Daikin: 'Ông lớn' điều hòa Nhật Bản và cứ điểm tỷ USD tại Việt Nam
(VNF) - Với lịch sử hơn 100 năm phát triển, Daikin Industries đã vươn lên trở thành tập đoàn điều hòa không khí và giải pháp khí hậu lớn nhất thế giới. Hiện diện tại Việt Nam, Daikin đang từng bước chuyển dịch từ nhà cung cấp thiết bị sang giải pháp toàn diện cho tòa nhà và quản lý năng lượng.
Hành trình 100 năm, dẫn đầu ngành điều hòa toàn cầu
Daikin Industries, Ltd. là một trong những tập đoàn sản xuất điều hòa không khí và giải pháp khí hậu hàng đầu thế giới, được thành lập năm 1924 tại Osaka, Nhật Bản, bởi ông Akira Yamada.
Ban đầu doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện kim loại và sau đó mở rộng sang sản xuất thiết bị lạnh, điều hòa không khí và các giải pháp HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning). Qua gần một thế kỷ phát triển, Daikin đã tích hợp thành công nhiều công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực khí hậu và môi trường.
Daikin hiện là nhà sản xuất điều hòa không khí lớn nhất thế giới, với mạng lưới hoạt động trải rộng tại hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu, phục vụ cả khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp và dự án quy mô lớn. Công ty có hàng chục nhà máy sản xuất, trung tâm nghiên cứu phát triển R&D, và mạng lưới phân phối rộng khắp.

Về chiến lược kinh doanh, tập đoàn định hướng phát triển theo mục tiêu “Perfecting the Air” - không chỉ sản xuất thiết bị mà còn mang đến giải pháp toàn diện về khí hậu, môi trường và hiệu quả năng lượng.
Bên cạnh khâu sản xuất, Daikin phát triển theo mô hình tích hợp, kiểm soát từ nghiên cứu - phát triển, sản xuất, phân phối cho tới dịch vụ hậu mãi và các giải pháp vận hành tổng thể cho công trình.
Về quy mô kinh doanh, trong các báo cáo tài chính gần đây, Daikin ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng ổn định.
Theo số liệu Investing.com, trong một quý gần nhất, Daikin đạt doanh thu hơn 1,264,977 tỷ Yên (tương đương khoảng 8,4 tỷ USD) và lợi nhuận ròng khoảng 79,407 tỷ Yên (khoảng 530 triệu USD). So với quý trước đó, doanh thu tăng nhẹ và lợi nhuận khá tương đương.
Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 cho thấy doanh số và lợi nhuận hoạt động của tập đoàn vượt mức của năm trước, đạt mức “cao kỷ lục” trong bối cảnh thị trường toàn cầu nhiều biến động.
Cụ thể, theo Yahoo Finance, Daikin công bố kết quả kinh doanh năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2025 (tức FY2024 theo chuẩn Nhật): Tổng doanh thu đạt khoảng 4,752,335 triệu Yên (~31,7 tỷ USD), tăng 8.1% so với năm trước.
Lợi nhuận hoạt động khoảng 401,669 triệu Yên (~2,7 tỷ USD), tăng nhẹ so với mức 392,137 triệu Yên của năm trước. Lợi nhuận sau thuế khoảng 264,757 triệu Yên (~1,8 tỷ USD, cũng tăng so với năm 2024.
Dữ liệu thống kê dài hạn cũng cho thấy doanh thu ròng của Daikin và các chỉ số lợi nhuận liên tục tăng qua các năm, thể hiện vị thế dẫn đầu thị trường HVAC toàn cầu.

Hoạt động đầu tư tại Việt Nam
Việt Nam được Daikin xác định là một trong những thị trường chiến lược quan trọng nhất tại khu vực Đông Nam Á, nhờ tốc độ đô thị hóa nhanh, quy mô dân số lớn và nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp điều hòa không khí và quản lý năng lượng. Từ một thị trường chủ yếu nhập khẩu và phân phối sản phẩm, Việt Nam dần trở thành trung tâm sản xuất, tiêu thụ và triển khai giải pháp toàn diện của Daikin trong khu vực.
