Cấm hải sản Nhật Bản, Trung Quốc tự làm tổn thương chính mình

Minh Nhật - 27/08/2023 17:41 (GMT+7)

(VNF) - Ngành đánh bắt và xuất khẩu hải sản của Nhật Bản đang đứng trước nhiều khó khăn sau khi chính quyền Bắc Kinh áp lệnh cấm nhập khẩu đối với hải sản của nước này. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định rằng lệnh cấm vận có thể khiến Trung Quốc tự làm tổn thương chính mình.

Ngay sau khi Nhật Bản bắt đầu đợt xả nước thải phóng xạ đã xử lý từ nhà máy điện hạt nhật Fukushima ra biển, Trung Quốc đã đáp trả bằng cách áp đặt lệnh cấm nhập khẩu toàn bộ hải sản từ quốc gia này.

Quyết định của Trung Quốc được xem là một đòn giáng mạnh mẽ lên ngành đánh bắt và xuất khẩu hải sản của Nhật Bản bởi Trung Quốc là một trong những nhà nhập khẩu thủy hải sản quan trọng của Nhật Bản với kim ngạch lên tới 600 triệu USD vào năm 2022.

Giá bán của nhiều loại hải sản ở các chợ ở Nhật Bản đã giảm đáng kể ngay sau khi quốc gia này bắt đầu xả nước thải phóng xạ. Không chỉ vậy, hoạt động của một số công ty hải sản cũng bị ảnh hưởng. Một công ty ở Hokkaido chuyên xuất khẩu hải sản sang Trung Quốc và Hồng Kông đang có kế hoạch đóng cửa và sa thải 20 nhân viên vì gặp nhiều khó khăn.

Nhật Bản bắt đầu đợt xả nước phóng xạ ra biển.

Trong khi đó, công ty nuôi và chế biến hải sản Hashiguchi Suisan cho biết thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 1/10 tổng khối lượng xuất khẩu của công ty. Chính vì vậy, việc Trung Quốc cấm cửa hải sản Nhật Bản có thể sẽ khiến doanh thu bán hàng của công ty này giảm tới hàng trăm triệu yên.

Ông Kazuma Kishikawa, nhà kinh tế tại Viện nghiên cứu Daiwa, cho biết Nhật Bản dự kiến mất tới 50% doanh số bán thủy sản ở thị trường nước ngoài sau lệnh cấm này bởi Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông chiếm một nửa giá trị xuất khẩu thủy sản của Nhật Bản.

Tuy nhiên, không chỉ có Nhật Bản, ngành thủy sản của Trung Quốc cũng có thể phải chịu những tác động tương tự trong tình hình hiện nay. Các nhà phân tích cho rằng lệnh cấm của Trung Quốc có thể gây phản tác dụng và dẫn đến những nguy cơ tiềm ẩn đối với ngành thủy sản nước nhà.

Theo một nhân viên của Cơ quan Chế biến và Sản phẩm Thủy sản Trung Quốc, mặc dù Trung Quốc chưa có bất kỳ hành động nào để đánh giá liệu nước thải từ nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản có đủ an toàn hay không nhưng lệnh cấm có thể khiến việc tiêu thụ hải sản trong nước giảm đáng kể.

Ngành thủy sản Nhật Bản bị ảnh hưởng đáng kể sau lệnh cấm của Trung Quốc.

Điều này dấy lên những lo ngại về an toàn sức khỏe, khiến nhiều người dân Trung Quốc e ngại trong việc tiêu thụ hải sản, ít nhất là trong thời gian ngắn trước mắt. “Đây là một dấu hiệu nguy hiểm cho ngành thủy sản nếu tâm lý lo sợ này lan rộng”, nhân viên này nhận định.

Báo cáo mới đây của BRIC Agriculture Information Technology, công ty tư vấn có trụ trở tại Tô Châu, chỉ ra: “Nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm thủy sản của người dân Trung Quốc có thể sẽ bị ảnh hưởng, từ đó dẫn đến doanh số bán hàng sụt giảm và giá cả cũng giảm theo”.

Bên cạnh đó, động thái này cũng sẽ làm “lu mờ” mối quan hệ thương mại song phương vốn đang căng thẳng của Trung Quốc và Nhật Bản trong thời gian tới.

Theo số liệu hải quan, giá trị thương mại tổng thể giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã giảm 3.7%, xuống còn 357,4 tỷ USD vào năm ngoái. Trong 7 tháng đầu năm nay, giá trị thương mại giữa hai nước giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo SCMP
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Tỷ phú Narayana Murthy: Vay vợ 250 USD khởi nghiệp, xây 'đế chế' 70 tỷ USD

Tỷ phú Narayana Murthy: Vay vợ 250 USD khởi nghiệp, xây 'đế chế' 70 tỷ USD

(VNF) - Với số vốn ban đầu là 250 USD vay từ vợ, tỷ phú Ấn Độ Narayana Murthy đã xây dựng Tập đoàn Infosys trở thành công ty dịch vụ công nghệ thông tin top 3 thế giới, với giá trị vốn hóa trên 70 tỷ USD.

Hủy phong tỏa tài sản của vợ Vũ ‘nhôm’ và các công ty liên quan

Hủy phong tỏa tài sản của vợ Vũ ‘nhôm’ và các công ty liên quan

(VNF) - UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản về hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài các công ty liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) và bà Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ ông Vũ).

'Gian lận, trốn thuế trong thương mại điện tử là vấn đề nghiêm trọng

'Gian lận, trốn thuế trong thương mại điện tử là vấn đề nghiêm trọng

(VNF) - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, tình trạng gian lận, trốn thuế còn lớn, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, tình hình nợ đọng thuế có xu hướng tăng.

Thu hồi giấy phép của loạt DN phân phối xăng dầu

Thu hồi giấy phép của loạt DN phân phối xăng dầu

(VNF) - Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của 4 doanh nghiệp.

Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'

Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'

(VNF) - Với tâm lý tiêu dùng bị ảnh hưởng trong thời kỳ kinh tế khó khăn, nhiều người mua Trung Quốc đang yên tâm "đặt cược" vào các khoản đầu tư trú ẩn an toàn như vàng, thay vì mua kim cương.

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

(VNF) - Các nhà sản xuất xe điện (EV) hàng đầu của Trung Quốc từ BYD đến Xpeng đang mất nhiều thời gian hơn để giải quyết các khoản thanh toán với nhà cung cấp, trước thực trạng doanh số bán hàng chậm lại và chiết khấu ngày càng tăng.

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

(VNF) - Nguyễn Chí Học đưa ra thông tin gian dối rằng mình quen biết với cán bộ ngân hàng tại TP.HCM nên biết được thông tin về nhà đất giá “sập hầm” hoặc nhà đất bị ngân hàng phát mãi. Học kêu gọi mọi người góp vốn để mua nhà rồi chiếm đoạt.

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

(VNF) - Giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 20/5 do xu hướng lạm phát chậm lại của Mỹ làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên, trong khi giá bạc đạt mức cao nhất hơn 11 năm.

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - Với kết quả biểu quyết 475/475 đại biểu có mặt (chiếm tỉ lệ 97,54% tổng số Đại biểu Quốc hội) tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa 15.

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

(VNF) - Đến cả nhóm ngành ảm đạm như bảo hiểm giờ cũng nhận dòng tiền đột biến, phần nào cho thấy “sóng tăng” hiện tại trên TTCK không tầm thường.

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - 475/475 đại biểu có mặt (100%) thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội.