Điện hạt nhân Ninh Thuận có vốn đầu tư lên tới hàng tỷ USD
Tiểu Vy -
07/12/2024 18:22 (GMT+7)
(VNF) - Theo Thứ trưởng Bộ Công thương, dự kiến tổng mức đầu tư sơ bộ dự án điện hạt nhân Ninh Thuận có quy mô đầu tư lên tới tỷ USD.
Tại họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 7/12, phóng viên đặt câu hỏi về việc tái khởi động Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận vừa được Quốc hội thông qua, tiến độ, tổng kinh phí cũng như thuận lợi, khó khăn khi triển khai dự án này ra sao?
Trả lời cau hỏi này, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, kỳ họp thứ 8 vừa qua, Quốc hội khóa XV đã thông qua nghị quyết về tiếp tục thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, nghiên cứu phát triển dự án điện hạt nhân.
Về tổng mức đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, ông Tân cho biết để xác định mức đầu tư cần nhiều yếu tố. Dự kiến báo cáo sơ bộ, dự án có quy mô lên tới hàng tỷ USD nhưng để xác định cụ thể thì còn phụ thuộc quy mô, yêu cầu công nghệ, đòi hỏi yêu cầu an toàn cho dự án.
Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin tại cuộc họp báo Chính phủ.
Theo ông Tân, lợi ích lớn nhất của dự án điện hạt nhân Ninh Thuận có 3 điểm. Thứ nhất là tạo nguồn năng lượng lượng nền sạch, đáp ứng tiêu chuẩn kép trong xu thế phát triển xanh, năng lượng tái tạo hiện nay.
"Nếu không có năng lượng nền để cân đối với sự phát triển nhanh chóng của năng lượng tái tạo thì sẽ rất nguy hiểm. Cùng với điện hạt nhân, các loại hình năng lượng khác sẽ đảm bảo tiêu chí an ninh năng lượng đi kèm phát triển năng lượng xanh", ông Tân nói.
Ngoài ra, điện hạt nhân cũng tạo nguồn năng lượng an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương và cả nước, tương lai hướng ra xuất khẩu, đặc biệt khi ta đặt ra mục tiêu tăng trưởng cao.
Dự án cũng tạo động lực và nền tảng cho phát triển khoa học công nghệ cao, đặc biệt là khoa học năng lượng nguyên tử, từ đó thúc đẩy nền công nghiệp và nhân lực chất lượng cao.
Về những thuận lợi, khó khăn trong triển khai dự án, Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết vì dự án đạt đồng thuận rất cao nên có rất nhiều thuận lợi.
Còn thách thức nằm ở việc lựa chọn công nghệ, đảm bảo an toàn, khả năng xảy ra sự cố. Ngoài ra, cần lưu ý những khuyến nghị của tổ chức quốc tế, khuyến cáo của cơ quan năng lượng nguyên tử trong phát triển điện hạt nhân.
"Chúng ta từng bước thận trọng sẽ thực hiện được dự án", ông Tân nói và nhấn mạnh thêm công nghệ điện hạt nhân rất là tiên tiến, đảm bảo an toàn.
Về hành lang pháp lý, ông Tân cho hay, hiện Chính phủ đã giao cho các bộ ngành liên quan và Bộ Công thương chủ trì nghiên cứu báo cáo, trong đó có nhiệm vụ hoàn thiện thể chế pháp luật.
"Rất mừng, tại kỳ họp vừa rồi, Quốc hội thông qua Luật Điện lực sửa đổi, trong đó đã có các nội dung liên quan đến điện hạt nhân. Như vậy, hành lang pháp lý liên quan đến phát triển điện hạt nhân đã có", ông Tân nói.
Ngoài ra, trong tuần này Chính phủ họp và thông qua việc báo cáo Quốc hội sửa đổi Luật Năng lượng nguyên tử, làm rõ các vấn đề công nghệ, an toàn về điện hạt nhân.
"Khi có những luật như vậy sẽ đầy đủ cơ sở pháp lý, liên quan đầu tư, xây dựng, an toàn, môi trường… để thực hiện", ông Tân chia sẻ.
Bộ Công thương cũng tham mưu Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo về xây dựng nhà máy điện hạt nhân và tổ công tác để tiếp tục khởi động chương trình điện hạt nhân tại Việt Nam.
Ban chỉ đạo sẽ do Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban, một phó thủ tướng là phó trưởng ban thường trực, ngoài ra các thành viên là Bộ trưởng các bộ ngành liên quan.
