Đằng sau quyết định ‘bán mình’ của Thiên Long
(VNF) - Chủ tịch Thiên Long từng chia sẻ, trong thời đại mở như hiện nay, thế giới phẳng nên việc bị thâu tóm hay không tùy theo chính sách của doanh nghiệp. Khi nhận đầu tư, nên có những cơ chế hợp tác đôi bên cùng có lợi, làm cho chiếc bánh thị phần lớn hơn, có sự cộng hưởng về kỹ thuật, thị trường.
Thiên Long: Thương hiệu tuổi đời hơn 4 thập kỉ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (HoSE: TLG) tiền thân là cơ sở bút bi Thiên Long được thành lập năm 1981. Cho đến nay, Thiên Long đã hoạt động kinh doanh hơn 4 thập kỉ trên thương trường, gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ học sinh với sản phẩm tiêu biểu nhất là bút bi.
Sau công cuộc Đổi mới (từ năm 1986), đặc biệt khi Hiến pháp 1992 lần đầu công nhận kinh tế tư nhân là một thành phần kinh tế hợp pháp, Thiên Long đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội. Cuối những năm 1990, doanh nghiệp trở thành một trong những đơn vị đầu tiên vào khu công nghiệp Tân Tạo, hưởng ứng lời kêu gọi và các chính sách thu hút đầu tư của TP. HCM.
Bước ngoặt này đã giúp doanh nghiệp tổ chức bài bản hơn, từ một cơ sở sản xuất nhỏ trở thành một tập đoàn chuyên nghiệp, với phòng nghiên cứu phát triển, đơn vị quản lý chất lượng, xử lý nước thải,…

Trong quá trình phát triển, Thiên Long lần lượt trải qua nhiều mô hình hoạt động, từ công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp đại chúng đến niêm yết trên sàn chứng khoán. Doanh nghiệp không chỉ thích ứng với những thay đổi về thể chế mà còn vượt qua các cú sốc kinh tế toàn cầu, đồng thời mở rộng quy mô hoạt động cả trong nước và quốc tế.
Cho đến nay, sản phẩm của Thiên Long đã có mặt trên 34 tỉnh thành khắp cả nước, được xuất khẩu sang 74 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thương hiệu bút bi Thiên Long cũng trở thành thương hiệu quốc dân, nhận được sự yêu thích vượt trội so với đối thủ cạnh tranh, theo khảo sát của Ipos trên 1.200 phụ huynh, học sinh THCS và THPT tại Việt Nam.
Theo Forbes, thị phần của Thiên Long trong ngành bút đang chiếm tới 60%, giữ vị trí số 1 với vai trò doanh nghiệp tiên phong. Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS) nhận định rằng, sức mạnh thương hiệu của Thiên Long không chỉ dừng ở nhận thức mà còn được chuyển hóa thành doanh số thực tế.
Sự hiện diện của Thiên Long trên khắp cả nước, không chỉ tập trung ở đô thị, mạng lưới của công ty còn len lỏi đến các vùng nông thôn, miền núi, tạo độ phủ sâu, rộng và hình thành nên lợi thế cạnh tranh quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì vị thế vượt trội trước các đối thủ nội địa nhỏ lẻ cũng như các thương hiệu ngoại nhập.
Bên cạnh đó, mảng gia công cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi doanh nghiệp trúng thầu nhiều đơn hàng mới, mở ra triển vọng tăng trưởng doanh thu ổn định trong các năm tới.
Quyết định “bán mình” đột ngột
Ngày 4/12, Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) thông báo về việc triển khai kế hoạch mua lại cổ phần của Thiên Long nhằm trở thành công ty mẹ của doanh nghiệp này. Kokuyo sẽ thực hiện thương vụ thông qua hai giao dịch. Giao dịch đầu tiên là mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Long An Thịnh, đơn vị đang nắm giữ 46,82% cổ phần TLG và hiện thuộc sở hữu của nhóm nhà sáng lập Thiên Long.
Tiếp đó, Kokuyo sẽ thành lập một pháp nhân chuyên biệt để thực hiện chào mua công khai tối đa 18,19% số cổ phần đang lưu hành của Thiên Long, tương đương hơn 15,9 triệu cổ phiếu.
Sau khi hoàn tất hai giao dịch, cả Thiên Long và Thiên Long An Thịnh sẽ trở thành công ty con của Kokuyo do quy mô vốn điều lệ của mỗi doanh nghiệp đều vượt 10% vốn điều lệ của tập đoàn Nhật Bản. Tỷ lệ sở hữu dự kiến của Kokuyo tại Thiên Long sau thương vụ đạt 65,01%.
