BOT Ninh An ‘thất thủ’, Chủ tịch Khánh Hòa họp gấp

Đức Hoàng - 06/12/2017 11:25 (GMT+7)

(VNF) - Trước phản ứng gay gắt, hỗn loạn tại trạm thu phí BOT Ninh An, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh đã có cuộc họp khẩn. Theo đó, ông Vinh yêu cầu Sở Giao thông vận tải khẩn trương khảo sát, đánh giá lại vị trí đặt trạm có phù hợp hay không, đồng thời kiểm tra việc miễn giảm cho người dân qua trạm BOT.

VNF
Tình hình an ninh tại trạm thu phó BOT Ninh An hỗn loạn.

Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa hôm 5/12 đã tổ chức cuộc họp khẩn với các cơ quan chức năng cùng Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa - chủ đầu tư trạm thu phí BOT Ninh An trên Quốc lộ 1 (đặt tại xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa).

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh đã yêu cầu chủ đầu tư cùng các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương triển khai các giải pháp để ổn định tình hình tại trạm BOT Ninh An.

Ông Vinh cũng yêu cầu chính quyền địa phương tuyên truyền để người dân hiểu, đồng thuận vì đây là dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 riêng, không phải là trạm thu phí cho dự án hầm đường bộ Đèo Cả.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương khảo sát, đánh giá lại vị trí đặt trạm BOT Ninh An xem có phù hợp không? Sở cũng cần phối hợp chính quyền địa phương xem xét lại việc miễn phí qua trạm cho ô tô loại 1 của người dân các xã Ninh Lộc, Ninh Quang, phường Ninh Hà thuộc thị xã Ninh Hòa đã hợp lý chưa?

Ngoài ra, ông Vinh cũng giao Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương xác minh, có biện pháp để xử lý dứt điểm tình trạng một số người quá khích, có hành vi gây rối, cố tình cản trở giao thông, gây mất an ninh trật tự tại trạm BOT Ninh An.

Đồng thời lực lượng công an cũng cần có kế hoạch điều tiết giao thông, không để xảy ra ách tắc, ảnh hưởng đến tuyến giao thông huyết mạch.

 Nhiều tài xế đã phản ứng trạm BOT Ninh An bằng cách trả từng tờ 500 đồng và đòi thối lại 100 đồng. (Ảnh: Nam Kha)

Trong những ngày qua, hàng chục tài xế đã phản ứng trạm BOT Ninh An trên Quốc lộ 1A bằng cách không dùng tiền lẻ mua vé và đòi trả lại 100 đồng. Tình hình ùn tắc nghiêm trọng đã khiến lãnh đạo Công ty Cổ phần BOT Đèo Cả Khánh Hòa phải xả trạm vào hôm 4/12.

Sang ngày 5/12, các tài xế lại tiếp tục phản đối bằng cách không trả phí. Vụ việc kéo dài hơn 30 phút khiến trạm thu phí hỗn loạn, giao thông ùn tắc. Trước sự phản ứng khá gay gắt, lãnh đạo BOT Ninh An đã phải "xuống nước" đối thoại với hơn 10 tài xế.

Theo các tài xế, từ ngày 1/12, trạm Ninh An đã thực hiện việc giảm 100% phí cho chủ nhiều loại xe ở các khu vực giáp trạm (gồm xã Ninh Lộc, Ninh Quang và phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa) tuy nhiên, hiện vẫn có những chủ xe ở gần trạm nhưng chưa được miễn giảm. Những tài xế ở các xã, phường khác bức xúc vì xe của họ qua trạm nhiều lần trong ngày nhưng không được miễn, giảm phí.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, đơn vị không thể tự quyết định giảm hay miễn phí. Đối với trường hợp xã nằm trong diện được miễn giảm, tài xế sẽ làm đơn bổ sung để được miễn giảm. Còn các tài xế ở xã lân cận có thể làm đơn và nhà đầu tư sẽ trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, phê duyệt.

Được biết, Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản thống nhất với Tổng cục Đường bộ và nhà đầu tư về việc miễn giá sử dụng đường bộ cho các phương tiện quanh trạm Ninh An.

Theo đó, trạm sẽ miễn phí đối với xe loại I (xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các xe buýt vận tải hành khách công cộng) của hộ dân ở xã Ninh Lộc, xã Ninh Quang và phường Ninh Hà thuộc thị xã Ninh Hòa; xe của cơ quan nhà nước thuộc thị xã Ninh Hòa.

Trạm thu phí Ninh An là trạm thu phí hoàn vốn dự án mở rộng hơn 38 km Quốc lộ 1, từ huyện Vạn Ninh đến thị xã Ninh Hòa do Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 1.437 tỷ đồng, bắt đầu thu phí từ tháng 1/2016 với thời gian thu phí hơn 21 năm.

Trước đây, trạm thu phí này đặt tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa và dời đến xã Ninh Lộc từ cuối năm 2016. Theo Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa, việc dời địa điểm đặt trạm đã được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận nhằm đảm bảo đủ khoảng cách tối thiểu 70 km đến trạm thu phí hầm đường bộ Đèo Cả và trạm thu phí BOT Cam Thịnh, Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa.


Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Đề xuất mở cao tốc Nha Trang – Đà Lạt, vốn đầu tư 25.000 tỷ đồng

Đề xuất mở cao tốc Nha Trang – Đà Lạt, vốn đầu tư 25.000 tỷ đồng

(VNF) - Tập đoàn Sơn Hải đề xuất làm cao tốc nối TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) và TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng với chiều dài hơn 80km, tổng vốn đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng.

Gửi xe thời số hoá: Hàng rào tự mở, tự động trừ tiền

Gửi xe thời số hoá: Hàng rào tự mở, tự động trừ tiền

(VNF) - Người dân không lo bị chặt chém, lại thuận tiện, không mất thời gian khi gửi xe và trải nghiệm dịch vụ thu phí không dừng đối với ô tô tại Phủ Tây Hồ. Đây là một mô hình mới đang được TP. Hà Nội áp dụng, kỳ vọng mang lại nhiều tiện ích cho người dân.

Bổ sung 2 dự án giao thông lớn vào danh mục công trình trọng điểm quốc gia

Bổ sung 2 dự án giao thông lớn vào danh mục công trình trọng điểm quốc gia

(VNF) - Bộ Giao thông Vận tải đề xuất bổ sung 2 dự án Vành đai 4 TP. HCM và đầu tư mở rộng đoạn TP. HCM - Long Thành (thuộc dự án đường cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây) vào danh mục công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành.

Mua trước – trả sau: Cơ hội cho Fintech làm chủ 'vùng đất mới'

Mua trước – trả sau: Cơ hội cho Fintech làm chủ 'vùng đất mới'

(VNF) - Trong khi xu hướng mua trước – trả sau (BNPL) đã trở nên thịnh hành trên thế giới thì thị trường BNPL của Việt Nam vẫn còn non trẻ và đang bước vào giai đoạn khởi động để phát triển.

ASML - 'mảnh ghép' độc nhất ngành công nghiệp AI

ASML - 'mảnh ghép' độc nhất ngành công nghiệp AI

(VNF) - ASML Holding là công ty Hà Lan, hiện là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về thiết bị quang khắc (photolithography) cho ngành công nghiệp bán dẫn. Công ty này đang là mảnh ghép không thể thiếu góp phần dẫn tới sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) trên thế giới hiện nay.

Top 10 tỉnh thành thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Top 10 tỉnh thành thu hút vốn đầu tư nước ngoài

(VNF) - Tính trong 5 tháng đầu năm 2024, TP. HCM dẫn đầu cả nước cả về số dự án mới (chiếm 37,8%), điều chỉnh vốn (chiếm 16,4%) và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (chiếm 71,1%).

Luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản dự kiến có hiệu lực từ 1/8

Luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản dự kiến có hiệu lực từ 1/8

(VNF) - Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/8, thay vì tháng 7 như kế hoạch tại Nghị quyết của Chính phủ.

Startup biến 'nguy thành cơ' nhờ chuyển đổi số

Startup biến 'nguy thành cơ' nhờ chuyển đổi số

(VNF) - Dịch Covid-19 rồi đến suy thoái kinh tế khiến cho hầu hết các thị trường ảm đạm, các doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ đều gặp khó khăn. Tuy nhiên, ở Quảng Nam, nhờ áp dụng triệt để chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh mà nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) hạn chế tối đa ảnh hưởng của khủng hoảng.

Choáng ngợp biệt thự rộng 6.000m2 của Bác sĩ thẩm mỹ Hoàng Tuấn

Choáng ngợp biệt thự rộng 6.000m2 của Bác sĩ thẩm mỹ Hoàng Tuấn

(VNF) - Mặc dù không tiết lộ về tổng chi phí đầu tư cho ngôi nhà thứ 2 của mình ở ngoại ô Hà Nội, nhưng chỉ với chi tiết: ông đã bỏ ra gần nửa tỷ để xây dựng phòng karaoke, thì chúng ta có thể đoán được đó là một con số khổng lồ.

Data Center: 'Xương sống' của kinh tế số

Data Center: 'Xương sống' của kinh tế số

(VNF) - Trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số hiện nay, cuộc đua phát triển trung tâm dữ liệu (Data Center) tại Việt Nam ngày càng sôi động, với sự tham gia của những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu như Viettel, VNPT, FPT, CMC, VNG…

Những sân golf 36 - 54 hố, lớn hàng đầu Việt Nam

Những sân golf 36 - 54 hố, lớn hàng đầu Việt Nam

(VNF) - Golf không còn là một bộ môn thể thao quá xa lạ tại Việt Nam. Hiện nay, có tổng cộng gần 80 sân đang hoạt động trên toàn quốc, trong đó, nhiều sân golf được đầu tư xây dựng với diện tích lớn quy mô 36 - 54 hố, đạt chuẩn quốc tế.