Tổ công tác thực hiện theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo và dự kiến bao gồm đại diện của các bộ ngành liên quan, đặc biệt là các chuyên gia, nhà khoa học trong phát triển điện hạt nhân. Tổ trưởng tổ công tác là Bộ trưởng Bộ công Thương.
Ngoài ra, Bộ cũng sớm trình cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy hoạch điện 8. Theo ông, đây là nội dung quan trọng, là cơ sở pháp lý để hiện thực hóa chủ trương của Quốc hội và Trung ương.
Cùng đó, Bộ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền lựa chọn chủ đầu tư dự án. Theo ông Tân, đây cũng là vấn đề quan trọng vì là chủ thể đặc biệt gắn với triển khai, đề xuất, nghiên cứu, xây dựng và vận hành dự án.
Đối với địa phương, ông Tân cho hay, lãnh đạo tỉnh cần nghiên cứu, sớm tạo điều kiện mặt bằng sạch, tạo sự đồng thuận của người dân địa phương, tạo thuận lợi nhất trong quá trình triển khai.
(VNF) - Việc tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào hoạt động ngân hàng không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc trong bối cảnh phát triển bền vững. Tuy nhiên, để ESG thực sự đi vào chiều sâu, ngành ngân hàng Việt Nam cần một hành lang pháp lý riêng, bộ máy chuyên trách, chiến lược đào tạo bài bản và hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ.
(VNF) - Bình Định vừa chấp thuận cho Công ty cổ phần Sản xuất giấy Anh Đức đầu tư dự án nhà máy sản xuất giấy công suất 97.000 tấn/năm, tổng vốn 700 tỷ đồng, đặt tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa.
(VNF) - Từ năm 2025, toàn bộ công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách ở Hà Nội sẽ phải dùng vật liệu tái chế từ chất thải rắn xây dựng. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 xử lý 90% lượng chất thải xây dựng, trong đó 60% được tái chế.
(VNF) - Lượng khí thải nhà kính từ các công ty công nghệ lớn trên toàn cầu đã tăng 150% trong giai đoạn 2020-2023. Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo và hoạt động của các trung tâm dữ liệu là nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng này, với các tên tuổi lớn như Amazon, Microsoft, Meta và Alphabet ghi nhận mức tăng đáng kể.
(VNF) - Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi) là doanh nghiệp tiếp theo đề xuất tự bỏ vốn mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức PPP.
(VNF) - Bộ Xây dựng đề nghị Vinspeed và Tập đoàn Trường Hải khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tuyến ĐSĐTĐC Bắc – Nam; nội dung hồ sơ theo quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư.
(VNF) - Chi tiêu cho năng lượng sạch tăng mạnh đẩy tổng đầu tư năng lượng toàn cầu năm 2025 lên mức kỷ lục 3.300 tỷ USD, với Trung Quốc dẫn đầu xu hướng chuyển dịch.
(VNF) - Sự hiện diện của các tập đoàn cơ khí chính xác Nhật Bản tại Việt Nam đang góp phần xây dựng nền tảng công nghiệp hỗ trợ, từng bước đưa Việt Nam tiến gần hơn đến chuỗi giá trị toàn cầu. Với công nghệ cao, yêu cầu kỹ thuật khắt khe và tầm nhìn dài hạn, đầu tư của Nhật Bản vào lĩnh vực này không chỉ mang lại giá trị sản xuất mà còn chuyển giao kỹ năng, kỷ luật và chuỗi cung ứng hoàn chỉnh.
(VNF) - Việc Việt Nam cùng lúc theo đuổi hai mục tiêu là tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững và cam kết trung hòa carbon vào năm 2050 đang tạo ra một bài toán đầy thách thức cho ngành năng lượng. Để vừa thúc đẩy phát triển, vừa đảm bảo bền vững môi trường, ngành điện buộc phải tìm được lời giải hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế nhưng vẫn đảm bảo cam kết Net Zero.
(VNF) - Đà Nẵng đầu tư gần 1.400 tỷ đồng từ ngân sách để xây dựng Công viên công cộng phía Bắc đường Phan Đăng Lưu và hạ tầng kỹ thuật khu vực Nại Nam nhằm hoàn thiện không gian đô thị, kết nối cộng đồng và thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch.