Các thông báo của Kokuyo làm không ít nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, cũng như không ít người tiêu dùng bất ngờ bởi một thương hiệu tuổi thơ của thế hệ học sinh Việt Nam chuẩn bị thuộc về cá mập từ Nhật Bản.

Trong khi đó, phía Thiên Long trước đó chưa từng hé lộ thông tin gì về thương vụ này. Hồi tháng 4/2025, trong một bài phỏng vấn với báo giới, ông Cô Gia Thọ, Chủ tịch HĐQT đồng thời là người sáng lập ra Thiên Long khi được hỏi về ý định liên doanh với các đối tác nước ngoài để đẩy mạnh tốc độ phát triển của doanh nghiệp đã cho biết rằng Thiên Long là một công ty niêm yết trên sàn, từng tiếp xúc và nhận vốn đầu tư của nhiều cổ đông, quỹ đầu tư nước ngoài.
Ông nhắc lại về thời điểm trước đại dịch, doanh nghiệp đã đón thương hiệu hàng đầu của Mỹ trong mảng hàng tiêu dùng và gia dụng, làm cổ đông chiến lược với tỷ lệ sở hữu hơn 7%. Khi đó, Thiên Long xác định chỉ hợp tác, không liên doanh, không đánh mất bản chất thương hiệu của người Việt. Đến nay, nhóm cổ đông ngoại này đã thoái vốn bớt, không còn là cổ đông lớn.
Mặt khác, Chủ tịch Thiên Long cũng nhấn mạnh rằng trong thời đại mở như hiện nay, thế giới phẳng nên việc bị thâu tóm hay không tùy theo chính sách của doanh nghiệp. Khi nhận đầu tư, nên có những cơ chế hợp tác đôi bên cùng có lợi, làm cho chiếc bánh thị phần lớn hơn, có sự cộng hưởng về kỹ thuật, thị trường.
Chia sẻ của nhà sáng lập Thiên Long có thể là những tín hiệu đầu tiên của thương vụ này, đồng thời cũng thể hiện mong muốn của người chủ doanh nghiệp muốn miếng bánh thị phần mà mình đã xây dựng lớn mạnh hơn nữa.
Hai người con của ông Cô Gia Thọ là ông Cô Trần Cơ Nguyên và bà Cô Trần Dinh Dinh vào tháng 4 vừa qua đã được bầu vào thành viên HĐQT Thiên Long, thay thế cho bà Trần Thái Như và bà Cô Ngân Bình (em của ông Cô Gia Thọ).
Ở thời điểm đó, việc thay đổi nhân sự này cho thấy rõ nét sự chuyển giao thế hệ ở Thiên Long. Tuy nhiên, trước thông tin Kokuyo sẽ thâu tóm doanh nghiệp này lại đặt ra dấu hỏi lớn về việc liệu gia đình ông Cô Gia Thọ có rút lui khỏi thương hiệu do chính mình sáng lập.
“Một doanh nghiệp không phải lúc nào người chủ đứng ra điều hành tất cả là tốt. Mỗi bộ phận trong công ty đều được trao toàn quyền trong phạm vi chuyên trách của họ. Và trong bộ máy của Thiên Long, mỗi bộ phận đều chuẩn bị một người kế cận, một "hạt giống" cho tương lai”, ông Cô Gia Thọ chia sẻ trong bài phỏng vấn với báo giới hồi tháng 4/2025.
Hiện ông Cô Gia Thọ đang nắm giữ trực tiếp hơn 5,7 triệu cổ phiếu TLG, tương đương tỷ lệ sở hữu 6,56%. Ông cũng đồng thời là cổ đông lớn nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Long An Thịnh, nắm giữ 16 triệu cổ phần tương đương giá trị vốn góp 160 tỷ đồng.
Ngoài ra, các cổ đông khác của Thiên Long An Thịnh là Trần Thái Như, Cô Ngân Bình, Cô Cẩm Nguyệt, Cô Gia Đức, đều nắm giữ 6 triệu cổ phần mỗi người, tương đương vốn góp 60 tỷ đồng mỗi người.
Trong thông báo mới nhất của Thiên Long, Tổng giám đốc Nguyễn Phương Nga cho biết sẽ không có thay đổi trọng yếu nào về nhân sự, chính sách trong giai đoạn hiện nay, đồng thời mong muốn các bên tiếp tục yên tâm đồng hành, trong lúc mọi hoạt động vận hành vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.
