Nhân vật

Bốn Thứ trưởng sinh năm 1957 nghỉ hưu từ ngày 1/12

(VNF) - Thủ tướng vừa ký quyết định cho nghỉ hưu đối với 4 Thứ trưởng thuộc các Bộ: Ngoại giao, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban Dân tộc. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/12.

Bốn Thứ trưởng sinh năm 1957 nghỉ hưu từ ngày 1/12

4 Thứ trưởng sẽ về hưu từ đầu tháng 12/2017

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định nghỉ hưu cho Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông; Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thạch Dư và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hà Hùng.

Thứ trưởng Đặng Huy Đông sinh năm 1957, quê tại Tiền Hải, Thái Bình. Ông có bằng Thạc sĩ quản lý và kinh tế công, từng giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu trước khi Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào tháng 9/2009.

Tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Đông được phân công theo dõi và chỉ đạo việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; công tác pháp chế, xây dựng văn bản pháp luật; phụ trách theo dõi vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Trong thời gian qua, ông Đông nổi lên nhờ đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng và ban hành Luật Quy hoạch – đạo luật được đánh giá có ý nghĩa rất quan trọng trong tiến trình cải cách của Việt Nam hiện nay. Ông Đông cũng nổi tiếng vì những phát ngôn thẳng thắn về mặt trái của BOT và một số vấn đề khác.

Ông Đặng Huy Đông - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái sinh năm 1957, quê tại Tam Bình, Vĩnh Long. Ông tốt nghiệp trường Nguyễn Ái Quốc, có bằng Thạc sĩ Kinh tế và Cử nhân Luật.

Ông Ái từng là Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang rồi Phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao (năm 2005). Sau đó ông đã có 10 năm làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch (2007 – 2017).

Trên cương vị Thứ trưởng, ông Ái phụ trách các mảng du lịch, pháp chế, thư viện, đổi mới và phát triển doanh nghiệp… ; nắm Tổng cục Du lịch, Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Vụ Pháp chế, Vụ Thư viện, Thư viện Quốc gia.

Hoạt động gần đây nhất của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái liên quan đến công tác kiểm tra quy hoạch các dự án trên bán đảo Sơn Trà. Theo đó, ông Ái đã ký một văn bản yêu cầu ông Huỳnh Tấn Vinh – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, giải trình các ý kiến phát biểu về Sơn Trà. Sau khi ban hành văn bản được 2 ngày, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã phải rút lại văn bản này.

Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Thứ trưởng Thạch Dư, sinh năm 1957, quê tại Duyên Hải, Trà Vinh. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao vào tháng 6/2014, ông Thạch Dư là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Trà Vinh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, nhiệm kỳ 2014-2017.

Ông Thạch Dư - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Thứ trưởng Hà Hùng sinh năm 1957. Ông được giao chỉ đạo các lĩnh vực công tác: văn Phòng, tổng hợp, thi đua - Khen thưởng, kỷ luật; xây dựng cơ bản; đề án Học viện Dân tộc; quy chế dân chủ cơ sở của Cơ quan Ủy ban Dân tộc; cải cách thủ tục hành chính; điều hành kế hoạch chi tiêu, tài chính hàng năm của Cơ quan Ủy ban Dân tộc.

Ông Hà Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Tin mới lên