Bắt Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt, triệt phá đường dây Xôi Lạc TV
Tiểu Vy -
08/03/2026 07:15 (GMT+7)
(VNF) - Hàng loạt vụ án lớn vừa được cơ quan chức năng công bố và xử lý, từ việc bắt Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt, đề nghị truy tố cựu Chủ tịch MediUSA trong vụ thực phẩm chức năng giả hơn 539 tỷ đồng, đến khởi tố giám đốc doanh nghiệp vàng bạc vì trốn thuế, tuyên án bà chủ khai thác cát lậu ở TP.HCM và triệt phá đường dây “Xôi Lạc TV” với số tiền liên quan gần 1.000 tỷ đồng.
Chủ tịch Vũ Thế Phiệt đã bị bắt
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (Mã: ACV) mới công bố thông tin về việc nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ngày 4/3 liên quan đến các lãnh đạo cấp cao.
Theo đó, cơ quan chức năng thông báo bắt bị can để tạm giam đối với ông Vũ Thế Phiệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Tiến Việt – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc.
ông Vũ Thế Phiệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV
Hai bị can đã có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu được trúng thầu.
Ông Vũ Thế Phiệt, sinh năm 1973, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và đã công tác trong ngành hàng không Việt Nam từ năm 1995. Vị từng giữ nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc Cảng HKQT Nội Bài giai đoạn 2012–2017, Phó Tổng Giám đốc ACV từ năm 2017 đến 2018 và được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc ACV từ tháng 8/2018.
Đến tháng 9/2024, ông Vũ Thế Phiệt được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT ACV.
Cựu Chủ tịch MediUSA bị đề nghị truy tố vì sản xuất thực phẩm chức năng giả
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên danh MediPhar và các đơn vị liên quan, đồng thời đề nghị truy tố nhiều bị can về các tội danh như sản xuất, buôn bán thực phẩm giả, vi phạm quy định về kế toán, đưa và nhận hối lộ, cố ý làm lộ bí mật công tác.
Trong đó, bị can Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, bị xác định giữ vai trò chủ mưu. Mạnh đồng thời là Giám đốc Công ty MegaPharco, Phó Giám đốc và cổ đông lớn tại Công ty MediPhar. Theo kết luận điều tra, Mạnh cùng các đồng phạm đã tổ chức sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả với tổng giá trị hơn 539 tỷ đồng, thu lợi bất hợp pháp hơn 264 tỷ đồng. Ngoài ra, bị can này còn vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 143 tỷ đồng và đưa hối lộ hơn 4,5 tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA
Cùng bị đề nghị truy tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả còn có Đỗ Mạnh Hoàng, Giám đốc Công ty MediPhar, và Khúc Minh Vũ, Giám đốc Công ty Việt Đức. Hai bị can bị cáo buộc tham gia sản xuất, tiêu thụ 88 sản phẩm giả nêu trên và vi phạm quy định kế toán, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 125 tỷ đồng.
Ngoài ra, Phạm Văn Thụ, Phó Giám đốc MediUSA, bị xác định tham gia sản xuất 47 sản phẩm thực phẩm chức năng giả trị giá hơn 253 tỷ đồng, giúp các bị can thu lợi hơn 126 tỷ đồng.
Chân dung 2 nghi can cầm đầu vụ ‘Xôi Lạc TV’
Chiều 5/3, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin chính thức về vụ án liên quan hệ thống website “Xôi Lạc TV”, với tổng số tiền liên quan gần 1.000 tỷ đồng.
Trước đó, vào tháng 2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đã triệu tập, bắt giữ, khám xét khẩn cấp và khởi tố 38 nghi can. Đường dây này do P.N.D. (SN 1979, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) và N.C.Đ. (SN 1993, trú tại tòa The Zei, phường Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu.
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã sử dụng công nghệ cao để xâm phạm bản quyền, đồng thời tổ chức đánh bạc, đánh bạc và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy thông qua nhiều website nổi tiếng như: Xoilactv, ThapcamTV, CakeoTV, Banhkhuc, 8XBET, Hbet, Lu88…
Hai nghi can cầm đầu vụ án, tại cơ quan công an
Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 20 laptop, 35 máy tính để bàn cấu hình cao, 3 máy tính bảng, 64 điện thoại thông minh và 4 bộ thiết bị livestream chuyên dụng. Ngoài ra, công an đã phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, thu giữ tiền mặt, ô tô và nhiều tài sản khác với tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đường dây này hoạt động trong nhiều năm, với các đối tượng tham gia tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Nhóm nghi can đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như liên tục thay đổi tên miền, đặt máy chủ ở nước ngoài và phân tán hệ thống quản trị để che giấu danh tính, gây khó khăn cho công tác thu thập chứng cứ điện tử.
Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và truy bắt các nghi can liên quan.
Khởi tố Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Hạ Long vì trốn thuế
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án “trốn thuế” xảy ra tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Hạ Long (HJC), đồng thời khởi tố bị can và tạm giam Lưu Phúc Bình (SN 1973), Giám đốc công ty, để điều tra.
Cửa hàng vàng của Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Hạ Long - Ảnh: Công an Quảng Ninh
Theo kết quả điều tra, từ năm 2022 đến tháng 10/2025, Công ty HJC kê khai doanh thu gần 14 tỷ đồng và nộp thuế giá trị gia tăng hơn 179 triệu đồng. Tuy nhiên, để che giấu doanh thu thực tế, Bình đã chỉ đạo sử dụng tài khoản cá nhân của mình và của nhân viên để nhận tiền thanh toán từ khách mua vàng thông qua mã QR, thay vì tài khoản doanh nghiệp. Số tiền sau đó được chuyển về tài khoản của vợ là Dương Thị Lan Dung.
Toàn bộ các khoản tiền nhận qua tài khoản cá nhân không được hạch toán sổ sách, không xuất hóa đơn và không kê khai thuế. Trong thời gian trên, tổng số tiền bán vàng nhận qua các tài khoản cá nhân liên quan lên tới hơn 1.300 tỷ đồng, bước đầu xác định số tiền trốn thuế khoảng 4,2 tỷ đồng.
Ngoài Lưu Phúc Bình, cơ quan điều tra còn khởi tố Dương Thị Lan Dung và Nguyễn Thị Thúy (nhân viên bán hàng), áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra cùng về tội trốn thuế.
Bà chủ doanh nghiệp khai thác cát lậu ở TP.HCM bị phạt 8 năm tù
Chiều 6/3, TAND TP.HCM tuyên phạt Lê Thị Như Ngọc (47 tuổi) tổng cộng 8 năm tù, gồm 4 năm về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và 4 năm về tội Đưa hối lộ.
Bị cáo Lê Thị Như Ngọc (ngồi hàng cuối) và các bị cáo khác tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên
Theo cáo trạng, từ tháng 3/2022 đến tháng 12/2023, Ngọc lập Công ty TNHH DVTM XD Quang Thuận nhờ người khác đứng tên để hợp thức hóa hoạt động. Thực tế, Ngọc đã thuê nhiều người tổ chức khai thác trái phép 11.038 m³ cát trên sông Đồng Nai, khu vực giáp ranh TP Thủ Đức và TP Biên Hòa, rồi đưa về bãi tập kết để sàng lọc và tiêu thụ. Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định hơn 4,4 tỷ đồng.
Để tránh bị phát hiện, Ngọc còn bố trí người cảnh giới lực lượng chức năng và thông qua trung gian đưa hối lộ 36 triệu đồng cho Phan Lê Khánh, cựu cán bộ Công an TP.HCM, nhằm bỏ qua vi phạm.
Liên quan vụ án, Phan Lê Khánh bị tuyên phạt 12 năm tù về tội Nhận hối lộ. Ngoài ra, 16 bị cáo khác bị phạt từ 2 năm 6 tháng đến 5 năm tù về các tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Môi giới hối lộ.
(VNF) - Cách đây tròn 10 năm, sự cố môi trường biển xuất phát từ khu liên hợp gang thép Formosa đã trở thành một sự kiện chấn động. Nhân dịp này, VietnamFinance muốn nhìn lại sự kiện này và cập nhật những thông tin mới nhất về dự án công nghiệp quan trọng này.
(VNF) - Quốc hội đặt mục tiêu GDP tăng bình quân từ 10%/năm đến 2030, nhằm nâng cao thu nhập và đưa Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế lớn trên thế giới.
(VNF) - Thành phố Đồng Nai được thành lập từ ngày 30/4 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện nay, trở thành đô thị trực thuộc Trung ương.
(VNF) - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho rằng với sự tin cậy và tình hữu nghị kiên định, Việt Nam và Hàn Quốc có thể cùng nhau tăng trưởng và thiết kế tương lai. "Giờ đây, tương lai của Việt Nam sẽ chính là cơ hội của Hàn Quốc", Tổng thống Hàn Quốc nói.
(VNF) - Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ 1/7, thay cho phương án chia nhóm như trước.
(VNF) - Từ 1/9/2026, quy hoạch, giá đất và thu hồi đất sẽ phải công khai rộng rãi theo Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi), góp phần tăng minh bạch và giúp người dân dễ tiếp cận thông tin.