Chủ thương hiệu văn phòng phẩm Campus muốn thâu tóm 'vua bút bi' Thiên Long
- PNC: Cổ phiếu tăng gấp 3, liên tục trần sau tin sáp nhập ‘Vua bút bi' 05/06/2025 04:00
- Thiên Long Group muốn thâu tóm chuỗi nhà sách Phương Nam 22/05/2025 03:45
- Thị trường Mỹ góp 16% lợi nhuận, Thiên Long ứng phó thế nào với thuế đối ứng 10/04/2025 01:26
'Đại gia' Nguyễn Đức Chi lập hãng hàng không Crystal Bay Airlines vốn 300 tỷ
(VNF) - Crystal Bay Airlines có vốn điều lệ 300 tỷ đồng và do Tập đoàn Du lịch Crystal Bay, ông Nguyễn Đức Chi và 1 cá nhân khác sáng lập.
Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu xử phạt Nhiệt điện An Khánh – Bắc Giang
(VNF) - UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Chủ tịch UBND xã Cẩm Lý hoàn thiện hồ sơ và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Nhiệt điện An Khánh – Bắc Giang.
Honda Việt Nam chiếm 83% thị phần xe máy, nộp ngân sách năm 2025 hơn 11.880 tỷ đồng
(VNF) - Năm 2025, Công ty Honda Việt Nam nộp ngân sách nhà nước cho tỉnh Phú Thọ hơn 11.880 tỷ đồng.
EuroCham: Niềm tin doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đạt mức cao nhất 7 năm
(VNF) - EuroCham công bố Chỉ số Niềm tin Kinh doanh (BCI) quý IV/2025 đạt 80 điểm, mức cao nhất 7 năm, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ và niềm tin củng cố của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.
Trường quốc tế Mỹ AISVN chính thức bị giải thể
(VNF) - UBND TP. HCM đã ban hành quyết định giải thể Trường Quốc tế Mỹ AISVN, sau hơn nửa năm bà Nguyễn Thị Út Em - Chủ tịch hội đồng trường bị bắt.
Kho Vận Miền Nam bị phạt và truy thu thuế hơn 3,8 tỷ đồng
(VNF) - Tổng số tiền Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam phải nộp vào ngân sách nhà nước hơn 3,8 tỷ đồng, bao gồm tiền phạt, truy thu thuế và tiền chậm nộp.
Viettel lập công ty trung gian tiền tệ gần 1.400 tỷ đồng
(VNF) - Công ty con vừa được Viettel thành lập có ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động trung gian tiền tệ, với số vốn điều lệ là gần 1.400 tỷ đồng.
Sữa NAN nguy cơ nhiễm độc: Nestlé thiệt hại tỷ USD, suy giảm niềm tin toàn cầu
(VNF) - Sự cố thu hồi sữa NAN không chỉ gây thiệt hại tài chính đáng kể cho Nestlé mà còn đặt ra thách thức dài hạn đối với uy tín thương hiệu, đặc biệt trong lĩnh vực dinh dưỡng trẻ em - mảng kinh doanh gắn liền với lịch sử và vị thế cốt lõi của Nestlé.
SCI E&C: Lên kế hoạch tăng vốn trong bối cảnh kinh doanh thua lỗ
(VNF) - Công ty cổ phần SCI E&C chuẩn bị tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Đáng chú ý, đợt phát hành này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang kinh doanh thua lỗ.
Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vốn lên 35.500 tỷ khi có tin IPO
(VNF) - Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM, đơn vị vận hành ứng dụng gọi xe công nghệ Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa công bố tăng vốn điều lệ từ 25.000 tỷ đồng lên 35.500 tỷ đồng
Từ quảng cáo sai lệch đến sữa NAN nguy cơ nhiễm độc: Hoang mang với chất lượng sản phẩm Nestlé
(VNF) - Những ngày đầu năm 2026, cộng đồng nuôi con nhỏ tại Việt Nam “dậy sóng” khi thông tin Nestlé Việt Nam công bố thu hồi 17 lô sản phẩm sữa công thức nhãn hiệu NAN. Hàng loạt phụ huynh tỏ ra lo lắng, hoang mang khi dòng sữa này từng rất phổ biến tại Việt Nam.
17 công ty ở Hải Phòng vào nhóm 500 DN lớn nhất Việt Nam, LG đứng top 20
(VNF) - Năm 2025, Hải Phòng có 17 doanh nghiệp lọt Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, với LG Electronics Việt Nam Hải Phòng nằm trong Top 20 VNR500.
Đồ hộp Hạ Long: Cổ đông ngoại đồng loạt 'tháo chạy' trước khi bê bối bị phanh phui
(VNF) - Trước khi bê bối thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi xảy ra, Đồ hộp Hạ Long đã ghi nhận một loạt thay đổi lớn trong cơ cấu sở hữu và bộ máy quản trị, khi gần 40% vốn điều lệ đổi chủ và các cổ đông ngoại đồng loạt rút lui.
