Cựu Đại sứ Nhật Bản và kỳ vọng Việt Nam 'thăng hoa toàn diện'
(VNF) - Trong nhiệm kỳ Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam (2020 - 2024), ông Yamada Takio không chỉ để lại dấu ấn trên lĩnh vực ngoại giao, kinh tế mà còn gây ấn tượng bởi sự am hiểu sâu sắc lịch sử, văn hóa Việt Nam. Những trải nghiệm và suy ngẫm ấy được ông gửi gắm trong cuốn sách mới xuất bản, thể hiện tình cảm gắn bó và kỳ vọng lớn lao đối với con đường phát triển của Việt Nam trong tương lai.
- Dòng vốn Nhật Bản: Dấu ấn đậm nét trên bản đồ kinh tế Việt Nam 29/05/2025 08:30
Trong chia sẻ mới đây, GS. Trần Văn Thọ - Đại học Waseda, Tokyo (Nhật Bản) cho biết, trong quá trình công tác, ông có nhiều dịp gặp gỡ và trao đổi với các đời Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam. Một số vị trở nên thân thiết và vẫn duy trì liên lạc ngay cả sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Trong số đó, cựu Đại sứ Yamada Takio là người để lại cho ông nhiều kỷ niệm sâu sắc.

Theo GS Trần Văn Thọ, trước khi sang Việt Nam nhận nhiệm vụ, ông Yamada từng có buổi gặp đầu tiên với ông theo sự sắp xếp của Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Ngay từ thời điểm đó, cựu Đại sứ đã thể hiện rõ mong muốn đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy quan hệ Việt - Nhật cũng như cho sự phát triển dài hạn của Việt Nam.
Khi nghe GS Trần Văn Thọ giới thiệu về bài viết “4.000 ngày có thể thay đổi Việt Nam”, trong đó đề cập các cải cách cho thập niên 2020 và dự báo những chuyển biến mạnh mẽ vào khoảng năm 2030, ông Yamada đã bày tỏ quyết tâm muốn góp phần thúc đẩy những thay đổi đó ngay trong 1.000 ngày đầu nhiệm kỳ.
Trong nhiệm kỳ Đại sứ tại Việt Nam (2020-2024), ông Yamada Takio đã triển khai nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Nhật (2023), gắn với các mục tiêu phát triển dài hạn của Việt Nam.
Đáng chú ý, ông đã ủy thác cho Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Đông Á và ASEAN (ERIA) thực hiện chương trình nghiên cứu nhằm đưa ra các khuyến nghị chính sách cho mục tiêu Việt Nam trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045. GS Trần Văn Thọ cho biết ông có tham gia dự án này và đã trình bày tại Đại sứ quán Nhật Bản bài thuyết trình về kinh nghiệm tăng trưởng thần kỳ của Nhật Bản giai đoạn 1955-1973 và những gợi ý cho Việt Nam hiện nay. Đây cũng là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ song phương.
GS Trần Văn Thọ nhận xét, cựu Đại sứ Yamada không chỉ là một nhà ngoại giao mà còn có hiểu biết sâu rộng về lịch sử và âm nhạc. Điều này được thể hiện rõ trong cuốn sách mới cũng như trong các hoạt động giao lưu văn hóa. Ông Yamada đặc biệt yêu thích nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhất là ca khúc “Diễm xưa” - một tác phẩm đã trở nên quen thuộc với công chúng Nhật Bản.

Tháng 1 vừa qua, ông Yamada Takio xuất bản cuốn sách “Việt Nam: Rồng bay lên ở châu Á” (Nhà xuất bản Bungeisha). Theo GS Trần Văn Thọ, cuốn sách được viết với sự đồng cảm sâu sắc, thể hiện tình cảm gắn bó và niềm tin mạnh mẽ của tác giả đối với Việt Nam. Ông Yamada coi các cải cách hiện nay là “Đổi mới lần thứ hai” và đánh giá cao tiềm năng phát triển kinh tế của Việt Nam trong dài hạn.
Tác giả cuốn sách cũng dành nhiều trang phân tích lịch sử và văn hóa Việt Nam, từ Văn hóa Phùng Nguyên cách đây khoảng 4.000 năm đến Văn hóa Đông Sơn, đồng thời đưa ra những đánh giá trên cương vị một cựu Đại sứ Nhật Bản tại UNESCO.
Theo ông Yamada, Việt Nam vốn là một quốc gia có nền văn hóa cao, song từng phát triển chậm do chiến tranh và ngoại xâm. Sự tăng trưởng mạnh mẽ hiện nay, theo ông, chính là quá trình đất nước vượt qua thời kỳ “ẩn mình” để trở lại vị thế vốn có.
GS Trần Văn Thọ cũng đánh giá cao góc nhìn lịch sử trong cuốn sách, khi tác giả trực tiếp thăm nhiều di tích như Đền Hùng, Điện Biên Phủ và đặc biệt quan tâm tới câu chuyện tình giữa thương nhân Araki Sotaro và Công nữ Ngọc Hoa vào đầu thế kỷ XVII. Từ đó, ông Yamada đã lựa chọn câu chuyện này làm điểm nhấn văn hóa cho dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt - Nhật thông qua vở opera “Công nữ Ngọc Hoa”, một dự án được công chúng hai nước đón nhận tích cực.
