kiện ô tô đã bắt đầu tràn vào châu Âu trong năm nay, sau khi bị chặn lại bởi “bức tường thuế quan” mới của Mỹ.

Dù vậy, chiến lược xoay trục của Đức vẫn chưa lan tỏa đến mọi ngóc ngách của nền kinh tế và bộ máy chính phủ. Mức độ phụ thuộc vào Trung Quốc của một doanh nghiệp càng lớn thì việc đảo ngược chiến lược càng trở nên khó khăn. Một số tập đoàn ô tô và hóa chất Đức vẫn đang tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào thị trường này. Các chính trị gia Đức cũng thận trọng theo dõi khi các đồng minh dao động giữa việc đối đầu và xoa dịu Bắc Kinh.
Tuy nhiên, hướng đi chung ngày càng trở nên rõ ràng. Sự thay đổi bắt nguồn từ giới doanh nghiệp, sau đó lan sang các tổ chức vận động hành lang có ảnh hưởng, và gần đây nhất là chính phủ.

Liên đoàn Công nghiệp Đức (BDI) đã nổ phát súng mở màn từ năm 2019, khi từ bỏ lập trường thân thiện với Trung Quốc trong một báo cáo và gọi nước này là “đối thủ cạnh tranh mang tính hệ thống”.
Năm nay, Liên đoàn các nhà sản xuất máy móc Đức (VDMA), đại diện cho các doanh nghiệp B2B xuất khẩu, vốn là trụ cột của nền kinh tế Đức, tiếp tục cáo buộc Trung Quốc cạnh tranh không lành mạnh. Liên đoàn này đồng thời kêu gọi áp dụng các biện pháp chống bán phá giá và trừng phạt đối với những nhà xuất khẩu phớt lờ luật pháp châu Âu.
“Chúng tôi ủng hộ thương mại tự do, nhưng các chính sách thương mại không công bằng không thể tiếp tục được dung thứ. Nếu Trung Quốc không hành xử công bằng, chúng ta buộc phải khiến họ làm vậy”, ông Oliver Richtberg, người đứng đầu bộ phận thương mại quốc tế của VDMA, nhấn mạnh.
Theo một quan chức Đức am hiểu các cuộc thảo luận nội bộ, bên cạnh chiến lược kinh tế – an ninh mới dự kiến công bố vào năm tới, chính phủ đang triển khai các “dự án nhằm xử lý những rủi ro ngày càng gia tăng về kinh tế, công nghệ và an ninh trong quan hệ với Trung Quốc”.

Phát biểu trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho rằng các doanh nghiệp châu Âu cần được tiếp cận tốt hơn với thị trường Trung Quốc cũng như các nguồn tài nguyên mà nước này kiểm soát.
“Sự thay đổi về giọng điệu thực sự rất đáng chú ý. Giờ đây, điều cần thiết là những chính sách cụ thể nhằm khuyến khích giảm thiểu rủi ro và đưa sản xuất quay trở lại trong nước”, ông Andreas Fulda, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Nottingham và tác giả một cuốn sách gần đây về quan hệ Đức – Trung, nhận định.
Những “vết sẹo” ngày càng hằn sâu
Sự chuyển mình của Trung Quốc từ một quốc gia chủ yếu nhập khẩu tư liệu sản xuất sang một cường quốc sản xuất thiết bị và máy móc công nghiệp diễn ra với tốc độ chóng mặt.
Theo dữ liệu trong một báo cáo sắp công bố của Rhodium, một viện nghiên cứu có trụ sở tại Mỹ, trong giai đoạn 2019 – 2024, Đức đã đánh mất vị trí dẫn đầu thị phần toàn cầu về thiết bị và máy móc phát điện vào tay Trung Quốc.