Một trong những dấu ấn đầu tư lớn nhất của Daikin tại Việt Nam là việc xây dựng nhà máy Daikin Việt Nam sản xuất điều hòa không khí tại Khu công nghiệp Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên, quy mô 210.000m2, tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ Yên (khoảng 96 triệu USD) với công suất sản xuất lên tới khoảng một triệu sản phẩm mỗi năm.
Nhà máy Daikin tại Hưng Yên không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn đóng vai trò là cứ điểm xuất khẩu sang nhiều quốc gia trong khu vực, giúp Daikin tối ưu chi phí sản xuất và nâng cao khả năng cạnh tranh.
Song song với đầu tư sản xuất, Daikin cũng xây dựng hệ thống phân phối và dịch vụ hậu mãi rộng khắp tại Việt Nam. Tập đoàn liên tục mở rộng mạng lưới đại lý, trung tâm bảo hành và đào tạo kỹ thuật viên nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng nhất theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Về kết quả kinh doanh, Daikin Việt Nam được đánh giá là một trong những đơn vị có doanh thu cao nhất trong ngành điều hòa tại thị trường nội địa. Theo công bố trên TTXCN, doanh thu năm gần nhất của Daikin tại Việt Nam đạt khoảng 3,7 tỷ USD, phản ánh tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ trong hơn một thập kỷ qua.
So với thời điểm mới mở rộng hoạt động sâu tại Việt Nam, doanh thu của Daikin đã tăng gấp nhiều lần, cho thấy sức hấp dẫn của thị trường cũng như hiệu quả chiến lược kinh doanh mà tập đoàn theo đuổi.
Không dừng lại ở hoạt động sản xuất và bán hàng, Daikin những năm gần đây còn đẩy mạnh đầu tư vào các giải pháp giá trị gia tăng, đặc biệt là trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và quản lý vận hành tòa nhà.
Động thái nổi bật nhất trong chiến lược này là việc Daikin thông qua công ty con tại Việt Nam ký thỏa thuận mua lại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Anh Nguyên - doanh nghiệp Việt có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hệ thống quản lý tòa nhà và tích hợp công nghệ.
Thương vụ này giúp Daikin nhanh chóng sở hữu năng lực BMS (hệ thống quản lý tòa nhà), mở rộng danh mục dịch vụ sang quản lý năng lượng, giám sát vận hành và tự động hóa công trình, thay vì chỉ tập trung vào hệ thống HVAC truyền thống.
Bên cạnh hoạt động đầu tư vào sản xuất và M&A, Daikin cũng đầu tư mạnh vào phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam, xây dựng môi trường làm việc theo tiêu chuẩn Nhật Bản và chú trọng đào tạo kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật địa phương.
Trong chiến lược dài hạn, theo thông báo chính thức của tập đoàn, Daikin hướng đến việc giúp khách hàng tối đa hóa hiệu quả năng lượng đồng thời nâng cao sự thoải mái và độ tin cậy trong các tòa nhà của họ, đồng thời khẳng định tập đoàn sẽ tiếp tục đóng góp đáng kể vào nỗ lực tiết kiệm năng lượng của Việt Nam và mục tiêu dài hạn hướng tới một xã hội trung hòa carbon.
Thêm một ông lớn Nhật Bản chi tiền thâu tóm doanh nghiệp Việt
'Đại gia' Nguyễn Đức Chi lập hãng hàng không Crystal Bay Airlines vốn 300 tỷ
(VNF) - Crystal Bay Airlines có vốn điều lệ 300 tỷ đồng và do Tập đoàn Du lịch Crystal Bay, ông Nguyễn Đức Chi và 1 cá nhân khác sáng lập.
Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu xử phạt Nhiệt điện An Khánh – Bắc Giang
(VNF) - UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Chủ tịch UBND xã Cẩm Lý hoàn thiện hồ sơ và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Nhiệt điện An Khánh – Bắc Giang.
Honda Việt Nam chiếm 83% thị phần xe máy, nộp ngân sách năm 2025 hơn 11.880 tỷ đồng
(VNF) - Năm 2025, Công ty Honda Việt Nam nộp ngân sách nhà nước cho tỉnh Phú Thọ hơn 11.880 tỷ đồng.
