Đầu tư tiền tỷ vào trường quốc tế: Mẹ nguy cơ mất trắng, con không được đến lớp học

Trần Lê - 22/03/2024 15:12 (GMT+7)

(VNF) - Rất nhiều phụ huynh tham gia góp vốn hay cho các trường quốc tế vay tiền hàng tỷ đồng để đổi lại con được hưởng ưu đãi học phí. Hy vọng con được học trường tốt, mẹ có khoản đầu tư sinh lãi đã tan tành khi nhà trường vỡ nợ. Mẹ nguy cơ mất tiền tỷ, con bị cho nghỉ ở nhà không được đến trường.

VNF
Phụ huynh từng căng băng rôn đòi tiền AIS vào các năm trước (ảnh minh họa)

 Trường huy động vốn, phụ huynh thành nhà đầu tư

Sau sự cố tại Trường Quốc tế Mỹ (AISVN), khá nhiều phụ huynh tại TP. HCM chia sẻ câu chuyện về bạn bè, người thân đã tham gia góp vốn, bằng hợp đồng đầu tư khoản tiền tỷ cho nhà trường, không lấy lãi, đổi quyền lợi cho con học tại AIS trong khoảng 3- 12 năm.

Một phụ huynh tham gia hai hợp đồng góp vốn đầu tư năm 2019 vào một trường quốc tế cho biết, mỗi hợp đồng tương ứng với một suất học cho con, trị giá 3 tỷ đồng, lãi suất 0%. Điều kiện là hai con của vị này được hỗ trợ học tập, đào tạo miễn học phí trong thời gian học chính khóa (từ mầm non đến lớp 12). Nhà trường sẽ trả lại số tiền vay sau 90 ngày khi hai người con kết thúc học tại trường hoặc chuyển sang trường khác. 

Phụ huynh khác ở quận 7, TP. HCM,  có 2 hợp đồng đầu tư giáo dục tại AIS lần lượt vào năm 2018 và 2021, tổng số tiền cho trường vay là 6 tỷ đồng, không lãi suất, không tài sản thế chấp. Số tiền lãi mà trường không phải trả sẽ được tính là học phí của trẻ. Phụ huynh thì tính toán, số tiền hơn 6 tỷ nếu gửi ngân hàng, tiền lãi mỗi năm không đủ để đóng học phí cho 2 con. Phụ huynh này cho rằng, 'đây như một khoản bảo hiểm giáo dục cho con, nếu gia đình chẳng may khó khăn về kinh tế, việc học của con không bị ảnh hưởng'.

Có phụ huynh còn đóng tới 150.000 USD (tương đương 3,5 tỷ đồng) và vị này cho rằng tổng số tiền trường huy động của AIS có thể đã lên tới khoảng 150 triệu USD.

Với hàng nghìn học sinh theo học ở AIS, ngoài phụ huynh đóng gói đầu tư, thì các phụ huynh khác đều phải đóng học phí trước khi nhập học với mức giá thuộc hàng top trên thị trường. Mỗi năm từ 280 đến 725 triệu đồng từ bậc mầm non cho tới lớp 12.

Nếu cho con theo học tất cả cấp tại AIS, phụ huynh có thể phải bỏ ra số tiền hơn 7.8 tỷ đồng học phí. Đó là chưa kể các khoản không được hoàn lại như phí đăng ký nhập học 1.5 – 2.5 triệu đồng tùy lớp, phí ghi danh 20 – 40 triệu đồng, phí chương trình phát triển Anh ngữ 40 – 50 triệu đồng, phí cho các chương trình hoạt động học tập trải nghiệm, phí sách giáo khoa, phí xe đưa đón…

Thậm phí phụ huynh còn phải chịu thêm phí nộp muộn 0.05%/ngày trên tổng số khoản phí cần được thanh toán nếu phụ huynh đóng sau thời hạn đã được trường thông báo.

Rủi ro tiền của mẹ, bất an tương lai của con

Trường hợp phụ huynh góp vốn 2 hợp đồng từ năm 2019 như đã nêu ở trên, vào giữa năm 2023, khi con mới học được 5 năm, gia đình này chuyển ra nước ngoài sinh sống. Đến nay, họ vẫn chưa nhận lại số tiền cho vay theo cam kết của AIS.

Trên hợp đồng, AIS cam sẽ trả lại số tiền này cho phụ huynh khi học sinh kết thúc chương trình tại trường hoặc hoàn thành thủ tục chuyển trường trong vòng 90 ngày. Tuy nhiên, khi phụ huynh hoàn thành các thủ tục ngưng học tại trường cho con, nhà trường vẫn không thực hiện nghĩa vụ trả lại tiền. Nhiều phụ huynh khác có con đang học tại AISVN cũng tham gia những hợp đồng cho vay này và rơi vào tình cảnh tương tự. Tháng 9/2023, một số phụ huynh đã cầm theo băng rôn đến trường, yêu cầu nhà trường trả nợ theo hợp đồng.

