TT Biden cùng ông Trump giành đề cử: Cuộc tái đấu không mong đợi của 2 đối thủ cũ

Quỳnh Anh - 13/03/2024 13:23 (GMT+7)

(VNF) - Như truyền thông đoán trước, ông Joe Biden và ông Donald Trump đã tích đủ số phiếu đại biểu để trở thành ứng viên sơ bộ của Đảng mình, chính thức tiến tới cuộc tái đấu giành vị trí Tổng thống đầy cam go vào tháng 11 tới đây.

VNF
Lịch sử đang lặp lại với nước Mỹ khi 2 "kỳ phùng địch thủ" gặp lại nhau trong cuộc đua Tổng thống năm nay.

Những đối thủ cũ gặp lại

Theo số liệu do Edison Research tổng hợp, ông Joe Biden đã chính thức giành đủ số phiếu đề cử (1.968 phiếu) từ các đảng viên Dân chủ vào tối 12/3 (giờ Mỹ), trở thành ứng viên sơ bộ cho chức vụ Tổng thống Mỹ.

Kết quả này được đưa ra sau cuộc tranh cử sơ bộ của ông Biden ở các bang Georgia, Mississippi, bang Washington, Quần đảo Bắc Mariana và các đảng viên Đảng Dân chủ sống ở nước ngoài.

Vài giờ sau, ông Donald Trump cũng giành được 1.215 phiếu đại biểu cần thiết để trở thành ứng viên tổng thống sơ bộ của Đảng Cộng hòa, sau các cuộc vận động ở Georgia, Hawaii, Mississippi và bang Washington.

Kết quả này về cơ bản đã được xác định trước, sau khi đối thủ cuối cùng còn lại của ông Trump trong Đảng Cộng hòa, cựu Đại sứ Liên Hợp Quốc Nikki Haley, đã kết thúc chiến dịch tranh cử tổng thống của mình sau ngày "Siêu thứ Ba", khi ông Trump giành chiến thắng ở 14/15 bang bầu cử.

Ông Biden, 81 tuổi, đã đưa ra một tuyên bố sau khi ông trở thành ứng viên đề cử của đảng Dân chủ: "Cử tri bây giờ có quyền lựa chọn về tương lai của đất nước này. Chúng ta sẽ đứng lên và bảo vệ nền dân chủ của mình hay để người khác phá bỏ nó? Chúng ta sẽ khôi phục quyền lựa chọn và bảo vệ các quyền tự do của mình hay để những kẻ cực đoan tước đoạt chúng?"

Trong khi đó, đối thủ của ông, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết không có thời gian để ăn mừng mà thay vào đó tập trung vào việc đánh bại ông Biden, người mà ông gọi là tổng thống "tệ nhất" trong lịch sử nước Mỹ.

"Chúng ta đóng cửa biên giới. Chúng ta sẽ làm những điều mà chưa ai từng thấy trước đây. Và chúng ta sẽ làm cho nền kinh tế của đất nước chúng ta trở nên tốt nhất thế giới”, ông Trump nói.

Cuộc tái đấu không được mong chờ

Trận tranh cử tổng thống lặp lại gần đây nhất diễn ra vào năm 1956, khi Tổng thống Đảng Cộng hòa Dwight Eisenhower đánh bại cựu Thống đốc Illinois Adlai Stevenson, một đảng viên Đảng Dân chủ, lần thứ 2.

Năm nay, các cử tri tỏ ra không hào hứng với việc lặp lại cuộc bầu cử gay gắt năm 2020, khi các cuộc thăm dò công khai của Reuters/Ipsos cho thấy cả hai ứng viên Biden và Trump đều không được lòng đa số cử tri.

Vô số cáo buộc hình sự đối với Donald Trump - ông phải đối mặt với 91 tội nghiêm trọng trong 4 cáo trạng riêng biệt - có thể gây tổn hại đến vị thế của ông trong số các cử tri ngoại ô, có học thức tốt, những người mà trước đây ông đã phải hết sức để giành được sự ủng hộ.

Ông Trump dự kiến ​​sẽ trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên ra tòa trong một vụ án hình sự vào ngày 25/3 tại New York, nơi ông phải đối mặt với cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu việc trả tiền im lặng cho một ngôi sao khiêu dâm.

Vụ án nghiêm trọng nhất chống lại ông - bản cáo trạng liên bang ở Washington, DC, cáo buộc ông âm mưu đảo ngược cuộc bầu cử năm 2020. Nhưng vụ việc đang bị tạm dừng sau khi Tòa án Tối cao Mỹ đồng ý xét xử yêu cầu miễn trừ tổng thống của ông Trump, và không rõ liệu phiên tòa có thể diễn ra trước Ngày bầu cử hay không.

Trong khi đó, ông Biden vẫn bị đa số cử tri cho rằng ông đã quá già để phục vụ nhiệm kỳ 4 năm lần thứ 2, mặc dù các đồng minh tin rằng bài phát biểu Thông điệp Liên bang đầy nhiệt huyết của ông có thể phản bác lại quan điểm đó.

Cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở biên giới Mỹ-Mexico, nơi dòng người di cư tràn vào nước Mỹ, là một điểm yếu khác đối với ông Biden.

Và nền kinh tế, như mọi khi, sẽ là vấn đề trọng tâm của chiến dịch tranh cử.

Xem thêm >> Tổng thống Biden đề xuất ngân sách 'khủng' 7.300 tỷ USD, mạnh tay đánh thuế người giàu

Theo CNN, Reuters
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

(VNF) - Đến cả nhóm ngành ảm đạm như bảo hiểm giờ cũng nhận dòng tiền đột biến, phần nào cho thấy “sóng tăng” hiện tại trên TTCK không tầm thường.

Thủ tướng: Phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay

Thủ tướng: Phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu NHNN chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan điều hành lãi suất hài hòa, hợp lý, đồng bộ với điều hành tỷ giá và các công cụ chính sách tiền tệ khác; phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay.

Lễ tuyên thệ của Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Lễ tuyên thệ của Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - Chiều 20/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức, sau khi được Quốc hội khóa XV bầu và thông qua nghị quyết với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Vì sao phương Tây không dốc toàn lực để cô lập triệt để ngân hàng Nga?

Vì sao phương Tây không dốc toàn lực để cô lập triệt để ngân hàng Nga?

(VNF) - Khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, phương Tây đã giáng cho Moscow hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm làm tê liệt nguồn tài chính của nước này và buộc Nga phải nhanh chóng chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm, chiến sự vẫn tiếp diễn và Điện Kremlin đang ca ngợi nền kinh tế vững mạnh của mình.

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - 475/475 đại biểu có mặt (100%) thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội.

Ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VEF) - Với 475/475 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhận diện Cát Liên Hoa: DN liên quan Novaland vừa nhận 'tráp' phạt từ UBCKNN

Nhận diện Cát Liên Hoa: DN liên quan Novaland vừa nhận 'tráp' phạt từ UBCKNN

(VNF) - Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Cát Liên Hoa vừa cho biết đã nhận được quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tổng thống Iran qua đời, châm ngòi một cuộc cạnh tranh quyền lực gay gắt

Tổng thống Iran qua đời, châm ngòi một cuộc cạnh tranh quyền lực gay gắt

(VNF) - Việc Tổng thống Iran Ebrahim Raisi thiệt mạng có thể châm ngòi cho một cuộc cạnh tranh quyền lực gay gắt tại quốc gia Trung Đông này.

Gần 1 năm đòi quyền lợi bảo hiểm, khách hàng mệt mỏi vì bị BSH 'phớt lờ'

Gần 1 năm đòi quyền lợi bảo hiểm, khách hàng mệt mỏi vì bị BSH 'phớt lờ'

(VNF) - Khách hàng tham gia gói bảo hiểm Muôn sắc Yêu thương, có quyền lợi chi trả bệnh bẩm sinh. Tuy nhiên, khi gửi hồ sơ làm bồi thường, bảo hiểm BSH đưa ra lý do từ chối chi trả: Bệnh này khách hàng đã biết trước, tính là bệnh có sẵn. Trong khi đó khách hàng khẳng định, chỉ khi đi khám ở Bệnh viện Việt Đức, mới phát hiện con bị bệnh.

'Nguồn lực chôn vào đất, giảm khả năng cạnh tranh của nền kinh tế'

'Nguồn lực chôn vào đất, giảm khả năng cạnh tranh của nền kinh tế'

(VNF) -Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh, nguồn lực xã hội thay vì dành cho đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm lại bị "chôn" vào đất, làm tăng chi phí của doanh nghiệp, giảm khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - 475/475 đại biểu có mặt (100%) thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội.