Dầu khí Nga hứng khủng hoảng kép, doanh nghiệp giảm mạnh lợi nhuận
(VNF) - Nhà sản xuất dầu lớn nhất của Nga Rosneft ngày 28/11 cho biết lợi nhuận ròng từ tháng 1 đến tháng 9 đã giảm 70% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 277 tỷ rúp (tương đương 3,57 tỷ USD), trong bối cảnh lãi suất cao, giá dầu giảm và đồng rúp mạnh hơn.
Giá dầu thấp hơn cũng đã kéo giảm lợi nhuận quý của nhiều tập đoàn dầu khí lớn khác, bao gồm Shell và TotalEnergies.
Rosneft cho biết thêm rằng kết quả kinh doanh của công ty đang chịu áp lực gia tăng từ việc tăng cường các biện pháp đảm bảo “an ninh chống khủng bố”. Tuy nhiên, công ty không nêu chi tiết về các biện pháp an ninh cụ thể. Trong khi đó, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga kể từ tháng 8.

Doanh thu của Rosneft trong 9 tháng cũng giảm 17,8% xuống còn 6,29 nghìn tỷ rúp. Công ty cho biết: “Mức lãi suất chủ chốt cao của Ngân hàng Trung ương Nga tiếp tục tác động tiêu cực đáng kể đến lợi nhuận. Ngoài ra, các yếu tố phi tiền tệ và các khoản chi phí bất thường cũng ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số này trong kỳ báo cáo”.
Lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao tài sản cố định (EBITDA) trong kỳ giảm 29,3%, còn 1,6 nghìn tỷ rúp.
Ngành dầu khí Nga đang phải đối mặt với áp lực lớn chưa từng có từ các biện pháp trừng phạt quốc tế, đặc biệt từ Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị với Ukraine kéo dài. Các lệnh trừng phạt này nhắm trực tiếp vào các hoạt động xuất khẩu dầu và khí, các công ty dầu khí lớn của Nga, cũng như các dịch vụ tài chính và kỹ thuật liên quan đến ngành năng lượng.
Trong những năm gần đây, các lệnh trừng phạt quốc tế đã làm giảm đáng kể khả năng tiếp cận thị trường tài chính quốc tế của các công ty dầu khí Nga, khiến chi phí vay vốn tăng cao và khả năng huy động đầu tư cho các dự án dài hạn bị thu hẹp.
Những tập đoàn lớn như Rosneft, Lukoil hay Gazprom Neft đang phải gánh áp lực kép: vừa phải duy trì sản xuất và xuất khẩu trong bối cảnh thiếu hụt công nghệ hiện đại và hạn chế tiếp cận vốn, vừa phải đối mặt với chi phí vận hành gia tăng do yêu cầu bảo trì cơ sở hạ tầng và rủi ro địa chính trị.
Cùng lúc, các biện pháp hạn chế nhập khẩu và xuất khẩu, gồm lệnh cấm nhập khẩu LNG, cấm vận dầu mỏ và áp trần giá, khiến chi phí sản xuất và logistics tăng, lợi nhuận bị bóp méo và hiệu quả kinh doanh suy giảm.
Quan trọng hơn, xuất khẩu dầu thô và sản phẩm lọc dầu của Nga sang châu Âu, vốn là thị trường tiêu thụ chính, bị ảnh hưởng nặng. Gói trừng phạt gần đây của European Commission (EC) cấm nhập khẩu dầu khí LNG và siết chặt các biện pháp với các doanh nghiệp dầu khí Nga, bao gồm Rosneft và Gazprom Neft.
Trước đây, khi phương Tây siết trừng phạt, Nga tìm cách xoay trục xuất khẩu sang thị trường châu Á, như Trung Quốc, Ấn Độ, để bù lại đơn hàng bị mất ở châu Âu. Tuy nhiên, thông thường dầu Nga phải chiết khấu mạnh để tìm khách hàng mới, nên giá bán thấp hơn nhiều so với trước, làm giảm doanh thu đáng kể.