Về triển vọng quan hệ song phương và đầu tư FDI, GS Trần Văn Thọ cho biết ông Yamada nhìn nhận tương lai Việt - Nhật theo hướng đối đẳng, khi Việt Nam dần “tốt nghiệp” ODA và dòng đầu tư hai chiều ngày càng cân bằng hơn. Đáng chú ý, tác giả coi sự đối đẳng này là sự “trở lại” mối quan hệ bình đẳng từng tồn tại giữa hai nước từ đầu thế kỷ XVII.
Theo GS Trần Văn Thọ, với hình tượng “Rồng bay”, cựu Đại sứ Yamada Takio không chỉ kỳ vọng vào sự cất cánh về kinh tế của Việt Nam, mà còn tin tưởng vào sự thăng hoa toàn diện về sức mạnh quốc gia, bao gồm cả văn hóa và vị thế quốc tế.
Ông Yamada Takio là một nhà ngoại giao kỳ cựu của Nhật Bản, tốt nghiệp ngành pháp luật và gia nhập Bộ Ngoại giao Nhật Bản từ năm 1983. Trước khi làm Đại sứ tại Việt Nam, ông đã phục vụ tại nhiều phái bộ nước ngoài như Anh, Ấn Độ, Indonesia và từng là Đại sứ của Nhật Bản tại UNESCO.
Ông nhận nhiệm vụ Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam từ tháng 4/2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, và kết thúc nhiệm kỳ vào khoảng đầu năm 2024.
Trong nhiệm kỳ, ông đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh và phục hồi kinh tế.
Trong các phát biểu với báo chí, Đại sứ Yamada từng chia sẻ rằng ông ấn tượng sâu sắc với sự phát triển năng động, văn hoá phong phú và tinh thần của người Việt Nam; đồng thời coi Việt Nam là đối tác quan trọng của Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực phát triển chung trong khu vực và thế giới.
Ông Yamada được Bộ Ngoại giao Việt Nam và nhiều cơ quan đánh giá cao vì đã góp phần đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt, từ kinh tế, đầu tư đến giao lưu văn hoá, giáo dục và trao đổi nhân dân.
Năm 2024, ông được trao tặng Huy hiệu “Vì hòa bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc” và Huy hiệu “Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam” nhằm ghi nhận những đóng góp quan trọng của ông cho quan hệ song phương trong nhiệm kỳ.
DN Nhật tại Việt Nam thu lợi nhuận kỷ lục, đổ vốn mở rộng đầu tư
- 'Cá mập' Nhật Bản âm thầm chiếm lĩnh thị trường tài chính Việt 17/06/2025 12:00
- Cơ khí chính xác Nhật Bản: Kết nối Việt Nam vào chuỗi công nghiệp toàn cầu 05/06/2025 10:00
- Công nghiệp điện tử: Hút vốn FDI Nhật Bản lớn nhất vào Việt Nam 02/06/2025 09:30
Tim Cook: Người từng bị nghi ngờ đã đưa Apple vượt mọi giới hạn của Steve Jobs
(VNF) - Tim Cook để lại di sản khổng lồ cho Apple - từ “đế chế phần cứng" đến cỗ máy siêu lợi nhuận, một trong những công ty giá trị nhất thế giới.
Phó chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh: Kế thừa không đơn thuần là giao lại vị trí mà là trao cả 1 di sản
(VNF) - Nói về việc chuyển giao thế hệ, ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB cho rằng, kế thừa không đơn thuần là việc giao lại một vị trí điều hành, mà là trao lại cả một di sản.
Ông Trần Khải Hoàn làm Tổng giám đốc Nam A Bank
(VNF) - Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), HĐQT Ngân hàng TMCP Nam A (Nam A Bank) đã bổ nhiệm ông Trần Khải Hoàn giữ chức vụ Tổng giám đốc Nam A Bank kể từ ngày 10/4.
Nhà báo Nguyễn Phong Cầm giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Tài chính Bảo hiểm
(VNF) - Ngày 10/4, tại Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Phong Cầm làm Tổng biên tập Tạp chí Tài chính Bảo hiểm.
Tiểu sử tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng
(VNF) - Ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.
Chân dung Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng làm Tổng Kiểm toán Nhà nước
(VNF) - Ông Nguyễn Hữu Nghĩa từng giữ chức Bí thư Hưng Yên trước khi được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ông Nghĩa là Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng, từng có thời gian dài công tác tại Ngân hàng Nhà nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 'Không để đất nước tụt hậu, không để người dân mất cơ hội phát triển'
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định quyết tâm hành động mạnh mẽ ngay trong bài phát biểu nhậm chức khi nhấn mạnh yêu cầu không để đất nước tụt hậu, không để người dân mất cơ hội phát triển; đồng thời đề ra nhiều định hướng chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao đời sống nhân dân trong giai đoạn mới.
Chân dung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Ngày 7/4/2026, ông Tô Lâm chính thức giữ chức Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.
