Nhận diện Cát Liên Hoa vừa nhận 'trát' phạt từ UBCKNN
(VNF) - Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Cát Liên Hoa vừa cho biết đã nhận được quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Cụ thể, Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Cát Liên Hoa nhận được quyết định của Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN) về việc xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin của tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
Theo đó, Bất động sản Cát Liên Hoa đã chấp nhận nộp phạt và khắc phục các vi phạm theo hướng dẫn.
Mối liên hệ với Novaland
Theo tìm hiểu, Bất động sản Cát Liên Hoa được thành lập vào đầu năm 2020, có địa chỉ tại số 65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM với vốn điều lệ ban đầu là 100 triệu đồng.
Danh sách cổ đông sáng lập gồm: bà Nguyễn Thị Thu Hằng góp 99 triệu đồng, tương đương 99% cổ phần và bà Nguyễn Thị Kiều Trang góp 1 triệu đồng, tương đương 1%. Bà Hằng cũng là Chủ tịch HĐTV kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này.
Đến tháng 4/2020, bà Hằng đã chuyển nhượng 99% số cổ phần và vị trí Chủ tịch HĐTV kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này cho bà Võ Thu Thảo.
Tháng 3/2021, Cát Liên Hoa tăng vốn điều lệ lên 359 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông theo đó cũng có sự thay đổi.
Lúc này, bà Thảo đã thoái hết vốn, thay vào đó là sự xuất hiện của bà Võ Thị Kim Khoa, nắm 99,999% vốn điều lệ. Bà Khoa cũng đồng thời thay thế vị trí người đại diện theo pháp luật của công ty thay bà Thảo.
Bà Võ Thị Kim Khoa là cái tên rất quen thuộc với hệ sinh thái Novaland (NVL). Bà cũng từng đứng tên nhiều doanh nghiệp sau đó bán cổ phần cho Novaland.
Đến tháng 12/2021, Cát Liên Hoa tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông vẫn như cũ. Người đại điện pháp luật là của doanh nghiệp được chuyển sang cho bà Cao Ngọc Kiều Trinh.
Ngoài Cát Liên Hoa, bà Trinh còn là người đại diện tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển bất động sản Đại Hùng và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển bất động sản Đông Đô.
Đáng chú ý, vào tháng 6/2022, bà Võ Thị Kim Khoa đã thoái hết vốn tại Cát Liên Hoa. Thay vào đó là sự xuất hiện của Công ty cổ phần đầu tư Nova SQN - doanh nghiệp được thành lập tháng 11/2012, do bà Cao Thị Ngọc Sương làm Chủ tịch HĐQT, vốn điều lệ 600 tỷ đồng.
Bà Cao Thị Ngọc Sương được biết đến là vợ ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT của Novaland (NVL).
Thua lỗ triền miên
Theo báo cáo mới nhất được doanh nghiệp công bố, kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, Bất động sản Cát Liên Hoa báo lỗ sau thuế hơn 61 tỷ đồng, giảm lỗ khoảng 14 tỷ đồng so với nửa đầu năm 2022.
Trước đó, giai đoạn 2021 và 2022, Bất động sản Cát Liên Hoa cũng liên tục thua lỗ. Cụ thể, năm 2021 lỗ gần 69,6 tỷ đồng và năm 2022 lỗ 14,6 tỷ đồng.
Dữ liện trên HNX cho thấy, ngày 4/6/2021, Bất động sản Cát Liên Hoa phát hành 3 lô trái phiếu có tổng giá trị 950 tỷ đồng. Trái chủ là một tổ chức tín dụng.
Cụ thể, lô trái phiếu mã CLCHC2124002 phát hành ngày 4/6/2021, đáo hạn ngày 4/6/2024 với giá trị 310 tỷ đồng; lô CLHCH2125003 phát hành ngày 4/6/2021, đáo hạn ngày 4/6/2025 với giá trị 300 tỷ đồng; lô CLHCH2126001 phát hành ngày 4/6/2021, đao hạn ngày 4/6/2026 với giá trị 340 tỷ đồng.