Bên cạnh đó, các lệnh cấm vận đối với hệ thống thanh toán quốc tế, bảo hiểm tàu chở dầu hay tín dụng quốc tế khiến chi phí giao dịch và rủi ro thanh toán tăng vọt. Điều này khiến việc hợp tác với đối tác nước ngoài trở nên phức tạp hơn, dòng vốn nước ngoài gần như đóng băng. Đây được xem là một thách thức lớn nếu các công ty muốn duy trì dự án dài hạn hoặc mở rộng sản xuất.
Tất cả những yếu tố đó đã ăn mòn lợi nhuận và doanh thu của các tập đoàn dầu khí lớn của Nga. Nhiều doanh nghiệp buộc phải chuyển hướng, rút vốn quốc tế hoặc giảm quy mô hoạt động, đồng thời gánh chịu áp lực lãi suất cao, biến động tỷ giá và rủi ro an ninh ngày càng gia tăng.
Thuế quan 100%: Vũ khí mới của Mỹ nhằm ép Nga đàm phán hòa bình
‘Đại gia’ khai thác vàng nói không với lời đề nghị 27 tỷ USD
(VNF) - Quỹ đầu tư Mỹ Elliott Management kêu gọi Northern Star Resources, nhà sản xuất vàng lớn nhất Australia, nối lại đàm phán với Gold Fields sau khi công ty này từ chối đề nghị thâu tóm trị giá 39 tỷ AUD (27 tỷ USD) từ đối thủ Nam Phi. Nếu thành công, thương vụ sẽ tạo ra nhà sản xuất vàng lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Newmont.
Tăng trưởng có đủ sức cứu Mỹ khỏi khủng hoảng nợ?
(VNF) - Nợ công Mỹ đã vượt 40 nghìn tỷ USD, đưa nền kinh tế lớn nhất thế giới vào bài toán tài khóa ngày càng khó giải. Thay vì cắt giảm mạnh chi tiêu hoặc tăng thuế, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đặt cược vào một lối thoát khác: tăng trưởng kinh tế đủ nhanh để vượt qua gánh nặng nợ.
TT Trump - Chủ tịch Tập Cận Bình: Thỏa thuận đình chiến thương mại, giảm 30 tỷ USD thuế quan
(VNF) - Trung Quốc hôm 26/9 cho biết nước này và Mỹ đã đạt thỏa thuận về việc giảm thuế quan có đi có lại trị giá 30 tỷ USD, đồng thời nhất trí khởi động đối thoại về trí tuệ nhân tạo, theo thỏa thuận gồm 8 điểm đạt được trong chuyến thăm Washington của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Ngày mở màn FIFA ASEAN Cup 2026, Việt Nam vẫn chưa chốt mua bản quyền vì giá quá đắt
(VNF) - Việt Nam chính thức không có bản quyền phát sóng FIFA ASEAN Cup 2026 sau khi các cuộc đàm phán về mức giá không đạt thỏa thuận, trong bối cảnh gói bản quyền được chào bán hàng triệu USD nhưng sức hút thương mại của giải đấu mới chưa đủ để thuyết phục các nhà đài trong nước.
Đánh thuế giao dịch vàng để kiểm soát rửa tiền: Câu chuyện Thái Lan, tham khảo cho Việt Nam
(VNF) - Thái Lan đang xem xét áp thuế đối với các giao dịch vàng với mức có thể chỉ 0,01% nhằm tăng khả năng giám sát dòng tiền và ngăn vàng trở thành kênh rửa tiền. Động thái này có thể đặt ra những thay đổi mới đối với thị trường vàng vốn được tự do hóa tại nước này từ đầu những năm 1990.
Bữa tiệc Nhà Trắng và những chiếc ghế trống của doanh nhân Trung Quốc
(VNF) - Hàng loạt CEO hàng đầu của Mỹ đã có mặt tại bữa tiệc trọng thể do Tổng thống Donald Trump tổ chức tại Nhà Trắng để tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong khi sự vắng bóng của các lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc gây chú ý, cho thấy những thay đổi đáng kể trong quan hệ kinh tế Mỹ - Trung.
Chấn động bóng đá Anh: Man City nhận kết luận 115 vi phạm tài chính, nguy cơ bị phạt nặng
(VNF) - Manchester City bị kết luận vi phạm gần như toàn bộ 115 cáo buộc liên quan đến các quy định tài chính của Premier League, theo The Athletic. Diễn biến có thể gây chấn động bóng đá Anh trong vụ việc đã kéo dài nhiều năm.