(VNF) - Luật Thủ đô sau khi được sửa đổi đã trao cho chính quyền Hà Nội 199 thẩm quyền đặc thù, vượt trội, liên quan đến các lĩnh vực như tổ chức bộ máy, phát triển hạ tầng, giao thông, y tế, giáo dục... Đáng chú ý, bổ sung loại hình đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt thuộc TP Hà Nội, bên cạnh xã và phường.
(VNF) - Theo Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, phương án nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng mỗi năm tức gấp đôi mức hiện hành được tính toán sẽ khiến ngân sách nhà nước giảm thu khoảng hơn 7.000 tỷ đồng mỗi năm.
(VNF) - Sáng 23/4, tại Hà Nội, Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance phối hợp cùng CTCP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI tổ chức Hội thảo: "An toàn dữ liệu tài chính: Lá chắn trong kỷ nguyên AI".
(VNF) - Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công an nhanh chóng điều tra sai phạm tại dự án sân bay Long Thành, không làm gián đoạn tiến độ để khai thác vào năm 2026.
(VNF) - Đại biểu Quốc hội cho rằng mặt bằng giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu vẫn chưa giảm tương xứng. Thực tế “giá lên nhanh, xuống chậm” tiếp tục khiến áp lực chi tiêu của người dân, đặc biệt là công nhân lao động, chưa được cải thiện như kỳ vọng.
(VNF) - Tạp chí Đầu tư Tài chính số tháng 4/2026 đã chính thức được phát hành. Với 100 trang nội dung, Tạp chí là ấn phẩm thông tin chất lượng, hữu ích đối với giới chuyên gia, nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng đông đảo bạn đọc trên toàn quốc.
(VNF) - Theo Bộ NN&MT Trịnh Việt Hùng cần cân nhắc kỹ để tránh lãng phí đất đai. Việc quy hoạch không sát thực tế có thể dẫn đến đất công nghiệp bỏ trống trong khi diện tích đất lúa bị thu hẹp, ảnh hưởng đến an ninh lương thực.
(VNF) -Bộ Tài chính cho biết cả nước hiện còn khoảng 200.000 ha đất chưa được khai thác hiệu quả, tương ứng giá trị khoảng 3,3 triệu tỷ đồng, gấp ba lần tổng vốn đầu tư công năm 2026. Đây là nguồn lực rất lớn nhưng chưa được chuyển hóa hiệu quả.
(VNF) - Đại biểu Thạch Phước Bình cho rằng mức lương cơ sở dự kiến 2,53 triệu đồng từ 1/7 chưa bảo đảm đời sống, đề xuất nâng lên 2,65 - 2,7 triệu đồng.
(VNF) - Đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh (Gia Lai) cho biết, giá nhà tại các đô thị lớn hiện đã vượt xa khả năng chi trả của người dân, khi cao gấp 25 – 30 lần thu nhập bình quân năm nhà.
(VNF) - Đại biểu Nguyễn Văn Lâm chỉ ra nghịch lý trong nhiều trường hợp, càng tăng đầu tư thì nguy cơ lãng phí càng lớn. Theo ông, tiết kiệm chi nhưng dồn vào dự án chậm triển khai, sự lãng phí còn lớn hơn.
(VNF) - Đại biểu Phạm Trọng Nhân, Đoàn ĐBQH TP. HCM, đề nghị Quốc hội sớm xây dựng một đạo luật nền tảng cho kinh tế tư nhân, nhằm chuyển các chủ trương thành quy định pháp lý cụ thể, tạo điều kiện để khu vực này phát huy vai trò là động lực quan trọng của nền kinh tế.
(VNF) - Số liệu mới công bố cho thấy, trong 3,5 tháng đầu năm 2026, cán cân thương mại của Việt Nam đã chuyển sang trạng thái nhập siêu gần 7,9 tỷ USD, trong bối cảnh xuất khẩu bắt đầu có dấu hiệu chậm lại từ đầu tháng 4.
(VNF) - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, ngành không được lấy lý do “đặc thù” để trì hoãn cải cách, đồng thời đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo hướng thực chất, giảm mạnh chi phí và thời gian cho doanh nghiệp.
(VNF) - Nếu Quốc hội thông qua, Đồng Nai sẽ là thành phố thứ 7 trực thuộc Trung ương. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang nhận định Đồng Nai đã hội đủ điều kiện trở thành thành phố.
(VNF) - Cách đây tròn 10 năm, sự cố môi trường biển xuất phát từ khu liên hợp gang thép Formosa đã trở thành một sự kiện chấn động. Nhân dịp này, VietnamFinance muốn nhìn lại sự kiện này và cập nhật những thông tin mới nhất về dự án công nghiệp quan trọng này.
(VNF) - Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình đang lên kế hoạch chuyển đổi khu “đất vàng” tại số 277 đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) thành tổ hợp căn hộ, văn phòng và trường học với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 10.000 tỷ đồng.