Đại gia Lã Quang Bình bị cáo buộc hối lộ sếp ngân hàng bằng cổ phiếu

Tiểu Vy - 15/10/2024 15:45 (GMT+7)

(VNF) - Ông Lã Quang Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY, bị cáo buộc chỉ đạo em gái hối lộ sếp ngân hàng 200.000 cổ phiếu để được tiếp tục giải ngân nhằm tháo gỡ khó khăn cho công ty.

Ông Lã Quang Bình là Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông (ECPAY), Đầu tư thương mại dịch vụ Điện lực (ECInvest), Tập đoàn LALUNA và khách sạn Bến Du Thuyền (Marina Hotel).

Hồi tháng 9, ông Bình cùng em gái Lã Thị Phương Liên bị Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an, đề nghị truy tố về hai tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và Đưa hối lộ.

Trong vụ án này, Đào Hoàng Thắng (cựu Giám đốc chi nhành ngân hàng) bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ; Nguyễn Hoài Anh (cựu cán bộ ngân hàng) bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo kết luận, từ 2005 - 2016, ông Bình thành lập một số công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, máy vi tính. Các công ty của Bình làm đại lý trung gian thu hộ tiền điện theo hợp đồng đã ký với các công ty điện lực; dịch vụ trung gian thanh toán, kinh doanh bất động sản.

Trong đó, Công ty cổ phần Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông (Công ty ECPAY) đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thu hộ tiền điện qua kênh thanh toán của Công ty ECPAY với Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Tổng Công ty Điện lực TP. HCM và Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH.

Ông Lã Quang Bình là Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông (ECPAY)...

Từ tháng 4/2016 đến tháng 12/2020, ông Bình sử dụng 8 công ty, lập hồ sơ vay tiền tại ngân hàng với mục đích thanh toán ứng trước tiền điện cho các công ty điện lực và đầu tư kinh doanh bất động sản. Từ 2018 - 2020, các công ty của Bình được ngân hàng cấp hạn mức 100 tỷ đồng cho một công ty trong một năm.

Trong đó 50% được bảo đảm bằng các hợp đồng tiền gửi, 50% vay tín chấp không tài sản bảo đảm. Giai đoạn này, nhóm các công ty của ông Bình đã sử dụng tiền điện thu được thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc, lãi cho ngân hàng theo các hợp đồng tín dụng.

Từ tháng 12/2020, do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đóng cổng thanh toán, yêu cầu Công ty ECPAY trả hết số tiền điện còn nợ khiến công ty của Bình mất nguồn thu để trả nợ các khoản vay đến hạn và có nguy cơ bị chuyển nợ xấu. Nhằm tháo gỡ khó khăn, Bình nhờ Đào Hoàng Thắng (cựu giám đốc ngân hàng) giúp đỡ giải ngân tiếp cho công ty song bị gây khó dễ, yêu cầu đưa tiền thì mới đồng ý cho giải ngân, kết luận điều tra nêu.

Để có nguồn tiền trả nợ vay quá hạn tại ngân hàng, không để chuyển nợ xấu và trả nợ cho Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Bình giao em gái Lã Thị Phương Liên thỏa thuận với Thắng về việc sẽ chuyển 300.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại - Dịch vụ Điện lực (mã chứng khoán là EIN), tương đương 3 tỷ đồng, cho Thắng.

Đồng thời, Bình chỉ đạo Trần Ngọc Thắng (Phó tổng Giám đốc Công ty ECPAY) theo dõi, khi có tiền tín dụng (L/C) từ nước ngoài chuyển về thì chuyển tiếp cho Thắng 2 tỷ đồng.

Theo chỉ đạo của Bình, chiều 22/1/2021, Liên đến phòng làm việc gặp Thắng để nhờ tạo điều kiện cho tiếp tục giải ngân. Đổi lại, Liên sẽ chuyển cho Thắng 200.000 cổ phiếu EIN.

Cơ quan điều tra xác định bị can Thắng ngầm hiểu đây là tài sản đại gia Bình đưa để nhờ giúp đỡ giải ngân nên đồng ý và bảo Liên chuyển cổ phiếu vào tài khoản chứng khoán của em gái là Đào Hoàng Yến. "Chốt" tiền xong, Bình chỉ đạo cấp dưới làm việc với ngân hàng về phương án lập hồ sơ vay tiền.

Từ thỏa thuận giữa hai bên, Liên chuyển 200.000 cổ phiếu EIN cho Thắng bằng cách vòng vo qua các cá nhân khác để xóa dấu vết. Hiện, 200.000 cổ phiếu này vẫn đang trong tài khoản chứng khoán của em gái Thắng.

Sau khi nhận 200.000 cổ phiếu EIN, ngày 27/1/2021, Thắng chỉ đạo, giục Phạm Như Hà (cựu Phó giám đốc, Agribank chi nhánh Đống Đa) và Nguyễn Thành Nhân (cựu Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp) cho tất toán, rút tài sản đảm bảo của khoản vay 94 tỷ đồng của Công ty TNHH Kinh doanh và Thương mại Thịnh Phát trái quy định. Sau đó, Thắng tiếp tục chỉ đạo giải ngân trái quy định hai khoản vay mới 46 tỷ đồng và 33 tỷ đồng cho Công ty Thịnh Phát.