Thêm một công ty hàng không 600 tỷ đồng vừa ra đời
(VNF) - Công ty TNHH Cảng hàng không Mặt Trời Phan Thiết được thành lập vào tháng 12/2025, với số vốn điều lệ là 600 tỷ đồng,
Masterise lập công ty hàng không với số vốn 'khủng'
(VNF) - Masterise Group lập Công ty TNHH Cảng hàng không Masterise với vốn điều lệ 29.300 tỷ đồng.
Doanh nghiệp hiến kế mở ‘đường băng’ cho đầu tư tại Đà Nẵng
(VNF) - Các doanh nghiệp kiến nghị Đà Nẵng sớm tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai và thủ tục, tạo “đường băng” thông suốt để dòng vốn đầu tư lớn bứt tốc sau sáp nhập.
Samsung, PetroVietnam, Petrolimex, Vingroup, Viettel dẫn đầu Top 500 DN lớn nhất Việt Nam 2025
(VNF) - Ngày 08/01 tại Nhà hát Hồ Gươm - TP. Hà Nội, Vietnam Report cùng Báo VietNamNet đã tổ chức thành công Lễ công bố Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) và vinh danh các doanh nghiệp có đóng góp với nền kinh tế từ nhiều ngành nghề..
Mỗi ngày Vietlott chi gần 15 tỷ đồng để trả thưởng
(VNF) - Năm 2025, Vietlott ghi nhận có hơn 32 triệu lượt trúng thưởng các sản phẩm xổ số tự chọn và trả thưởng hơn 5.342 tỷ đồng, tương ứng mỗi ngày khoảng 14,6 tỷ đồng.
Thép SMC trong cơn biến động: Tổng Giám đốc xin từ nhiệm, loạt lãnh đạo cao cấp rời ghế
(VNF) - Những xáo trộn về nhân sự cấp cao tại CTCP Đầu tư Thương mại SMC vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận thay đổi ở vị trí điều hành cao nhất.
VinFast tăng vốn 'khủng' lên gần 81.000 tỷ đồng, vượt Vingroup
(VNF) - Sau điều chỉnh, vốn điều lệ của VinFast đạt 80.793 tỷ đồng, cao hơn vốn điều lệ của Vingroup là 77.335 tỷ đồng.
Lên danh sách cổ phần hóa 30 DN nhà nước, sau 5 năm chưa DN nào hoàn thành
(VNF) - Theo Bộ Tài chính, giai đoạn 2021-2025, công tác cổ phần hóa và thoái vốn diễn ra chậm do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan.
Xả thải nguy hại ra môi trường, IDICO bị xử phạt 1,88 tỷ đồng
(VNF) - Tổng công ty IDICO – CTCP (IDC) vừa bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt vì vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực môi trường, với tổng mức xử phạt hành chính lên tới 1,88 tỷ đồng.
Đèo Cả 'bắt tay' Geleximco: Bên mở đường, bên làm bất động sản
(VNF) - Với hợp tác này, Đèo Cả sẽ chủ trì lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông, còn Geleximco sẽ chủ trì phát triển các dự án bất động sản.
Đại gia bí ẩn chi hơn 206 tỷ mua hãng mì '2 con tôm'
(VNF) - Nhà đầu tư đã chi hơn 206 tỷ đồng để sở hữu trọn lô cổ phiếu Miliket giá hơn 200.000 đồng/cp, định giá 1.000 tỷ đồng cho hãng mì '2 con tôm'.
Điện Tự Động Tuấn Long nhận án phạt cấm thầu 5 năm
(VNF) - Công ty TNHH Điện Tự Động Tuấn Long (Hà Nội) bị Điện lực Quảng Ninh cấm tham gia đấu thầu trong 5 năm do hành vi cung cấp hồ sơ dự thầu không trung thực, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu…
'Đại gia' Nguyễn Đức Chi lập hãng hàng không Crystal Bay Airlines vốn 300 tỷ
(VNF) - Crystal Bay Airlines có vốn điều lệ 300 tỷ đồng và do Tập đoàn Du lịch Crystal Bay, ông Nguyễn Đức Chi và 1 cá nhân khác sáng lập.
Thăm hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng gần 800 tỷ trước ngày thông xe
(VNF) - Ghi nhận của VietnamFinance chiều ngày 12/1, đến thời điểm hiện tại dự án đã hoàn thiện 90% khối lượng công việc, dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 10/2.


































