Vị thế thống lĩnh của Đức trong các lĩnh vực hóa chất và xe cơ giới hiện nay đã suy yếu rõ rệt, trong khi nước này tụt lại khá xa so với Trung Quốc trên thị trường thiết bị điện. Đáng chú ý, năm nay đánh dấu lần đầu tiên Đức nhập khẩu hàng hóa tư liệu sản xuất từ Trung Quốc nhiều hơn lượng xuất khẩu sang thị trường này.
Xu hướng này đang tăng tốc rõ rệt. Theo Viện Kinh tế Đức, trong quý II/2025, nhập khẩu hộp số sàn từ Trung Quốc đã tăng gần gấp 3 lần. Trong khi đó, các nhà sản xuất ô tô Đức chứng kiến thị phần của họ tại Trung Quốc sụt giảm mạnh, từ mức khoảng một nửa xuống còn 1/3 chỉ trong vòng hai năm.

Tổng kim ngạch xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc đã giảm 25% kể từ năm 2019, trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc tăng vọt. Theo số liệu của chính phủ Đức, thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ của nước này với Trung Quốc đang trên đà lập kỷ lục mới, lên tới 88 tỷ euro trong năm nay, tương đương khoảng 102 tỷ USD.
Những biến động này để lại các vết sẹo sâu sắc đối với nền công nghiệp Đức. Sản lượng sản xuất đã giảm 14% so với mức đỉnh năm 2017. Theo công ty tư vấn Ernst & Young, khu vực công nghiệp đã mất gần 5% việc làm kể từ năm 2019, riêng ngành ô tô mất khoảng 13% lao động trong cùng giai đoạn.
Loay hoay giữa mở cửa và tự chủ sản xuất
Áp lực cạnh tranh hiện đang dâng cao tại một trong những cụm công nghiệp hóa chất trọng điểm của Đức, tập trung quanh thành phố Leipzig, miền Đông nước này.
Khu vực từng là vùng khai thác than này là cái nôi của ngành công nghiệp hóa chất châu Âu từ thế kỷ XIX, nhờ trữ lượng than lớn, và sau đó trở thành trung tâm công nghiệp của Đông Đức.
Sau khi nước Đức thống nhất, các mỏ than đóng cửa và khu vực được tái thiết thành một cụm hóa chất sử dụng khí đốt Nga. Năm nay, hóa chất Trung Quốc tràn mạnh vào thị trường châu Âu, khiến thị phần polyamide 6 (loại nhựa được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp) tăng vọt từ 5% năm ngoái lên 20%, theo ông Vedran Kujundzic, Giám đốc thương mại của DOMO Chemicals tại thị trấn Leuna, doanh nghiệp có doanh thu khoảng 1,3 tỷ euro mỗi năm.

“Họ luôn hiện diện thường trực trên thị trường”, ông Kujundzic nói, đồng thời cho biết các nhà cung cấp Trung Quốc thường đưa ra mức giảm giá trung bình khoảng 20% cho các nhà sản xuất châu Âu.
Theo ông Dirk Schumacher, kinh tế trưởng của ngân hàng phát triển nhà nước Đức KfW, chỉ riêng đổi mới sáng tạo sẽ không đủ để duy trì năng lực sản xuất của châu Âu.
“Với tư cách một quốc gia, chúng ta cần quyết định rõ trong tương lai sẽ chấp nhận nhập khẩu những gì từ Trung Quốc và những gì muốn tự sản xuất. Điều đó có thể bao gồm việc dựng lên các rào cản để bảo vệ những lĩnh vực mang tính chiến lược”, ông Schumacher nói.
“Châu Âu vẫn mở cửa cho đầu tư từ Trung Quốc, nhưng các nhà hoạch định chính sách muốn châu Âu thực sự thu được lợi ích về mặt công nghệ và việc làm”, ông Noah Barkin, nhà phân tích của Rhodium, nhận định.
Câu hỏi đặt ra là liệu Trung Quốc có chấp nhận điều đó hay không – và nếu không, liệu châu Âu có sẵn sàng đóng cửa thị trường của mình hay không.