Các trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng và lãi suất năm đầu tiên là 11%/năm. Ở những kỳ tiếp theo, lãi suất trái phiếu bằng tổng biên độ 4% và lãi suất tham chiếu do VPBank công bố.
Tài sản đảm bảo của trái phiếu gồm: 99,99% vốn góp tại tại Công ty TNHH Khu đô thị Phước Thiền; quyền sử dụng đất, quyền tài sản liên quan đến dự án khu dân cư tại xã Phước Thiền và một số tài sản khác.
Được biết, Bất động sản Cát Liên Hoa huy động vốn để nhận chuyển nhượng 99,99% vốn tại Công ty TNHH Khu đô thị Phước Thiền theo hợp đồng chuyển nhượng vốn góp ngày 25/3/2021.
Sau đó từ tháng 8-11/2021, Bất động sản Cát Liên Hoa tiếp tục huy động 1.035 tỷ đồng trái phiếu.
Cụ thể, lô trái phiếu mã CLHCH2122006 phát hành ngày 9/11/2021 và đáo hạn ngày 9/11/2022 với giá trị 1.000 tỷ đồng; mã CLHCH2123004 phát hành ngày 20/8/2021 và đáo hạn ngày 20/8/2022 với mệnh giá 35 tỷ đồng; CLHCH2125005 phát hành ngày 30/9/2021 và đáo hạn 30/9/2025 với giá trị 1 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm.
Trong đó, số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu này sẽ được Bất động sản Cát Liên Hoa dùng để tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc thực hiện các dự án đầu tư của công ty.
Cụ thể, toàn bộ 1.000 tỷ đồng sẽ được công ty sử dụng để góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh được ký kết giữa công ty và bên thứ ba nhằm phát triển dự án khu du lịch quốc tế Hoàng Long tại xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Vạn Hương Investoco chịu lỗ, dồn lực mở rộng đầu tư
- Nhận diện Thiết bị điện Tuấn Ân, vừa bị Điện lực TP.HCM cấm dự thầu 20/05/2024 09:30
- Nhận diện Xây dựng Tự lập cùng Tập đoàn Thuận An trúng thầu 1.000 tỷ ở Phú Thọ 17/05/2024 01:30
- Nhận diện đối tác phát triển kinh doanh dự án của Tân Hoàng Minh 13/05/2024 09:00
Vợ giám đốc Công ty đậu phộng Tân Tân bị truy tố cùng chồng
(VNF) - Ông Trần Quốc Tân, giám đốc Công ty sản xuất đậu phộng Tân Tân tại Bình Dương, bị bắt tạm giam. Em trai và vợ của ông Tân cũng bị truy tố vì không chấp hành bản án.
Vi phạm thuế, Thiết bị điện TEBEA bị truy thu, phạt hơn 13 tỷ đồng
(VNF) - Sau thanh tra, Cục Thuế Bắc Ninh yêu cầu Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Tebea nộp tiền phạt vi phạm hành chính, truy thu, chậm nộp là 13,6 tỷ.
Gọi tên 'ông lớn' nhựa Việt Nhật nợ BHXH gần 2,9 tỷ đồng
(VNF) - Trong danh sách bảo nợ bảo hiểm xã hội do Thành phố Hà Nội vừa công bố, Chi nhánh công ty TNHH sản xuất nhựa Việt Nhật tại xã Dân Hòa, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội với mã số thuế 0101209181 cũng bị bêu tên vì nợ gần 2,9 tỷ đồng. Theo tìm hiểu, doanh nghiệp này có vốn điều lệ lên tới 600 tỷ đồng nhưng chỉ đăng ký có 10 lao động.
VINAMECO bị cưỡng chế vì nợ thuế gần 6 tỷ đồng
(VNF) - Do nợ thuế, Công ty CP tư vấn xây dựng VINAMECO bị Cục Thuế tỉnh Hà Giang cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn.
Indel Petro bắt tay Tập đoàn Ấn Độ 'nâng đời' cảng Ninh Cơ
(VNF) - Indel Petro và đối tác Ấn Độ sẽ thúc đẩy hợp tác tại khu công nghiệp kinh tế cảng Ninh Cơ (Nam Định), thiết kế quy hoạch cảng biển để có thể tiếp nhận tàu hàng cỡ lớn trên 100.000DWT.
Nợ hàng nghìn tỷ đồng, Nhà máy sô đa Chu Lai bị kê biên
(VNF) - Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định cưỡng chế, kê biên để xử lý số nợ hàng nghìn tỷ đồng của Nhà máy sản xuất sô đa Chu Lai.
Tìm hiểu về Bitexco Power: Sở hữu và góp vốn tại 25 nhà máy điện
(VNF) - Công ty cổ phần Năng lượng Bitexco, thành viên Tập đoàn Bitexco có đề xuất đầu tư Nhà máy điện gió BPC Võ Nhai tại tỉnh Thái Nguyên.
Quảng Ninh 'lệnh' cưỡng chế thuế loạt ông chủ du thuyền trên Vịnh Hạ Long
(VNF) - Tại Quảng Ninh, tính riêng tháng 1/2025, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, khách sạn đã bị nêu tên do nợ thuế.
Cấm thầy cô giáo dạy thêm, lượng DN giáo dục thành lập mới tăng mạnh
(VNF) - Số lượng đăng ký doanh nghiệp liên quan đến ngành giáo dục tăng mạnh sau khi Thông tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực.
Cơ nghiệp 'khủng' của ông chủ Bệnh viện đa khoa Cửa Đông
(VNF) - Sau 23 năm thành lập, Bệnh viện đa khoa Cửa Đông được đánh giá là cơ sở y tế tư nhân hàng đầu tại Nghệ An. Không những vậy, "ông chủ" của bệnh viện này còn lấn sân sang mảng kinh doanh khách sạn, với thương hiệu Cửa Đông Luxury Hotel.
Việt Nam - Vương quốc Anh ký kết hợp tác chống hàng giả và bảo vệ sở hữu trí tuệ
(VNF) - Bộ Công Thương và Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy công tác phòng chống hàng hóa giả mạo và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo cam kết trong Hiệp định CPTPP.
Lợi nhuận DN cao su và săm lốp: 2 ‘sắc thái’ đối lập chỉ vì 1 nguyên nhân
(VNF) - Ngành cao su khép lại quý IV/ 2024 với hai bức tranh kinh doanh trái ngược nhau rõ rệt về lợi nhuận giữa một bên lãi lớn và bên còn lại gặp tổn thất - đều do giá mủ cao su tăng mạnh.
Tập đoàn TECCO liên tục bị các tỉnh nêu tên, đòi nợ thuế
(VNF) - TECCO Bắc Ninh vừa nêu tên nợ thuế 1,09 tỷ. Cùng với đó, Tập đoàn TECCO cũng liên tục bị cơ quan thuế điểm tên tại Nghệ An, Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh.
Tập đoàn Nam Hà Nội: 'Ông lớn' vệ sinh môi trường bị nhắc tên chậm đóng BHXH
(VNF) - Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội từng dính lùm xùm nợ lương công nhân trong một thời gian dài, tiếp tục bị cơ quan thuế gọi tên vì chậm đóng bảo hiểm xã hội.
Gia Lai 'sốt ruột' với 10 dự án điện gió, điện mặt trời ‘đắp chiếu’ nhiều năm
(VNF) - Tỉnh Gia Lai mới đây kiến nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với 5 dự án điện gió và phê duyệt bổ sung 5 dự án điện mặt vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lưới quốc gia.
KBC lên kế hoạch lãi gấp 7 lần, kỳ vọng doanh thu 10.000 tỷ đồng
(VNF) - Với kế hoạch doanh thu 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận 3.200 tỷ đồng, nhiều nhà đầu tư đặt nghi vấn bởi doanh nghiệp đã nhiều năm không hoàn thành mục tiêu đề ra.
Thanh tra 'vạch' nhiều tồn tại về đất đai tại Điện gió Hàn Quốc - Trà Vinh
(VNF) - Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo xem xét, xử lý việc xây dựng công trình nhà nghỉ chuyên gia 280m2 không có trong giấy phép xây dựng, tại dự án Nhà máy Điện gió Hàn Quốc - Trà Vinh.