(VNF) - Với thế mạnh về thương mại, ẩm thực, mỹ phẩm và chuỗi dịch vụ theo tiêu chuẩn Nhật Bản, các doanh nghiệp Nhật đang mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam không chỉ bằng vốn đầu tư mà còn bằng trải nghiệm và niềm tin người tiêu dùng.
(VNF) - Việt Nam vừa xuất khẩu lô gạo phát thải thấp đầu tiên sang Nhật Bản, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình đưa gạo “xanh” ra thị trường quốc tế. Lô hàng thuộc giống Japonica, sản xuất theo Đề án 1 triệu ha, mang nhãn hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp”.
(VNF) - Tập đoàn Thái Lan SCG vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2025 với nhiều tín hiệu tích cực, cho thấy sự phục hồi rõ nét sau giai đoạn biến động thương mại toàn cầu. Việt Nam tiếp tục là điểm sáng trong chiến lược phát triển bền vững và mở rộng thị trường của tập đoàn.
(VNF) - Theo chuyên gia Bùi Thị Mến, trong hành trình hướng đến phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, chính sách thuế – đặc biệt là thuế thu nhập doanh nghiệp – cần được tái cấu trúc để trở thành công cụ thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ sạch.
(VNF) - Không còn chỉ tập trung vào sản xuất công nghiệp nhẹ như trước đây, dòng vốn đầu tư từ Nhật Bản đang chuyển hướng mạnh mẽ sang lĩnh vực hạ tầng và logistics tại Việt Nam. Từ hệ thống kho lạnh, cảng biển đến các trung tâm logistics tích hợp, các nhà đầu tư Nhật đang hiện thực hóa tham vọng xây dựng một mạng lưới hậu cần hiện đại kết nối Việt Nam với chuỗi cung ứng toàn cầu.
(VNF) - Công ty Cổ phần SCI (mã CK: S99) là nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện hai dự án điện gió gồm: Nhà máy điện gió SCI Hướng Việt và SCI Tân Thành tại tỉnh Quảng Trị, với tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng.
(VNF) - Ngành công nghiệp điện tử của Việt Nam mang đậm dấu ấn Nhật Bản với sự hiện diện của hàng loạt thương hiệu lớn. Không chỉ mang theo vốn đầu tư và công nghệ, các doanh nghiệp điện tử Nhật còn đóng vai trò quan trọng trong định hình chuỗi cung ứng, đào tạo nhân lực và phát triển công nghiệp hỗ trợ nội địa.
Bình Định sẽ đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng để xây dựng tuyến đường dài hơn 9km kết nối cao tốc Bắc – Nam với Khu công nghiệp Hoài Mỹ, góp phần hoàn thiện hạ tầng và thúc đẩy phát triển công nghiệp tại thị xã Hoài Nhơn.
(VNF) - Chuyển đổi sang mô hình phát triển xanh và phát thải thấp là xu thế tất yếu toàn cầu nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ tại COP26 với mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Trong lộ trình này, tài chính xanh đóng vai trò then chốt, đặc biệt là sự tham gia của khu vực tư nhân – nguồn lực được kỳ vọng chiếm tới 70% tổng vốn đầu tư xanh.
(VNF) - Không ồn ào như các dự án tỷ đô trong lĩnh vực điện tử hay ô tô, dòng vốn từ Nhật Bản âm thầm chảy vào ngành nhựa và công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam với độ tập trung cao, công nghệ sạch và định hướng lâu dài.
(VNF) - Việc học hỏi kinh nghiệm quốc tế là cần thiết để Việt Nam thúc đẩy thị trường tài chính xanh phát triển đồng bộ, tạo nguồn lực dài hạn cho quá trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế.
(VNF) - Việc tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào hoạt động ngân hàng không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc trong bối cảnh phát triển bền vững. Tuy nhiên, để ESG thực sự đi vào chiều sâu, ngành ngân hàng Việt Nam cần một hành lang pháp lý riêng, bộ máy chuyên trách, chiến lược đào tạo bài bản và hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ.
(VNF) - Sau thời gian tạm dừng để điều chỉnh thiết kế và công năng, 2 tòa tháp CT1 và CT2 thuộc dự án Đà Nẵng Times Square đã chính thức tái khởi động. Diện mạo mới với chức năng căn hộ chung cư thay cho condotel kỳ vọng sẽ đưa dự án trở thành điểm nhấn mới trên trục ven biển Đà Nẵng.