China Vanke trước 'giờ G': Nguy cơ vỡ nợ làm 'rung chuyển' bất động sản Trung Quốc
- Tàu siêu tốc nhanh hơn máy bay: Trung Quốc tiến gần ‘điều không tưởng’ 18/12/2025 10:00
- Trung Quốc xây ‘siêu đập thuỷ điện’ 168 tỷ USD lớn nhất thế giới 17/12/2025 04:00
- 'Làn sóng' tỷ phú Trung Quốc sinh hàng chục con tại Mỹ qua mang thai hộ 16/12/2025 01:15
Trung Quốc tạo đột phá: Công bố chip quang học nhanh hơn Nvidia 100 lần
(VNF) - Các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố một con chip điện toán quang học có hiệu năng vượt trội hơn phần cứng trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu của Nvidia hơn 100 lần về cả tốc độ xử lý lẫn hiệu quả năng lượng, đặc biệt trong các tác vụ AI tạo sinh như tổng hợp hình ảnh và sản xuất video.
Một cổ phiếu tăng 55.000% sau 149 phiên trần liên tiếp
(VNF) - Đằng sau danh xưng cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất thế giới là một bài học đắt giá cho những nhà đầu tư chạy theo lợi nhuận “nóng” từ làn sóng AI.
Mỹ lại thách thức 'lằn ranh đỏ' của Trung Quốc?
(VNF) - Mỹ tiếp tục phê duyệt gói bán vũ khí kỷ lục cho Đài Loan trị giá 11,1 tỷ USD, bao gồm nhiều khí tài tấn công chủ lực. Động thái được xem là thách thức trực diện “lằn ranh đỏ” của Trung Quốc và có nguy cơ thổi bùng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
TT Trump tuyên bố 'hút' 18 nghìn tỷ USD cho Mỹ, nền kinh tế được 'giải cứu' chỉ sau vài tháng
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tự hào tuyên bố khoản đầu tư kỷ lục 18 nghìn tỷ USD đang đổ vào nước Mỹ. “Chỉ trong vài tháng, nền kinh tế của chúng ta đã đi từ trạng thái tệ nhất lên tốt nhất”, ông Trump phát biểu.
China Vanke trước 'giờ G': Nguy cơ vỡ nợ làm 'rung chuyển' bất động sản Trung Quốc
(VNF) - Khi nhà phát triển bất động sản China Vanke bước vào cuộc họp mang tính sống còn với các chủ sở hữu trái phiếu vào ngày 18/12, giới đầu tư đang chuẩn bị tinh thần cho những biến động tiếp theo của lĩnh vực bất động sản Trung Quốc. Đáng chú ý, cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nhà nước sẽ can thiệp bằng các gói cứu trợ.
Kinh tế khó khăn, người trẻ Trung Quốc cạnh tranh 1 suất 'bát cơm sắt'
(VNF) - Một số lượng kỷ lục những người trẻ Trung Quốc có trình độ học vấn cao đang đổ xô vào các công việc nhà nước để tìm kiếm sự ổn định. Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc đối mặt nhiều khó khăn, làm suy giảm triển vọng việc làm trong khu vực tư nhân.
Tàu siêu tốc nhanh hơn máy bay: Trung Quốc tiến gần ‘điều không tưởng’
(VNF) - Trong một thế giới nơi tốc độ ngày càng trở thành thước đo của tiến bộ, Trung Quốc đang nỗ lực phá vỡ những giới hạn của ngành giao thông vận tải với một phương tiện có thể khiến cả máy bay phản lực cũng không “đua” kịp. Đó là T-Flight – một loại tàu điện từ (maglev) được thiết kế để đạt tốc độ lên tới 965 km/h, bỏ xa tốc độ bay hành trình trung bình của nhiều máy bay thương mại đường dài.
Trung Quốc xây ‘siêu đập thuỷ điện’ 168 tỷ USD lớn nhất thế giới
(VNF) - Cách bờ biển đông dân cư của Trung Quốc hàng trăm dặm, tại một khúc quanh gấp khúc của con sông hẻo lánh thuộc dãy Himalaya, một dự án cơ sở hạ tầng được xem là tham vọng nhất của Bắc Kinh đang dần thành hình.
Thế giới sắp xuất hiện tỷ phú 1.000 tỷ USD đầu tiên
(VNF) - Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk đang tiến rất gần tới cột mốc chưa từng có: trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD.
Một đồng tiền 'mất phanh' giữa vòng xoáy trừng phạt
(VNF) - Phiên giao dịch ngày 16/12 ghi nhận đồng rial của Iran rơi xuống mức thấp kỷ lục hơn 1,3 triệu rial đổi 1 USD. Diễn biến này không chỉ phản ánh một cú sốc tỷ giá mang tính thời điểm, mà còn cho thấy những rạn nứt sâu sắc trong nền kinh tế Iran sau nhiều năm chịu trừng phạt kéo dài.
EU 'mắc kẹt' trước kế hoạch tịch thu tài sản Nga
(VNF) - Liên minh châu Âu (EU) đang đối mặt hàng loạt rào cản pháp lý và bất đồng chính trị khi cân nhắc tịch thu khối tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine.
'Làn sóng' tỷ phú Trung Quốc sinh hàng chục con tại Mỹ qua mang thai hộ
(VNF) - Ngày càng nhiều tỷ phú Trung Quốc âm thầm có hàng chục đứa con sinh ra tại Mỹ thông qua mang thai hộ. Hiện tượng này làm lộ rõ những khoảng trống pháp lý, sự dịch chuyển dòng tiền xuyên biên giới cùng các thách thức ngày càng lớn đối với chính sách quốc tịch và cơ chế giám sát của Mỹ.
Sau 'cơn sốt' 2025, bạc có còn hấp dẫn trong năm 2026?
(VNF) - Sau nhiều năm bị xem như phiên bản ít nổi bật hơn của vàng, bạc có màn tái xuất mạnh mẽ trong năm2025. Sự kết hợp của nguồn cung toàn cầu thắt chặt, nhu cầu công nghiệp bùng nổ, cùng sự tham gia của giới đầu tư qua ETF đang khiến bạc trở thành một trong những mặt hàng có tính cấu trúc thú vị nhất trên thị trường thế giới.
Xuất hiện tỷ phú 600 tỷ USD đầu tiên trên thế giới
(VNF) - Việc SpaceX chuẩn bị phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO) đang trở thành cú hích lớn nhất đối với khối tài sản của Elon Musk, đưa ông chính thức trở thành người đầu tiên trên thế giới chạm mốc 600 tỷ USD tài sản ròng. Đây được xem là thương vụ IPO tiềm năng lớn nhất lịch sử, và là canh bạc mang tính bước ngoặt của thị trường vốn toàn cầu vào tương lai hạ tầng không gian.
JPMorgan chuyển hướng đầu tư vào tiền điện tử
Tập đoàn tài chính JPMorgan Chase đang tiến sâu hơn vào lĩnh vực tài sản số với việc triển khai quỹ thị trường tiền tệ token hóa dựa trên công nghệ chuỗi khối (blockchain).
Báo động rửa tiền qua tài sản số
Sự bùng nổ của stablecoin đặt ra thách thức đối với hệ thống giám sát tài chính toàn cầu khi bị khai thác để rửa tiền và giúp dòng tiền né tránh kiểm soát.
Nga 'phản đòn' EU, đòi bồi thường 230 tỷ USD
(VNF) - Ngân hàng trung ương Nga cho biết họ đang yêu cầu Euroclear bồi thường 230 tỷ USD, đồng thời Điện Kremlin đưa ra lời cảnh báo cứng rắn về việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine.
Điều gì đang 'níu chân' kinh tế Trung Quốc?
