Nhân vật

Chân dung 10 ‘thuyền trưởng’ có mức lương cao nhất tại World Cup 2018

(VNF) - Theo số liệu thống kê, huấn luyện viên của các đội tuyển danh tiếng như Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Đức hay Brazil được trả khá cao, song trong danh sách 10 chiến lược gia giàu nhất tại World Cup 2018 còn xuất hiện những cái tên khá bất ngờ.

Chân dung 10 ‘thuyền trưởng’ có mức lương cao nhất tại World Cup 2018

Ông Joachim Low, huấn luyện viên đội tuyển Đức có mức lương cao nhất tại World Cup 2018

Chân dung 10 huấn luyện viên có thu nhập cao nhất sắp tranh tài tại World Cup 2018.

Ông Joachim Low – Vị thuyền trưởng của "Cỗ xe tăng" Đức

Ông Joachim Low sinh năm 1960, từng là trợ lý cho huấn luyện viên Jurgen Klinsmann ở World Cup 2006 tổ chức tại quê nhà Đức. Sau giải đấu đó, ông dẫn dắt đội tuyển Đức giành ngôi á quân Euro 2008, vị trí thứ 3 World Cup 2010, vào đến bán kết hai kỳ Euro 2012, 2016, giành chức vô địch World Cup 2014 và Confed Cup 2017.

Vị thuyền trưởng của "Cỗ xe tăng Đức” - ông Joachim Low có mức lương 3,31 triệu bảng/năm.

Hiện tại, vị thuyền trưởng của "Cỗ xe tăng Đức” có mức lương 3,31 triệu bảng/năm.

Ông Tite - Chiến lược gia đội tuyển Brazil

Được biết lương của ông Tite ở mức 3,02 triệu bảng/năm. Đây cũng là mức lương mà huấn luyện viên Didier Deschamps nhận được ở tuyển Pháp.

Dưới bàn tay của chiến lược gia Tite (sinh năm 1957), đội tuyển Brazil đã có chiến dịch vòng loại World Cup 2018. HLV trưởng Tite đã chính thức giới thiệu 23 gương mặt xuất sắc sẽ đại diện làng cầu xứ sở vũ điệu Samba tham gia ngày hội lớn của bóng đá thế giới.

Được chú ý nhiều nhất chính là trường hợp của Neymar, chân sút đắt giá nhất thế giới, khi anh được triệu tập vào đội hình Selecao dù đang trong giai đoạn hồi phục sau chấn thương hồi tháng 2 vừa qua.

Ông Tite - Chiến lược gia đội tuyển Brazil có mức 3,02 triệu bảng/năm.

Brazil sẽ mở màn chiến dịch vòng chung kết World Cup 2018 bằng trận đấu với Thụy Sĩ vào ngày 17-6. Tại bảng E, đoàn quân của HLV Tite còn phải đối đầu cùng Costa Rica và Serbia.

Ông Julen Lopetegui – HLV đội tuyển Tây Ban Nha

HLV Lopetegui (sinh năm 1966) là người thay thế HLV Vicente del Bosque dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha, sau khi đội bóng này không có được thành tích tốt tại Euro 2016. Kể từ đó, ông đã giúp đội tuyển Tây Ban Nha đạt kỷ lục 18 trận bất bại trên mọi đấu trường, đồng thời giành vé tham dự World Cup 2018 sau chiến dịch vòng loại rất ấn tượng - 9 thắng 1 hoà và 0 bại.

Trước thềm VCK World Cup 2018, HLV trưởng của đội tuyển Tây Ban Nha đã được khích lệ với 1 bản hợp đồng mới.

Cụ thể, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã gia hạn hợp đồng đến hết năm 2020 với HLV trưởng Julen Lopetegui.

Hiện vị HLV 51 tuổi được hưởng mức lương 2,58 triệu bảng/năm.

Ông Julen Lopetegui được hưởng mức lương 2,58 triệu bảng/năm.

Ông Stanislav Cherchesov – HLV đội tuyển Nga

Ông Stanislav Cherchesov (sinh năm 1963) lên nắm quyền thay cho HLV lão làng Leonid Slutksy từ tháng 8/2016. Trong sự nghiệp của mình, ông Cherchesov từng làm việc ở Dynamo Moscow, Legia Warshaw và Amkar Perm.

