'Các quốc gia nên chuẩn bị kỹ trước sự chuyển hướng của kinh tế toàn cầu'
Thanh Huyền -
27/02/2018 14:37 (GMT+7)
(VNF) - Tổng giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde cho biết, IMF nhận thấy nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ nhưng đang chuyển hướng với sự gia tăng rủi ro trong thương mại, chính sách tiền tệ và các thay đổi công nghệ.
Bà Christine Lagarde, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF
Theo Tổng giám đốc IMF, dự kiến tăng trưởng toàn cầu sẽ đạt 3,9% trong năm 2018 và 2019.
Điều này không thay đổi so với dự báo của IMF hồi tháng Giêng, và tăng từ 3,7% so với năm 2017. Bà cho biết các nước ASEAN đang chuẩn bị cho việc tăng lãi suất ở các nền kinh tế phát triển như Hoa Kỳ và Châu Âu. Ngoài ra, bà cũng khuyên các nhà hoạch định chính sách nên cảnh giác về ảnh hưởng của nó đối với ổn định tài chính và dòng vốn đầu tư nhiều biến động.
"Chúng tôi cho rằng điều này sẽ có tác động lan tỏa khắp thế giới, và nó đang tiến đến rất gần", Lagarde nói. "Hiện vẫn chưa rõ ràng sự chuyển đổi này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các quốc gia, công ty, việc làm, và các khoản thu nhập".
Các nước ASEAN cần nắm bắt các mô hình tăng trưởng mới nhấn mạnh hơn đến nhu cầu trong nước, thương mại khu vực và đa dạng hoá kinh tế. Ngoài ra, Đông Nam Á cũng cần chuẩn bị cho những thay đổi công nghệ như tăng cường tự động hóa nhà máy, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, công nghệ tài chính mới và tiền tệ kỹ thuật số.
Các quốc gia cần chuẩn bị cho các thay đổi công nghệ sẽ ảnh hưởng đến người lao động
Mặc dù xu hướng này có thể làm giảm bớt một số việc làm, nhưng điều quan trọng là các quốc gia nên quan tâm, tăng cường nỗ lực giáo dục nâng cao trình độ người lao động để sử dụng được các công nghệ mới.
Bà Lagarde cho biết thêm rằng không có một cách tiếp cận duy nhất cho tất cả các quốc gia, mà mỗi nước sẽ cần tạo ra con đường riêng của mình. Chẳng hạn như startup Go-Jek, một dịch vụ vận chuyển và chia sẻ xe gắn máy ở Indonesia, tương tự như Grab và Uber, là một ví dụ điển hình về sự đổi mới công nghệ theo tình hình nhu cầu và lực lượng lao động của đất nước.
(VNF) - Thương vụ chuyển nhượng 25% vốn tại dự án Nam Long Đại Phước (quy mô 45ha) cho đối tác chiến lược Nhật Bản Nishi Nippon Railroad đã được hoàn tất trong tháng 6/2024, mở khóa một dự án đầy tiềm năng của tập đoàn Nam Long.
(VNF) - Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin sẽ thăm cấp Nhà nước tới nước Việt Nam từ ngày 19-20/6, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.
(VNF) - Công ty TNHH Đầu tư Phúc Hậu và bà Trần Thị Dịu Hòa - người từng là cổ đông lớn của doanh nghiệp này đều ít nhiều có mối liên hệ với Công ty cổ phần Đầu tư tài sản Koji (KPF).
(VNF) - Biến động chính trị ở Pháp đã khiến Paris mất vị trí thị trường chứng khoán lớn nhất châu Âu, chỉ chưa đầy 2 năm sau khi giành được ngôi vị đó từ sàn giao dịch chứng khoán London (Vương quốc Anh).
(VNF) - Với chủ đề “Master Grand - Đại kiện tướng”, lễ ký kết hợp tác chiến lược dự án KITA Capital của KITA Group sẽ diễn ra vào ngày 18/6/2024 tại Lotte Tây Hồ, Hà Nội.
(VNF) - Các đối tượng tội phạm lôi kéo, dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản thanh toán để sử dụng vào các mục đích rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo… Việc cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán có thể bị phạt tới 100 triệu đồng.
(VNF) - Theo một báo cáo mới được công bố, Mỹ đi sau Trung Quốc tới 15 năm trong việc phát triển năng lượng hạt nhân công nghệ cao, do cách tiếp cận công nghệ được nhà nước hậu thuẫn và nguồn tài chính dồi dào của Bắc Kinh mang lại lợi thế cho nước này.
(VNF) - Cử tri quận Hoàng Mai vừa có kiến nghị TP. Hà Nội xem xét lại giá bồi thường đất nông nghiệp hiện là 252.000 đồng/m2. Cử tri cho rằng, giá trên chưa phù hợp với thực tế, chưa đảm bảo quyền lợi của người bị thu hồi đất.
(VNF) - Thi công chậm tiến độ, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ theo quy hoạch và đã có dấu hiệu xuống cấp, dự án FLC Lux City Quy Nhơn bị cơ quan chức năng nhiều lần đôn đốc, nhắc nhở nhưng đến nay vẫn trong tình trạng ngổn ngang, chưa biết ngày hoàn thành.