Tài chính quốc tế

‘Ăn miếng trả miếng’, ít nhất 60 nhà ngoại giao Mỹ có thể bị trục xuất khỏi Nga

(VNF) - Bộ Ngoại giao Nga sẽ trình Tổng thống Vladimir Putin phê chuẩn việc đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Saint Petersburg và trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ đúng số lượng các nhà ngoại giao Nga bị Mỹ trục xuất trước đó.

‘Ăn miếng trả miếng’, ít nhất 60 nhà ngoại giao Mỹ có thể bị trục xuất khỏi Nga

Nga cân nhắc việc đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Saint Petersburg.

Tính đến ngày 28/3, đã có 145 nhà ngoại giao Nga tại 28 nước nhận thông báo bị trục xuất về nước. Trong số này, Mỹ là nước "ra đòn" mạnh mẽ nhất khi trục xuất tới 60 nhà ngoại giao Nga và đóng cửa lãnh sự quán Nga ở Seattle.

Phản ứng trước động thái này, Bộ Ngoại giao Nga đã thẳng thắn tuyên bố sẽ "đáp trả sòng phẳng". Nga cáo buộc Mỹ và các nước châu Âu mù quáng ủng hộ Anh trong vụ đầu độc cha con ông Skripal, khi Anh không hề đưa ra chứng cứ.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, sự "thống nhất" mà các nước phương Tây thể hiện đi ngược lại luật pháp quốc tế.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, quyết định trục xuất nhà ngoại giao Nga của các nước là "hành động khiêu khích" và chỉ làm tổn hại các quan hệ quốc tế cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình điều tra vụ việc.

Theo Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly, hành động của Mỹ là "sai lầm" và hủy hoại những gì còn sót lại trong quan hệ Nga - Mỹ. Ông Antonov chỉ trích Mỹ không hiểu biết gì ngoài phô diễn sức mạnh, cảnh cáo Nga có thể sẽ phản ứng mạnh.

Trong một cuộc thăm dò dư luận do Đại sứ quán Nga tại Mỹ tổ chức, 47% trên tổng cộng 57,5 nghìn người sử dụng mạng xã hội Twitter đã bỏ phiếu ủng hộ đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố St. Petersburg, Nga.

Ngoài ra, cũng theo cuộc thăm dò dư luận trên, 35% số người được hỏi ủng hộ việc đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Ekaterinburg, 18% ủng hộ việc đóng tòa nhà ngoại giao tại thành phố Vladivostok.

Trước đó, phản ứng lại việc Anh trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga, Nga cũng đã trục xuất đầy đủ 23 nhà ngoại giao Anh tại nước này.

Cựu điệp viên Nga Sergei Skripal cùng con gái bị phát hiện bất tỉnh hôm 4/3 tại thành phố Salisbury, Anh. London cho rằng ông Skripal đã bị trúng chất độc thần kinh có tên Novichok. Anh nghi ngờ Nga hạ độc cha con ông Skripal.

Anh mở màn bằng việc trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga hôm 17/3. Kể từ đó, 27 nước đã "bày tỏ tình đoàn kết cùng Anh", bao gồm: Belgium (trục xuất 1 người), Croatia (1 người), Cộng hòa Séc (3 người), Đan Mạch (2 người), Estonia (1 người), Phần Lan (1 người), Pháp (4 người), Đức (4 người), Hungary (1 người), Ireland (1 người), Italy (2 người), Latvia (1 người), Lithuania (3 người), Hà Lan (2 người), Ba Lan (4 người), Romania (1 người), Tây Ban Nha (2 người), Thụy Điển (1 người), Albania (2 người), Úc (2 người), Canada (4 người), Macedonia (1 người): Moldova (3 người), Na Uy (1 người), Ukraine (13 người), Mỹ (60 người), Montenegro (1 người).

> Nhiều nước từ chối chạy theo ‘trào lưu trục xuất’ các nhà ngoại giao Nga

Tin mới lên