Các mối đe dọa đang phủ bóng lên kinh tế Mỹ
(VNF) - Nền kinh tế Mỹ vẫn cho thấy sức chống chịu đáng kể sau hai năm nhiều biến động. Tuy nhiên, những rủi ro mới đang xuất hiện trong bối cảnh các điểm yếu cũ chưa được giải quyết triệt để, đặt ra thách thức ngày càng lớn đối với tăng trưởng và sức mạnh của nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Lời cảnh báo của Phố Wall: 'Sẽ có thứ gì đó đổ vỡ'
(VNF) - Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đang tăng lên những mức chưa từng thấy trong nhiều năm. Tuy nhiên, điều khiến Phố Wall lo ngại không hẳn là mức lợi suất hiện tại, mà là tốc độ tăng quá nhanh. Lịch sử cho thấy mỗi khi lãi suất tăng với tốc độ như vậy, một sự cố nào đó thường xảy ra.
FED thắt chặt chính sách, thị trường vốn đối mặt rủi ro mới
(VNF) - Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm đạt mức cao nhất kể từ năm 2004 khi thị trường trái phiếu tiếp tục chịu áp lực bán mạnh. Trong khi lợi suất trái phiếu Nhật Bản kỳ hạn 10 năm cũng tăng lên mức cao nhất từ năm 1996.
Điểm danh dàn CEO công nghệ Mỹ dự tiệc chiêu đãi Chủ tịch Tập Cận Bình
(VNF) - Tiệc chiêu đãi cấp nhà nước do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tối 24/9 quy tụ một loạt tên tuổi quyền lực nhất giới công nghệ Mỹ.
Chuông báo động vang lên tại thị trường ô tô EU
(VNF) - Doanh số xe hybrid sản xuất tại Trung Quốc đang tăng mạnh tại Liên minh châu Âu (EU) trong 4 năm rưỡi qua, làm gia tăng lo ngại tại Brussels về tương lai của ngành công nghiệp ô tô châu Âu.
Thế giới đứng trước tương lai 'nợ nần chồng chất'
(VNF) - Nợ toàn cầu đã vượt 365.000 tỷ USD, tăng thêm 10.000 tỷ USD chỉ trong nửa đầu năm, trong khi chi phí vay ngày càng leo thang, làm gia tăng áp lực tài khóa tại các nền kinh tế lớn.
5 điểm đáng chú ý từ cuộc gặp giữa TT Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng hôm 24/9, trong bối cảnh các cuộc đàm phán về thương mại, trí tuệ nhân tạo (AI) và sự cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng giữa hai nước trở thành tâm điểm của chuyến thăm cấp nhà nước được tổ chức trọng thể.
Thái Lan: Cải cách khẩn cấp tránh nguy cơ khủng hoảng tài chính
(VNF) - Bangkok Post đã đưa cảnh báo của Nhà khoa học chính trị Weerasak Krueathep về hệ thống tài chính của Thái Lan được có thể đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong vòng một thập kỷ nếu chính phủ nước này không khẩn trương tiến hành cải cách.
Amazon được cấp phép thử nghiệm mạng vệ tinh tại Việt Nam, hé lộ kế hoạch đầu tư 570 triệu USD
(VNF) - Amazon Kuiper Việt Nam vừa được cấp phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng sử dụng đường truyền vệ tinh, mở thêm một bước trong kế hoạch đưa mạng Internet vệ tinh quỹ đạo thấp của tập đoàn công nghệ Mỹ vào Việt Nam.
Mỹ - Trung tiếp tục gia hạn thoả thuận ngừng chiến
(VNF) - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, người đang dẫn đầu các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc trong tuần này, cho biết trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 23/9 rằng Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng chiến thương mại thêm hai tháng, sau thời hạn ban đầu vào tháng 11.
Mỹ cấm xuất khẩu dầu diesel, Trung Quốc hưởng lợi?
(VNF) - Việc tạm ngừng xuất khẩu dầu diesel có thể mang lại lợi ích trong ngắn hạn, nhưng Mỹ có thể sẽ sớm phải đối mặt với những hệ quả không mong muốn.