EuroCham: Niềm tin doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đạt mức cao nhất 7 năm
(VNF) - EuroCham công bố Chỉ số Niềm tin Kinh doanh (BCI) quý IV/2025 đạt 80 điểm, mức cao nhất 7 năm, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ và niềm tin củng cố của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.
Trường quốc tế Mỹ AISVN chính thức bị giải thể
(VNF) - UBND TP. HCM đã ban hành quyết định giải thể Trường Quốc tế Mỹ AISVN, sau hơn nửa năm bà Nguyễn Thị Út Em - Chủ tịch hội đồng trường bị bắt.
Kho Vận Miền Nam bị phạt và truy thu thuế hơn 3,8 tỷ đồng
(VNF) - Tổng số tiền Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam phải nộp vào ngân sách nhà nước hơn 3,8 tỷ đồng, bao gồm tiền phạt, truy thu thuế và tiền chậm nộp.
Viettel lập công ty trung gian tiền tệ gần 1.400 tỷ đồng
(VNF) - Công ty con vừa được Viettel thành lập có ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động trung gian tiền tệ, với số vốn điều lệ là gần 1.400 tỷ đồng.
Sữa NAN nguy cơ nhiễm độc: Nestlé thiệt hại tỷ USD, suy giảm niềm tin toàn cầu
(VNF) - Sự cố thu hồi sữa NAN không chỉ gây thiệt hại tài chính đáng kể cho Nestlé mà còn đặt ra thách thức dài hạn đối với uy tín thương hiệu, đặc biệt trong lĩnh vực dinh dưỡng trẻ em - mảng kinh doanh gắn liền với lịch sử và vị thế cốt lõi của Nestlé.
SCI E&C: Lên kế hoạch tăng vốn trong bối cảnh kinh doanh thua lỗ
(VNF) - Công ty cổ phần SCI E&C chuẩn bị tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Đáng chú ý, đợt phát hành này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang kinh doanh thua lỗ.
Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vốn lên 35.500 tỷ khi có tin IPO
(VNF) - Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM, đơn vị vận hành ứng dụng gọi xe công nghệ Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa công bố tăng vốn điều lệ từ 25.000 tỷ đồng lên 35.500 tỷ đồng
Từ quảng cáo sai lệch đến sữa NAN nguy cơ nhiễm độc: Hoang mang với chất lượng sản phẩm Nestlé
(VNF) - Những ngày đầu năm 2026, cộng đồng nuôi con nhỏ tại Việt Nam “dậy sóng” khi thông tin Nestlé Việt Nam công bố thu hồi 17 lô sản phẩm sữa công thức nhãn hiệu NAN. Hàng loạt phụ huynh tỏ ra lo lắng, hoang mang khi dòng sữa này từng rất phổ biến tại Việt Nam.
17 công ty ở Hải Phòng vào nhóm 500 DN lớn nhất Việt Nam, LG đứng top 20
(VNF) - Năm 2025, Hải Phòng có 17 doanh nghiệp lọt Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, với LG Electronics Việt Nam Hải Phòng nằm trong Top 20 VNR500.
Đồ hộp Hạ Long: Cổ đông ngoại đồng loạt 'tháo chạy' trước khi bê bối bị phanh phui
(VNF) - Trước khi bê bối thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi xảy ra, Đồ hộp Hạ Long đã ghi nhận một loạt thay đổi lớn trong cơ cấu sở hữu và bộ máy quản trị, khi gần 40% vốn điều lệ đổi chủ và các cổ đông ngoại đồng loạt rút lui.
Thêm một công ty hàng không 600 tỷ đồng vừa ra đời
(VNF) - Công ty TNHH Cảng hàng không Mặt Trời Phan Thiết được thành lập vào tháng 12/2025, với số vốn điều lệ là 600 tỷ đồng,
Masterise lập công ty hàng không với số vốn 'khủng'
(VNF) - Masterise Group lập Công ty TNHH Cảng hàng không Masterise với vốn điều lệ 29.300 tỷ đồng.
Doanh nghiệp hiến kế mở ‘đường băng’ cho đầu tư tại Đà Nẵng
(VNF) - Các doanh nghiệp kiến nghị Đà Nẵng sớm tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai và thủ tục, tạo “đường băng” thông suốt để dòng vốn đầu tư lớn bứt tốc sau sáp nhập.
Samsung, PetroVietnam, Petrolimex, Vingroup, Viettel dẫn đầu Top 500 DN lớn nhất Việt Nam 2025
(VNF) - Ngày 08/01 tại Nhà hát Hồ Gươm - TP. Hà Nội, Vietnam Report cùng Báo VietNamNet đã tổ chức thành công Lễ công bố Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) và vinh danh các doanh nghiệp có đóng góp với nền kinh tế từ nhiều ngành nghề..
Mỗi ngày Vietlott chi gần 15 tỷ đồng để trả thưởng
(VNF) - Năm 2025, Vietlott ghi nhận có hơn 32 triệu lượt trúng thưởng các sản phẩm xổ số tự chọn và trả thưởng hơn 5.342 tỷ đồng, tương ứng mỗi ngày khoảng 14,6 tỷ đồng.
Thép SMC trong cơn biến động: Tổng Giám đốc xin từ nhiệm, loạt lãnh đạo cao cấp rời ghế
(VNF) - Những xáo trộn về nhân sự cấp cao tại CTCP Đầu tư Thương mại SMC vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận thay đổi ở vị trí điều hành cao nhất.
VinFast tăng vốn 'khủng' lên gần 81.000 tỷ đồng, vượt Vingroup
(VNF) - Sau điều chỉnh, vốn điều lệ của VinFast đạt 80.793 tỷ đồng, cao hơn vốn điều lệ của Vingroup là 77.335 tỷ đồng.
Lên danh sách cổ phần hóa 30 DN nhà nước, sau 5 năm chưa DN nào hoàn thành
(VNF) - Theo Bộ Tài chính, giai đoạn 2021-2025, công tác cổ phần hóa và thoái vốn diễn ra chậm do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan.
Xả thải nguy hại ra môi trường, IDICO bị xử phạt 1,88 tỷ đồng
(VNF) - Tổng công ty IDICO – CTCP (IDC) vừa bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt vì vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực môi trường, với tổng mức xử phạt hành chính lên tới 1,88 tỷ đồng.
Đèo Cả 'bắt tay' Geleximco: Bên mở đường, bên làm bất động sản
(VNF) - Với hợp tác này, Đèo Cả sẽ chủ trì lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông, còn Geleximco sẽ chủ trì phát triển các dự án bất động sản.
Đại gia bí ẩn chi hơn 206 tỷ mua hãng mì '2 con tôm'
(VNF) - Nhà đầu tư đã chi hơn 206 tỷ đồng để sở hữu trọn lô cổ phiếu Miliket giá hơn 200.000 đồng/cp, định giá 1.000 tỷ đồng cho hãng mì '2 con tôm'.
Điện Tự Động Tuấn Long nhận án phạt cấm thầu 5 năm
(VNF) - Công ty TNHH Điện Tự Động Tuấn Long (Hà Nội) bị Điện lực Quảng Ninh cấm tham gia đấu thầu trong 5 năm do hành vi cung cấp hồ sơ dự thầu không trung thực, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu…
'Đại gia' Nguyễn Đức Chi lập hãng hàng không Crystal Bay Airlines vốn 300 tỷ
(VNF) - Crystal Bay Airlines có vốn điều lệ 300 tỷ đồng và do Tập đoàn Du lịch Crystal Bay, ông Nguyễn Đức Chi và 1 cá nhân khác sáng lập.
Thăm hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng gần 800 tỷ trước ngày thông xe
(VNF) - Ghi nhận của VietnamFinance chiều ngày 12/1, đến thời điểm hiện tại dự án đã hoàn thiện 90% khối lượng công việc, dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 10/2.


































































