Xếp dỡ Hải An bất ngờ rao bán công ty con sau nửa năm thâu tóm
(VNF) - Năm 2023, Xếp dỡ Hải An đã chi 124 tỷ đồng để mua lại hơn 4,6 triệu cổ phần, tương đương 51,54% vốn tại Dịch vụ Cảng Lưu Nguyên Cái Mép.
“Thị trường đã tạo đáy ngắn hạn” là thừa nhận của không ít nhà đầu tư sau khi chứng kiến phiên giao dịch hôm nay. Chỉ số VN-Index tăng tới 15,23 điểm, tương đương 1,21%, lên 1.269,79 điểm.
Sự vào cuộc của cổ phiếu ngân hàng là trợ lực lớn cho đà đi lên của thị trường. Ngoại trừ VPB giảm nhẹ, các “cổ phiếu vua” còn lại trên sàn HoSE đều ghi nhận sắc xanh, trong đó, LPB tăng tới trên 6%, BID và HDB tăng trên 4%, VCB và EIB tăng trên 2%. Các mã còn lại đa phần tăng quanh mốc 1%.
Các nhóm ngành khác như chứng khoán, bất động sản, sản xuất, hàng không, bán lẻ cũng đều ghi nhận sắc xanh. Trong đó, bất động sản ghi nhận sự phục hồi rất đáng chú ý khi phần lớn cổ phiếu tăng trên 1%, riêng NLG nổi bật hơn với mức tăng trên 3%.
Hậu thuẫn cho đà tăng của VN-Index là sự ủng hộ của số liệu kinh tế vĩ mô tốt hơn kỳ vọng, cùng với đó là các thông tin hỗ trợ như giảm thuế VAT, tăng lương đã có hiệu lực và bộ ba luật về bất động sản sẽ sớm có hiệu lực vào ngày 1/8. Chính những sự cải thiện mang tính nền tảng này, cộng với sự phục hồi mạnh mẽ về điểm số của VN-Index, khiến giới đầu tư đánh giá cao khả năng thị trường đã tạo xong đáy ngắn hạn.
Việc thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức thấp trước mắt không phải vấn đề lớn. Dẫu vậy, cần quan sát trong các phiên tiếp theo xem thanh khoản có tăng dần hay không để củng cố thêm quan điểm rằng thị trường đã bước vào pha tăng mới.
Nếu thanh khoản tăng dần, cộng thêm kết quả kinh doanh quý II/2024 của các doanh nghiệp niêm yết tiếp tục xu hướng đi lên, trong bối cảnh tỷ giá USD/VND không quá “nóng”, nhà đầu tư có thể nghĩ đến kịch bản chỉ số VN-Index vượt mốc 1.300 điểm một lần nữa.
Tuy vậy, quá trình tạo đáy và đi lên mỗi giai đoạn có thể tương tự nhưng không giống nhau hoàn toàn, vì vậy, việc VN-Index đi lên một mạch như lần tạo đáy gần nhất (ngày 23/4/2024) hay có những phiên chỉnh sớm trong lần tạo đáy này cũng không quan trọng. Trên một con sóng phân hoá cao như hiện nay, quan trọng là chọn cổ phiếu nào khi thị trường bước vào pha tăng.
(VNF) - Năm 2023, Xếp dỡ Hải An đã chi 124 tỷ đồng để mua lại hơn 4,6 triệu cổ phần, tương đương 51,54% vốn tại Dịch vụ Cảng Lưu Nguyên Cái Mép.
(VNF) - Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, việc cho phép thành phố “thử nghiệm có kiểm soát” những chương trình, dự án chưa có quy định pháp luật mới thúc đẩy được đổi mới, khởi nghiệp, sáng tạo; mới có những người dám làm.
(VNF) - Nửa đầu năm 2024, vốn ngoại giải ngân trong hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1 tỷ USD, gấp 2 lần cùng kỳ. Chuyên gia dự báo khối ngoại vẫn sẽ chiếm ưu thế trong hoạt động M&A bất động sản năm 2024.
(VNF) - Ông Nguyễn Duy Linh, Chủ tịch HĐQT của VPBankS đã đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí này sau khi được bổ nhiệm từ ngày 6/12/2023, tương đương thời gian đương nhiệm là khoảng nửa năm.
(VNF) - Ban Kinh tế - Ngân sách của HNĐN thành phố Hà Nội đề nghị UBND thành phố làm rõ, căn cứ pháp lý, đối tượng thu hồi đất đối với dự án Khu biệt thự Vườn Cam.
(VNF) - Nổi danh là “ông trùm” chuyên đi “cà khịa” những tỷ phú khác, mới đây, CEO Tesla Elon Musk lại tiếp tục nêu tên nhà sáng lập Nvidia Jensen Huang lên trên mạng xã hội X, nhưng lại với thái độ rất tích cực.
(VNF) - Công ty TNHH MTV xăng dầu Anh Tuấn (cửa hàng xăng dầu Anh Tuấn) bị phản ánh bán xăng kém chất lượng, làm hư hỏng thiết bị máy móc của người dân.
(VNF) - Ông Hiroshi Kasamatsu, người làm việc cho liên doanh địa phương của nhà bán lẻ Nhật Bản Aeon, Aeon Orange, đã bị bắt giữ tại Thủ đô Yangon của Myanmar do bị cáo buộc thổi phồng giá gạo.
(VNF) - Công ty TNHH Nam Tiến (Nam Tiến LLC) được chấp thuận là nhà đầu tư xây dựng hệ thống băng tải vận chuyển than đá từ Lào về Việt Nam, với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng.
(VNF) - Lạc Hồng Viên là dự án công viên nghĩa trang của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Toàn Cầu, có quy mô giai đoạn I gần 100ha tại tỉnh Hoà Bình.