(VNF) - Doanh số bán lẻ của Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ yếu nhất kể từ đại dịch Covid-19, trong khi đầu tư tiếp tục suy giảm, cho thấy những rủi ro ngày càng lớn đối với nền kinh tế sau nhiều tháng trì trệ.
Trả tiền để được ôm: Cách phụ nữ trẻ Trung Quốc giải tỏa căng thẳng
(VNF) - Ngày càng nhiều phụ nữ trẻ ở Trung Quốc sẵn sàng chi từ 20 đến 50 nhân dân tệ (tương đương 3–7 USD) để được những người đàn ông gọi là “man mums” ôm trong vòng 5 phút, giúp giải tỏa căng thẳng và cảm giác cô đơn.
Sau vàng và bạc, một kim loại quan trọng phá kỷ lục giá
(VNF) - Năm nay, giá đồng tăng vọt, liên tiếp thiết lập các mức kỷ lục mới. Đà tăng này được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2026.
Than đá và bài toán tài chính nan giải của Trung Quốc
(VNF) - Than đá là trụ cột bảo đảm tăng trưởng, việc làm và ổn định xã hội của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, khi Bắc Kinh thúc đẩy chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải, việc loại bỏ than đá trở thành một bài toán tài chính – ngân sách phức tạp, ảnh hưởng đến hàng triệu việc làm, tài sản công và sự ổn định của nhiều địa phương phụ thuộc vào than.
'Bão' phá sản toàn cầu năm 2025: Khi những ông lớn lần lượt gục ngã
(VNF) - Làn sóng phá sản doanh nghiệp lan rộng trong năm 2025, từ các tập đoàn hàng chục tỷ USD tại Mỹ và châu Âu đến hàng trăm nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường ở các nền kinh tế mới nổi như Việt Nam. Điều đáng chú ý là không chỉ các doanh nghiệp nhỏ yếu, mà nhiều thương hiệu lâu đời, từng được xem là "quá lớn để sụp đổ", cũng không thoát khỏi vòng xoáy khủng hoảng.
CEO Nvidia đã ‘xoay chuyển cục diện’ tại Nhà Trắng như thế nào?
(VNF) - CEO Nvidia Jensen Huang đã từng bước xoay chuyển lập trường của Nhà Trắng, mở đường cho việc xuất khẩu chip AI tiên tiến sang Trung Quốc. Động thái này phản ánh vai trò ngày càng lớn của Nvidia trong các tính toán chiến lược về công nghệ, thương mại và an ninh của Mỹ.
Ứng viên Chủ tịch Fed lộ diện, hai tên tuổi được giới đầu tư toàn cầu kỳ vọng
(VNF) - Sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giảm lãi suất thêm 25 điểm vào tuần trước, sự chú ý của giới đầu tư và thị trường tài chính ngay lập tức chuyển sang việc lựa chọn Chủ tịch Fed tiếp theo. Báo cáo mới nhất từ Nhà Trắng cho thấy TT Trump đang cân nhắc hai ứng viên sáng giá là Kevin Hassett và Kevin Warsh.
Trung Quốc tạo đột phá: Công bố chip quang học nhanh hơn Nvidia 100 lần
(VNF) - Các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố một con chip điện toán quang học có hiệu năng vượt trội hơn phần cứng trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu của Nvidia hơn 100 lần về cả tốc độ xử lý lẫn hiệu quả năng lượng, đặc biệt trong các tác vụ AI tạo sinh như tổng hợp hình ảnh và sản xuất video.
Diện mạo mới của Sân bay Vinh sau gần nửa năm đóng cửa để nâng cấp
(VNF) - Sau 5 tháng tạm ngưng hoạt động để nâng cấp, sửa chữa, sân bay Vinh sẽ khai thác trở lại vào ngày 19/12 với diện mạo mới và "điểm nhấn" công nghệ hiện đại giúp hành khách có trải nghiệm tốt hơn.






























































