Thị trường

Đầu tư cho bóng đá, nhìn từ thương vụ ông Park Hang Seo

Có lẽ chưa bao giờ giới mộ điệu Việt Nam lại được sống trong những cảm xúc thăng hoa với bóng đá như hiện nay. Thành công đó, một phần nhờ vào tầm nhìn của VFF trong việc lựa chọn “đầu tư” vào vị HLV người Hàn Quốc Park Hang Seo.

Đầu tư cho bóng đá, nhìn từ thương vụ ông Park Hang Seo

Đội tuyển Olympic Việt Nam tại Asiad 18.

Sự đầu tư lý tưởng

Dưới thời HLV Park Hang Seo, không chỉ Olympic Việt Nam mà các đội tuyển được HLV người Hàn Quốc dẫn dắt sau khi được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam mời về làm việc đều chơi rất tiến bộ. Đó là sự mong chờ của hàng vạn người hâm mộ và của cả nền bóng đá Việt Nam.

Nói đâu xa, dưới bàn tay của HLV Park Hang Seo, U23 Việt Nam đã viết nên câu chuyện cổ tích hồi đầu năm 2018 khi lần đầu tiên đưa tên tuổi đội bóng nước nhà góp mặt trong một trận chung kết ở sân chơi châu lục. Bỏ qua những đánh giá về lối chơi chưa thực sự vượt trội, U23 Việt Nam đã thi đấu bằng tất cả sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết, vượt qua nhiều đối thủ lớn để giành ngôi Á quân sau khi thất thủ trước Uzbekistan.

Có lẽ đã rất lâu, người hâm mộ Việt Nam mới được chứng kiến đội bóng của mình chơi hay đến như vậy. Một giải đấu có thể nói đã mang lại vô vàn cảm xúc của hàng triệu người hâm mô cả nước. Và đó cũng là giải đầu tiên mà ông thầy người Hàn Quốc dẫn dắt U23 Việt Nam.Theo tìm hiểu của PV Nhadautu.vn, HLV trưởng người Hàn Quốc nhận mức lương thấp hơn Falko Goetz và gần bằng HLV Calisto hơn 6 năm về trước.

HLV Park Hang Seo nhận mức lương khoảng 450 triệu đồng/ tháng ở Việt Nam.

Một lãnh đạo ngành thể thao cho biết mức lương của HLV Park Hang-seo ở mức gần 20.000 USD mỗi tháng (khoảng 450 triệu đồng, trước thuế), kèm mức phụ phí sinh hoạt khoảng 2.000 USD/tháng (gồm tiền thuê nhà, tiền vé máy bay về nước dịp nghỉ...).

Trong đó, Tổng cục Thể dục Thể thao hỗ trợ VFF khoảng 10.000 USD mỗi tháng. Số tiền còn lại để trả lương cho ông Park Hang-seo, VFF phải tự lo hoặc vận động các mạnh thường quân tài trợ. 

Mặc dù chưa phải là HVL nước ngoài có mức lương cao nhất ở Việt Nam, nhưng ông Park đã mang đến cho nền bóng đá đất nước hình chữ S thành tựu nhất định. Song, quan trọng nhất, là đã giúp cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam được sống trong những khoảnh khắc tuyệt vời, đầy cảm xúc và tự hào.

Nhìn vào thực tế, có thể thấy việc mời ông Park Hang Seo về dẫn dắt đội tuyển Việt Nam là một trong những quyết định sáng suốt nhất của VFF.

Vị HLV người Hàn Quốc VFF này đã giải được bài toán khó của đội tuyển, nơi không nhiều HLV thành công. Mặc dù chưa chính thức có bất cứ danh hiệu nào ở các giải đấu lớn, nhưng nhìn về cách chơi mà ông Park xây dựng cho đội tuyển đã mang đến sự tự tin và kỳ vọng lớn cho người hâm mộ nước nhà.

Thăng hoa nhờ tỷ phú

Những thành công của U23 Việt Nam tại giải đấu U23 châu Á và Olympic hiện tại không thể không nhắc đến những vị doanh nhân luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho bóng đá như: ông Đỗ Quang Hiển, chủ tịch Tập đoàn T &T, ông Đoàn Nguyên Đức, ông chủ của Hoàng Anh Gia Lai, bà Thái Hương chủ tịch Tập đoàn TH, ông Võ Quốc Thắng của Gạch Đồng Tâm hay tỷ phú Trịnh Văn Quyết chủ tịch Tập đoàn FLC…

Đội tuyển U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo, đã chơi rất ấn tượng với những cầu thủ đến từ CLB Hà Nội nơi ông Đỗ Quang Hiển (tức bầu Hiển) đã đổ không biết bao nhiêu tiền của để xây dựng đội bóng. Thời điểm này đội bóng của bầu Hiển đang đóng góp tới 8 cầu thủ chất lượng nhất cho Olympic Việt Nam đang chơi rất ấn tượng trên đất Indonesia như hậu vệ Đoàn Văn Hậu, trung vệ Duy Mạnh, tiền vệ Quang Hải, Văn Quyết, hậu vệ Đình Trọng…

Trong khi đó, đội bóng phố núi HAGL của ông Đoàn Nguyên Đức tại giải đấu lần này đã đóng góp tới 4 cầu thủ cực kỳ chất lượng như tiền đạo Công Phượng, tiền vệ Lương Xuân Trường, tiền đạo Văn Toàn, hậu vệ Vũ Văn Thanh. Đây là lứa cầu thủ đầu tiên được đào tạo trong chương trình hợp tác với CLB Arsenal (Anh) do bầu Đức đầu tư.

Bầu Đức có công lớn đưa ông Park Hang Seo đến với bóng đá Việt Nam. Ảnh Zing.vn  

Ngoài ra, đội bóng quê nhà của nữ doanh nhân Thái Hương cũng đóng góp 2 cầu thủ tại giải đấu lần này. Nhiều năm nay, bà chủ của Tập đoàn TH và Ngân Hàng Bắc Á đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng để cùng tỉnh Nghệ An duy trì và phát triển Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An, nơi được xem là cái nôi đào tạo trẻ hàng đầu cả nước.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp như Tập đoàn Becamex, Dong Tam Group, rồi Công ty Cổ phần QNK đang đầu tư cho CLB Quảng Nam, Khatoco cũng góp tiền của và công sức xây dựng CLB Khánh Hòa… 

Mới đây nhất, Tập đoàn Vingroup cũng đã đầu tư xây dựng và khai trương Học viện bóng đá PVF trị giá 30 triệu USD. Chưa hết, Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng bỏ ra hàng triệu USD để để mời 2 cựu danh thủ của câu lạc bộ Manchester United là Ryan giggs và Paul scholes về làm công tác huấn luyện.

Tại thời điểm này thầy trò Park Hang Seo đang thi đấu rất hay tại Asiad 2018 trên đất Indonesia bằng việc đánh bại đối thủ mạnh Nhật Bản để đứng đầu bảng qua đó gặp Bahrain ở vòng 1/8, nếu đánh bại đối thủ đến từ Trung Đông Olypic Việt Nam hoàn toàn có thể viết tiếp câu chuyện mà U23 đã làm hồi đầu năm nay tại Thường Châu (Trung Quốc). 

Có thể nói, sự thành công của bóng đá Việt Nam không thể phủ nhận công lao đóng góp và xây dựng của các doanh nghiệp, doanh nhân trên cả nước.

Xem thêm >> Mặc Trung Quốc ‘dỗ ngon dỗ ngọt’, eSwatini quyết không ‘phản bội’ Đài Loan

Tin mới lên