Bí thư Hưng Yên làm Tổng kiểm toán Nhà nước
(VNF) - Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026–2031, với sự tán thành của 100% đại biểu có mặt.
Chân dung Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn
(VNF) - Tại kỳ họp thứ thứ nhất khai mạc ngày 6/4, Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
'Huyền thoại công nghệ' tạo lập Thung lũng Silicon Mỹ: Tầm nhìn 10.000 năm cho kinh tế toàn cầu
(VNF) - Stewart Brand là một huyền thoại công nghệ. Ông từng nói về Elon Musk và Jeff Bezos rằng: “Chúng ta không cần phải thụ động chấp nhận số phận của mình.”
GELEX bổ nhiệm tổng giám đốc sinh năm 1994
(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) đã bổ nhiệm ông Lê Tuấn Anh giữ chức tổng giám đốc, sau khi ông Nguyễn Văn Tuấn – tổng giám đốc đương nhiệm, được bầu vào hội đồng quản trị và giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị.
Ông Nguyễn Văn Tuấn làm chủ tịch HĐQT GELEX nhiệm kỳ 2026–2031
(VNF) - Tại phiên họp đầu tiên của HĐQT GELEX Group (HoSE: GEX) nhiệm kỳ mới diễn ra chiều 1/4, ông Nguyễn Văn Tuấn được tín nhiệm bầu giữ cương vị chủ tịch HĐQT.
Ông Đỗ Hữu Huy làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk
(VNF) - Ông Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026–2031.
Ông Nguyễn Việt Hùng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
(VNF) - Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026–2031.
Ông Phạm Anh Tuấn tiếp tục làm Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai
(VNF) - Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021–2026, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026–2031.
Ông Nguyễn Văn Được tái đắc cử Chủ tịch UBND TP. HCM
(VNF) - Tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khóa XI diễn ra vào sáng 30/3, ông Nguyễn Văn Được tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND. TP HCM nhiệm kỳ 2026-2031
Ông Nguyễn Hoàng Giang tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Diễn hài kịch trên mạng xã hội, nhân viên bán hàng bất ngờ thành ngôi sao triệu USD
(VNF) - Ross Pomerantz, một cựu nhân viên của Tập đoàn công nghệ Oracle, đã tạo dựng được chỗ đứng bằng cách tìm ra thị trường ngách trong nền kinh tế sáng tạo đầy cạnh tranh.
Ông Trịnh Văn Quyết hiện giữ vai trò gì tại Tập đoàn FLC?
(VNF) - Thông tin ông Trịnh Văn Quyết trở lại vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC gây chú ý. Thực tế, Chủ tịch HĐQT hiện tại của FLC là ông Vũ Anh Tuân, còn ông Quyết đảm nhận Chủ tịch Hội đồng sáng lập.
Cam kết của các doanh nhân lần đầu tham gia Quốc hội
(VNF) - Lần đầu tham gia Quốc hội, nhiều doanh nhân cam kết thúc đẩy thể chế, minh bạch chính sách, phát triển kinh tế và cải thiện an sinh gắn với đời sống người dân.
Lời chia sẻ của ông Trịnh Văn Quyết trong ngày trở lại ghế Chủ tịch FLC
(VNF) - Ông Trịnh Văn Quyết đã chính thức xuất hiện trở lại với vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC sau gần 4 năm vắng bóng.
Ông Trịnh Văn Quyết trở lại làm Chủ tịch Tập đoàn FLC
(VNF) - Ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện với tư cách Chủ tịch Tập đoàn FLC tại một sự kiện diễn ra vào ngày 27/3 tại Gia Lai.
CEO HanaGold: Từ cú khước từ tại Shark Tank đến mắt xích phạm tội vụ sập sàn ONUS
(VNF) - Bà Ngô Thị Thảo, hay còn gọi là Hana Ngô, từng được biết đến với vai trò CEO HanaGold và ý tưởng “tiệm kim hoàn 4.0” giúp mọi người tích lũy vàng dễ dàng. Giờ đây, cái tên của cô một lần nữa được nhắc đến khi liên quan đến vụ án tiền mã hóa.
Chủ tịch Chứng khoán MB Lê Viết Hải xin từ nhiệm
(VNF) - Ông Lê Viết Hải xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) kể từ ngày 26/3.
Tim Cook: Người từng bị nghi ngờ đã đưa Apple vượt mọi giới hạn của Steve Jobs
(VNF) - Tim Cook để lại di sản khổng lồ cho Apple - từ “đế chế phần cứng" đến cỗ máy siêu lợi nhuận, một trong những công ty giá trị nhất thế giới.
Thâm nhập dự án công viên đầu tiên trên Đại lộ cảnh quan Sông Hồng
(VNF) - Với quy mô gần 20ha, dự án được kỳ vọng sẽ hình thành một không gian công cộng lớn ven sông Hồng, ngay khu vực sát chân cầu Thăng Long.
































































