‘Ông trùm cà khịa’ Elon Musk bỗng ca ngợi Jensen Huang về quá khứ cọ rửa nhà vệ sinh
Bảo Anh -
02/07/2024 14:26 (GMT+7)
(VNF) - Nổi danh là “ông trùm” chuyên đi “cà khịa” những tỷ phú khác, mới đây, CEO Tesla Elon Musk lại tiếp tục nêu tên nhà sáng lập Nvidia Jensen Huang lên trên mạng xã hội X, nhưng lại với thái độ rất tích cực.
CEO Nvidia, tỷ phú Jensen Huang được biết tới là nhà lãnh đạo làm việc không biết mệt mỏi, luôn nỗ lực hết sức vì sự phát triển của tập đoàn. Chính tinh thần này của ông Huang đã biến doanh nghiệp sản xuất chip nhỏ bé từng bước trở thành một trong những đơn vị có giá trị nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.
Sự cố gắng của ông Huang không chỉ được nội bộ công ty hay những đối tác bên ngoài công nhận, mà mới đây, ngay cả người từng nổi danh là chuyên "cà khịa" các tỷ phú khác là tỷ phú Elon Musk cũng phải lên tiếng bày tỏ sự hâm mộ đối với phong cách quản lý của CEO nhà Nvidia.
Tỷ phú Elon Musk (trái) và tỷ phú Jensen Huang (phải)
Theo đó, ông Jensen Huang đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 3 rằng: “Với tôi, không có nhiệm vụ nào là thấp kém, hãy nhớ rằng bản thân tôi còn từng là một người rửa chén. Tôi thậm chí từng lau dọn nhà vệ sinh, số nhà vệ sinh tôi từng cọ rửa có lẽ còn nhiều hơn tất cả những người bình thường cộng lại”.
Ông Huang cũng cho rằng chính những trải nghiệm thực tế trong quá khứ này đã hình thành nên phong cách làm việc của ông hiện tại, giúp ông giải quyết rất nhiều vấn đề giữa doanh nghiệp và nhân viên.
“Bạn sẽ không thể tìm ra một nhiệm vụ mà tôi nói là mình không thể làm được. Nếu bạn gửi cho tôi bất kỳ một công việc gì và cần tôi thực hiện, tôi sẽ cố gắng hết sức mình”, ông Huang khẳng định.
“Hoàn toàn là một quan điểm đúng đắn”, ông Musk chia sẻ trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X vào ngày 1/7 vừa qua, phản hồi lại bài phỏng vấn của ông Huang. CEO Tesla đồng thời cũng cho biết bản thân từng gặp rất nhiều khó khăn trong lúc điều hành doanh nghiệp và quan điểm xử lý các vấn đề của ông cũng gần giống như CEO Jensen Huang.
“Trong thời gian thiếu giấy vệ sinh trầm trọng vì đại dịch Covid-19, tôi đã đảm bảo rằng tất cả các nhà máy và văn phòng đều phải có đủ giấy vệ sinh”, ông Musk hồi tưởng.
Tỷ phú Elon Musk thể hiện sự đồng tình với tỷ phú Jensen Huang trên mạng xã hội X. (Nguồn ảnh: X.com)
Giám đốc điều hành Tesla cho hay mình thậm chí từng dành một khoảng thời gian ngủ trong các nhà máy của hãng xe điện để đích thân kiểm tra từng chiếc xe vừa ra khỏi dây chuyền sản xuất.
“Lý do tôi ngủ trên sàn nhà không phải vì tôi không thể thuê một phòng khách sạn, mà là vì tôi muốn hoàn cảnh của mình tệ hơn bất kỳ ai khác trong công ty. Bất cứ khi nào họ cảm thấy suy sụp, tôi muốn hoàn cảnh của mình còn tệ hơn”, ông Musk chia sẻ vào năm 2018.
Lời khen ngợi của tỷ phú Musk dành cho ông Huang được coi là điều “bất thường” bởi trong quá khứ ông Musk từng liên tục "gây gổ" với những tỷ phú khác, dù họ đều là những người nổi tiếng là có đạo đức nghề nghiệp tốt và nghiêm túc trong công việc, chẳng hạn như tỷ phú Mark Zuckerberg của Meta và tỷ phú Mark Cuban, “ông trùm” của Shark Tank.
Nhiều ý kiến cho rằng sự thân thiện của Elon Musk có thể ẩn chứa nhiều mục đích chứ không đơn thuần đến từ việc cả 2 có cùng chí hướng trong công tác quản trị. Có thể thấy rõ nhất trong tham vọng của tỷ phú Musk đối với AI, khi CEO nhà Tesla đang có ý định chế tạo ô tô tự lái ứng dụng công nghệ AI và mong muốn biến xAI thành công ty AI hàng đầu thế giới. Trong kế hoạch này, việc mua lại chip từ Nvidia được coi như vấn đề sống còn với Elon Musk.
Cũng theo một vài luồng thông tin khác, sự ngưỡng mộ của tỷ phú Musk chỉ là “có qua có lại”, khi trước đó, tỷ phú Huang từng dành những lời khen có cánh cho Tesla.