Vì sao Gỗ An Cường bị phạt chậm nộp thuế 42,5 tỷ đồng?
(VNF) - Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (mã ACG) đã phải hồi tố giảm 97 tỷ đồng lợi nhuận do loại trừ các chi phí không đủ điều kiện khấu trừ thuế, kèm theo đó là việc nộp phạt chậm nộp thuế 42,5 tỷ đồng.
Bình Dương: Công nghiệp Nam Kim nợ thuế hơn 136 tỷ đồng
(VNF) - Theo danh sách công khai của Cục Thuế tỉnh Bình Dương, đứng đầu danh sách doanh nghiệp nợ thuế "khủng" là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Công nghiệp Nam Kim.
PV GAS CA MAU tổ chức chương trình trồng cây xuân Ất Tỵ năm 2025
(VNF) - Để thúc đẩy tinh thần lao động lên cao, tăng tính đoàn kết và nỗ lực vì những mục tiêu chung của của Công ty Khí Cà Mau (PV GAS CA MAU), công ty đã cùng Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức các chương trình hoạt động vì cộng đồng và vì sức khỏe người lao động.
TT Trump áp thuế 25%: 'Cú sốc đe dọa sự tồn tại của nhiều DN nhôm, thép'
(VNF) - Theo Chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng, sắc lệnh áp thuế của Mỹ sẽ tác động đến thị trường nhôm và thép trong nước của Việt Nam theo nhiều cách phức tạp, ảnh hưởng đến giá cả và nguồn cung, đây sẽ là một động thái tiêu cực dẫn tới nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất nhôm và thép.
Đầu năm mới, Shopee lên top đầu danh sách chậm đóng BHXH
(VNF) - Ngay sau Tết nguyên đán Ất Tỵ, loạt doanh nghiệp có tiếng như: Shoppe, Kiot Việt, Thời trang Elise, Lan Chi Mart, Savills, Kid Plaza... bị gọi tên vì chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH)
EVNGENCO1 tham vọng làm nhà máy nhiệt điện 2,5 tỷ USD tại Quảng Trị
(VNF) - Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị có tổng mức vốn đầu tư là hơn 55.000 tỷ đồng, tương đương 2,516 tỷ USD. Tỉnh Quảng Trị đề xuất chuyển đổi dự án này sang nhà máy nhiệt điện khí LNG nhập khẩu, đầu tư theo hình thức dự án điện độc lập...
Petrovietnam bứt phá ngay từ tháng đầu năm 2025, đặt nền móng cho tăng trưởng ‘hai con số’
(VNF) - Petrovietnam tiếp tục duy trì hoạt động an toàn, ổn định, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong tháng 1/2025. Đây là bước chạy đà quan trọng trong năm bản lề với mục tiêu tăng trưởng “hai con số”, hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập tập đoàn và Đại hội Đảng các cấp, trong đó có Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
Mỹ áp thuế 25%: Nhôm, thép Việt có cơ hội chứ không chỉ là khó khăn?
(VNF) - Bên cạnh những lo ngại, việc Mỹ chính thức áp thuế 25% và không miễn trừ với các mặt hàng nhôm, thép nhập khẩu cũng là cơ hội cho doanh nghiệp Việt bởi bản thân các doanh nghiệp hiện có nhiều lợi thế sẵn có với giá thành cạnh tranh.
Vợ giám đốc Công ty đậu phộng Tân Tân bị truy tố cùng chồng
(VNF) - Ông Trần Quốc Tân, giám đốc Công ty sản xuất đậu phộng Tân Tân tại Bình Dương, bị bắt tạm giam. Em trai và vợ của ông Tân cũng bị truy tố vì không chấp hành bản án.
Ngày vía Thần tài: Giá vàng nhẫn có nơi 'chém' tới 9,2 triệu đồng
(VNF) - Trong không khí sôi động của ngày vía Thần Tài, khảo sát thị trường cho thấy giá vàng nhẫn trơn dao động từ 8,77 triệu đồng đến 8,85 triệu đồng mỗi chỉ, nhưng tại một số điểm, giá lên tới 9,2 triệu đồng.