Cổ phiếu nhà phát hành PUBG xuống đáy giữa lùm xùm liên quan Việt Nam
(VNF) - Cổ phiếu KRAFTON, hãng game Hàn Quốc đứng sau PUBG, vừa rơi xuống vùng thấp nhất trong 52 tuần giữa lúc tranh cãi liên quan hai tuyển thủ Việt Nam tại PUBG Asia Stars 2026 leo thang.
Tin tặc dùng AI tấn công 100 công ty, đánh cắp hơn 600.000 dữ liệu thẻ tín dụng
(VNF) - Một tin tặc nói tiếng Trung Quốc đã sử dụng các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) để tấn công tới 100 công ty chỉ trong vòng 5 ngày, đánh cắp hơn 600.000 hồ sơ thẻ tín dụng với tổng chi phí khoảng 8.000 USD.
Mỹ hỗ trợ tuyến cáp 14 tỷ USD, tăng kết nối internet cho Đông Nam Á
(VNF) - Cơ quan Phát triển và Thương mại Mỹ (USTDA) mới đây ra thông báo cho biết sẽ tài trợ một nghiên cứu khả thi cho tuyến cáp ngầm mới kết nối Thái Lan, Mỹ và 5 quốc gia Đông Nam Á khác, đồng thời tránh đi qua Biển Đông.
Trung Quốc chi số tiền kỷ lục để nhập khẩu hơn 1.000 tấn vàng
(VNF) - Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã chi 158,8 tỷ USD để nhập khẩu vàng trong 8 tháng qua, trong bối cảnh ngân hàng trung ương và các nhà đầu tư trong nước gia tăng mua vàng nhằm đa dạng hóa tài sản.
Việt Nam được FTSE nâng hạng, chứng khoán ASEAN cạnh tranh dòng vốn
(VNF) - Indonesia và Philippines cũng đang thuộc nhóm thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell, trong khi Malaysia và Thái Lan được xếp vào nhóm thị trường mới nổi nâng cao, việc Việt Nam được nâng hạng sẽ càng thúc đẩy cạnh tranh, hấp dẫn dòng vốn đổ vào ASEAN.
Trả giá cho những sai lầm, Porsche ngày càng sa sút
(VNF) - Từ lâu, Porsche, nhà sản xuất xe thể thao hạng sang thuộc Volkswagen, được xem là một trong những động lực sinh lời đáng tin cậy nhất của tập đoàn. Tuy nhiên, thương hiệu này giờ đây lại trở thành một trong những vấn đề lớn nhất, tạo thêm trở ngại cho kế hoạch tái cấu trúc của CEO Oliver Blume với hãng sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu.
Mỹ muốn thiết lập 'đường dây nóng' AI với Trung Quốc
(VNF) - Mỹ đang thúc đẩy thiết lập một kênh liên lạc trực tiếp với Trung Quốc nhằm thông báo cho chính phủ hai nước về những sự cố lớn liên quan đến an ninh quốc gia và trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh cuộc cạnh tranh AI giữa hai cường quốc ngày càng gay gắt.
‘Đại gia’ khai thác vàng nói không với lời đề nghị 27 tỷ USD
(VNF) - Quỹ đầu tư Mỹ Elliott Management kêu gọi Northern Star Resources, nhà sản xuất vàng lớn nhất Australia, nối lại đàm phán với Gold Fields sau khi công ty này từ chối đề nghị thâu tóm trị giá 39 tỷ AUD (27 tỷ USD) từ đối thủ Nam Phi. Nếu thành công, thương vụ sẽ tạo ra nhà sản xuất vàng lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Newmont.
Hiện trạng nơi cư dân 12 dự án sai phạm của Mường Thanh được chọn về ở trong nay mai
(VNF) - Thanh Hà Cienco 5 đang được đẩy mạnh xây dựng, với nhiều dãy liền kề, biệt thự dần hiện hữu. Đây cũng là địa điểm được Hà Nội dự kiến bố trí nhà ở cho cư dân tại các dự án sai phạm của Mường Thanh trong trường hợp phải di dời.
































