“Tesla đang tiến xa hơn trong lĩnh vực xe tự lái, và một ngày nào đó, mọi chiếc xe đều sẽ phải có khả năng tự lái”, ông Huang nhận định trong một cuộc phỏng vấn với Yahoo Finance vào tháng 5 vừa qua.
(VNF) - Trong khi nhiều gia đình tìm cách bảo vệ con khỏi va đập, những nhân vật đứng ở đỉnh cao quyền lực và tài chính như John Roberts, Rockefeller hay Warren Buffett lại chủ động chuẩn bị cho con khả năng chịu đựng bất công, xui rủi, hiểu lầm và bất hạnh. Với họ, đây là chiến lược giáo dục nhằm xây dựng nội lực cho thế hệ sau khi không còn được che chở.
(VNF) - Sự xuất hiện ngày càng nhiều lãnh đạo người Việt tại các ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Việt Nam cho thấy xu hướng nội địa hóa nhân sự cấp cao và khẳng định năng lực của đội ngũ banker Việt trong môi trường tài chính quốc tế.
(VNF) - Citi Việt Nam vừa thông báo bổ nhiệm bà Ngô Thị Hồng Minh giữ chức Tổng giám đốc Citibank N.A., chi nhánh TP HCM, đánh dấu lần đầu tiên một người Việt đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất kể từ khi ngân hàng này hoạt động tại Việt Nam.
(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Giang trở thành người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam.
(VNF) - Tin vui và đầy tự hào từ Hoa Kỳ khi 1 giáo sư người Việt làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo quốc gia Hoa Kỳ (US National Academy of Inventors – NAI).
Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup - nhà đầu tư của VinSpeed, khẳng định VinSpeed sẵn sàng triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tinh thần phụng sự và cống hiến nhưng nguồn lực của doanh nghiệp không phải là vô hạn nếu phải gồng gánh thêm nhiều chi phí khác.
(VNF) - Nhờ cổ phiếu Vingroup và hệ sinh thái VinFast tăng giá mạnh, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đạt 21,1 tỷ USD, đưa ông vươn lên vị trí 111 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes.
(VNF) - Hà Siêu Hân, cô giáo tiểu học tại Bắc Kinh và cũng là ái nữ của tỷ phú Macau Hà Hồng Sân, gây chú ý với công chúng không chỉ bởi sự tận tâm trong giảng dạy mà còn bởi khối tài sản lên tới hơn 700 triệu HKD (hơn 2.000 tỷ đồng)
(VNF) - Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG), nói về 3 vị ân nhân, trong đó có một vị từng là tỷ phú USD của Việt Nam.
(VNF) - Với những chiêu trò tinh vi, nữ CEO Bất động sản Nhật Nam, bà Vũ Thị Thúy, đã khiến hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy, ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư.
(VNF) - Chia sẻ của các tỷ phú, doanh nhân từng trải qua nhiều mối quan hệ, sóng gió trên thương trường cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về phép thử của lòng người ở một thời điểm: xung đột về lợi ích, tiền bạc, quyền lực hay danh vọng.
(VNF) - Theo ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Nhà sáng lập và Chủ tịch Saigon Books: “Người sống tử tế chưa chắc đã trở thành doanh nhân thành công. Nhưng doanh nhân thành công nhất định phải là người tử tế.”
(VNF) - Đầu tháng 11, giới doanh nhân Việt Nam chứng kiến nhiều sự kiện đáng chú ý: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty hàng không vũ trụ VinSpace, CEO Cà Mèn Nguyễn Đức Nhật Thuận qua đời ở tuổi 34, Giám đốc O2 Việt Nam Hồ Đồng Tháp xin án treo trong vụ đánh bạc Pullman, còn doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị bắt vì sản xuất kem chống nắng giả.
(VNF) - Đây là đề xuất của doanh nhân Phạm Hồng Điệp – Chủ tịch Công ty CP Shinec sau chuyến làm việc tại Australia nhằm chuẩn bị cho làn sóng đầu tư quốc tế khi Việt Nam vận hành hai trung tâm Tài chính quốc tế trong năm 2026 với Shinec
(VNF) - Chiều 4/11, tại điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin đã đích thân trao Huân chương Hữu nghị cho bà Thái Hương, Anh hùng lao động Việt Nam, nhà sáng lập, Chủ tịch hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á.
(VNF) - Với kinh nghiệm nhiều thập kỷ điều hành doanh nghiệp và từng tham gia hàng loạt dự án lớn, vị doanh nhân kín tiếng cho rằng giới trẻ muốn thành công nên đi làm để “rèn năng lực thật” trước khi nghĩ đến khởi nghiệp – bởi “không kỹ năng, đam mê chỉ đốt tiền”.
Sáng 4/11, ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
(VNF) - Trong khi nhiều gia đình tìm cách bảo vệ con khỏi va đập, những nhân vật đứng ở đỉnh cao quyền lực và tài chính như John Roberts, Rockefeller hay Warren Buffett lại chủ động chuẩn bị cho con khả năng chịu đựng bất công, xui rủi, hiểu lầm và bất hạnh. Với họ, đây là chiến lược giáo dục nhằm xây dựng nội lực cho thế hệ sau khi không còn được che chở.