Big Oil: Giá năng lượng có thể sẽ neo cao trong nhiều năm
Quỳnh Anh -
10/02/2022 16:36 (GMT+7)
(VNF) - Người đứng đầu các công ty dầu khí hàng đầu cho biết người tiêu dùng nên chuẩn bị cho kịch bản giá năng lượng tăng cao trong nhiều năm, tạo thêm áp lực lên các chính phủ đang phải vật lộn với lạm phát gia tăng.
Giá dầu và khí đốt đã tăng vọt trong những tháng gần đây do hoạt động kinh tế toàn cầu phục hồi nhanh chóng khi các hạn chế Covid-19 được nới lỏng, cũng như việc giảm đầu tư vào các nguồn cung cấp năng lượng mới để chuyển sang đầu tư vào các nguồn nhiên liệu xanh làm giảm phát thải.
Trong khi các công ty dầu khí báo cáo thu nhập bội thu vào năm 2021, người tiêu dùng, đặc biệt là ở châu Âu, đã phải đối mặt với sự tăng mạnh của hóa đơn xăng dầu, thiết bị sưởi ấm và điện, khiến một số chính phủ phải đưa ra các khoản trợ cấp để giảm bớt áp lực.
Giá khí đốt tự nhiên của châu Âu đã tăng hơn gấp 3 lần trong năm qua, sau khi đạt mức cao kỷ lục vào cuối năm ngoái trong bối cảnh tồn kho theo mùa thấp.
Trước bối cảnh giá dầu vẫn đang ở mức cao do những bất ổn về chính trị và nguồn cung, những người điều hành các tập đoàn dầu khí lớn trên thế giới (Big Oil) đã đưa ra dự đoán không mấy vui vẻ về giá nhiên liệu cho người tiêu dùng trong thời gian tới.
Ông Patrick Pouyanne, giám đốc điều hành của TotalEnergies (TTEF.PA) của Pháp, nói với RTL Radio: “Tôi không có tin tốt để cung cấp, giá dầu sẽ vẫn ở mức cao”. Để giúp các khách hàng thu nhập thấp giảm bớt áp lực từ các hoá đơn nhiên liệu cao, TotalEnergies sẽ phát hành loại phiếu mua hàng trị giá 100 euro (114,20 USD), ông Pouyanne cho biết.
"Những gì chúng tôi có thể mong đợi là sự biến động trong những tháng và năm tới", Giám đốc điều hành BP Bernard Looney nói với Reuters, sau khi công ty dầu khí Anh báo cáo lợi nhuận hàng năm cao nhất trong vòng 8 năm, thúc đẩy chính phủ áp đặt thêm thuế đối với các công ty dầu khí để giúp giải quyết các hóa đơn năng lượng.
Theo CEO Looney, thị trường dầu có thể chứng kiến nguồn cung thắt chặt hơn trong năm nay và khiến giá dầu duy trì trên 90 USD/thùng, mức cao nhất kể từ năm 2014.
Trong khi đó, giám đốc điều hành Anders Opedal của hãng Equinor (EQNR.OL) - nhà cung cấp khí đốt đường ống lớn thứ hai châu Âu sau Gazprom của Nga, cho biết ông dự kiến thị trường khí đốt châu Âu sẽ tiếp tục thắt chặt, với nhu cầu vẫn mạnh trong năm nay do lượng dự trữ dưới mức bình thường cần được bổ sung.
Ông Opedal nói trong một cuộc họp báo: “Chúng tôi kỳ vọng thị trường khí đốt sẽ thắt chặt trong tương lai và chúng tôi dự đoán sẽ có sự biến động trong phát triển giá điện”.
Equinor kỳ vọng tổng sản lượng khai thác dầu và khí đốt của mình sẽ tăng 2% vào năm 2022. Sản lượng của BP dự kiến sẽ không thay đổi trong năm nay so với năm 2021.
Tuy nhiên, trái với dự đoán từ các CEO thuộc Big Oil, bộ phận dự báo của Bộ Năng lượng Mỹ dự báo giá năng lượng sẽ hạ nhiệt từ cuối năm nay, khi nguồn cung có thể đuổi kịp nhu cầu của người tiêu dùng.
(VNF) - Trước khi bị cấm tham gia đấu thầu, Công ty Cổ phần Thiết bị điện Tuấn Ân từng là nhà thầu “quen thuộc” khi liên tục trúng hàng loạt gói thầu của các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực TP. HCM (EVNHCMC).
(VNF) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kết thúc chuyến thăm hai ngày tới Trung Quốc vào cuối tuần qua. Chuyến thăm làm nổi bật mối quan hệ chiến lược đang phát triển giữa hai nước cũng như mối quan hệ cá nhân của ông Putin với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi họ tìm cách đưa ra một giải pháp thay thế cho ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ.
(VNF) - Ngày 19/5, tỷ phú Elon Musk đã tới đảo nghỉ dưỡng Bali của Indonesia để ra mắt dịch vụ internet vệ tinh Starlink tại quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới.
(VNF) - Thị trường bất động sản quý I đầu năm sôi động trở lại khi các doanh nghiệp lần lượt bung hàng, nhu cầu tìm mua tăng, lượng hồ sơ nhà đất đều tăng. Tuy nhiên, bước sang tháng 4, thị trường không duy trì được phong độ “bứt tốc” khi có sự sụt giảm sức mua ở hầu hết phân khúc.
(VNF) - Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và công nghệ HVC (HVC Group) và Công ty cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm vừa được chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái tại xã Mông Hóa, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
(VNF) - Trước những biến động của thị trường vàng, Thủ tướng Chính phủ mới đây đã ra quyết định thanh tra thị trường vàng trong giai đoạn từ năm 2020 đến nay.
(VNF) - Công ty cổ phần Vinam Land đã thông tin tình hình tài chính năm 2023 với nhiều chỉ tiêu không tích cực. Đáng nói là khoản nợ trái phiếu lên đến 1.500 tỷ đồng.
(VNF) - Theo báo cáo sơ bộ của Cơ quan thống kê nhà nước Nga Rosstat, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga trong quý I đã tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
(VNF) - Công ty TNHH BNB Hà Nội xây dựng công trình không đúng thiết kế xây dựng được thẩm định tại công trình xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 257 lô (đợt 1), tại dự án Khu dân cư Đông Nam đô thị Đông Phát.
(VNF) - Mã Pì Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km đi qua 3 xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Từ lâu, nơi đây được coi là đệ nhất danh đèo của Việt Nam, là một trong "tứ đại đỉnh đèo" bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Pha Đin. Cùng ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của tuyến đường đèo này qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thanh Hải.