Công ty Thịnh Phát đang còn khoản vay 47 tỷ đồng không có tài sản đảm bảo nhưng Thắng vẫn chỉ đạo để cho tiếp tục ký hợp đồng tín dụng hạn mức 46 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo cho khoản vay này là quyền đòi nợ phát sinh từ hợp đồng thu hộ tiền điện được ký giữa Công ty ECPAY và Công ty Thịnh Phát.

Đến nay, các khoản vay trên đều tất toán nên Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an không có căn cứ xác định hậu quả thiệt hại cho Agribank chi nhánh Đống Đa.

Trong vụ án này, ngoài bị can Bình, Liên, Thắng, Hoài Anh, 6 người khác của ngân hàng bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, gồm: Phạm Như Hà (cựu Phó giám đốc), Nguyễn Thành Nhân (cựu Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp), Vương Thị Bích Ngọc và Nguyễn Đắc Hiếu (đều là cựu Phó phòng khách hàng doanh nghiệp), Đinh Hải Sơn (Trưởng phòng tổng hợp, thành viên Hội đồng tín dụng), Hồ Mai Hiền (cựu Trưởng phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ, thành viên Hội đồng tín dụng).

Nguyễn Thị Loan (Giám đốc Tài chính Công ty ECPAY) và Trần Đình Quốc cùng tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Nguyễn Hoài Anh (Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh Tín Việt) bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bốn bị can còn lại Nguyễn Hải Long, Nguyễn Văn Tuấn, Vũ Văn Khiêm và Phạm Quang Tạo bị đề nghị truy tố về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cùng chuyên mục
Hai kịch bản tăng trưởng GDP 2024: Tự tin 'tất cả đều vượt mục tiêu'

Hai kịch bản tăng trưởng GDP 2024: Tự tin 'tất cả đều vượt mục tiêu'

(VNF) - Theo TS. Nguyễn Quốc Việt, Viện trưởng Viện VEPR dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2024 sẽ theo hai kịch bản dự kiến đạt 6,84% hoặc 7%. Đáng nói cả hai kịch bản này đề vượt mục tiêu.

Ông Đỗ Trọng Hưng thôi làm Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa

Ông Đỗ Trọng Hưng thôi làm Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa

(VNF) - Sáng 15/10, tại kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đối với ông Đỗ Trọng Hưng do chuyển công tác về Trung ương.

Triều Tiên cho nổ tung tuyến đường liên Triều nối với Hàn Quốc

Triều Tiên cho nổ tung tuyến đường liên Triều nối với Hàn Quốc

(VNF) - Ngày 15/10, Triều Tiên đã cho nổ tung các con đường nối với Hàn Quốc, nơi từng được coi là biểu tượng của sự hợp tác liên Triều.

IMF: Nợ công toàn cầu sẽ vượt 100.000 tỷ USD trong năm nay

IMF: Nợ công toàn cầu sẽ vượt 100.000 tỷ USD trong năm nay

(VNF) - Tổng nợ toàn cầu dự kiến ​​sẽ lần đầu tiên vượt quá 100.000 tỷ USD trong năm nay và có thể tăng nhanh hơn dự báo, theo cảnh báo được Qũy tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra ngày 15/10.

Khánh Hòa lên kế hoạch đầu tư đường ven biển 5.400 tỷ đồng

Khánh Hòa lên kế hoạch đầu tư đường ven biển 5.400 tỷ đồng

(VNF) - Tuyến đường ven biển từ xã Vạn Thọ đến xã Vạn Lương (huyện Vạn Ninh) sẽ có chiều dài hơn 23km, tổng vốn đầu tư 5.400 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và địa phương.

Hưởng lợi CPTPP: Hàng Việt Nam tăng tốc vào Canada

Hưởng lợi CPTPP: Hàng Việt Nam tăng tốc vào Canada

(VNF) - Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Canada trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Canada hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong khu vực châu Mỹ và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong ASEAN.

Vay vốn vẫn bị ép mua bảo hiểm, Ngân hàng Nhà nước lên tiếng

Vay vốn vẫn bị ép mua bảo hiểm, Ngân hàng Nhà nước lên tiếng

(VNF) - NHNN cho biết pháp luật hiện hành đã có quy định nghiêm cấm hành vi ép khách hàng mua, giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% tiền thuê đất năm 2024

Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% tiền thuê đất năm 2024

(VNF) - Theo Bộ Tài chính, phương án giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2024 đối với người thuê đất phù hợp với tình hình diễn biến mới về kinh tế - xã hội của cả nước.

Loạt dự án chung cư Hà Nội 'bất lực' nhìn thị trường tăng giá

Loạt dự án chung cư Hà Nội 'bất lực' nhìn thị trường tăng giá

Nhiều dự án chung cư phải dừng thi công ngay trước thời điểm thị trường lên cơn "sốt" giá, có dự án nằm yên hơn một thập kỷ "nhìn" những dự án xung quanh tăng giá gấp đôi.