Đô đốc Nguyễn Văn Hiến nhận 'thiếu sát sao, quyết liệt'

Bảo Hà - 18/05/2020 19:21 (GMT+7)

Cựu tư lệnh Quân chủng Hải quân Nguyễn Văn Hiến khai nếu sát sao, quyết liệt có thể ông sẽ phát hiện sai phạm trong quản lý đất quốc phòng, chiều 18/5.

VNF
Ông Nguyễn Văn Hiến tại phiên toà ngày 18/5.

Ngồi trước bục khai báo tại Toà án Quân sự Thủ đô, bị cáo Nguyễn Văn Hiến (66 tuổi, cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cựu Tư lệnh Quân chủng Hải Quân) khai ba khu đất số 2, 7-9, 9-11 ở đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM có nguồn gốc quân sự khi đưa vào liên doanh làm kinh tế. 

Đề xuất Quân chủng Hải Quân đưa ba khu đất ra làm kinh tế của ông Vũ Văn Khánh (Giám đốc Công ty Hải Thành) được Thường vụ Đảng uỷ Quân chủng Hải quân thông qua tháng 3/2006.

Trả lời câu hỏi "lý do gì Thường vụ đưa ba khu đất vào làm kinh tế?", ông Hiến khai làm theo chủ trương của UBND TP. HCM về kế hoạch chỉnh trang đô thị. Lý do thứ hai xuất phát từ nhu cầu đời sống kham khổ của chiến sĩ Quân chủng Hải quân lúc đó.

Các tờ trình trên, ông Hiến gửi lãnh đạo Bộ Quốc phòng và đều được xem xét, phê chuẩn, có công văn trả lời chỉ đạo. Trong số này có công văn 333 với nội dung Thủ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân chủng Hải quân thực hiện theo đúng quy định, không ảnh hưởng tới nhiệm vụ quốc phòng.

Ông Hiến nói cơ quan tham mưu đầu tiên về vấn đề này là Hải Thành sau đó là Phòng Kinh tế thuộc Quân chủng. Hai đơn vị này cũng là cơ quan soạn thảo văn bản đề nghị. Khi được tham mưu, ông ký vào văn bản xin chủ trương của Bộ Quốc phòng về đưa ba khu đất trên vào làm kinh tế.

Ông Hiến cho rằng các cơ quan tham mưu trong Quân chủng đã có sự hiểu sai ý của Bộ trưởng nên đã tham mưu sai. 

"Vì sao bản chất cho thuê đất nhưng không làm hợp đồng cho thuê đất mà lại làm hợp đồng liên doanh?", HĐXX hỏi. Ông Hiến khai đến khi làm việc với cơ quan điều tra mới biết là thuê, còn trong hợp đồng "không có chữ thuê nào" mà là liên doanh trả khoán.

HĐXX ngay sau đó đọc điều khoản hợp đồng liên doanh ký giữa doanh nghiệp của Quân chủng là Công ty Hải Thành với các đối tác về việc đối tác phải nộp về Hải Thành một khoản cố định theo hợp đồng. Chủ toạ cũng dẫn lời khai của bị cáo Bùi Như Thiềm (cựu trưởng phòng Kinh tế, Quân chủng Hải quân) thừa nhận bản chất của các hợp đồng liên doanh đưa ba khu đất vào làm kinh tế là "cho thuê đất".

Trước câu hỏi "qua toàn bộ vụ việc trên bị cáo thấy trách nhiệm của mình thế nào?", đô đốc Hiến nói: "Tôi đã xác nhận là có khuyết điểm, thực hiện chức trách thiếu sát sao quyết liệt. Nếu sát sao, tôi quyết liệt hơn nữa có thể phát hiện sai sót".

Theo cáo trạng, quá trình triển khai thực hiện chủ trương của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến đã không kiểm tra, tin tưởng vào cấp dưới nên đã ký, phê duyệt các văn bản để đưa 3 khu đất quốc phòng vào liên doanh làm kinh tế không đúng quy định của Bộ Quốc phòng, Chính phủ và Luật Đất đai năm 2003.

Ông Hiến bị cáo buộc không kiểm tra và chỉ đạo kiểm tra năng lực thực tế của Công ty Yên Khánh, không kiểm tra việc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng 3 khu đất, không kiểm tra việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Sau khi ủy quyền cho Giám đốc Công ty Hải Thành ký hợp đồng ông Hiến đã không trực tiếp kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan và Công ty Hải Thành, dẫn đến bị đối tác sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang đi thế chấp, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển nhượng quyền sở hữu cho bên thứ ba...

Hậu quả, Quân chủng Hải quân mất quyền quản lý, sử dụng ba khu đất trong thời gian 49 năm, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 939 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo VKSND Quân sự Trung ương, quá trình điều tra xác định các văn bản cựu thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến ký, phê duyệt đều do các cơ quan tham mưu, đề xuất. Cựu tư lệnh Quân chủng Hải quân đã tin tưởng các cơ quan chuyên môn tham mưu, tin tưởng vào việc bàn bạc tập thể song không có động cơ, mục đích vụ lợi.

Ở phiên toà này, ông Hiến bị xét xử về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, khoản 3 điều 360 Bộ luật Hình sự 2015. Liên quan vụ án còn có 7 bị cáo khác.

Phiên toà dự kiến diễn ra hết ngày 20/5.

Theo VNE
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.