Tài chính quốc tế

Chứng khoán Mỹ tiếp đà giảm, Nasdaq đóng cửa ở mức thấp mới

(VNF) - Các chỉ số chính của Phố Wall đã giảm trong phiên 28/12, với Nasdaq chạm mức đóng cửa thấp nhất năm 2022, khi các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu do lo ngại về dữ liệu kinh tế trái chiều, các ca nhiễm Covid-19 gia tăng ở Trung Quốc và căng thẳng địa chính trị sẽ tiếp tục diễn ra trong năm 2023.

Chứng khoán Mỹ tiếp đà giảm, Nasdaq đóng cửa ở mức thấp mới

Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên 28/12.

Kết phiên giao dịch ngày 28/12, chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones mất 365,85 điểm, tương đương 1,1%, xuống 32.875,71 điểm. S&P 500 giảm 1,2% xuống 3.783,22 điểm và Nasdaq Composite giảm 1,35% xuống 10.213,29 điểm.

Nasdaq Composite đóng cửa ở mức 10.213,288 điểm là mức thấp nhất kể từ khi thị trường giá xuống bắt đầu vào tháng 11/2021 sau khi chỉ số này đạt mức cao kỷ lục. Trước đó, mức đóng cửa thấp nhất của chỉ số này cho năm 2022 là 10.321,388 điểm, ghi nhận vào ngày 14/10.

Trong ngày, cổ phiếu Apple đè nặng lên mức giảm của chỉ số Dow Jones, do đã mất mốc 129 USD quan trọng và giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 52 tuần. Apple, Alphabet và Amazon giảm từ 1,5% tới 3,1% khi lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm của Mỹ phục hồi.

Trái lại, cổ phiếu của Tesla Inc tăng 3,3%, sau khi chạm mức thấp nhất trong hơn hai năm vào phiên giao dịch ngày 27/12.

Southwest Airlines Co giảm 5,2% một ngày sau khi hãng này bị chính phủ Mỹ chỉ trích vì hủy hàng nghìn chuyến bay.

Năng lượng là lĩnh vực sụt sâu nhất trong S&P 500 khi giá dầu mỏ và khí đốt tự nhiên trượt dốc. EQT, APA và Marathon Oil nằm trong số những cổ phiếu giảm điểm đáng chú ý.

Khi tuần giao dịch cuối cùng của năm 2022 dần kết thúc, thị trường chứng khoán đang chuẩn bị bước vào năm tồi tệ nhất kể từ năm 2008. Nasdaq có thành tích tồi tệ nhất trong ba chỉ số, mất 34,7% trong năm nay khi các nhà đầu tư rút khỏi các cổ phiếu tăng trưởng trong bối cảnh lo ngại suy thoái kinh tế gia tăng. Các công ty công nghệ trong Nasdaq cũng nhạy cảm nhất với việc tăng lãi suất. Chỉ số Dow Jones và S&P 500 đang trên đà mất lần lượt 9,5% và 20,6%.

Thông thường, tháng 12 sẽ là một tháng mạnh mẽ với chứng khoán, đặc biệt là tuần giao dịch sau lễ Giáng sinh, thường được gọi là "cuộc biểu tình của ông già Noel". Dữ liệu của Truist Advisory Services cho thấy chỉ số S&P 500 chỉ có 18 tháng 12 thua lỗ kể từ năm 1950. Tuy nhiên, thị trường liên tục giảm điểm tới nay cho thấy sẽ không có "cuộc biểu tình" nào của ông già Noel.

Theo Bespoke Investment Group, sự sụt giảm hôm 28/12 đã khiến lợi nhuận hàng tháng của Nasdaq giảm xuống -10,7%. Đây sẽ là tháng 12 tồi tệ nhất được ghi nhận đối với chỉ số này, vượt qua mức giảm 9,7% của năm 2002.

Greg Bassuk, giám đốc điều hành của AXS Investments ở Port Chester, New York, cho biết: "Năm nay không có cuộc biểu tình của ông già Noel". 

Ông Bassuk cho biết: “Thông thường, cuộc biểu tình của ông già Noel được khơi dậy bởi hy vọng về các yếu tố sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thị trường. Dữ liệu kinh tế tiêu cực, những lo ngại lớn hơn xung quanh sự tái xuất của Covid-19 và căng thẳng địa chính trị đang diễn ra. Tất cả những điều đó cũng như chính sách của Fed đều đang cản trở "ông già Noel" xuất hiện vào cuối năm nay".

Trong khi dữ liệu gần đây cho thấy áp lực lạm phát giảm bớt đã củng cố hy vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất ít hơn, tuy nhiên nền kinh tế Mỹ cho thấy sự kiên cường đã làm dấy lên lo ngại rằng lãi suất có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Các thị trường hiện đang định giá 69% khả năng lãi suất sẽ tăng 0,25% tại cuộc họp tháng 2 của ngân hàng trung ương Mỹ và dự đoán lãi suất sẽ đạt đỉnh 4,94% trong nửa đầu năm tới.

Xem thêm >> Chính thức bỏ 'zero-Covid', Trung Quốc hé lộ thời điểm mở cửa lại biên giới

Tin mới lên