Với mục tiêu xây dựng lại đội tuyển, Liên đoàn Bóng đá Nga sẵn sàng đáp ứng mức lương 2,21 triệu bảng/năm cho cựu huấn luyện viên của Dynamo Moskva.

Ông Stanislav Cherchesov – HLV đội tuyển Nga có mức lương 2,21 triệu bảng/năm.

Với tư cách đội chủ nhà World Cup 2018, đội tuyển Nga đang đứng trước kỳ vọng rất lớn.

Lợi thế sân nhà đang là điểm tựa của thầy trò Stanislav Cherchesov nhưng việc không phải đá vòng loại đang đặt ra những hoài nghi về sức mạnh thực sự của đội tuyển Nga.

Ông Fernando Santos – Chiến lược gia đội tuyển Bồ Đào Nha

Ông Fernando Santos (sinh năm 1954) là một huấn luyện viên bóng đá và cựu cầu thủ bóng đá người Bồ Đào Nha. Với chiến tích giúp đội nhà giành chức vô địch Euro 2016, ông đã trở thành "người hùng" với những người hâm mộ đội bóng Bồ Đào Nha.

Ông Fernando Santos – Chiến lược gia đội tuyển Bồ Đào Nha có mức lương 1,91 triệu bảng/năm.

Mức lương 1,91 triệu bảng/năm mà chiến lược gia này đang hưởng được xem là phần thưởng xứng đáng cho những gì ông đóng góp.

Ông Carlos Queiroz – HLV tuyển Iran

Ông Carlos Queiroz (sinh năm 1953) là một cựu cầu thủ và huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha, hiện đang là HLV của đội tuyển bóng đá quốc gia Iran. Ông từng dẫn dắt Bồ Đào Nha (1991-1993, 2008-2010), các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (1998-1999), Nam Phi (2000-2002).

Ông Carlos Queiroz – HLV tuyển Iran có mức lương 1,69 triệu bảng/năm.

Ông cũng là người không xa lạ với cổ động viên bóng đá khi từng có quãng thời gian dài làm việc với vai trò "phó tướng" của Sir Alex Ferguson tại Manchester United.

Dưới sự huấn luyện của HLV Carlos Queiroz trong 7 năm qua, tuyển Iran đã vươn lên trở thành một thế lực ở châu Á.

Do đó, với mức lương 1,69 triệu bảng/năm là điều không quá khó lý giải với HLV tuyển Iran.

Ông Gareth Southgate – HLV tuyển Anh

Huấn luyện viên Gareth Southgate (sinh năm 1970), cựu danh thủ của tuyển Anh bất ngờ được giao trọng trách vào cuối năm 2016. Bê bối thời điểm đó của huấn luyện viên Sam Allardyce đã tạo điều kiện để ông Southgate, lúc đó làm huấn luyện viên của U-21 Anh, lên nắm quyền.

Hiện ông được hưởng mức lương 1,69 triệu bảng/năm.

Ông Gareth Southgate – HLV tuyển Anh.

Ông Jorge Sampaoli – HLV đội tuyển Argentina

Ông Jorge Sampaoli (sinh năm 1960) nhận mức lương 1,55 triệu bảng/năm. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng việc chiến lược gia này được hưởng lương cao là do Liên đoàn Bóng đá Argentina đã rất mất công để chiêu mộ ông từ câu lạc bộ Sevilla.

Ông Jorge Sampaoli – HLV đội tuyển Argentina nhận mức lương 1,55 triệu bảng/năm.

Ông Oscar Tabarez – HLV đội tuyển Uruguay

Ông Oscar Tabarez – HLV đội tuyển Uruguay hưởng mức lương 1,47 triệu bảng/năm.

Huấn luyện viên Oscar Tabarez (sinh năm 1947), cựu danh thủ của tuyển Uruguay và nay là huấn luyện viên trưởng của đội bóng này hưởng mức lương 1,47 triệu bảng/năm.

Ông Josse Peckerman – Chiến lược gia Colombia

Ông Josse Peckerman – Chiến lược gia Colombia nhận mức lương 1,3 triệu bảng/năm.

Huấn luyện viên Josse Peckerman, chiến lược gia kỳ cựu của tuyển Colombia nhận mức lương 1,3 triệu bảng/năm.

Tin mới lên