Tài chính quốc tế

Bloomberg: Nhà Trắng yêu cầu các ngân hàng Mỹ làm việc với Nga 'một cách kín đáo'

(VNF) - Theo Bloomberg, Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang thúc giục các ngân hàng hàng đầu của Mỹ như JPMorgan Chase và Citigroup tiếp tục kinh doanh với các công ty chiến lược của Nga, bất chấp các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow liên quan tới xung đột tại Ukraine.

Bloomberg: Nhà Trắng yêu cầu các ngân hàng Mỹ làm việc với Nga 'một cách kín đáo'

Nhà Trắng yêu cầu các ngân hàng Mỹ làm việc với Nga một cách kín đáo.

Các yêu cầu trên được đưa ra bởi Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ khi Nhà Trắng một mặt cố gắng duy trì áp lực với Nga, mặt khác vẫn muốn tránh "một thảm hoạ kinh tế toàn cầu".

Theo đó, Washington đã yêu cầu các dịch vụ như thanh toán bằng USD, chuyển tiền thanh toán và tài trợ thương mại cho các công ty Nga được miễn một số nội dung nhất định của lệnh trừng phạt, bao gồm cả tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom và các nhà sản xuất phân bón như Uralkali và PhosAgro.

Các yêu cầu này vô tình đẩy những ngân hàng của Mỹ rơi vào thế khó xử giữa chính quyền Tổng thống Biden với Nghị viện, nơi luôn đòi hỏi các biện pháp khắc nghiệt hơn đối với Moscow.

Hiện nay, các biện pháp trừng phạt ngăn cản các ngân hàng Mỹ cung cấp dịch vụ cho các thực thể và cá nhân Nga có trong danh sách đen. Các hành vi vi phạm có thể bị phạt hàng tỷ USD.

Giám đốc điều hành của ngân hàng đầu tư JPMorgan Chase, ông Jamie Dimon, được cho là đã bị tra hỏi trong một phiên điều trần trước Nghị viện vào tháng 9 về việc công ty của ông bị cáo buộc sử dụng các kẽ hở trong lệnh trừng phạt để tiếp tục hợp tác với Nga.

"Chúng tôi chỉ làm theo hướng dẫn của chính phủ Mỹ", ông Jamie Dimon trả lời.

Một phát ngôn viên của Bộ Tài chính Mỹ trả lời phỏng vấn của Bloomberg cho biết họ đã ban hành hướng dẫn cho các ngân hàng, làm rõ rằng các hoạt động trong lĩnh vực viện trợ nhân đạo, năng lượng và nông nghiệp là được phép.

Ngân hàng JPMorgan và Citigroup đã từ chối bình luận vấn đề này.

“Nghị viện cần phải hiểu điều này. Chính phủ Mỹ chưa áp đặt lệnh cấm vận toàn diện với Nga, vẫn có nhiều doanh nghiệp được phép", luật sư Nnedinma Ifudu Nweke, người chuyên về các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ tại Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, phân tích.

"Bộ Tài chính sẽ tiếp tục có các cuộc họp để hướng dẫn các ngân hàng về các phạm vi giao dịch được phép, đặc biệt là trong lĩnh vực nhân đạo”, luật sư Nweke nói thêm.

Xem thêm >> EU thừa nhận Trung Quốc là đối tác kinh tế chủ chốt

Tin mới lên