Phụ huynh- nhà đầu tư vào AIS với khoản tiền hàng tỷ đồng đã hoang mang khi trường liên tục thông báo gặp khó khăn tài chính, dẫn đến việc nợ lương giáo viên, nhân viên.

Với hàng loạt phụ huynh - nhà đầu tư vào AIS, tình cảnh trường tổ chức việc học không đảm bảo như hiện nay, việc học của con không ổn định. Nhưng nếu chuyển con sang trường khác, sẽ rất phức tạp bởi chương trình học khác nhau, phụ huynh vừa phải mất khoản học phí cho trường mới, mà  số tiền cho vay theo cam kết ban đầu cũng khó mà nhận lại trong vòng 90 ngày như hợp đồng.

Phụ huynh ở quận 7 sau khi ký 2 hợp đồng đầu tư với AIS cho biết bản thân không nắm được tình hình tài chính của trường, cũng lường trước rủi ro nhưng chủ yếu tin tưởng vào uy tín của trường và chủ trường nên vẫn đầu tư. 

Tại AIS, với gói đầu tư hoàn lại 100%, hay còn gọi là hợp đồng đầu tư giáo dục, phụ huynh hầu như không được thông tin về khoản tiền đã đóng này được dùng vào việc gì, thu chi hàng năm ra sao, tổng số tiền là bao nhiêu...

Có thể thấy, khi xảy ra sự việc như AIS, thì hợp đồng không có những cam kết ràng buộc về việc sử dụng đồng vốn đóng góp như thế nào để bảo đảm an toàn nguồn tiền. Hình thức hợp đồng góp vốn đầu tư giáo dục ẩn giấu những hiểm họa.

Việc phụ huynh trao trước số tiền lớn cho trường học cũng kèm theo rủi ro là nhà trường hoàn toàn có khả năng gặp sự cố, bị thua lỗ, thậm chí phá sản. Món tiền đó không được bảo hiểm và nếu trường phá sản thì cũng chỉ thực hiện theo luật Phá sản của doanh nghiệp vì hầu hết trường tư hoạt động như một công ty, hay doanh nghiệp vì lợi nhuận.

Theo một cá nhân có kinh nghiệm nghiên cứu về các mô hình giáo dục, cho hay tại TP.HCM hiện có nhiều trường thực hiện hình thức này và bản chất của 'gói đầu tư giáo dục' là một hợp đồng vay vốn hay huy động vốn.

Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ (sở hữu trường AIS) được thành lập vào ngày 15/10/2018, với vốn điều lệ 50 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập là bà Nguyễn Thị Út Em nắm 90% vốn, ông Hồ Quang Trung nắm 9,9% và ông Hồ Quang Tri nắm 0,1%. Chỉ 10 ngày sau đó, Công ty nâng vốn lên 1,000 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố.

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), AIE đang lưu hành lô trái phiếu mã AIECH2224002 trị giá trị 317,8 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, lãi suất 10.5%/năm và trả lãi định kỳ 3 tháng/lần vào mỗi cuối kỳ, gốc trả một lần khi đến hạn. Trái phiếu phát hành ngày 8/9/2022, kỳ hạn 24 tháng đến 8/9/2024 và có tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán Dầu khí (HNX: PSI).

Trước đó, AIE từng phải gia hạn thời gian tất toán lô trái phiếu khác là AIECH2223001 thêm 6 tháng đến ngày 26/1/2024, đồng thời điều chỉnh lãi suất mới lên 12%/năm. Được biết, 250 tỷ đồng trái phiếu AIECH2223001 phát hành vào ngày 26/1/2022, ban đầu có kỳ hạn 18 tháng đến 26/07/2023, lãi suất cố định 11.5%/năm và tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán Bảo Việt (HNX: BVS).

Theo Bảo hiểm Xã hội huyện Nhà Bè, Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS hiện có 3 đơn vị là Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam; Công ty CP Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS và Công ty CP TMDV Đầu tư 247 cùng một địa chỉ tại số 220 Nguyễn Văn Tạo (xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM) do bà Nguyễn Thị Út Em làm chủ.

Tổng số tiền chậm đóng Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế của 3 đơn vị này hiện đã lên tới trên 35 tỷ đồng.

 

 

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Hà Nội gọi đầu tư 6 dự án khu đô thị hơn 34.000 tỷ tại Đông Anh

Hà Nội gọi đầu tư 6 dự án khu đô thị hơn 34.000 tỷ tại Đông Anh

(VNF) - Hà Nội kêu gọi đầu tư 6 khu đô thị tại huyện Đông Anh bằng hình thức đấu thầu rộng rãi. Tổng mức đầu tư của 6 dự án là 34.585 tỷ đồng.

SJC xin từ bỏ vị thế độc quyền, ngân hàng trông chờ 'đũa thần' TT02

SJC xin từ bỏ vị thế độc quyền, ngân hàng trông chờ 'đũa thần' TT02

(VNF) - NHNN quyết định thanh tra kinh doanh vàng. Tổng giám đốc SJC muốn bỏ độc quyền vàng miếng vì 'không được hưởng lợi gì'. NHNN đề xuất gia hạn Thông tư 02 thêm 6 tháng nữa. Đó là những thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.

'Một tiền đề và ba điều kiện' để huy động 170 tỷ USD trái phiếu DN

'Một tiền đề và ba điều kiện' để huy động 170 tỷ USD trái phiếu DN

(VNF) - Sau những lùm xùm vừa qua, thị trường TPDN vẫn đang đi ngang. Để thị trường thực sự phát triển theo đúng tiềm năng, ông Trần Lê Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam VIS Rating cho rằng cần phải thực hiện được "một tiền đề và ba điều kiện".

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành thanh tra thị trường vàng ngay trong tháng 5

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành thanh tra thị trường vàng ngay trong tháng 5

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra thị trường vàng và hoàn thành trong tháng 5/2024.

Thu nhập 1,2 tỷ đồng/năm, vẫn băn khoăn hỏi cách 'tiêu' tiền

Thu nhập 1,2 tỷ đồng/năm, vẫn băn khoăn hỏi cách 'tiêu' tiền

(VNF) - Ngoài những trường hợp thu nhập thấp đăng đàn trên các nhóm về tài chính nhờ chỉ bảo cách chi tiêu và tiết kiệm. Bất ngờ, có không ít những dòng trạng thái thu nhập cả tỷ đồng/năm, nhưng không biết chi tiêu sao cho hợp lý. Có người sẵn sàng đưa lời khuyên, ngược lại không ít thông tin cho rằng “khoe mẽ”.

Cùng Đạt Phương trúng dự án 470 tỷ, 'soi' lịch sử thắng thầu của Đầu tư xây dựng Minh Tuấn

Cùng Đạt Phương trúng dự án 470 tỷ, 'soi' lịch sử thắng thầu của Đầu tư xây dựng Minh Tuấn

(VNF) - Công ty cổ Tập đoàn Đạt Phương (Hà Nội) và Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Minh Tuấn (Thanh Hoá) là Liên danh nhà thầu duy nhất tham dự thầu gói thầu 16 thuộc Dự án Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây, TP. Thanh Hóa và trúng thầu với giá 470,148 tỷ đồng.

Trông chờ một tuần chứng khoán vượt đỉnh

Trông chờ một tuần chứng khoán vượt đỉnh

(VNF) - Còn nhiều dư địa để dòng tiền tiếp tục đẩy vào thị trường chứng khoán, đưa chỉ số VN-Index dễ dàng vượt đỉnh hơn, hay nói theo cách ví von, tàu càng nhẹ thì càng dễ vượt sóng.

TT Putin tới Trung Quốc, Triều Tiên lại phóng tên lửa

TT Putin tới Trung Quốc, Triều Tiên lại phóng tên lửa

(VNF) - Trong tuần vừa qua, vụ việc Thủ tướng Slovakia bị ám sát đã thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc hay việc Triều Tiên phóng tên lửa cũng là những sự kiện nổi bật.

Cho vay trực tuyến: Đợi một hành lang pháp lý để bùng nổ

Cho vay trực tuyến: Đợi một hành lang pháp lý để bùng nổ

(VNF) - Cùng với xu hướng chuyển đổi số trong ngành ngân hàng, hoạt động cho vay qua nền tảng trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều ngân hàng. Tuy vậy, theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội ngân hàng, hoạt động cho vay trực tuyến vẫn đang đợi một hành lang pháp lý đầy đủ hơn để có thể bùng nổ trong thời gian tới.

Quốc hội họp bầu Chủ tịch nước, chưa miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Công an

Quốc hội họp bầu Chủ tịch nước, chưa miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Công an

Sáng 19/5, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Cảnh sắc Mã Pí Lèng

Cảnh sắc Mã Pí Lèng

(VNF) - Mã Pì Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km đi qua 3 xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Từ lâu, nơi đây được coi là đệ nhất danh đèo của Việt Nam, là một trong "tứ đại đỉnh đèo" bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Pha Đin. Cùng ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của tuyến đường đèo này qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thanh Hải.